Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ năm 6 tháng 6 năm 2019


    Đã không lên án Trung quốc xâm lược biển đảo, sao còn đề cao “thiện chí” của Trung Quốc như thế này? (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - Suốt cả bài diễn văn, ông Ngô Xuân Lịch không có một lời phê phán Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa biển Đông Nam Á, xua đuổi, đâm chìm thuyền cá ngư dân Việt Nam, cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng biển Việt Nam. Trái lại, chỉ thấy Trung Quốc và Việt Nam đang “thống nhất duy trì” hòa bình, ổn định trên Biển Đông Nam Á. 1. Ai cũng biết Trung Quốc nói ...


    VNTB- Cần có công đoàn độc lập hay chỉ công đoàn nhà nước là đủ? (VNTB) - Kiều Phong (VNTB) - Tổ chức lao động quốc tế ILO có bề dày lịch sử bảo vệ quyền lợi công nhân toàn thế giới. Việt Nam, là thành viên của ILO, hơn nữa đã cam kết thỏa thuận CPTPP nên cần thiết thực hiện mở cửa cho người lao động tự do thành lập nghiệp đoàn, công đoàn. Điều này còn phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp mà tổng bí thư-chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn đang làm trưởng ban.


    Liệu Việt Nam có tiếp tục chính sách “3 không”? (RFA) - Tại Đối thoại Shangri-La 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong bài phát biểu của mình đã không hề nhắc đến chính sách “3 không” như tại Hội nghị này hồi năm 2018. Liệu Việt Nam có tiếp tục chính sách “3 không”?


    Úc và Nhật ủng hộ Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông (RFA) - Australia và Nhật Bản cùng Hoa Kỳ cam kết duy trì tự do hàng hải và trên không ở khu vực Biển Đông, đồng thời cũng quan tâm đến bất kỳ hành động quân sự hóa nào tại khu vực biển này nhằm chủ đích tranh chấp, tạo ra bất ổn và nguy hiểm.


    Quảng Nam coi lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị (RFA) - Ông Ngô Tấn - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Nam khẳng định việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là không giá trị. Báo trong nước đưa tin hôm 5/6/2019.


    Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do cho facebooker Nguyễn Ngọc Ánh (RFA) - Human Rights Watch cũng cho rằng việc xét xử ông Nguyễn Ngọc Ánh vì các bài viết của ông đăng trên Facebook về vấn đề môi trường của Việt Nam là một phần của chủ trương tiếp tục tấn công vào quyền tự do ngôn luận của Việt Nam.


    Ông Nhị Lê chém gió (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - 1. Giới thiệu. Ông Nhị Lê, phó tổng biên tập TCCS vừa công bố bài “Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận tất yếu, lâu dài và không khoan nhượng hiện nay”. Bài khá dài, khoảng 7 ngàn chữ, tưởng dùng đao to búa lớn, xem kỹ mới thấy cũng chỉ chém gió và vung vãi một số độc hại. Bài gồm 3 đoạn chính, tóm lược như sau : Đoạn 1- Ảo tưởng, buông lơi hay tự huyễn hoặc mình… nhất định thất bại. Cần xây dựng thống nhất tư ...


    Thiên An Môn: Bài học gì cho giới đấu tranh Việt Nam? (BBC) - Vụ thảm sát Thiên An Môn lời cảnh cáo hay bài học đắt giá cho quá trình đấu tranh dân chủ của một số nhà vận động Việt Nam?


    Cách đơn giản người nội trợ VN có thể áp dụng để bảo vệ môi trường (BBC) - Túi nilon là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất trên thế giới.


    Bùi Quang Huy đào thoát: Thêm một vết đen trên mặt Bộ Công an (VOA) - Rốt cuộc, kẻ nào đã mật báo cho Bùi Quang Huy để ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn ngay trước mũi Bộ Công an, Nguyễn Xuân Phúc và cả ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng?


    “Nêu gương” nhưng soi gương thấy gì? (VOABLOG) - Cuối năm ngoái, BCH TƯ đảng CSVN ban hành Quy định 08/QĐ-TW, buộc đảng viên mà trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN phải “nêu gương” bằng cách “đi đầu” trong học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng.


    Trump nói Việt Nam là đối tác thương mại ‘thứ dữ’ (VOA) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Việt Nam là đối tác thương mại “thứ dữ” trong khi chính quyền của ông đang tập trung điều chỉnh mối quan hệ thương mại mà trong những năm qua đã đem về cho Việt Nam thặng dư to lớn.


    Mỹ ‘cung cấp’ máy bay huấn luyện T-6 cho Việt Nam (VOA) - Bộ Quốc phòng Mỹ mới xác nhận rằng Hoa Kỳ “cung cấp” cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 để giúp quốc gia cựu thù tăng cường “khả năng phòng thủ”.


    Công an trấn áp cả đại biểu Quốc hội giữa nghị trường (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói tiếng nói của phó ban Dân nguyện: Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng… Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc ...


    Bộ thông tin & truyền thông công bố kế hoạch sắp xếp lại báo chí (RFA) - Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm 4/6, đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo quy hoạch đến năm 2025.


    S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Hai Anh Ba Đua & Bốn Ông Bộ Trưởng (RFABLOG) - Quán lề đường . Thằng bộ đội của năm 1979 giờ thất nghiệp, vợ nuôi. Tôi bảo:“chú có số ‘thân cư thê’ sướng hơn tôi. Thằng em thua tôi 6 tuổi, năm 79 nó ở quận 4. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam nó lang bang vào cuộc mít tinh ở ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài nghe anh Bí thư Quận đoàn 4 đọc một bài hiệu triệu nảy lửa “đánh cho để răng đen …đánh cho để tóc dài…đánh cho chích phản bất phục hoàn…” gì gì đấy. Sôi máu thanh niên nó về thưa mẹ tôi: “Cho con đi bộ đội”.


    Quốc hội có “sáng suốt” không? (VOA) - Có lẽ chưa bao giờ Quốc hội Việt Nam được theo dõi kỹ như lúc này, bởi người dân thấy rõ mỗi một động thái của Quốc hội, mặc dù chỉ trong mơ hồ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ.


    Tỉnh Điện Biên: tăng cường công an tham gia quản lý kỳ thi THPT 2019 (RFA) - Tỉnh Điện Biên sẽ huy động 250 công an tham gia vào hầu hết các khâu của kỳ thi THPT 2019 từ khâu bảo quản đề thi, bài thi, bảo vệ an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các điểm thi.


    Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chờ đến bao giờ được vận hành? (RFA) - Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT), vào ngày 5 tháng 6, nói trước Quốc hội rằng dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông có khả năng sẽ tiếp tục chậm trễ dù đã hoàn thành đến 99%.


    Kiến nghị về Đại hội XIII (BoxitVN) - Nguyễn Trung (Văn bản tiếp theo thư ngày 25-04-2019 gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và toàn thể các Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN khóa XII). Hà Nội – Võng Thị, tháng 5 năm 2019. Nội dung. I. Một số nhận định về tình hình mới. Tr. 2. II. Phải làm gì sớm tạo ra điều kiện tiên quyết để thích nghi với tình hình mới? Tr. 10 (II.1) Nỗi đau về hòa hợp dân tộc và về giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc và yếu tố ...


    Những giọt nước mắt của Phạm Toàn (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - “Không thể đạt được điều gì tốt đẹp trên thế gian này nếu thiếu tâm huyết” (Nothing great in the world has been accomplished without passion.” (Hegel, 1770-1831).Hôm qua vào IPICK tôi giật mình thấy bài của Phạm Toàn (Ngẫu Hứng Âm nhạc) do Phạm Xuân Nguyên Posted (25/5), cùng tấm hình do Trần Quốc Trọng chụp. Phạm Toàn đang kéo áo chùi nước mắt khi PXN đọc cho ông nghe diễn văn nhậm chức của Zelensky (tân tổng thống Ukraine). Đây là một tấm hình biết nói ...


    Khen chê việc Quốc hội không có phương án cho luật rượu bia (BBC) - Ý kiến khen chê về việc Quốc hội không đồng ý quá bán bất kỳ phương án nào về việc xử phạt người dùng rượu bia lái xe.


    Việt Nam thiệt hại khoảng 154 triệu đô la Mỹ vì dịch tả heo Châu Phi (RFA) - Dịch tả heo Châu Phi tại Việt Nam đã khiến hơn 2,2 triệu con heo chết, gây thiệt hại hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, tương đương 154 triệu đô la Mỹ.


    VNTB - Ghế nóng và lá đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Vào sáng 4-6, UBND TP.HCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên. Đầu giờ chiều cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn xin từ chức. 13g45 ngày 4-6, ông Đoàn Ngọc Hải - tân phó tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn cho biết đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và lãnh đạo nơi ông đang công tác xin từ chức.


    Người Khmer Krom muốn đòi quyền tự trị ở Việt Nam (RFA) - Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom và đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đang tìm kiếm các quyền tự trị cho người Khmer Krom ở Việt Nam.


    40 năm hậu Khmer Đỏ: Dân Campuchia nghĩ gì về Việt Nam? (BBC) - Ý kiến từ Phnom Penh hỏi vì sao với không ít dân Campuchia, Việt Nam vẫn không được công nhận 'giải cứu' khỏi nạn diệt chủng.


    Kheang Un đánh giá quan hệ VN-Campuchia 40 năm sau cuộc chiến (BBC) - TS Kheang Un viết chừng nào Đảng CPP còn nắm quyền, quan hệ Việt Nam và Campuchia sẽ còn ấm áp.


    Báo VN phê phán Thủ tướng Singapore vì phát ngôn về cuộc chiến Campuchia (BBC) - Báo chí Việt Nam phê phán Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vì phát ngôn liên quan vấn đề Campuchia thập niên 1980.


    VNTB- Về chủ nghĩa dân tộc và phát ngôn 'invade' của ông Lý Hiển Long (VNTB) - An Viên (VNTB) - Việc Lý Hiển Long lên tiếng cải chính là một hành động khôn ngoan và nên được làm sớm. Bởi “xâm lược” không phải là ý chính yếu trong toàn bộ phát ngôn của ông ta, và loại bỏ “xâm lược” ra khỏi quan điểm phát ngôn liên quan đến sự hình thành ASEAN, hay đoàn kết ASEAN chính là “đoàn kết”, “xoa dịu nỗi đau”, và không vấp phải những phản ứng trái chiều.


    Việt Nam xâm lược hay giúp giải phóng Campuchia? (RFA) - Hôm 30/5/2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên facebook cá nhân của mình rằng Việt Nam xâm lược Campuchia và thay thế Khmer Đỏ bằng chính phủ Campuchia. Sự việc này lập tức gây phản ứng từ nhiều phía, cả Việt Nam và Campuchia.


    Bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục và hành trình nhọc nhằn của công lý (RFA) - "Mẹ ơi! Con đau chim". Bé gái L đã nói như vậy với mẹ trong cơn sốt cao kéo dài sau khi đi chơi quanh nhà về. Bằng mắt thường, mẹ bé L quan sát bé thấy bộ phận sinh dục sưng đỏ, lỗ âm đạo to giãn bất thường, nhưng chỉ nghĩ do thời tiết thay đổi nên đã dùng khăn và nước ấm để vệ sinh cho bé.


    5 Việt kiều Mỹ ra tòa vì buôn lậu ‘siêu xe’ (VOA) - Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên án hơn 3 năm tù đối với một người kinh doanh ô tô vì tội buôn lậu và tuyên phạt hàng trăm triệu đồng đối với 5 công dân Mỹ gốc Việt vì tham gia vào đường dây buôn ô tô này


    King’s Cup: Việt Nam thắng kịch tính Thái Lan (BBC) - Cuộc chạm trán mới nhất chứng tỏ không còn có thể nghi ngờ vị trí số một Đông Nam Á của Việt Nam.


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Mexico hy vọng đạt thỏa thuận về di dân với Mỹ (VOA) - Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, ngày 4/6 loan báo ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề di dân trước khi Washington thực hiện lời đe dọa thực thi thuế quan trừng phạt.


    Áp thuế Mêhicô : Đảng Cộng Hòa khuyến cáo tổng thống Mỹ Donald Trump (RFI) - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng Viện Mỹ bộc lộ tâm trạng « bất an » trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa xuất phát từ đe dọa của tổng thống Donald Trump muốn gây sức ép với Mêhicô bằng biện pháp tăng thuế nhập khẩu nếu làn sóng di dân không giảm xuống.


    Mỹ cấm du thuyền tới Cuba (VOA) - Chính quyền Mỹ ngày 4/6 ban hành các hạn chế mới đối với việc du hành tới Cuba, kể cả một lệnh cấm các chuyến du thuyền tới Cuba trong nỗ lực áp lực chính quyền cộng sản Cuba cải tổ và chấm dứt hậu thuẫn Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro.


    Mỹ nói Trung Quốc ‘chơi trò đổ lỗi' trong trận chiến thương mại (BBC) - Khi cuộc chiến thương mại leo thang, Mỹ và Trung Quốc đang đổ lỗi cho nhau về bế tắc trong đàm phán gần đây.


    Mỹ công bố kế hoạch tránh phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc (RFI) - Chính phủ Mỹ cho biết sẽ thực hiện những « bước đi chưa có tiền lệ » nhằm bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm cho các ngành sản xuất thiết bị quân sự và công nghệ cao, tránh phụ thuộc vào nguồn nhập từ Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại chưa có hồi kết.


    Cựu phụ tá Trump đồng ý nộp tài liệu về chiến dịch tranh cử của Trump (VOA) - Cựu giám đốc Truyền thông Tòa Bạch Ốc, Hope Hicks, một thời là một phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump, đồng ý giao nộp cho các nhà điều tra bên Quốc hội các văn kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 của ông Trump, một nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ cho biết hôm 4/6.


    Pháp công bố chiến lược gia tăng bảo đảm an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương (RFI) - Sự kiện tầu sân bay Pháp Charles de Gaulle ghé thăm cảng Singapore từ 29/05 đến ngày 02/06/2019 trùng thời điểm diễn ra Đối thoại An ninh Shangri-La lần thứ 18 được coi như một lời khẳng định Pháp hiện diện và bảo vệ lợi ích và ổn định trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.


    Báo TQ nói Chiến tranh Triều Tiên là lý do không được khuất phục trước Mỹ (VOA) - Một tờ báo TQ nói quyết tâm của TQ chống lại sự lấn lướt của Mỹ trong đàm phán để chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên là lý do không được khuất phục trước Washington trong các cuộc đàm phán thương mại


    Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa từ bệ phóng di động ở Hoàng Hải (VOA) - Trung Quốc hôm thứ Tư 5/6 lần đầu tiên phóng tên lửa từ bệ phóng di động trên biển


    Trung Quốc đối xử tàn tệ với người thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương (VOA) - Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc với việc Trung Quốc giam giữ hơn triệu người Hồi giáo tại Tân Cương trong những khu trại cải tạo.


    TQ cảnh báo công dân về 'rủi ro' khi tới Mỹ (BBC) - Bắc Kinh nói công dân Trung Quốc cần đánh giá đầy đủ các rủi ro an ninh khi đi Mỹ giữa lúc hai nước vẫn đang căng thẳng.


    Tòa án Canada sắp bàn tới các vấn đề liên quan việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu (VOA) - Giới hữu trách Canada ấn định ngày 6/6 tòa sẽ bàn về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc dẫn độ Giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, nhưng bà Mạnh sẽ không xuất hiện tại tòa, Bộ Tư pháp liên bang cho biết.


    Thiên An Môn: Khoảnh khắc trở về của một lãnh đạo sinh viên (BBC) - Vương Trị Tân, cựu lãnh đạo sinh viên biểu tình 30 năm trước về thăm lại quảng trường Thiên An Môn và nói chuyện với BBC.


    Thiên An Môn: 'Tin ai chứ đừng tin Đảng' (VOA) - Những ngày đầu tháng Sáu này cả thế giới, trừ Trung Quốc, nhớ về cuộc thảm sát dân thường, chủ yếu là sinh viên, tại trung tâm Bắc Kinh tròn ba thập niên trước.


    Tưởng niệm Thiên An Môn : 180 ngàn dân Hồng Kông canh thức (RFI) - Lo âu cho chính tương lai của mình, tối thứ Ba 04/06/2019,dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cách nay 30 năm bằng đêm canh thức, tập hợp khoảng 180.000 người tại một công viên, theo số liệu của chính quyền được Asia News trích dẫn.


    Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La? (VOA) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2/6 tung ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đến Mỹ giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những căng thẳng trên Biển Đông và xung quanh Đài Loan đang tiếp diễn. Ông nói rằng nước ông sẽ không để bị nước khác làm hại hay chia rẽ.


    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga (RFI) - Hôm nay, 05/06/2019, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga trong một chuyến viếng thăm được Bắc Kinh mô tả là nhằm mở ra một « thời kỳ mới » cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như củng cố đối tác kinh tế song phương, trong bối cảnh nước Nga bị Tây phương trừng phạt và Trung Quốc đang có chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.


    Nga - Trung hợp lực để đối đầu với Mỹ (RFI) - Chuyến viếng thăm Nga của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Matxcơva với phương Tây, cũng như vào lúc đang có chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh với Washington. Tình hình này buộc hai nước phải hợp lực với nhau để đối đầu với Mỹ.


    Bán công khố phiếu để trả đũa? (RFA) - Trong cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu Bắc Kinh có thể trả đũa bằng cách bán Công khố phiếu của Mỹ hay không? Đâu là sự lợi hại của việc sử dụng võ khí tài chính ấy? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây.


    Bầu thủ tướng Thái Lan : Phe quân sự nắm chắc phần thắng (RFI) - Quốc Hội Thái Lan hôm nay, 04/06/19, bỏ phiếu bầu thủ tướng nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo phe quân sự Prayut Chan O Cha dường như nắm chắc phần thắng trước phe đối lập.


    Trung Quốc 'sẽ đóng vai trò kiến tạo tại Venezuela' (BBC) - TQ sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò kiến tạo tại Venezuela," Chủ tịch Tập Cận Bình nói với truyền thông Nga.


    Hoang tàn ngành dầu mỏ Venezuela (RFI) - Tình hình chính trị ở Venezuela không còn nóng như trước đây một tháng nhưng đất nước vẫn chìm trong khủng hoảng toàn diện. Báo Le Figaro (05/06/2019) đến với quốc gia Nam Mỹ, nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng giờ rơi vào khánh kiệt, qua bài : « Tại Venezueala, chế độ theo Chavez đã phá tan hoang ngành công nghiệp dầu mỏ như thế nào ».


    Portsmouth : Đồng minh kỷ niệm 75 năm xuất quân đổ bộ Normandie (RFI) - Tổng thống Donald Trump, Emmanuel Macron, thủ tướng Theresa May, nữ hoàng Elizabeth và 300 cựu chiến binh cùng về thành phố cảng Portsmouth, miền nam Anh Quốc, mở đầu đợt lễ hội tưởng niệm 75 năm chiến dịch giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc Xã.


    Nữ hoàng Anh, các lãnh đạo TG cảm ơn, ca ngợi các cựu chiến binh D-Day (VOA) - Hôm 5/6, nữ hoàng Anh Elizabeth cùng với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Donald Trump và bà Angela Merkel, tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy


    Bắc Hàn tạm dừng trình diễn tập thể sau khi Kim Jong-un chỉ trích (BBC) - Bắc Hàn tạm ngưng các màn trình diễn tập thể đồ sộ mang nội dung tuyên truyền sau khi ông Kim Jong-un chỉ trích.


    "Trước khi chúng tôi nhận ra, trang Houzz đã có 350.000 người dùng." (BBC) - Làm thế nào trang mạng Houzz từ một dự án phụ đã trở thành hiện tượng toàn cầu trong chưa đầy một thập niên?


    Sự gia tăng của các quán bar không rượu (BBC) - Một quán rượu không có rượu là một thứ nghe trái khoáy - nhưng nó đang ngày càng được ưa chuộng. Đã đến lúc bỏ rượu chưa?


    Ấn Độ vật lộn với đợt nóng trên 50 độ C (VOA) - Nhiệt độ vượt trên 50 độ C (122 độ F) ở Allahabad, miền bắc Ấn Độ, khi một đợt nắng nóng kéo dài gây ra cảnh báo về tình trạng thiếu nước và say nắng. Mọi người tránh nóng bằng cách liên tục bổ sung nước và nghỉ ngơi dưới bóng cây. Ở bang miền tây Maharashtra, nông dân chật vật tìm nước cho động vật và cây trồng. Rajesh Chandrakant, cư dân của Beed, một trong những quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho biết: "Chúng tôi phải tìm nguồn nước từ các ngôi làng gần đó vì trữ lượng nước, hồ và sông đã cạn kiệt. "Nông dân chỉ nhận được nước ba ngày một lần cho vật nuôi." Raghunath Tonde, một nông dân có gia đình bảy người, cho biết tình trạng thiếu nước trong khu vực đã trở nên tồi tệ trong 5 năm qua.


    Trẻ em thi bò ở Lithuania (VOA) - 25 em bé tham gia cuộc thi bò hàng năm của Lithuania hôm 1/6. Sự kiện này đã trở thành một môn ‘thể thao’ thu hút nhiều khán giả kể từ khi nó được tổ chức lần đầu tiên cách đây 20 năm tại thủ đô Vilnius.

    Không có nhận xét nào