Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 26 tháng 10 năm 2020

    Quốc Hội Thái Lan họp bất thường do các cuộc biểu tình đòi dân chủ

    Hôm nay, 26/10/2020, Quốc Hội Thái Lan mở phiên họp bất thường do các cuộc biểu tình đòi dân chủ, vào lúc mà những người phản kháng dự trù tập hợp trước đại sứ quán Đức, như là một cử chỉ mới để thách thức quốc vương Maha Vajiralongkorn, vị vua thường xuyên lưu trú Đức.


    Theo một thông cáo của Quốc Hội, phiên họp kéo dài hai ngày nhằm thảo luận về một số cuộc tập hợp bị xem là « bất hợp pháp », nhưng không bàn về các yêu sách của những người biểu tình. Theo giới quan sát, điều này sẽ khiến cho căng thẳng gia tăng. Họ cho rằng, chính quyền Bangkok chỉ đang tìm cách tranh thủ thời gian, vào lúc các cuộc biểu tình tiếp diễn, như tường trình của thông tín viên Carol Isoux từ Bangkok :

    Hàng ngàn người biểu tình lại tập hợp ở trung tâm thủ đô Bangkok tại khu vực các cửa hàng lớn, sau khi hết hạn tối hậu thư đòi thủ tướng Prayuth Chan-O-Cha phải từ chức. Phong trào biểu tình dường như không giảm cường độ, những nhà hoạt động lớn tuổi hơn nay sát cánh với các sinh viên. Trước thái độ của chính quyền dứt khoát không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào, họ thề là sẽ đấu tranh cứng rắn hơn.

    Một người biểu tình nói : Nếu họ vẫn phớt lờ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của các cuộc biểu tình, để xem họ có vẫn từ chối lắng nghe hay không. Thủ tướng cuối cùng rồi cũng phải hiểu rằng chính ông phải từ chức và phải rời khỏi nước.

    Ông Trump lo đảng Cộng hòa ‘có thể mất Thượng viện’


    Tổng thống Trump chia sẻ lo ngại về viễn cảnh đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Thượng viện vào năm tới. Ông cũng cho biết ông không thể ủng hộ một số ứng viên trong đảng, theo Newsweek.

    Trao đổi với tờ Washington Post, một người giấu tên tham dự buổi gây quỹ tư nhân tại Nashville Marriott ở bang Tennessee cho biết ông Trump từng thừa nhận với các nhà tài trợ vào hôm 22/10 rằng “Có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát thượng viện sẽ là điều rất khó”.

    Ông Trump tuyên bố:

    “Có một vài thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa mà tôi thực sự không thể tin tưởng. Tôi chỉ là không thể làm điều đó. Tôi không thể và sẽ không giúp một vài người trong số họ”.

    Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định rằng đảng Cộng hòa “sẽ lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện”.

    Philippines sơ tán gần 1.800 người để tránh bão Molave

    Philippines đã sơ tán gần 1.800 người và ngừng việc đi lại trên biển, trong bối cảnh bão Molave dự kiến mang theo mưa lớn sẽ đổ vào khu vực Bicol và Calabarzon ở phía Nam đảo Luzon của nước này trong ngày 25/10, theo Reuters.

    Tại các tỉnh thuộc vùng Bicol, tổng cộng 532 gia đình, với gần 1.800 người, đã phải sơ tán tới các nơi trú ẩn tạm thời.

    Bão Molave (bão số 9) hình thành sau cơn bão Saude(bão số 8), vốn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở phía Đông Nam thủ đô Manila vào tuần trước.

    Sau khi vượt qua Philippines, dự báo, bão Molave sẽ tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông.

    Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp chống virus Vũ Hán

    Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hôm Chủ nhật đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần hai. Theo đó nước này sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của dịch viêm phổi Vũ Hán, theo HuffPost.

    Thủ tướng Sánchez cho biết lệnh giới nghiêm sẽ áp dụng từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng trên toàn quốc, ngoại trừ Quần đảo Canary.

    Sau cuộc họp với Nội các, vị thủ tướng cho hay:

    “Thực tế là châu Âu và Tây Ban Nha đang phải vật lộn trong làn sóng đại dịch thứ hai”.

    Nhà lãnh đạo xứ sở bò tót cho biết thêm rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp trong suốt sáu tháng, kéo dài tới tận tháng Năm năm sau.

    Con trai Trump úp mở ra tranh cử tổng thống năm 2024

    Hôm 24/10, trên trang Instagram, Donald Trump Junior, con trai cả Tổng thống Trump đã đăng bức ảnh chụp cá nhân đứng trước một tấm băng rôn lớn ghi dòng chữ “Don Jr 2024”, làm dấy lên đồn đoán về khả năng anh sẽ tranh cử tổng thống sau 4 năm nữa, theo New York Post.

    Anh viết:

    “Đây là tấm băng-rôn tôi đã tình cờ nhìn thấy tại Phiên đấu giá Gia súc Fallon ở bang Nevada. Điều này sẽ khiến những gã theo phái tự do phải đứng ngồi không yên đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn cho bất kỳ ai vì lời khen tặng này… nhưng trước hết hãy cùng vượt qua năm 2020 với một chiến thắng vang dội trước đã !!!! ”.

    Mặc dù gần gũi với cha mình, nhưng Trump Junior không đảm nhiệm vai trò chính thức nào trong Nhà Trắng và anh chủ yếu hoạt động như một người đại diện bên ngoài, thu hút thêm người hâm mộ cho cha anh trên mạng xã hội và kháng lại các đối thủ của ông.

    Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus Vũ Hán

    Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov hôm Chủ nhật cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán và sẽ ở nhà điều trị trong thời gian này, theo khuyến cáo của các bác sĩ, theo Reuters.

    Văn phòng thông tấn chính phủ Bulgari cho biết trước đó ông Borissov vẫn làm việc bình thường và vẫn liên lạc thường xuyên với các bộ trưởng trong chính phủ.

    Tổng thống Borissov và ba bộ trưởng trong nội các đã tự cách ly vào cuối ngày thứ Sáu sau khi tiếp xúc với một thứ trưởng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

    Các cơ quan y tế đã cho phép ông Borissov ngừng cách ly vào cuối ngày thứ Bảy sau khi có hai lần kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhưng sau đó ở lần xét nghiệm thứ ba hôm Chủ nhật vừa rồi ông lại có kết quả dương tính.

    Người biểu tình Thái Lan tuyên bố sẽ yêu cầu Đức điều tra vua Thái đang định cư tại đây

    Đông đảo người biểu tình Thái Lan hôm Chủ nhật cho biết họ sẽ kiến ​​nghị Đức điều tra việc Vua Maha Vajiralongkorn sử dụng quyền lực của mình khi đang cư trú tại quốc gia châu Âu này. Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Bangkok, theo Reuters.

    Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là màn đối đầu lớn đầu tiên của người biểu tình kể từ khi Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phớt lờ thời hạn chót để từ chức mà người biểu tình đưa ra cho ông và kể từ khi ông chấm dứt tình trạng khẩn cấp hôm 15/10 vốn đã phản tác dụng khi khơi mào các cuộc biểu tình thậm chí còn lớn hơn.

    Một cuộc tuần hành được lên kế hoạch tới đại sứ quán Đức ở thủ đô Bangkok hôm nay trong bối cảnh người biểu tình kêu gọi hạn chế quyền lực nhà vua Thái. Nhà vua Thái đã dành phần lớn thời gian sinh sống ở Đức trong năm nay.

    Trong một tuyên bố, những người biểu tình cho biết họ sẽ gửi một lá thư tới đại sứ quán để hỏi xem liệu nhà vua có vi phạm luật pháp của Đức khi sử dụng quyền lực trị vì của mình tại lãnh thổ Đức hay không. Đây cũng là điều mà chính phủ Đức đã tuyên bố là không thể chấp nhận được.

    Trung Quốc phát hiện 137 ca mắc viêm phổi Vũ Hán ở Tân Cương

    Giới chức Trung Quốc ngày 25/10 cho biết đã phát hiện 137 trường hợp mới nhiễm virus corona Vũ Hán không triệu chứng ở thành phố Kashgar, vùng Tây Bắc Tân Cương, sau khi một cô gái 17 tuổi được phát hiện nhiễm bệnh vào ngày trước đó.

    Reuters dẫn lời giới chức y tế Tân Cương cho biết: “Tất cả 137 trường hợp mới đều liên quan đến một nhà máy may mặc. Cha mẹ của cô gái 17 tuổi được phát hiện nhiễm virus đã làm việc ở đây.”

    Đây là ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc sau đợt bùng phát lây nhiễm ở chợ đầu mối thuộc thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6.

    Nhà chức trách thành phố Kashgar cho biết khoảng 4,75 triệu dân sẽ được xét nghiệm. Tính đến chiều 25/10, hơn 2,84 triệu người đã được xét nghiệm. Số còn lại dự kiến được xét nghiệm trong ngày 27/10.

    Chính quyền thành phố hôm 25/10 cho biết, tất cả các trường học ngoại trừ các trường đại học sẽ đóng cửa đến hết ngàyngày 6/11. Các siêu thị và trung tâm mua sắm vẫn mở cửa. Các phương tiện giao thông công cộng và các chuyến bay đã tạm ngừng.

    Bốn thị trấn trong khu vực Kashgar được xác định là khu vực “có nguy cơ cao”, theo một tuyên bố từ chính quyền thành phố Kashgar vào tối 25/10.


    Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào