Header Ads

  • Breaking News

    Cập nhật cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 8 tháng 8 năm 2021

    Nhiều loại tàu chiến Trung Quốc xuất hiện trong khu vực tập trận ngày 7/8/2021

    Số tàu chiến này bao gồm HKMH Sơn Đông, 3 tàu khu trục Type 055, tàu khu trục Type 052D, tàu hộ vệ Type 054A, Type 056 cùng nhiều loại khác.

    Đặc biệt, vệ tinh cũng ghi nhận được hình ảnh gợi ý về hoạt động bay của chiến đấu cơ trên tàu Sơn Đông.

    Trong khi đó, ngày 7.8, Trung tâm kiểm soát đường dài Tam Á (ACC) ban hành thông báo cấm bay tại khu vực rộng lớn ở phía bắc Biển Đông. Vùng cấm bay có hiệu lực từ 22 giờ ngày 7.8 đến 6 giờ ngày 8.8 (giờ UCT - 5 giờ đến 13 giờ ngày 8.8, giờ Việt Nam).

    Trước đó, vào ngày 4.8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam thông báo Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận trên khu vực rộng lớn đến hơn 100.000 ki lô mét vuông, trải rộng từ phía đông đảo Hải Nam xuống đến quần đảo Hoàng Sa, bao phủ một phần quần đảo này.

    Khu vực cấm bay mới được ban hành nằm bên trong khu vực tập trận của Trung Quốc. Việc Trung Quốc thiết lập vùng cấm bay gợi ý hoạt động chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra trong khung thời gian nói trên.

    Tuy nhiên, thông thường, nếu tiến hành thử tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền, Trung Quốc sẽ thiết lập các vùng cấm bay tương ứng trên quỹ đạo của tên lửa trong lục địa. Nhưng Trung Quốc hiện vẫn chưa thiết lập các khu vực này.



    Hiện chỉ có một vùng cấm bay khác có thể liên quan là vùng cấm bay ở phía tây bán đảo Lôi Châu được Trung tâm kiểm soát đường dài Quảng Châu (Guangzhou ACC) ban hành có hiệu lực từ 22 giờ ngày 7.8 đến 15 giờ 59 phút giờ ngày 8.8 (giờ UCT - 5 giờ đến 22 giờ 59 phút ngày 8.8, giờ Việt Nam).

    Vì hai khung thời gian này khá khớp nhau nên nhiều khả năng chúng liên quan đến nhau, nhưng nhiều khả năng không phải là hoạt động bắn thử tên lửa đạn đạo Đông Phong 21D hoặc Đông Phong 26 mà là một dạng hoạt động tập trận khác.

    Liên quan đến cuộc tập trận nói trên, trong hai ngày 6 và 7.8, Không quân Mỹ liên tiếp triển khai máy bay RC-135S Cobra Ball cất cánh từ căn cứ Kadena ở Okinawa bay vào khu vực Biển Đông, vòng xuống phía nam quần đảo Hoàng Sa trước khi vòng trở ngược ra. RC-135S Cobra Ball là máy bay trinh sát điện tử theo dõi quỹ đạo tên lửa đạn đạo.

    Không có nhận xét nào