Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ tư 17 tháng 6 năm 2020

    Một khi có vaccine ngừa COVID, dân Mỹ dự kiến sẽ được tiêm miễn phí
    Trong số 14 ứng viên vaccine thử nghiệm ngừa COVID mà chính quyền Mỹ tập trung làm việc cho tới nay, chính phủ nhắm hỗ trợ tài chính cho khoảng 7 loại, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh loan báo ngày 16/6.

    Các giới chức chính phủ cũng cho biết họ kỳ vọng nhiều người Mỹ sẽ được chích vaccine ngừa COVID-19 miễn phí một khi vaccine bắt đầu được phân phối, có thể vào tháng 1 sang năm.

    “Đối với nhiều người Mỹ dễ bị tổn thương nhưng không có tiền chích ngừa và muốn được tiêm vaccine, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí,” một giới chức nói trong một cuộc điện đàm với các phóng viên, nhưng yêu cầu không nêu tên.

    Giới chức này cũng cho biết căn cứ vào những cuộc nói chuyện với các công ty bảo hiểm sức khỏe, thì hy vọng là vaccine được bảo hiểm trả tiền và người được bảo hiểm không phải bỏ tiền túi chi trả, tương tự như chính sách hiện có của các công ty bảo hiểm trả tiền cho các dịch vụ y tế liên quan đến COVID-19.

    “Chúng tôi sẽ làm việc với các công ty bảo hiểm.” viên chức nói.

    Úc tố Trung Quốc tung tin giả; Triều Tiên sẽ đưa quân trở lại biên giới với Hàn Quốc


    Ngoại trưởng Úc Marise Payne hôm thứ Ba đã chỉ trích việc Bắc Kinh cho lan truyền các thông tin sai sự thật, “góp phần tạo ra bầu không khí hoảng loạn và chia rẽ”, đồng thời tuyên bố rằng Canberra sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các cơ quan quốc tế, theo The Guardian.

    Bà Payne kêu gọi các tổ chức toàn cầu như Tổ chức Y tế Thế giới cần “đóng vai trò là nhân tố chống lại thông tin sai lệch”. Ngoại trưởng Úc cho biết thêm, “một số quốc gia đang sử dụng đại dịch để phá hoại nền dân chủ tự do và thúc đẩy các mô hình độc tài hơn của họ”.

    Bà Payne đưa ra phát biểu này trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Úc đang căng thẳng sau khi chính phủ Úc yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus Vũ Hán. Bắc Kinh phản ứng lại bằng cách khuyến cáo công dân không nên đến Úc vì có thể đối diện nguy cơ bị phân biệt chủng tộc. Ngọai trưởng Úc bác bỏ cáo buộc này, nói rằng đất nước của bà luôn chào đón mọi người khắp nơi trên thế giới.

    Triều Tiên sẽ đưa quân trở lại biên giới với Hàn Quốc


    Hôm thứ Tư, Triều Tiên tuyên bố họ sẽ đưa quân đội trở lại khu vực Kaesong và Kumgang giáp ranh với Hàn Quốc. Theo Yonhap, quyết định này của Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận liên Triều và là hành động làm gia tăng căng thẳng mới nhất của Bắc Hàn trên bán đảo Triều Tiên.

    Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, Triều Tiên cũng sẽ nối lại “tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên” gần biên giới liên Triều. Yonhap đánh giá, đây là một động thái rõ ràng nhằm phá hủy thỏa thuận quân sự làm giảm căng thẳng mà hai miền Triều Tiên đã ký vào năm 2018.

    Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, chính quyền Bắc Hàn cũng đã “thẳng thừng” từ chối lời đề nghị của phía Hàn Quốc cử đặc phái viên đến Bình Nhưỡng đàm phán xoa dịu căng thẳng.

    Số người nhiễm mới nCoV ở Brazil tăng kỷ lục

    Số người nhiễm mới virus Vũ Hán vào hôm thứ Ba ở Brazil đã tăng lên mức kỷ lục với 34.918 ca trong 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân Covid ở quốc gia Mỹ Latinh lên 923.189. Nước này tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ, theo Reuters.

    Brazil cũng đã ghi nhận thêm 1.338 ca COVID-19 tử vong theo cập nhật trên trang Worldometers tính tới sáng thứ Tư, đưa số bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tử vong tại quốc gia này lên 4.456.

    Theo báo cáo từ Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới, kỷ lục tăng số người nhiễm bệnh mới của Brazil xuất hiện trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục chiều hướng bùng phát mạnh ở khu vực Mỹ Latinh.

    Kinh tế Mỹ sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến


    Các chỉ số kinh tế ở phố Wall cải thiện vào thứ Ba phản ánh triển vọng kinh tế và doanh số bán lẻ tăng vọt ở Mỹ, một căn cứ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ có thể phục hồi sớm hơn dự kiến sau khoảng 5 tháng suy thoái vì ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, theo Reuters.

    Tất cả ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ là Dow, S&P và Nasdaq đều đã tăng ngày thứ ba liên tiếp. Trong khi đó dữ liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố cho thấy doanh số bán lẻ đã tăng kỷ lục 17,7% trong tháng 5, vượt qua mức tăng 8% mà các nhà phân tích dự kiến.

    Ryan Detrick, chiến lược gia cao cấp về thị trường tại LPL Financial ở Charlotte, Bắc Carolina đánh giá, “Doanh số bán lẻ là động lực thúc đẩy các thị trường tăng trưởng”, và “chắc chắn tín hiệu kích thích tăng trưởng sẽ được bổ sung trong hôm nay”.

    Các nhà đầu tư Mỹ sẽ có thể cảm thấy yên tâm hơn với hoạt động kinh doanh khi sắp được đón nhận gói kích thích kinh tế 1.000 tỷ đô la của chính quyền Trump.

    Mỹ đạt bước tiến trong việc tìm vắc xin chống Covid-19

    Reuters đưa tin, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết, chính quyền Trump đã thu hẹp được phạm vi đầu tư cho vắc xin chống Covid-19, từ 14 loại như ban đầu xuống còn 7 loại có tiềm năng khắc chế được loại virus chết người có nguồn gốc từ Trung Quốc.

    Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng họ hy vọng nhiều người Mỹ, vào khoảng đầu năm tới, sẽ được tiêm một loại vắc xin miễn phí đã qua kiểm nghiệm để phòng tránh viêm phổi Vũ Hán.

    Chính quyền Trump hồi tháng trước đã khởi động một chương trình đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc xin phòng chống virus Viêm phổi Vũ Hán. Một quan chức Mỹ cho hay, nỗ lực này của chính phủ nhằm “tối đa hóa khả năng” để sớm có được vắc xin phòng dịch vào cuối năm nay.

    Giao tranh dữ dội với Trung Quốc, Ấn Độ tuyên bố có 20 quân nhân hy sinh

    Hãng tin Al Jazeera trích thông báo của quân đội Ấn Độ cho biết, ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đối đầu dữ dội với các lực lượng Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp ở phía tây dãy núi Himalaya.

    Trong một tuyên bố, quân đội Ấn Độ hôm thứ Ba (16/6) cho biết 17 binh lính Ấn Độ đã “bị thương nặng” và qua đời vì những vết thương này, ngoài ra còn có một sĩ quan và hai binh sĩ đã chết trước đó. Như vậy, tổng số quân nhân hy sinh của Ấn Độ là 20 người, tuyên bố cho biết.

    Al Jazeera bình luận vụ việc này đánh dấu cuộc đụng độ nguy hiểm nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập niên qua. Hãng tin này cũng lưu ý cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có vũ khí hạt nhân.

    Căng thẳng Ấn – Trung vốn đã bùng phát khá đều đặn xoay quanh đường biên giới dài 3.500 km giữa hai nước và chưa bao giờ được phân định chính xác.

    Hàng ngàn binh lính hai nước cùng với các xe bọc thép và pháo binh, đã tham gia vào cuộc “mặt đối mặt” với nhau kể từ tháng 5 tới nay ở khu vực Ladakh, giáp ranh với Tây Tạng.

    Nghị sỹ Úc kêu gọi tịch thu tài sản của Trung Quốc để bù đắp thiệt hại từ COVID-19


    Một thượng nghị sỹ Australia kêu gọi nước này nên đánh thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc và cân nhắc phương án thu giữ tài sản thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc để đáp trả Bắc Kinh về trách nhiệm gây ra dịch viêm phổi toàn cầu COVID-19.

    Hãng tin Australian Associated Press (AAP) sáng nay (17/6) đưa tin người đưa ra lời kêu gọi này là bà Concetta Fierravanti-Wells, thượng nghị sỹ thuộc đảng Tự do, người từng giữ một chức bộ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull.

    AAP trích lời thượng nghị sỹ Concetta nói với Quốc hội rằng Australia cần áp dụng công cụ đánh thuế để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

    Bà Concetta nói: “Tất nhiên, điều này sẽ tác động hơn nữa đến mối quan hệ [giữa hai nước], nhưng khi xét đến các mối đe dọa mà ĐCSTQ đang gây ra với nước Úc trên nhiều lĩnh vực, thì rõ ràng tác động đó chả là gì”.

    Thượng nghị sỹ giải thích: “Không có người Úc nào không bị ảnh hưởng bởi những hành động cẩu thả của ĐCSTQ. Do đó, cứ việc yêu cầu Trung Quốc bồi thường thôi”.

    Theo kế hoạch đòi bồi thường của bà Concetta, các tài sản thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, trong đó có cảng Darwin, có thể sẽ bị chính phủ Úc thanh lý hoặc tịch thu.

    Bắc Kinh khuyến cáo người dân không rời thành phố, đóng cửa trường học chống dịch

    Thủ đô Bắc Kinh khuyến cáo người dân không rời thành phố, đồng thời đóng cửa tất cả các trường học trên địa bàn.

    “Bất cứ ai rời khỏi Bắc Kinh đều phải trình kết quả xét nghiệm acid nucleic âm tính với nCoV được thực hiện trong vòng 7 ngày”, Phó bí thư thành ủy Bắc Kinh Chen Bei cho biết trong cuộc họp báo hôm qua.

    Người dân sống trong những khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán trung bình hoặc cao bị cấm rời khỏi Bắc Kinh. Những người không cư trú và phương tiện bên ngoài cũng không được phép vào các khu vực này. Chính quyền Bắc Kinh khuyến cáo người dân tránh di chuyển ra khỏi thành phố nếu không cần thiết, theo AFP.

    Ông Chen cho biết thêm, những khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao tại Bắc Kinh “hiện đã được phong tỏa và kiểm soát hoàn toàn”, tương tự các biện pháp nghiêm ngặt từng áp dụng tại Vũ Hán, nơi Covid-19 bùng phát, vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch.

    Các cơ sở giáo dục trong thành phố cũng đã bị đóng cửa từ hôm qua, theo Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luân của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Không rõ khi nào các trường học sẽ mở cửa trở lại. Trong thời gian tới, các trường học được khuyến khích khôi phục việc dạy học trực tuyến, các sinh viên đại học sẽ chưa thể quay trở lại trường, Bloomberg cho hay, trích dẫn thông tin từ cuộc họp báo chính phủ trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

    Trước khi xuất hiện ổ dịch mới, thủ đô Bắc Kinh không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 mới nào trong vòng 55 ngày.

    Hiện Bắc Kinh cũng đã phong tỏa 11 khu dân cư lân cận chợ.
     
     Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào