Header Ads

  • Breaking News

    Điểm Tin Thứ Năm 04/7/2019

    BREAKING NEWS
    • “Cao tốc” có “ổ gà” (BoxitVN) - Mai Quốc Ấn - Việt Nam và EU chính thức ký Hiệp định thương mại, gồm 2 hiệp định: Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) vào chiều 30/6/2019, giờ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gọi đó là “hai tuyến cao tốc lớn nối Việt Nam và EU”. Tôi thực sự rất vui mừng vì điều này dù từ lúc ký kết đến phê chuẩn hiệp định EVFTA chỉ có 1 năm (dự kiến trong năm 2020) song đó là một năm không ...
    • Việt Nam có cam kết với EU về cải thiện nhân quyền? (BoxitVN) - Thường Sơn - Nếu không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ dày của những kẻ chỉ biết ăn và đàn áp nhân dân. Tại lễ ký kết hai hiệp định thương mại EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu) giữa đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và đại diện của Chính phủ Việt Nam vào ngày 30/6/2019 tại Hà ...
    • Tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông: Bước ngoặt của Trung Quốc ? (RFI) -
      Trung Quốc vừa cho tiến hành một loạt vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông. Phía Mỹ vào hôm qua, 02/07/2019 đã khẳng định điều này, trong lúc Bắc Kinh hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thực hư ra sao chưa rõ, nhưng theo các nhà quan sát, nếu đúng là Trung Quốc đã cho thử loại vũ khí này ở Biển Đông, thì điều đó đánh dấu một bước mới trong kế hoạch quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.
    • Cuộc thi nói dối (BoxitVN) - Phạm Đình Trọng - Khi đứng đầu đảng bộ cộng sản ở thành phố có sức mạnh kinh tế lớn nhất nước, cũng là khi ông Lê Thanh Hải có sức mạnh quyền lực như một lãnh chúa và lãnh chúa Lê Thanh Hải đã huy động cả bộ máy quyền lực của đảng bộ và chính quyền thành phố hăm hở lao vào cướp đất của dân Thủ Thiêm, đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng, lầm than, không chốn dung thân, không đường kiếm sống. Phẫn uất và ...
    • VNTB - Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Kỳ 2) (VNTB) - Sau khi có quyết định số 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy họach Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ ngày 4/6/1996. UBND TP.HCM cử quan chức Nguyễn Văn Đua làm Trưởng Ban quản lý dự án. Lẽ ra, dự án này sẽ được khởi công thực hiện ngay, nhưng vẫn để chậm trễ đến hàng chục năm không hề thực hiện một công đoạn nào. Lí do là Lê Thanh Hải đã chỉ đạo đánh tráo 160 ha đất khu tái định cư cộng thêm 9 ha đất kế cận xung quanh để bán cho 51 doanh nghiệp tổng số 169 ha để tạo thế cho lợi ích nhóm thu lợi bất chính. Số tiền khổng lồ này cho đến tận bây giờ chưa có bất kỳ một cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật nào sờ tới.
    • IJAVN và khát vọng tự do báo chí (BoxitVN) - An Viên - Mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi Chính phủ hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hành vi xâm lấn trực tiếp của Bắc Kinh, nhiều hội đoàn độc lập cũng đã ra đời, và Hội nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) là một trong số đó. Đó là một dấu hiệu hy vọng hiếm có cho xã hội dân sự Việt Nam. Bởi lẽ, xã hội Việt Nam dưới một hệ thống đơn đảng đã trở thành một nhà nước theo dõi, ...
    • Bộ công an muốn gì khi khởi tố Luật sư Trần Vũ Hải? (RFA) - Hiện tại, Luật sư Trần Vũ Hải đang nhận bảo vệ cho ông Trương Duy Nhất khi bị bắt cóc từ Thái Lan về Việt Nam; Vụ Nhật Cường Mobile,.... Đây là hai vụ án rất nhạy cảm mà các cơ quan tố tụng của nhà nước cộng sản không muốn có luật sư tham gia vào.
    • ‘Trốn thuế’ là cớ để buộc luật sư Trần Vũ Hải im lặng? (RFA) - Vào sáng 2/7 truyền thông loan tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành khởi tố và khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc tại Hà Nội của luật sư Trần Vũ Hải với lý do nêu ra là điều tra hành vi trốn thuế liên quan việc mua bán đất đai tại Khánh Hòa. Tin này gây xôn xao trong công luận, nhất là những người quan tâm đến thời cuộc, các luật sư và giới hoạt động. Lý do vì cáo buộc ‘trốn thuế’ từng được chính phủ Việt Nam áp dụng đối với những luật sư công khai chính kiến và hỗ trợ cho những tiếng nói bất đồng trong nước.
    • Luật sư Trần Vũ Hải ‘tạm nghỉ ngơi’ sau diễn biến ‘đáng tiếc’ (VOA) - Một ngày sau khi bị khởi tố về “tội trốn thuế”, luật sư Trần Vũ Hải hôm 3/7 tuyên bố “quyết định tạm nghỉ ngơi” để “dành thời gian chủ yếu cho gia đình, đọc sách, và giải quyết những vướng mắc” liên quan tới vụ việc pháp lý mà ông nói là “đáng tiếc”.
    • Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là người như thế nào? (BoxitVN) - Chu Vĩnh Hải - Tất cả các luật sư tham gia bảo vệ các thân chủ là tù nhân lương tâm, từ từ cũng bị quy chụp này nọ để tước quyền luật sư của họ, mới thấy được chế độ cộng sản bẩn thỉu và hèn hạ đến mức nào. Đầu giờ chiều ngày 02-7, hệ thống báo chí nhà nước đồng loạt thông tin: Luật sư Trần Vũ Hải và vợ đã bị công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can do”trốn thuế”. Thông tin ...
    • Mục đích của Bộ công an khi khởi tố Luật sư Trần Vũ Hải (VOABLOG) - Khi khám nhà và văn phòng, cơ quan công an lấy đi rất nhiều loại giấy tờ khác ngoài các giấy tờ liên quan đến vụ trốn thuế. Với mục đích tìm hiểu các hoạt động khác của Luật sư Trần Vũ Hải từ đó “bới lông tìm vết” để...
    • Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và quyền… đầu độc (VOA) - Bản chất của việc cho phép Công ty An Nông tiếp tục phân phối các loại thuốc diệt cỏ có chứa paraquat đến tháng chín năm nay, cho dù lệnh cấm kinh doanh các loại thuốc diệt cỏ chứa paraquat đã có hiệu lực trên toàn quốc kể từ tháng hai, chính là...
    • Liệu Triệu Tài Vinh có nối gót Đinh La Thăng? (RFA) - Việc ông Triệu Tài Vinh nhận quyết định thuyên chuyển về làm phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, thôi chức bí thư Hà Giang, khiến dư luận nhớ lại một số nhân vật từng ‘nhúng chàm’ và bị chuyển về cơ quan này.
    • Cháy rừng tại miền Trung và việc dập lửa! (RFA) - Công luận hết sức băn khoăn khi các lực lượng chức năng và cả người dân địa phương tham gia dập tắt các đám cháy bằng dụng cụ chữa cháy thô sơ và thiếu thốn; thậm chí phải sử dụng cành cây để dập lửa.
    • Chào bán ngân hàng 0 đồng ‘thành công’ ra sao? (VOA) - Cũng như số phận 500 bộ hồ sơ chào bán nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước đã gửi đi nhưng không nhận được hồi âm lạc quan nào, cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu hồi đáp khả quan nào.
    • Người Việt ở Mỹ chuẩn bị mừng Quốc khánh Hoa Kỳ (VOA) - Cũng như hàng chục năm nay, trước Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, 04/7, cộng đồng người Việt có buổi họp mặt tại một gian nhà nhỏ ở ngoại ô Washington để sắp xếp, chuẩn bị cho buổi diễn hành tại thủ đô trong ngày lễ trọng đại của nước Mỹ. Năm nay, cộng đồng người Việt tại đây sẽ có khoảng 200 người tham gia lễ diễn hành, nên mọi thứ phải chuẩn bị thật kỹ càng, đầy đủ bao gồm các loại trang phục truyền thống mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam cho tới các loại nước uống, thực phẩm phục vụ mọi người.
    • G-20 Osaka Summit và bàn cờ Mỹ-Trung (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - G-20 được chính thức thành lập từ năm 1999, chiếm 85% nền kinh tế thế giới. G-20 gồm nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) là Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada, sau đó thêm Nga (G-8). Sau này, có thêm 12 nước khác tham gia G-20 là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Argentina, Brasil, Mexico, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Vì vậy, cũng có người nói G-20 là kết tinh của hai nhóm G-7 và G-77. Từ năm ...
    • Phân tích kết quả đàm phán Trung – Mỹ bên lề Thượng đỉnh G20 (BoxitVN) - Khả năng có thể làm Trung Cộng sập trong cuộc chiến thương mại hình như đang có một chuyển hướng bất lợi, khi mà trên bàn hội nghị tại G20 đã có sự hiện diện của vợ chồng con gái và con rể Trump. Đây là nhân tố rất có thể sẽ trở thành một một gót chân Achilles, vì những chuyện lùm xùm về cặp vợ chồng này vốn đã có từ trong quá trình điều tra việc can ...
    • Rouhani: ‘Iran sẽ tinh luyện uranium vô hạn định’ (VOA) - Tổng thống Iran cảnh báo các đối tác châu Âu đã ký thỏa thuận hạt nhân đang trên bờ đổ vỡ rằng Tehran sẽ làm giàu “bất kỳ lượng uranium nào mà chúng tôi muốn” bắt đầu từ ngày 7/7.
    • Trung Quốc nhìn nhận Chiến tranh Thương mại như thế nào? (BoxitVN) - Andrew J. Nathan - Khi chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Donald Trump gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka vào cuối tuần này để tìm kiếm một thỏa thuận thương mại, Tập có thể sẽ làm mềm hình thức thông thường của ngoại giao Trung Quốc bằng cách gọi tổng thống Mỹ là ‘bạn của tôi’. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt thân mật, Tập sẽ chẳng nhường nhịn gì sất. Trump sau đó phải quyết định chấp nhận lời đề nghị của Trung Quốc ...
    • Tư bản độc tài Trung Quốc kiểm soát truyền thông (BoxitVN) - Mai Hưng dịch - Ba mươi năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, chế độ Trung Quốc tự hào quảng bá mô hình chủ nghĩa tư bản độc tài trên toàn thế giới. Trật tự truyền thông thế giới mới mà họ đang cố gắng xây dựng ít được biết đến hơn so với Sáng kiến Vành đai và Con đường, nhưng cũng đầy tham vọng. Kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn 30 năm trước đây, Trung Quốc đã đạt được một sự phát triển kinh tế phi thường. Tuy ...
    • Trung Quốc mua cảng Pirée, dân Hy Lạp thất nghiệp (RFI) - Từ sau khi mua được hải cảng đầu tiên tại châu Âu là Pirée của Hy Lạp, tập đoàn Cosco (China Ocean Shipping Company) của Trung Quốc đã ăn nên làm ra, biến nơi đây thành cửa ngõ để đi vào châu lục. Tuy nhiên, có một điều nghịch lý là tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực cảng lại lên đến 80% !
    • Rủi ro của các nhà đầu tư khi chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Đông Nam Á (BoxitVN) - Đỗ Đặng Nhật Huy dịch từ “Moving factories from China to Southeast Asia? Watch out for rising costs and strikes” của Chen Gong, South China Morning Post. Khi thời kỳ dân số vàng của Trung Quốc dần qua đi, chi phí sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã tăng lên đáng kể. Vấn đề này, cùng với áp lực bảo vệ môi trường ngay càng tăng cao, đã khiến nhiều công ty đa quốc gia chuyển nhà máy của họ đến Đông Nam Á. Quan ...
    • Trung Quốc phô trương ảnh tập trận để dọa dân Hồng Kông (RFI) - Nhật báo của Quân Đội Trung Quốc hôm qua, 02/07/2019, phô trương hình ảnh một cuộc tập trận được tổ chức hồi tuần trước ở Hồng Kông. Cuộc tập trận diễn ra đúng vào lúc nhiều cuộc biểu tình khổng lồ đòi dân chủ, phản đối chính sách xu phụ Bắc Kinh của chính quyền đặc khu, làm rung chuyển cựu thuộc địa Anh Quốc.
    • Hồng Kông : Biểu tình chuyển sang bạo lực, Bắc Kinh hưởng lợi (RFI) - Vài nghìn thanh niên Hồng Kông đã biểu tình trước cửa trụ sở LegCo (Nghị Viện Hồng Kông) ngày 01/07/2019, vài trăm người đã cắm trại qua đêm, trong số đó, một nhóm người đã phá được lớp kính chống đạn bảo vệ trụ sở Nghị Viện và đến 21 giờ, đã ùa vào bên trong đập phá, vẽ bậy, ném trứng, tháo tranh ảnh lãnh đạo... trong vòng ba giờ dưới sự quan sát của cảnh sát.
    • Nhân sự lãnh đạo Liên Âu : Vai trò quyết định của cặp Pháp – Đức (RFI) -
      Sau khi 28 thành viên Liên Âu đạt đồng thuận về danh sách ứng viên vào các vị trí chủ chốt, hôm qua, 02/07/2019, tổng thống Pháp hoan nghênh một quyết định « tính cực và mang tính đồng thuận cao », với bốn ứng cử viên « nổi tiếng về các cam kết rất mạnh mẽ vì châu Âu ».
    • Liên Âu : Thống nhất được danh sách đề cử vào các vị trí chủ chốt (RFI) -
      Tối hôm qua, 02/07/2019, sau ba ngày thương thuyết căng thẳng, có lúc tưởng như bế tắc, lãnh đạo các nước châu Âu rốt cuộc đã thống nhất được danh sách các ứng viên vào những chức vị lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có hai chức vụ quyền lực nhất: chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu. Lần đầu tiên một phụ nữ sẽ đứng đầu Ủy Ban Châu Âu.
    • Nga : 14 người chết trong một tai nạn tàu ngầm ở vùng Bắc Cực (RFI) - Tổng cộng 14 thủy thủ tàu ngầm Nga đã chết hôm 01/07/2019, trong một vụ hỏa hoạn trên tàu ở vùng Bắc Cực. Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất từ sau tai nạn tàu Koursk, tháng 8/2000, đã làm 118 người thiệt mạng. Tổng thống Nga yêu cầu một cuộc điều tra.
    • Tư pháp Ý trả tự do cho thuyền trưởng tàu Sea-Watch 3 (RFI) - Một thẩm phán tại toà án Agrigente, Sicilia, miền nam nước Ý vào hôm qua, 2/7/2019 đã bãi bỏ lệnh quản thúc cô Carola Rackete, thuyền trưởng người Đức, 31 tuổi, của tàu nhân đạo cứu hộ thuyền nhân Sea-Watch 3. Cô đã bị chính quyền Ý bắt giữ vào cuối tháng 6/2019 khi kiên quyết đưa tàu chở thuyền nhân vào cảng Lampedus, bất chấp ngăn chặn của Hải Quân Ý.
    • Pháp thông qua luật cấm trừng phạt bạo lực đối với trẻ em (RFI) - Việt Nam ta thường nói “thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi”, tức là muốn cho chúng nên người, thì phải đánh đòn mỗi khi con cái, học trò phạm lỗi, lỗi càng nặng thì đánh càng đau. Ở Pháp, trong một thời gian dài người ta cũng quan niệm như người Việt Nam chúng ta. Theo Tổ chức vì Trẻ em ( Fondation pour l’ Enfance ), có đến 85% bậc cha mẹ tại Pháp đã từng dùng roi vọt để răn dạy con cái.
    • Bí quyết làm một người cha tốt (BBC) - Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người chăm sóc không phải là mẹ đóng một vai trò quan trọng trong cách cư xử của con cái.

    Không có nhận xét nào