Header Ads

  • Breaking News

    Khẩn: Thư thỉnh cầu Bộ Trưởng Tư Pháp ấn định đảng CSTQ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do tổ chức IRF Round Table thực hiện



    Khẩn: Thư thỉnh cầu Bộ Trưởng Tư Pháp ấn định đảng CSTQ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do tổ chức IRF Round Table thực hiện

    Call for Signatures on Letter in Support of Designating the CCP a Transnational Criminal Organization

    Từ Tổ Chức IRF Round Table

    (hạn chót ký tên là trong ngày thứ Tư 22/7/2020 giờ Hoa Kỳ). 

    Có thể ký tên với tư cách đoàn thể, tổ chức hoặc là cá nhân.

    Bs Đỗ Văn Hội (phỏng dịch)

    Xin bấm vào link dưới đây để ký tên:

    KÝ TÊN

    https://themitchellfirm.us7.list-manage.com/track/click?u=3fbaf5394ea6c973add28939e&id=4122b46027&e=e27b211ce3

    THƯ NGỎ KÍNH GỬI:  

    NGÀI TỔNG CHƯỞNG LÝ AG Barr,

    v/v ấn định đảng CSTQ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

    Kính gừi Ngài William P. Barr
    Tổng chưởng lý
    Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
    950 Pennsylvania Avenue
    Washington, DC 20530-0001 

    Kính thưa Ngài Tổng Chưởng Lý Barr: 

    Chúng tôi việt thư này như một lời khẩn cấp cho Ngài với tư cách là Giám đốc thực thi pháp luật của Hoa Kỳ với thẩm quyền tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO). Bằng chứng về tội phạm toàn cầu của ĐCSTQ đang tràn ngập và xảy ra ở khắp nước Mỹ. Sự tàn độc và tội phạm tinh vi của ĐCSTQ chứng tỏ rằng ĐCSTQ vô pháp này gây ra một mối nguy rõ ràng hiện tại đối với sức khỏe, an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ.
     
    Việc ấn định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đối với ĐCSTQ được chứng minh rõ ràng bởi dịch bệnh mà công dân Mỹ là nạn nhân và thuốc tổng hợp gây chết người được sản xuất tại Trung Quốc  là Fentanyl. Theo CDC , những cái chết liên quan đến các chất ma túy tổng hợp khác, bao gồm các chất tương tự fentanyl và fentanyl tiếp tục gia tăng với hơn 31.335 cái chết do quá liều được báo cáo vào năm 2018. 

    Đây không phải là đại dịch hình sự duy nhất do ĐCSTQ tạo ra và giết chết người Mỹ. 

     
    Hoa Kỳ tiếp tục hứng chịu những ảnh hưởng kinh tế và sức khỏe do đại dịch virus corona Trung Quốc khi nó tàn phá gia đình và xã hội chúng ta. Bằng chứng nguy hiểm cho thấy ĐCSTQ đã không cảnh báo thế giới về nguy cơ về sức khỏe nghiêm trọng do virus Covid-19 của phòng thí nghiệm Vũ Hán Trung Quốc tạo ra và sự che đậy sự lây truyền và giết người của nó, gây ra hơn 140.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ. 

    Ngoài ra, trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã xâm phạm và gia tăng về IP (tài sản trí tuệ) và gián điệp kinh tế đối với các doanh nghiệp của người Mỹ và của Hoa Kỳ, dẫn đến sự lấy cắp và gây thất thoát của cải và thịnh vượng. Phạm vi và chiều rộng phạm tội của ĐCSTQ là vô giới hạn. 

    Bây giờ là lúc cần chỉ định rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. 

    Sắc lệnh hành pháp 13773 của Tổng thống Trump có quyền “Thực thi Luật Liên bang đối với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và Ngăn chặn buôn lậu quốc tế,” được ủy quyền bởi chi nhánh hành pháp “nhằm tăng cường thực thi pháp luật liên bang ngăn chặn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đe dọa đến an toàn quốc gia.”

    Theo đó, vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, Tổng chưởng lý Jeff Sessions đã chỉ định 5 nhóm tội phạm là mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Ông cũng chỉ định FBI, DEA, OCDETFvà Phòng Hình sự của Bộ để xác định các nhóm tội phạm xuyên quốc gia hàng đầu đe dọa sự an toàn và thịnh vượng của Hoa Kỳ và các đồng minh và điều tra mạnh mẽ và truy tố các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này bằng tất cả các nguồn lực liên bang có sẵn. 

    Một điều cực kỳ hiển nhiên là danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nên bao gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mô hình của tội phạm ĐCSTQ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới cho thấy mối đe dọa rõ ràng và hiện tại là nguy hiểm đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia. 

    Vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 trong một bài phát biểu tại Arizona, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien cảnh báo rằng, “thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra cho Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta có tầm quan trọng đối với chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta hãy làm cho rõ ràng, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức Marxist-Leninist. Tổng Bí thư Tập Cận Bình tự coi mình là người kế vị của Josef Stalin. Vâng, Stalin – một người với chế độ độc tài tàn bạo và các chính sách tai hại đã giết chết khoảng 20 triệu người Nga và nhiều người khác qua nạn đói, cưỡng bức tập thể, hành quyết và trại lao động tập trung. Được giải thích và thực hành của Lenin, Stalin và Mao, chủ nghĩa cộng sản là một hệ tư tưởng toàn trị. “

    Ông O'Brien mạnh dạn mô tả mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra:
     
    “Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách kiểm soát toàn diện cuộc sống của người dân, có nghĩa là kiểm soát kinh tế, kiểm soát chính trị, kiểm soát thể chất và, có lẽ quan trọng nhất, nó kiểm soát tư tưởng con người. Ông O'Brien tập trung vào một loạt các tội ác kinh tế do ĐCSTQ gây ra nhằm chống lại các công dân và các tổ chức của Mỹ. O'Brien đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho người Mỹ, “khi Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể mua dữ liệu của bạn, họ đã đánh cắp nó.” Cố vấn An ninh Quốc gia đã lập danh mục tổng hợp đầy đủ về hành vi trộm cắp tội phạm kinh tế và quyền riêng tư của ĐCSTQ: 

    -Trong năm 2014, ĐCSTQ đã xâm nhập hãng bảo hiểm Anthem, lấy cắp thông tin nhạy cảm của 80 triệu người Mỹ. 
     
    -Trong năm 2015, ĐCSTQ đã xâm nhập Văn phòng Quản lý Nhân sự, nơi lưu giữ thông tin mật, thu thập dữ liệu nhạy cảm của 20 triệu người Mỹ làm việc cho chính phủ liên bang. 

    -Trong năm 2016, một công ty Trung Quốc thậm chí đã mua ứng dụng hẹn gặp Grindr để thu thập dữ liệu bao gồm cả tình trạng bệnh HIV của người dùng, trước khi chính phủ Mỹ buộc phải chiếm lại vì lý do an ninh quốc gia. 

    -Trong năm 2017, nó đã xâm nhập Equachus, lấy được tên, ngày sinh, số an sinh xã hội và điểm tín dụng của 145 triệu người Mỹ. 

    -Trong năm 2019, ĐCSTQ đã xâm nhập hotel Marriott, thu thập thông tin về 383 triệu khách, bao gồm cả số hộ chiếu của họ. Đây chỉ là một vài trường hợp mà chúng ta biết. 

    Vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, Giám đốc FBI Christopher Wray gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với an ninh kinh tế và quốc gia Hoa Kỳ. Giám đốc Wray tuyên bố rằng: “mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với thông tin và tài sản trí tuệ của quốc gia chúng ta, và đối với sức sống kinh tế của chúng ta là mối đe dọa gián điệp kinh tế và phản gián từ Trung Quốc. “

    Theo Wray, mức độ tội phạm của ĐCSTQ lan rộng và mạnh mẽ đến mức, “FBI đang mở điệp vụ phản gián mới liên quan đến Trung Quốc cứ mỗi 10 giờ và gần 5.000 vụ phản gián FBI hoạt động đang diễn ra trên cả nước, gần một nửa là liên quan đến Trung Quốc.”

    Giám đốc Wray dứt khoát xác định nguồn gốc các hoạt động gián điệp kinh tế này, ảnh hưởng độc hại nước ngoài và mối đe dọa đối với nền pháp trị đối với Mỹ.

     
    “Khi tôi nói về mối đe dọa từ Trung Quốc, ý tôi là chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Giám đốc FBI nêu chi tiết các trường hợp cụ thể về các vụ xâm nhập, tấn công, đe dọa, trộm cắp IP (tài sản trí tuệ) của ĐCSTQ và một loạt các hành động ác ý và bất hợp pháp đối với người dân, doanh nghiệp và chính phủ Mỹ. Ông Wray cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc, lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục cố gắng làm biến đổi tư tưởng của chúng ta, ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của chúng ta, thao túng dư luận của chúng ta và đánh cắp dữ liệu của chúng ta.”

    Không nói rõ cụ thể vế Đảng Cộng sản Trung Quốc là TCO (tội phạm xuyên biên giới), Giám đốc FBI đã trình bày một lập luận thuyết phục và thẳng thắn chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc là như vậy (TCO). 

    Tương tự, vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã kêu gọi ĐCSTQ về sự thiếu bổn phận rất lớn để nói với thế giới sự thật về virus Covid-19 đã khiến 130.000 người Mỹ tử vong và 500.000 người chết trên toàn cầu. 

    “Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay với Đảng Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ có một vấn đề về uy tín rất lớn. Họ đã không cho thế giới biết sự thật về loại virus này và hiện tại hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới đã chết. Chúng ta cần sự thật; chúng ta vẫn cần sự thật. Đây là về khoa học, không phải chính trị, và Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải minh bạch với thế giới về loại virus này.” 

    Bộ trưởng Pompeo đã mô tả sự lừa dối đang diễn ra của ĐCSTQ liên quan đến virus và các trại giam cưỡng bách:
     
    “ Bắc Kinh tuyên bố trong nhiều tháng rằng họ đã báo cáo sự bùng phát của virus với WHO. Bây giờ chúng tôi biết điều đó không đúng. Chúng tôi biết rằng Văn phòng Quốc gia của WHO tại Trung Quốc đã báo cáo sự bùng phát chỉ sau khi họ nhận được một tuyên bố truyền thông từ Ủy ban Y tế Thành phố Vũ Hán. Một lần nữa, Bắc Kinh mô tả các trại giam ở Tân Cương là trại huấn nghệ. Các báo cáo mới về cưỡng bách phá thai và triệt sản tạo thêm các bằng chứng trái ngược với điều họ nói.”
     
    Vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, do những vi phạm nhân quyền đó, Bộ trưởng Pompeo tuyên bố rằng chính quyền Trump sẽ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ Chen Quanguo, Bí thư Đảng Cộng sản của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc và là thành viên của Bộ Chính trị; Zhu Hailun, bí thư đảng ủy ủy chính trị và pháp lý Tân Cương; và Wang Mingshan, bí thư đảng ủy cục an ninh công cộng Tân Cương. Những hạn chế đi lại đó là để đối phó với việc giam giữ bất hợp pháp hoặc lạm dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ, người dân tộc Kazakhstan và thành viên các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương, phía tây của Trung Quốc,” ông Pompeo nói. 

    Vào tháng 3 năm 2020, báo cáo và kết luận và toàn diện của Toà án độc lập về Trung Quốc tuyên bố rằng chiến dịch cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các nạn nhân vô tội là một tội ác chống lại loài người, tạo thành một trong những tội ác tàn bạo nhất thế giới đã phạm phải trong thời hiện đại. 

    Cuối cùng, với việc thông qua một đạo luật nguy hiểm tại Trung Quốc cho phép một cách bắt buộc ĐCSTQ xâm nhập vào các công ty nước ngoài. Đối với các công ty tư nhân, Hiến pháp ĐCSTQ ghi rằng các tổ chức đảng (ĐCSTQ) tập trung hơn vào việc đảm bảo công ty tuân thủ luật pháp và giám sát các tổ chức như công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Về cơ bản, luật ĐCSTQ này mở rộng hơn nữa sự hiện diện và vai trò của ĐCSTQ trong các công ty tư nhân nước ngoài.  

    Trên phạm vi toàn cầu và mức độ hoạt động tội phạm có tổ chức gây chết người của ĐCSTQ là đáng kinh ngạc và đòi hỏi sự chỉ định và truy tố ngay lập tức như là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Không có gì khiến người Mỹ dễ bị tổn thương trước một chiến dịch bất hợp pháp, đe dọa và căn cấp rộng rãi của ĐCSTQ, vốn gây ra bất ổn lối sống của chúng ta. 

    Sự lãnh đạo của Chính quyền TT Trump thể hiện sự nâng cao nhận thức và tập trung vận động để giải quyết vấn đề hành động phi pháp ngấm ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cần phải làm nhiều hơn.
     
    Là người thực thi pháp luật trong cả nước, chúng tôi thỉnh cầu Ngài chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và nhanh chóng thực hiện các hình phạt pháp lý, kinh tế và ngoại giao do chỉ định này. Sự lãnh đạo của Ngài với tư cách là Tổng chưởng lý Hoa Kỳ bảo đảm rằng các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang ưu tiên cao và dành đủ nguồn lực cho các nỗ lực xác định, can thiệp, phá vỡ và triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang tàn phá ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. 

    Chúng tôi tin rằng đất nước tuyệt vời này và các thành trì bao gồm những người nam và nữ dũng cảm trong việc thực thi pháp luật sẽ bảo đảm hòa bình và thịnh vượng cho tất cả người Mỹ. Theo lời của Tổng thống Ronald Reagan:
            
    “Chính sự lãnh đạo ở trong nước đã mang lại cho chúng ta sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nước Mỹ ở nước ngoài và sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản đế quốc. Các quốc gia vĩ đại có trách nhiệm lãnh đạo, và chúng ta nên luôn luôn thận trọng với những người sẽ hạ thấp tư thế của chúng ta, bởi vì họ có thể sẽ triệt hạ lá cờ của chúng ta”

    Cảm ơn Ngài đã xem xét nghiêm chỉnh thỉnh cầu này để bảo vệ nước Mỹ khỏi các thực thể nguy hiểm từ bên nước ngoài

    Trân trọng,

    (hạn chót ký trong ngày thứ tư 22/7/2020)

    Xin bấm vào link dưới đây để ký tên:

    KÝ TÊN

    https://themitchellfirm.us7.list-manage.com/track/click?u=3fbaf5394ea6c973add28939e&id=4122b46027&e=e27b211ce3

     

    Không có nhận xét nào