Header Ads

  • Breaking News

    Hai tàu chiến Mỹ đi qua Eo Đài Loan bất chấp Trung Quốc phản đối

    Quân đội Mỹ cho biết họ đã điều hai tàu chiến Hải quân đi qua Eo biển Đài Loan hôm Chủ Nhật (28/4) bất chấp Trung Quốc phản đối, theo Reuters đưa tin.
    Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ. (Ảnh: ShutterStock)

    Hoạt động mà Washington gọi là “tự do hàng hải” này gây rủi ro tăng thêm mâu thuẫn với Trung Quốc, nhưng lại được giới chức Đài Loan xem là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của chính quyền Trump đối với chính phủ của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong bối cảnh ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

    Theo Reuters, hai tàu khu trục của Mỹ vừa đi qua Eo biển Đài Loan là tàu William P. Lawrence và Stethem.

    Chỉ huy Clay Doss, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng: “Hai tàu Hải quân Mỹ quá cảnh qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.”

    Ông Doss nói thêm rằng không có các hoạt động can thiệp không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của tàu chiến của các nước khác trong khi hai tàu khu trục Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan – vùng biển rộng khoảng 180km chia tách Đài Loan với Trung Quốc Đại Lục.

    Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát đi tuyên bố xác nhận rằng hai tàu chiến Mỹ đã đi qua Eo biển Đài Loan hướng về phía bắc.

    Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay: “Các tàu chiến Mỹ tự do đi qua Eo biển Đài Loan là một phần của sứ mệnh thực hiện chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương.”

    Lực lượng vũ trang Đài Loan đã giám sát hành trình quá cảnh này và không có điều gì bất thường xảy ra trong lộ trình đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm.

    Mỹ không có quan hệ ngoại giao cấp nhà nước chính thức với Đài Loan nhưng Đạo luật Quan hệ Đài Loan 1979 cho phép Washington giúp cung cấp cho Đài Bắc các phương tiện tự vệ và Mỹ cũng là nguồn cung vũ khí chính của Đài Loan.

    Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã bán cho Đài Bắc hơn 15 tỷ USD tiền vũ khí từ năm 2010.

    Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng áp lực để khẳng định chủ quyền của họ đối với đảo Đài Loan – vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ngoài khơi xa và là lãnh thổ thiêng liêng của “một Trung Quốc”.

    Chế độ Bắc Kinh chưa lên tiế

    Quân đội Mỹ cho biết họ đã điều hai tàu chiến Hải quân đi qua Eo biển Đài Loan hôm Chủ Nhật (28/4) bất chấp Trung Quốc phản đối, theo Reuters đưa tin.


    Hoạt động mà Washington gọi là “tự do hàng hải” này gây rủi ro tăng thêm mâu thuẫn với Trung Quốc, nhưng lại được giới chức Đài Loan xem là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của chính quyền Trump đối với chính phủ của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong bối cảnh ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

    Theo Reuters, hai tàu khu trục của Mỹ vừa đi qua Eo biển Đài Loan là tàu William P. Lawrence và Stethem.

    Chỉ huy Clay Doss, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng: “Hai tàu Hải quân Mỹ quá cảnh qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.”

    Ông Doss nói thêm rằng không có các hoạt động can thiệp không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của tàu chiến của các nước khác trong khi hai tàu khu trục Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan – vùng biển rộng khoảng 180km chia tách Đài Loan với Trung Quốc Đại Lục.

    Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát đi tuyên bố xác nhận rằng hai tàu chiến Mỹ đã đi qua Eo biển Đài Loan hướng về phía bắc.

    Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay: “Các tàu chiến Mỹ tự do đi qua Eo biển Đài Loan là một phần của sứ mệnh thực hiện chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương.”

    Lực lượng vũ trang Đài Loan đã giám sát hành trình quá cảnh này và không có điều gì bất thường xảy ra trong lộ trình đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm.

    Mỹ không có quan hệ ngoại giao cấp nhà nước chính thức với Đài Loan nhưng Đạo luật Quan hệ Đài Loan 1979 cho phép Washington giúp cung cấp cho Đài Bắc các phương tiện tự vệ và Mỹ cũng là nguồn cung vũ khí chính của Đài Loan.

    Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã bán cho Đài Bắc hơn 15 tỷ USD tiền vũ khí từ năm 2010.

    Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng áp lực để khẳng định chủ quyền của họ đối với đảo Đài Loan – vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ngoài khơi xa và là lãnh thổ thiêng liêng của “một Trung Quốc”.

    Chế độ Bắc Kinh chưa lên tiếng chính thức về hoạt động mới nhất của hai tàu khu trục Mỹ tại Eo biển Đài Loan. Nhưng tuần trước Bộ Ngoại giao nước này đã lên án gay gắt một tàu quân sự Pháp đi qua Eo biển Đài Loan.

    Reuters hôm 26/4 đưa tin một tàu quân sự Pháp đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 6/4, khiến Trung Quốc tức giận.


    Một quan chức Pháp giấu tên xác định với Reuters rằng đó là chiếc tàu khu trục Vendemiaire của Pháp và nói tàu đã bị quân đội Trung Quốc bám sát.

    Sau đó, Trung Quốc đáp trả bằng việc gửi thông báo cho Pháp rằng họ đã hủy lời mời Pháp tới dự cuộc diễn hành hải quân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải Quân Trung Quốc diễn ra vào ngày 23/4. Sự kiện này có sự tham gia của 32 tàu và 39 phi cơ Trung Quốc, cùng tàu chiến từ 13 quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Úc.

    Vào hôm thứ Năm (25/4), Trung Quốc nói họ đã chính thức gửi lời “phản kháng nghiêm túc” tới Pháp và gọi hành động của tàu Pháp đi qua Eo biển Đài Loan là “trái phép”.

    Xuân Thành

    ng chính thức về hoạt động mới nhất của hai tàu khu trục Mỹ tại Eo biển Đài Loan. Nhưng tuần trước Bộ Ngoại giao nước này đã lên án gay gắt một tàu quân sự Pháp đi qua Eo biển Đài Loan.

    Reuters hôm 26/4 đưa tin một tàu quân sự Pháp đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 6/4, khiến Trung Quốc tức giận.


    Một quan chức Pháp giấu tên xác định với Reuters rằng đó là chiếc tàu khu trục Vendemiaire của Pháp và nói tàu đã bị quân đội Trung Quốc bám sát.

    Sau đó, Trung Quốc đáp trả bằng việc gửi thông báo cho Pháp rằng họ đã hủy lời mời Pháp tới dự cuộc diễn hành hải quân kỷ niệm 70 năm thành lập Hải Quân Trung Quốc diễn ra vào ngày 23/4. Sự kiện này có sự tham gia của 32 tàu và 39 phi cơ Trung Quốc, cùng tàu chiến từ 13 quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Úc.

    Vào hôm thứ Năm (25/4), Trung Quốc nói họ đã chính thức gửi lời “phản kháng nghiêm túc” tới Pháp và gọi hành động của tàu Pháp đi qua Eo biển Đài Loan là “trái phép”.

    Xuân Thành
     
    (nguoi-viet.com)

    Không có nhận xét nào