Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Kim - Chính quyền Biden phân biệt đối xử trong việc cứu trợ nạn nhân bão lụt

     

    Thứ Tư tuần qua, ngày 28/9/2022 bão Ian với sức gió 155 dặm một giờ đã đổ vào Florida.  Thống Đốc Florida Ron DeSantis nói “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận bão khủng khiếp và lụt lội ghê gớm như vậy.  Đây là trận bão kinh hoàng nhất trong lịch sử 500 năm.”   Fort Myers, một thành phố du lịch nổi tiếng nơi có khí hậu ấm áp và bãi biển cát trắng đã thu hút hàng triệu du khách tới đây nghỉ hè mỗi năm, sau khi bão Ian ập tới đã bị san bằng, 90% nhà cửa, cơ sở thương mại bị đổ nát và chìm trong biển nước.  Bão Ian đã gây ra lụt lội khắp nơi, 47 người tử vong, hàng trăm ngàn người mất nhà cửa, và hàng triệu cư dân Florida bỗng chốc bị trắng tay.  Trong lúc tánh mạng người dân còn bị đe dọa trong vùng bão lụt, cần được cấp cứu thì PTT Kamala Harris, Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar, Dân Biểu Val Demings cũng như các cơ quan truyền thông thiên tả ABC, CNN, MSNBC, . . . đã lớn tiếng chỉ trích đảng Cộng Hòa, cho rằng bão lụt xảy ra là do đảng Cộng Hòa không ủng hộ chính sách biến đổi khí hậu của Biden.  

    Chính sách bình đẳng chủng tộc của Biden 

    Trong chương trình truyền hình Women’s Leadership Forum của đảng Dân Chủ tại thủ đô Washington vào Thứ Sáu ngày 30/9/2022,  Kamala Harris đã tuyên bố “Chúng tôi sẽ cứu trợ dựa trên bình đẳng vì không phải tất cả mọi người đều bắt đầu từ một điểm giống nhau, người da màu có lợi tức thấp nhất và bị thiệt hại nhiều nhất nên chúng tôi sẽ ưu tiên cứu trợ cộng đồng người da màu trước.”  Cô Christina Pushaw, Giám Đốc Ủy Ban Tranh Cử của Thống Đốc Ron DeSantis đã mau chóng phản đối, Christina nói “Kamala Harris đã nói sai, lời phát biểu của bà ta đã làm cho dân chúng hoang mang.  Tất cả các nạn nhân, bất kể màu da, chủng tộc sẽ được cơ quan FEMA sẵn sàng giúp đỡ.” 

    Cứu trợ bão lụt mà Phó Tổng Thống lại dựa trên yếu tố chủng tộc, điều này chứng tỏ Kamala Harris là người phân biệt chủng tộc.  Báo chí, twitter tràn ngập những lời chỉ trích “Kamala Harris đã vi phạm luật về quyền dân sự và hàng tá luật chống kỳ thị, bà ta có khùng không?”  hoặc “Phát biểu của Kamala Harris không phải là phân biệt chủng tộc sao?  Đây là năm 2022 mà Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ lại là những người phân biệt chủng tộc nhất thế giới.” 

    Trong ngày đầu nhậm chức Tổng Thống, Biden đã ký sắc lệnh đẩy mạnh việc tăng cường bình đẳng chủng tộc, và chính quyền Biden đã đưa ra nhiều chương trình nhằm thể hiện khái niệm công bằng chủng tộc nhưng thực tế thì trái ngược.  Thuyết chủng tộc CRT (Critical Race Theory) là nghiên cứu của một số giáo sư trường luật đã dựa vào phân tích của chủ nghĩa Marxist và đưa ra kết luận “Người da trắng đã tạo ra sự phân biệt chủng tộc có hệ thống để duy trì quyền tối thượng của họ.  Giáo Sư Brant Lee của trường Đại Học Luật Akron cho hay các học giả của thuyết chủng tộc CRT có nhiều quan điểm khác nhau nhưng đa số đồng ý rằng phân biệt chủng tộc vẫn thường xảy ra trong đời sống xã hội Hoa Kỳ, và họ chấp nhận cho CRT là một môn học.  Từ cuối thập niên 1980 thuyết CRT được dạy tại một số trường đại học, môn học này có tính nhiệm ý.  Sau hơn 30 năm, ảnh hưởng của thuyết CRT vẫn không được lan rộng, và khi Biden cầm quyền thì ông ta áp đặt CRT vào tất cả các lãnh vực trong hệ thống chính quyền liên bang, quân đội và học đường từ mẫu giáo tới lớp 12.  Xí nghiệp tư cũng bị đòi hỏi huấn luyện thuyết chủng tộc CRT cho giới lãnh đạo.  Mới đây Tom Fitton, Chủ Tịch của tổ chức Justice Watch đã kiện Bộ Quốc Phòng vì các sinh viên sĩ quan của Viện Đại Học Quân Sự West Point đã bị bắt buộc phải học hơn 600 trang tài liệu về thuyết chủng tộc CRT. 

    Cựu Phó Thống Đốc New York, Betsy McCaughey đã chỉ trích Biden là người áp đặt phân biệt chủng tộc trên mọi thứ, từ nhà ở đến việc chăm sóc sức khỏe.  Bà ta nói “TT Joe Biden đang thúc đẩy việc bình đẳng chủng tộc, có nghĩa là chính phủ sẽ kỳ thị đối với người da trắng để tạo cân bằng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa người da trắng và người da đen.”   Bà McCaughey cũng nói tới trường hợp chính quyền Biden bắt buộc các bác sĩ có hợp đồng nhận bảo hiểm Medicare phải phân loại bệnh nhân theo chủng tộc và chứng minh có kế hoạch chống phân biệt chủng tộc, nếu không thi hành thì sẽ bị phạt và Medicare trả tiền ít hơn
    Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Schmitt của tiểu bang Missouri đã phản đối đòi hỏi này, ông ta nói “Chúng tôi sẽ tranh đấu cho các bác sĩ, họ không thể bị trừng phạt vì từ chối chấp nhận thuyết chủng tộc CRT.  Lý thuyết cực đoan phi lý này không có chỗ đứng trong lãnh vực y tế.”  

    Vấn đề giao thông vận tải cũng được chính quyền Biden áp dụng theo tiêu chuẩn “bình đẳng chủng tộc.”  Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao Thông Pete Buttigieg đã giải thích với các phóng viên: "Trong quá khứ đường cao ốc được xây lên đã cô lập cộng đồng người da đen và một số cộng đồng thiểu số khác.  Vì vậy chính quyền đã dành 1 tỷ dollars cho chương trình “Nối kết cộng đồng” để xây đường cao tốc mới giúp cộng đồng người da đen và thiểu số được nối kết với các cộng đồng khác.”   Ngân quỹ 370 tỷ dollars cho năng lượng và biến đổi khi hậu cũng được trích ra 60 tỷ dollars cho chương trình “Bình Đẳng Năng Lượng” dành cho những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.  Chính quyền Biden còn đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tăng cường bình đẳng chủng tộc nhưng thực chất chỉ đào sâu thêm chia rẽ và kỳ thị. 

    Tổng Thống và Phó Tổng Thống chủ trương phân biệt chủng tộc? 

    Tiến sĩ Harold A. Black là người da đen được bầu làm Giáo Sư Danh Dự ngành tài chánh của Đại Học Tennessee.  Trong một bài viết trên báo The Knoxville Focus, Tiến Sĩ Harold Black cho biết nhiều người thường hỏi “Biden có phải là người kỳ thị chủng tộc không?”  Nhận xét về Biden từ thời ông ta còn là Thượng Nghị Sĩ cho thấy Biden thực sự là một người phân biệt chủng tộc.  Biden đã từng phản đối việc cho các học sinh khác màu da được đi chung xe với nhau.  Chính quyền Biden hiện đang nỗ lực thúc đẩy việc bồi thường bình đẳng chủng tộc mà trước đây ông ta đã phản đối, năm 1975 Biden nói “Tôi không cảm thấy có trách nhiệm phải bồi thường cho những gì đã xảy ra 300 năm trước.”  Khi được hỏi về cộng đồng người da đen, Biden nói  “Cộng đồng người da đen có nhiều ngoại lệ, không giống như cộng đồng Latino, một cộng đồng đa dạng.”   Và Biden nói về các bậc cha mẹ trong cộng đồng da đen “Chúng tôi đưa nhân viên xã hội đến nhà để giúp họ giải quyết cách dạy dỗ con cái nhưng họ không muốn được hướng dẫn, mặc dù họ không biết gì hết.”   Khi được một phóng viên da đen hỏi về việc liệu Biden đã thử nghiệm trí nhớ chưa, Biden trả lời “Điều đó giống như trường hợp hỏi anh trước khi làm công việc truyền thông anh có phải thử nghiệm xem có nghiện cocaine hay không?”  Tiến Sĩ Harold Black kết luận Tôi không biết có chính trị gia nào khác đã làm nhiều trò lố bịch như Biden hay không?” 

    Kamala Harris là người ủng hộ phong trào Black Lives Matter, đã gây quỹ cho Minnesota Freedom Fund để bảo lãnh những kẻ biểu tình bạo động ra khỏi nhà tù tại Wisconsin trong mùa hè năm 2020.  Theo thăm dò mới nhất của Quinnipiac, điểm tín nhiệm của Kamala Harris chỉ đạt được 31%.  Khi được trao trách nhiệm giải quyết vấn đề khủng hoảng biên giới, Kamala Harris đã không làm gì hết.  Và trong chuyến công du Nam Hàn vào Thứ Năm tuần qua, khi tới thăm vùng phi quân sự, Kamala Harris đã ca tụng “Cộng Hòa Bắc Triều Tiên là liên minh mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ.”  Chúng ta đã có một Tổng Thống hay nói trước quên sau, phải được nhân viên nhắc khi nào ngồi, khi nào nói, và nếu lỡ tuyên bố một điều gì thì nhân viên Tòa Bạch Ốc sau đó vội vàng đính chính ngay.  Phó Tổng Thống còn quá tệ hơn, nếu tin tưởng vào bà ta thì đất nước này sẽ đi về đâu?  

    Hoa Kỳ là một cường quốc lãnh đạo khối tự do trên thế giới, chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận giới  cầm quyền thiếu khả năng, phân biệt chủng tộc, tạo hận thù và gây chia rẽ đất nước. 

    Kim Nguyễn
    October 4, 2022 




     

     




    Không có nhận xét nào