Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Chủ nhật 4 tháng 10 năm 2020




     TT Trump: Tôi khỏe và sẽ sớm trở lại 


    Tổng thống Trump đã chia sẻ trên Twitter hôm thứ Bảy (3/10) rằng ông cảm thấy khỏe với sự giúp đỡ của các bác sĩ và y tá tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

    “Các bác sĩ, y tá và TẤT CẢ mọi người tại Trung tâm Y tế Walter Reed TUYỆT VỜI này, và những người khác từ các tổ chức đáng kinh ngạc tương tự đã tham gia cùng họ,đều thật TUYỆT VỜI !!!”, ông Trump viết.

    “Nhiều tiến triển đáng kể đã được thực hiện trong 6 tháng qua trong việc chống lại dịch bệnh này. Với sự giúp đỡ của họ, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh!””, ông nói tiếp.
    Ông Trump cũng chia sẻ trong một video đăng trên Twitter rằng mình sẽ sớm khỏe hẳn để trở lại với chiến dịch tranh cử còn dang dở với rất nhiều việc phải làm.

    Cùng ngày, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng khẳng định Tổng thống Trump đang có tiến triển “rất tốt” và các bác sĩ hài lòng với những dấu hiệu sức khỏe tích cực của ông.

    “Tổng thống đang có tiến triển rất tốt. Ông ấy đang khá lên và đã bắt đầu yêu cầu xem xét các tài liệu công việc. Các bác sĩ rất hài lòng với những tiến triển tích cực của ông. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần trong ngày hôm nay để bàn về một loạt các chủ đề”, ông Meadows nói với Reuters.

    50 TNS Mỹ kêu gọi đàm phán thoả thuận thương mại tự do với Đài Loan

    Taiwan's President Tsai Ing-wen (second right) gestures to a US official (left) as US Secretary of Health and Human Services Alex Azar (right) and director of the American of Institute in Taiwan, Brent Christensen (second left), look on during their visit to the Presidential Office in Taipei on Monday.Chinese air force jets briefly crossed the mid-line of the Taiwan Strait on Monday and were tracked by Taiwanese missiles, Taiwan's government said, as US health chief Alex Azar visited the island to offer President Donald Trump's support. (Pool/AFP/Pei Chen)

    50 Thượng Nghị sĩ tại lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump khởi động việc đàm phán thỏa thuận thương mại song phương với Đài Loan. Đây là một phần trong những nỗ lực ngày càng tăng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm áp đặt hành động cứng rắn hơn đối với chế độ cộng sản Trung Quốc.

    Hôm 1/10, một nhóm lưỡng đảng tại Thượng viện gồm 42 thành viên Đảng Cộng hòa và 8 thành viên Đảng Dân chủ đã gửi một lá thư cho Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, viện dẫn việc Đài Loan là một đối tác kinh tế đồng thời là đồng minh an ninh lâu dài của Hoa Kỳ như một lý do để yêu cầu chính quyền khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại toàn diện với Đài Loan.

    Các Thượng Nghị sĩ viết: “Chúng tôi tin rằng thỏa thuận thương mại Mỹ – Đài sẽ thúc đẩy an ninh và tăng trưởng kinh tế cho cả Hoa Kỳ, Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung.”

    Ấn Độ sẵn sàng cho một đối thoại ‘’Bộ Tứ’’ sẽ làm TQ phật lòng

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (trái) trong một lần gặp Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tại tư gia của ông Modi năm 2019

    Ấn Độ sẵn sàng cho việc thể chế hóa sự tương tác giữa bốn nền dân chủ lớn, cam kết đảm bảo các nguyên tắc của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tầm nhìn chung về an ninh hàng hải, an ninh mạng, các công nghệ quan trọng, cơ sở hạ tầng, chống khủng bố và hợp tác khu vực.

    Tin này được Hindustan Times công bố trước chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, cho cuộc đối thoại an ninh quan trọng của Bộ Tứ (Quad) gồm Hoa Kỳ - Ấn Độ - Nhật Bản và Úc.

    "Ấn Độ không phản đối việc chính thức hóa đối thoại ''Bộ Tứ'' với Mỹ, Nhật Bản và Úc vì sự tương tác đã diễn ra từ năm 2017 với cuộc họp của các ngoại trưởng diễn ra bên lề UNGA vào năm 2019. Nếu ba thành viên còn lại muốn thể chế hóa cuộc đối thoại, Ấn Độ sẵn sàng tham gia," một quan chức cao cấp của Ấn Độ quen thuộc với suy nghĩ của chính phủ về vấn đề này nói, theo Hindustan Times.

    Cam Bốt xác nhận đã san bằng cơ sở quân sự do Mỹ tài trợ

    Ngày 04/10/2020, phó thủ tướng Cam Bốt xác nhận thông tin cơ sở quân sự được Mỹ tài trợ ở Căn Cứ Hải Quân Ream đã bị phá hủy. Trước đó, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) công bố hình ảnh cho thấy cơ sở này đã bị phá hủy vào tháng 9, được cho là để mở rộng căn cứ chiến lược này với sự trợ giúp của Trung Quốc.

    Theo phát biểu với AFP của phó thủ tướng Tea Banh, kiêm bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt, « cơ sở được di dời sang một địa điểm khác » do « không thể giữ tòa nhà đó vì quá cũ », đồng thời khẳng định là cơ sở trên sẽ « ổn hơn nhiều » ở địa điểm mới, cách Căn cứ Ream khoảng 30 km về phía bắc.

    Tuy nhiên, trấn an này đi ngược với lời từ chối từ phía Cam Bốt về đề xuất tài trợ trùng tu được Mỹ đưa ra vào năm 2019 vì theo tiết lộ cùng năm của báo Wall Street Journal, dường như Phnom Penh và Bắc Kinh đã bí mật thỏa thuận để tầu chiến Trung Quốc có thể neo đậu tại Căn cứ Ream. Căn cứ này rất được chú ý vì có vị trí chiến lược trong Vịnh Thái Lan, mở đường ra Biển Đông và nằm gần thành phố biển Sihanoukville, nơi có đông người gốc Hoa sinh sống.

    Nhiều cầu thủ Pháp ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

    Một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã chia sẻ các bài đăng mạng xã hội hướng sự chú ý đến hoàn cảnh bi thảm của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, dù rằng một số đã xóa chúng, theo SCMP.

    Kalidou Koulibaly của đội Napoli, cầu thủ gốc Pháp nhưng khoác áo Senegal, đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi trả tự do cho hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang bị giam trong các trại cải tạo ở Trung Quốc. Koulibaly đã xóa bài đăng sau đó.


    Cựu tuyển thủ Pháp Franck Ribery, hiện đang chơi bóng tại câu lạc bộ Fiorentina ở Ý, đã đăng một hình vuông màu xanh lên Instagram với các hashtag gồm # “#freeuyghur”, “#freeuyghurs” và “# freeouïghours”, đại ý là trả tự do cho người Duy Ngô Nhĩ.

    Tiền đạo câu lạc bộ Porto, Moussa Marega cũng đăng một hình vuông màu xanh lam với thông điệp dài hơn bằng tiếng Pháp.

    Số người chết do COVID của Ấn Độ vượt 100.000 ca, không có dấu hiệu chững lại

    Số người chết do nCoV ở Ấn Độ đã tăng lên hơn 100.000 người tính đến thứ Bảy, quốc gia thứ ba trên thế giới vượt qua cột mốc ảm đạm này, sau Mỹ và Brazil, và dịch bệnh vẫn không có dấu hiệu suy giảm, theo Reuters.

    Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, tổng số ca tử vong đã tăng lên 100.842 ca, trong khi số ca nhiễm tăng lên 6,47 triệu sau khi số trường hợp tăng hàng ngày là 79.476 ca. Ấn Độ hiện có tỷ lệ gia tăng số ca nhiễm hàng ngày cao nhất trên thế giới.

    Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước khi đối mặt với nền kinh tế đang đổ sau khi áp đặt phong tỏa cứng rắn để kiềm chế sự lây lan của virus vào cuối tháng 3.

    Các rạp chiếu phim đã được phép mở cửa trở lại với nửa công suất trong tuần này, giới chức có thể quyết định mở lại các trường học vào giữa tháng..

    Azerbaijan tuyên bố có lợi thế ở Karabakh, Armenia thề đấu tranh một mất một còn


    Hôm thứ Bảy, Armenia cho biết họ sẽ sử dụng “tất cả các phương tiện cần thiết” để bảo vệ người Armenia trước các cuộc tấn công của Azerbaijan. Phía Azerbaijan cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một loạt các ngôi làng trong cuộc giao tranh tại vùng núi tranh chấp Nagorno-Karabakh, theo Reuters.

    Phớt lờ nỗ lực hòa giải của Pháp, các phe đối lập đã tấn công nhau bằng tên lửa trong ngày thứ bảy giao tranh liên tiếp trong đợt bùng phát mới nhất cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ. Cuộc giao tranh này có nguy cơ kéo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc.

    Một tòa nhà chung cư bị cho là bị hư hại do pháo kích gần đây trong cuộc xung đột quân sự ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh ở Stepanakert hôm 3/10 (ảnh: Reuters).

    Số người chết đã tăng lên ít nhất 230 người tại Nagorno-Karabakh, một vùng đất thuộc sắc tộc Armenia bên trong Azerbaijan vốn đã tách khỏi sự kiểm soát của nước này vào những năm 1990.

    Hàng ngàn người diễu hành ở Washington ủng hộ TT Trump

    Epoch Times đưa tin, hơn 8.000 người ngày 3/10 tiếp tục đến thủ đô Washington để tham dự cuộc diễu hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

    Người dân tuần hành ở Washington ủng hộ Tổng thống Trump hôm 3/10 (ảnh: NTD Television).

    Đám đông diễu hành từ Freedom Plaza đến Nhà hát Sylvan. Sự kiện này do ông Brandon Straka, một người từng theo phe Dân chủ nhưng hiện ủng hộ ông Trump đứng ra tổ chức. Khẩu hiệu cho sự kiện là: “Đã đến lúc số đông im lặng lên tiếng”.

    “Số đông im lặng” là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một nhóm người không công khai quan điểm của mình nhưng chiếm số lượng đông đảo, đủ để ảnh hưởng đến các sự kiện.

    Cuộc tuần hành cách Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed khoảng 24km, nơi ông Trump đang điều trị virus Vũ Hán.

    Phóng viên Kevin Hogan của NTD Television cho biết các cựu quân nhân, bao gồm cả cựu Hải quân SEAL và Biệt động quân mặc thường phục, đang làm nhiệm vụ trinh sát để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào.

    Một người Mỹ gốc Phi tham gia buổi diễu hành nói với ông Hogan rằng: “Tôi đang rời bỏ phong trào Black Lives Matter (BLM) bởi vì họ chống phá, họ chống lại Tổng thống của tôi. Họ muốn ông ấy bị tống giam, họ muốn ông ấy chết, điều đó sẽ không xảy ra”.

    Ấn Độ khánh thành đường hầm có thể rút ngắn thời gian điều binh đến gần Trung Quốc


    Trang India.com đưa tin, ngày 3/10, Ấn Độ đã khánh thành đường hầm dài nhất thế giới tại bang miền Bắc Himachal Pradesh.

    Đường hầm dài hơn 9 km tên Atal, có vốn đầu tư 400 triệu USD, nằm trên một trong hai tuyến đường chính đưa binh sĩ Ấn Độ đến các khu vực biên giới ở vùng Ladakh thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vùng Ladakh là nơi đã xảy ra vụ ẩu đả dữ dội giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ngày 15/6.

    Đường hầm Atal sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm nói trên tới 46km và rút ngắn thời gian từ gần 4 tiếng đồng hồ xuống còn khoảng 15 phút.

    Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Modi nhấn mạnh đường hầm Atal sẽ giúp củng cố cơ sở hạ tầng biên giới.

    Tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan

    Reuters đưa tin, một tàu chiến Canada đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 3/10, trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang căng thẳng.

    Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, tàu Canada đã tiến vào eo biển từ phía Biển Đông và di chuyển về hướng bắc khi rời khỏi khu vực này. Đài Loan đã giám sát con tàu khi nó di chuyển ở eo biển, cho biết thêm không có gì bất thường.

    Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào