Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc bị tố cáo ngăn cản hoạt động trục vớt tàu cá Việt lâm nạn

    Trung Quốc điều ca nô tới ngăn cản hoạt động trục vớt tàu cá Việt Nam bị lâm nạn ở quần đảo Hoàng Sa, báo nhà nước dẫn tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết chiều 3/10.

    Quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền hiện đang do Trung Quốc quản lý
    Báo Tiền Phong và Phụ Nữ loan tin 9 ngư dân trên tàu cá ĐNa 90929 TS gặp nạn khi tàu bị phá nước, chìm hôm 26/9 cách phía Đông đảo Bạch Quy (Hoàng Sa) khoảng 5 hải lý và được tàu cá QNg 95563 TS của Quảng Ngãi cứu vớt an toàn cùng ngày.

    Vẫn theo hai nguồn tin này, hôm 2/10, Đà Nẵng đã gửi công văn đề nghị Trung Quốc hỗ trợ trục vớt con tàu bị chìm cùng tài sản trên tàu và đến chiều ngày 3/10, Trung Quốc đã điều một ca nô ra ngăn cản hoạt động trục vớt thay vì hỗ trợ.

    Báo nhà nước nói, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Cục lãnh sự và các cơ quan phụ trách về tìm kiếm cứu nạn cùng Cảnh sát biển, Tổng Cục Thủy sản hỗ trợ chủ tàu cá lâm nạn trong việc trục vớt con tàu và tài sản.

    (VOA)

    Không có nhận xét nào