Header Ads

  • Breaking News

    TP.HCM: Sách giáo khoa sẽ được vận chuyển đến trường, học hành gì tầm này nữa?

    Sở Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải cùng Công an thành phố được đề nghị tạo thuận lợi để vận chuyển sách giáo khoa đến trường cho học sinh.
     
    TP.HCM: Sách giáo khoa sẽ được vận chuyển đến trường, học hành gì tầm này nữa?

    Yêu cầu trên được Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đưa ra hôm 26/8 khi nhiều phụ huynh, học sinh chưa có sách giáo khoa trước năm học mới. Nguyên nhân chủ yếu là việc vận chuyển sách từ các nhà xuất bản, nhà sách gặp khó khăn do giãn cách xã hội.

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã yêu cầu các trường rà soát nhu cầu, số lượng sách giáo khoa thực tế cần cung cấp để Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và nhà xuất bản, phát hành sách cung ứng.

    Trước đó, nhiều phụ huynh ở TP HCM không thể mua sách giáo khoa trước năm học mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 theo hình thức trực tuyến. Các đơn hàng sách giáo khoa đặt online đều nghẽn do đơn vị vận chuyển quá tải. Nhiều trường đặt mua sách cho tất cả học sinh nhưng không thể tiếp nhận bởi trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly.

    Từ năm học 2021-2022, hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và 6 sẽ được sử dụng, thay thế sách hiện hành. Hơn 70 sách đạt chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thuộc 4 đơn vị xuất bản, gồm: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP HCM và Đại học Quốc gia TP HCM.

    Trong đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế với 42 cuốn được phê duyệt (18 lớp 2, 24 lớp 6), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM HCM với 18 cuốn (8 lớp 2, 10 lớp 6), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 10 cuốn, mỗi khối 5 và Đại học Quốc gia TP HCM 2 cuốn, đều ở môn Tiếng Anh.

    Sách giáo khoa lớp 2 và 6 chủ yếu được lấy từ 3 bộ: Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM), Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). Tại TP HCM, hầu hết trường sử dụng sách giáo khoa mới ở bộ Chân trời sáng tạo.

    Các nhà xuất bản khuyến cáo, trong trường hợp chưa thể mua được sách giáo khoa, học sinh có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử.

    Không có nhận xét nào