Header Ads

  • Breaking News

    Sinh viên Trung Quốc đòi kiện chính phủ Mỹ

    Không thể đi du học, sinh viên Trung Quốc muốn kiện chính phủ Mỹ. Theo SCMP, nhóm sinh viên từ 8 trường đại học ở Trung Quốc muốn tiến hành vụ kiện khi không thể xin visa du học do chính sách thị thực ở xứ cờ hoa.

    Sinh viên Trung Quốc đòi kiện chính phủ Mỹ

    Họ đến từ các trường ĐH Bách khoa Tây Bắc, ĐH Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, HV Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, ĐH Bắc Kinh, HV Công nghệ Bắc Kinh, ĐH Khoa học và Công nghệ Nam Kinh, ĐH Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh và ĐH Bưu Chính Viễn thông Bắc Kinh.

    Các sinh viên từ 8 cơ sở giáo dục đại học trên bị từ chối cấp thị thực Mỹ dựa vào Tuyên bố Tổng thống (PP) 10043 do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào tháng 5/2020.

    Theo đó, sinh viên hệ sau đại học, nghiên cứu sinh có liên quan tới "chiến lược hợp nhất quân sự - dân sự" Trung Quốc sẽ bị cấm nhập cảnh vào xứ cờ hoa nhằm ngăn chặn hoạt động gián điệp, thu thập trái phép tài sản trí tuệ.

    Do dịch bệnh, việc xử lý hồ sơ thị thực tại Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Mỹ ở Trung Quốc bị ngưng trệ hơn một năm. Khi các cơ quan chức năng hoạt động trở lại, sinh viên từ 8 trường đại học trên nhận thấy đơn xin visa của họ gần như chắc chắn bị từ chối mà không cần đánh giá chi tiết.

    Một sinh viên họ Li, thành viên thuộc nhóm đệ đơn kiện, cho biết họ đang thảo luận với luật sư để phản đối PP 10043 trên cơ sở rằng tuyên bố này được thực hiện theo cách bất hợp lý.

    Theo SCMP, Li tốt nghiệp cử nhân tại HV Công nghệ Cáp Nhĩ Tân năm 2020, phải hoãn kế hoạch học tiến sĩ ở ĐH California vì chính sách thị thực này.

    Nhóm sinh viên đã đăng khảo sát kêu gọi thành viên tham gia vụ kiện trên WeChat vào ngày 1/6 và nhanh chóng nhận được 1.000 phản hồi. Bên cạnh đó, số tiền gây quỹ cho vụ kiện trên một nền tảng trực tuyến vượt mốc 300.000 USD.
    Song, con số này chưa đủ cho một vụ kiện dài và tốn kém như vậy. Các thành viên ước tính vụ kiện sẽ tiêu tốn 500.000-1 triệu USD. Trả lời báo giới, Li cho biết nhóm đã chuyển sang gây quỹ trong cộng đồng cựu sinh viên đang ở nước ngoài của 8 trường đại học nằm trong "danh sách đen".

    Trước đó, 550 sinh viên Trung Quốc đã ký một lá thư gửi tới 50 trường đại học ở xứ cờ hoa vào tháng 5, tìm sự ủng hộ trên mạng xã hội Twitter và Weibo dưới hashtag #StudentsNotThieves và #10043Proclamation.

    Họ kêu gọi các cơ sở giáo dục cho phép nhập học trực tuyến cho học kỳ mùa thu tới và hoãn yêu cầu nhập học chính thức cho tới khi PP 10043 bị bãi bỏ hoặc sửa đổi. Nhóm sinh viên dự định tiếp tục gửi lá thư ngỏ thứ 2 vào ngày 12/7.

    "Luật sư nói rằng vụ kiện có thể kéo dài từ 6 tháng tới một năm. Ông ấy nghĩ chúng tối có khả năng thắng kiện, nhưng không chắc tòa án sẽ phán quyết ra sao do có liên quan tới yếu tố chính trị", Li nói.

    Wang Chang, một luật sư chuyên về vấn đề nhập cư tại hãng luật Kingsfield Law, trả lời tờ Caijing rằng vụ kiện sẽ khó nắm phần thắng.

    "Các quan chức Mỹ tiết lộ PP 10043 chỉ ảnh hưởng tới 3.000-5.000 sinh viên Trung Quốc mỗi năm, nghĩa là nó có mức độ ưu tiên rất thấp. Chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề khác cần ưu tiên giải quyết", ông nói.

    Ngày 6/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Li Jian đã kêu gọi chính phủ Mỹ “sửa chữa sai lầm” và nới lỏng các hạn chế về thị thực từ chính quyền Trump.

    Không có nhận xét nào