Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Nam - Việt Nam sẽ lại đi xin viện trợ vắc-xin phòng biến chủng mới của Covid?

    VNTB – Việt Nam sẽ lại đi xin viện trợ vắc-xin phòng biến chủng mới của Covid?

    Chính phủ quyết định sẽ tiến hành chiến dịch tiêm nhắc mới cho tất cả mọi người – cho người lớn và trẻ em, vào giữa tháng 9-2022.

    Bản tin chiều 5-8 của Bộ Y tế cho biết số mắc Covid-19 ngày thứ 4 liên tiếp ở mức trên 2.000 ca, số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý đã có nhiều người tái nhiễm Covid-19 lần 3.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Tin tức cho biết, trong ngày 4-8 có 387.222 liều vắc-xin phòng Covid-19 được chích. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được chích là 247.726.474 liều, trong đó số liều chích cho người từ 18 tuổi trở lên là 214.312.885 liều: Mũi 1 là 71.308.109 liều; Mũi 2 là 68.875.965 liều; Mũi 3 (vắc xin Abdala/ Cuba) là 1.513.541 liều; Mũi bổ sung là 13.946.156 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 48.417.467 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 10.251.647 liều.

    Số liều chích cho trẻ từ 12 – 17 tuổi là 20.922.411 liều: Mũi 1 là 9.054.374 liều; Mũi 2 là 8.708.288 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 3.159.749 liều. Số liều chích cho trẻ từ 5 – 11 tuổi là 12.491.178 liều: Mũi 1 là 8.071.113 liều; Mũi 2 là 4.420.065 liều.

    Vào tháng 7 năm 2021, biến thể Delta có khả năng lây lan gấp hai lần so với những biến thể trước đó, đã trở thành biến thể chiếm đa số trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đến ngày 26-11-2021, Tổ chức Y tế thế giới đã xác định Omicron là một biến thể đáng lo ngại.

    Khi ấy, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Durban, Nam Phi, phát hiện Omicron làm giảm khoảng 40 lần mức độ kháng thể trung hòa được tạo ra bởi những người đã chích đủ 2 mũi vắc-xin so với chủng Covid-19 được phát hiện ở Trung Quốc gần 02 năm trước (2019-nCoV).

    Alex Sigal, Trưởng nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm cho biết trong một bài báo cáo trực tuyến đầu tiên đánh giá hiệu quả của vắc-xin chống lại biến thể mới, việc mất khả năng bảo vệ miễn dịch là “mạnh mẽ, nhưng không hoàn toàn”.

    Đại diện của Pfizer-BioNTech, những nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 đầu tiên được chấp thuận sử dụng khẩn cấp tại Hoa Kỳ, đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Nghiên cứu có thể làm tăng thêm cuộc tranh luận về việc vắc-xin Pfizer hiện nay có cần phải điều chỉnh lại rồi mới chích, hay chích luôn không cần điều chỉnh thêm để dự phòng sớm biến thể Omicron một cách hiệu quả.

    Chủ tịch Stephen Hoge của Moderna cho biết có nguy cơ các loại vắc-xin hiện có sẽ kém hiệu quả hơn đối với chủng vi-rút này, mặc dù khí đó Cố vấn Y tế Hoa Kỳ Anthony Fauci cho biết mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể Omicron gây ra có thể không nhiều.

    Gác qua các tranh luận khoa học, chiều 27-6-2022, tại buổi họp cung cấp thông tin báo chí, đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh việc chích nhắc lại vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

    Thời điểm đó, báo cáo cho biết, “Ở một địa bàn của một tỉnh khu vực miền Trung, ngành y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại một điểm tiêm, nhưng từ sáng đến trưa chỉ có 63 người đến tiêm, dù trước đó đã phát giấy mời đến 800 người dân đi tiêm mũi bổ sung, nhắc lại” – đại diện Viện Pasteur Nha Trang cho biết.

    Báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh cũng khẳng định, lực lượng y tế địa phương đã đi tuyên truyền, vận động ở nhiều nơi, đã tổ chức các điểm chích ngừa tại khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp… để làm sao chích hết vắc-xin đã được phân bổ, không phải rơi vào tình trạng tồn… nhưng tỉ lệ chích rất ít. Có nhà máy ở Đồng Nai có đến hơn 30.000 người lao động, nhưng qua vận động, tổ chức 5 – 6 bàn chích ngừa trực tiếp tại nhà máy cũng chỉ có 480 người đồng ý chích mũi 3.

    Một trong những nguyên nhân khiến người dân ngại chích mũi 3, 4 vì không có câu trả lời cho thắc mắc là liệu vắc-xin Covid-19 hiện nay có hiệu quả với chủng Omicron?

    Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, cựu giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại TP.HCM, cập nhật tin tức như sau từ Hoa Kỳ – quốc gia đứng đầu về viện trợ vắc-xin phòng Covid cho Việt Nam (trích):

    “Chuẩn bị “Chiến dịch Thu Đông 2022” đối phó với Covid-19, Chính phủ Mỹ có ý định chờ đợi loại vắc-xin thế hệ mới từ Moderna và Pfizer rồi mới đẩy mạnh tiêm mũi 4 cho tất cả người lớn và trẻ em vào giữa tháng 9-2022. Thế hệ vắc-xin mới này được hy vọng là có tác động tốt hơn chống lại Omicron BA.5 theo nhà sản xuất, là chủng đang thịnh hành tại Hoa Kỳ hiện nay với trung bình là 130.000 ca mới/ngày trong đó có 43.000 ca/ngày phải nhập viện, 5.000 ca/ngày phải nằm ICU, và 440 ca tử vong/ngày. Hiện nay chỉ những người >50 tuổi và trẻ em >12 tuổi có tình trạng suy giảm miễn dịch mới có chỉ định tiêm mũi nhắc thứ hai (mũi thứ 4). Tổng thống Joe Biden và Cố vấn y tế Anthony Fauci là những bệnh nhân mới nhất nhiễm BA.5.

    Vắc-xin lưỡng giá “bivalent” mới, chứa mRNA của virus nguyên thuỷ và hai biến thể BA.4  và BA.5 mà theo Moderna họ đã tạo được trên nền tảng của mRNA từ trước – loại mRNA-1237.222, có đích là 2 biến chủng Omicron mới.

    Một hợp đồng cung cấp 66 triệu liều “bivalent” trước tháng 9-2022 đã được ký kết. Trước đó Pfizer cũng loan báo cung cấp cho chính phủ 105 triệu liều vắc-xin mới phù hợp với Omicron trị giá 3.2 tỷ USD.  Với những số liệu này Chính phủ quyết định sẽ tiến hành chiến dịch tiêm nhắc mới cho tất cả mọi người – cho người lớn và trẻ em, vào giữa tháng 9-2022.

    Ban tư vấn độc lập của US-FDA cũng đồng ý là phải có phiên bản “cập nhật” vì các biến chủng mới ngày càng “khôn khéo” lẫn tránh vắc xin!” (dừng trích).

    Như vậy, rất có thể sắp tới đây Việt Nam lại tiếp tục ngoại giao vắc-xin để có thể được những vắc-xin lưỡng giá “bivalent” mới của Moderna và Pfizer.

    https://vietnamthoibao.org


    Không có nhận xét nào