Header Ads

  • Breaking News

    Đình Đại – Tình hình dịch cúm Vũ Hán Covid-19 tại Việt Nam

     

    Tình hình dịch Cúm Vũ Hán COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Châu Á trong đó có Việt Nam. Giải pháp hiện nay không có gì khác hơn là tiêm ngừa vaccin chống Covid. Các quốc gia trên thế giới đều đang tăng tốc tiêm chủng cho công dân của mình.

    Từ nguồn Our World Data thì cho đến thời điểm ngày 10 tháng Năm 2021 thì Việt Nam chỉ mới tiêm ngừa được 892.454 trên tổng dân số gần 100 triệu. Nghĩa là chưa đến 1%.

    Thử nhìn ra một vài nước trong khu vực ĐNA về số lượng tiêm chủng trên dân số :

    Campuchia : 3,21 triệu/ 17 triệu dân = 19%

    Lào : 522,734 / 7,5 triệu dân = 7%

    Thái Lan : 2,12 triệu / 70 triệu dân = 3%

    Malaysia : 1,91 triệu / 32 triệu dân = 6,25%

    Indonesia : 22,62 triệu/ 277 triệu dân = 8%

    Miến điện : 2,2 triệu/ 55 triệu dân = 4%

    Philippines: 2,92 triệu/ 111 triệu dân = 2,63%

    Các nước khác :

    Pháp : 28,47 triệu / 67 triệu dân = 42,49%

    USA : 270,83 triệu/ 333 triệu dân = 81,33%

    Canada: 18 triệu/ 38 triệu dân = 47,37%

    Úc : 3 triệu/ 24 triệu dân = 12,5%

    Anh : 56 triệu/ 68 triệu dân = 82%

    Đức : 39,41 triệu/ 83 triệu dân = 47,48%

    Nga : 23,86 triệu/ 145 triệu dân = 16,46%

    TQ : 392,99 triệu/ 1.444 triệu dân = 27,22%

    Theo các con số trên đây thì Việt Nam đang đội sổ trong chiến dịch tiêm ngừa vaccin chống COVID-19 với tỷ lệ chưa đến 1% dân số !

    Theo lepetitjournal thì Việt Nam đã đặt mua vào đầu năm nay 30 triệu liều tiêm AstraZeneca. Cuối tháng 2, 117 600 liều AstraZeneca đã được chuyển giao và các nhân viên y tế tuyến đầu là đối tượng ưu tiên được chích ngừa. Dự kiến là từ giờ đến cuối năm Việt Năm sẽ có được 90 triệu liều thuốc chống COVID-19. Trong số đó bao gồm 30 triệu liều AstraZeneca nằm trong chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc.

    Còn theo Capital thì cuối năm 2020 thì phòng nghiên cứu Nanogen Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng thuốc Nanocovax, 1 trong 4 loại thuốc ngừa đang được phát triển và thử nghiệm tại Việt Nam.

    Giá thành dự kiến của Nanocovax một khi thử nghiệm thành công sẽ là 5€/liều so với giá 30€ của Pfizer haybBioNTech.

    Với tình hình hiện nay, nếu không nhanh chóng kềm hãm được mức độ lây nhiễm thì kế hoạch mở cửa du lịch tại Việt Nam vào cuối năm 2021 sẽ còn thêm rất nhiều khó khăn, thậm chí là không khả thi.

    Dịch cúm Vũ Hán có thể sẽ gây thiệt hại đến 23 tỷ usd cho ngành du lịch, tương đương với 75% nguồn thu của năm trước. Lượng du khách nước ngoài dự kiến sẽ giảm đến 80%.

    Cũng theo lepetitjournal, tình hình diễn biến phức tạp kể từ cuối tháng tư. Số lây nhiễm tăng nhanh tại một số địa điểm mà nguồn gốc được cho là đến từ làn sóng nhập cư bất hợp pháp mang theo các biến thể Anh và Nam Phi. Việt Nam hy vọng sẽ đạt được con số tiêm chủng mong đợi là 150 triệu liều từ giờ đến cuối năm, giúp bảo vệ cho 75 % dân số. Đầu tháng Tư 811 200 liều thuốc đã được chuyển giao với hạn sử dụng là 2 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ.

    Thông tin có được đến ngày 26/04/2021, Việt Nam dự kiến đạt được 150 triệu liều cho năm 2021, 60 triệu liều đã được thương lượng, 930 000 liều đã được chuyển giao.

    https://www.facebook.com/1250530162/posts/10220504706828266/

    Không có nhận xét nào