Header Ads

  • Breaking News

    Các bị can vụ lừa đảo nhà đất Alibaba bị truy tố thêm tội danh

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố đề nghị truy tố 23 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn địa ốc Alibaba với tội danh rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Các bị can vụ lừa đảo nhà đất Alibaba bị truy tố thêm tội danh

    Truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 1/4 cho biết, ba nhân vật chủ chốt trong vụ án là ông Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), ông Nguyễn Thái Lực (em trai ông Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), bà Võ Thị Thanh Mai (vợ ông Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm).

    Điều tra ban đầu cho biết, các bị can đã thành lập các công ty bất động sản với 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. 23 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn địa ốc Alibaba bị xác định đã quảng cáo, bán đất cho gần 4000 người, chiếm đoạt gần 2400 tỷ đồng.

    Ông Nguyễn Thái Luyện bị xác định đóng vai trò chủ mưu. Ông này bị tố cáo hứa với khách mua nền đất sẽ sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng và nếu không muốn bán thì cho thuê lời 2% mỗi tháng.

    Tin nói những nạn nhân sau khi mua đất của công ty Alibaba thì không được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết.

    Cơ quan điều tra bắt giữ ba nhân vật chủ chốt của vụ án hồi tháng 9/2019, truy tố một loạt 14 bị cáo khác vào tháng 3/2020, bắt giam thêm 6 người khác vào tháng 10/2020.

    Trong một diễn biến khác liên quan đến tham nhũng đất đai, một số cán bộ thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừa bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng Nhân dân tại địa phương vì liên quan đến sai phạm đất đai.

    Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Sơn Tây, bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra vụ án cấp sổ đỏ cho một số hộ dân ở xã Đường Lâm gây khiếu kiện kéo dài.

    Trước đó, vào ngày 19/3, ông Giang Mạnh Hoằng, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Chủ tịch UBND xã Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây), cũng bị đình chỉ nhiệm vụ. Ông này bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    https://www.rfa.org/

    Không có nhận xét nào