Header Ads

  • Breaking News

    Hội Đồng Liên Tôn VN: Bản Lên Tiếng Về hiện tình Đất Nước Việt Nam

    Bước qua năm 2021, nhà cầm quyền CSVN vẫn xem thường dư luận quốc tế, tiếp tục duy trì một chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng, bác bỏ ước nguyện chân chính của dân tộc Việt Nam về một thể chế dân chủ pháp trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản được ghi trong bản Tuyên Ngộn Quốc Tế Nhân Quyền, đã tiến hành những bản án bất công, những hành động vi phạm công ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự, cụ thể như sau:

    1- Đàn áp Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam: Nhà cầm quyền Việt Nam kết án nặng nề các thành viên Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam ngày 05 tháng 01 năm 2021, tại Tp Sài Gòn theo theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự, cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, với bản án như sau: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch, 15 năm tù, 3 năm quản chế; Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch, 11 năm tù và 3 năm quản chế; Ông Lê Hữu Minh Tuấn, Biên tập viên, 11 năm tù và 3 năm quản chế.

    Phiên tòa đã không được tiến hành công khai và theo đúng thủ tục pháp lý, mà chỉ thực hiện rất nhanh chóng với những bản án bất công nhằm trả thù những tiếng nói yêu dân chủ, tự do, hòa bình và vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc.

    2- Vụ  Bà Đinh Thị Thu Thủy: Ngày 20-1-2021, Bà Đinh Thị Thu Thủy bị Tòa án tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 7 năm tù giam vì đăng tải 5 bài viết lên Facebook bị cho là “châm biếm, chế nhạo lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước”, với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCNVN” một cách hoàn toàn bất công và vô lý.

    3- Vụ án Đồng Tâm và việc còn giam giữ những tù nhân lương tâm: Nhân dân Đồng Tâm đã tranh đấu cho công bằng xã hội một cách ôn hòa trước việc đất đai của làng bị chiếm giữ bất hợp pháp, nhưng nhà cầm quyền đã xua công an, cảnh sát cơ động, an ninh tấn công dã man dân làng, sát hại cụ Lê Đình Kình đã trên 80 tuổi đêm 9/1/2020, sau đó dàn dựng tổ chức phiên tòa bất công ngày 8/3/2021 kết án tử hình 2 con trai của cụ Kình, án chung thân cho người cháu và kết án 26 dân Đồng Tâm khác một cách rất nặng nề và phi pháp.

    Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN vẫn còn giam giữ rất nhiều nhà đấu tranh ôn hòa cho dân chủ tự do như anh Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Đoan Trang, Lê Anh Hùng… và hơn 260 Tù Nhân Lương Tâm hiện đang bị CS đày ải trong lao tù, bị thế giới lên án mạnh mẽ !

    4- Riêng về tự do tôn giáo: Nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng chính sách triệt tiêu và khống chế tôn giáo qua nhiều hình thức tinh vi nhằm che mắt thế giới. Nhà cầm quyền đã tháo dỡ, đập phá, hủy hoại các Chùa, Thánh Thất, Nhà Thờ, Nhà Nguyện, các Cơ Sở Tôn Giáo…; đàn áp, cô lập Quý Chức Sắc Tôn Giáo Độc Lập trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, ngày đêm vẫn bị an ninh theo dõi, sách nhiễu gây khó khăn trong việc Đạo sự. CSVN vẫn còn giam giữ hoặc quản chế nhiều tín đồ và Chức Sắc tôn giáo như MS Nguyễn Trung Tôn, MS Đinh Diêm, Ông Vương Văn Thả…

    Trước những hành động đàn áp, vi phạm nhân quyền trầm trọng, với những bản án vô lý, vô pháp, trái tinh thần luật pháp quốc tế, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trân trọng lên tiếng:

    1-    Trong bối cảnh toàn đất nước đứng trước sự xâm lăng của thế lực bành trướng Phương Bắc, Việt Nam có nguy cơ mất chủ quyền; trước thảm họa đại dịch covid-19 gây tác hại cho toàn xã hội, đời sống nhân dân hết sức khó khăn cần một sự hợp sức, đồng lòng của mọi người dân, mọi tổ chức, các tầng lớp xã hội để vượt qua, hành động của nhà cầm quyền chỉ tạo cho xã hội thêm mất ổn định và kém phát triển, nhằm tiếp tục nắm giữ quyền cai trị tuyệt đối.

    2-    Trong bối cảnh cả thế giới lên án các chế độ độc tài kìm hãm sự tiến bộ của các dân tộc, việc nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện các bản án nói trên cũng như biết bao bản án oan sai trước đây, chứng tỏ sự độc tài ngày càng gia tăng, tạo thêm sự xa lánh của thế giới văn minh đối với Việt Nam.

    3-    Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam, ý thức rõ ràng về quyền công dân của mình, đặc biệt là những quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do tôn giáo… hiện đang bị xâm hại hết sức nghiêm trọng, cần đoàn kết, đấu tranh ôn hòa cho quyền làm người của mình.

    4-    Chúng tôi kêu gọi đồng bào yêu chuộng tự do tại hải ngoại tranh đấu và vận động cho Đất Nước và Đồng Bào Việt Nam sớm được hưởng một thể chế Tự Do Dân Chủ đúng nghĩa.

    5-    Chúng tôi kêu gọi cộng đồng Quốc Tế, các tổ chức Quốc Tế, các tổ chức Xã Hội Dân Sự, những định chế Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam đã ký kết… cần có những hành động thiết thực và mạnh mẽ hơn, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền con người của công dân, tôn trọng và thực hiện những cam kết mà họ đã long trọng ký kết.

    Làm tại Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 2021

    TM Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

    Đồng Chủ Tịch:

    HT Thích Không Tánh, Phật Giáo (đt: +84 0933064453 Email: thichkhongtanhvn@gmail.com

    LM Nguyễn Văn Lý, Công Giáo (đt: +84 934 740 518) Email: Lm.nguyenvanly@fvpoc.org 

    CTS Hứa Phi, Cao Đài (đt: 033.3273.240) Email: nguoidaocaodai@gmail.com

    Ô. Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy (đt: 096.4199.039) Email: lvspghh@gmail.com

    Ms Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành (đt: 0121.9460.045). Email: phucchonhonloai@gmail.com

    Tổng Thư Ký: Ông Lê Quang Hiển (đt: 037.292.1234) – Email baraulx@gmail.com

    VĂN PHÒNG LIÊN LẠC TẠI HẢI NGOẠI:

    BS Đỗ Văn Hội, Ô. Nguyễn Hùng Lân, Ô. Nguyễn Phú Cường (Thủ Quỹ).

    PO BOX 2096, Mechanicsville, VA 23116 – ĐT 407-927-0014 hoặc 804-205-2427 –

    Email: vpllhn.hdltvn@gmail.com. Website: https://hdltvn.org/ 

     

    Không có nhận xét nào