Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc đe trả đũa Mỹ vì danh sách trừng phạt mới

    Trung Quốc kịch liệt phản đối Hoa Kỳ. Thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, trong tương quan mới đây phía Mỹ đưa 23 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, Bộ Thương mại CHND Trung Hoa tuyên bố.

    Trung Quốc đe trả đũa Mỹ vì danh sách trừng phạt mới

    Những biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ chống Trung Quốc

    Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa vào «danh sách đen» hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có hàng loạt công ty Trung Quốc. Cụ thể, một số công ty bị cáo buộc dính líu đến «vi phạm nhân quyền» và sử dụng «giám sát công nghệ cao» chống lại người dân Uighur, Kazakh và các thành viên khác thuộc sắc tộc thiểu số Hồi giáo ở Khu tự trị Tân Cương-Duy Ngô Nhĩ.

    Các công ty Trung Quốc khác bị liệt vào loại «tham gia hoạt động chống lại chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ». Trước đó phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Uighur, sắc dân tiêu biểu của Khu tự trị Tân Cương-Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này.

    Áp lực vô căn cứ

    Bằng khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, phớt lờ sự thật, Hoa Kỳ đã đưa 23 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách tiêu cực dưới cái cớ nhân quyền. Đây là áp lực vô căn cứ chống các công ty Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc quốc tế về kinh tế-thương mại. Trung Quốc cực lực phản đối.

    Bộ Thương mại Trung Quốc đòi Hoa Kỳ «lập tức sửa chữa hành động sai lầm» và đe dọa thi hành biện pháp trả đũa.

    Chúng tôi sẽ thực hiện những bước đi cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

    Không có nhận xét nào