Header Ads

  • Breaking News

    HOA KỲ VÀ NGA CẠNH TRANH BÁN VŨ KHÍ TẠI HỘI CHỢ VŨ KHÍ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM


    Các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ và Nga hôm thứ Năm (8 tháng 12) đã trưng bày vũ khí và quảng cáo các mẫu máy bay tại hội chợ vũ khí quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam, khi hai cường quốc tranh giành tạo sức ảnh hưởng và nỗ lực bán vũ khí tại quốc gia này. Theo Reuters, sự kiện tại căn cứ không quân Hà Nội đã thu hút 174 nhà triển lãm từ 30 quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia sản xuất vũ khí lớn, ngoại trừ Trung Cộng. Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết hội chợ vũ khí này đại diện cho một giai đoạn mới trong nỗ lực toàn cầu hóa, đa dạng hóa và tối tân hóa của Việt Nam và Hoa Kỳ muốn tham gia vào quá trình đó. Ông cho biết thêm rằng Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam – chủ yếu tập trung vào các tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí kết thúc vào năm 2016 – và sẵn sàng thảo luận về các nhu cầu quốc phòng của Việt Nam, đặc biệt là về năng lực hàng hải. Việt Nam và Trung Cộng từ lâu đã tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, với nguy cơ tranh chấp giữa hai nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trung Cộng được mời tham gia hội chợ nhưng đã từ chối lời đề nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc sự kiện cho biết sự kiện này hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nguồn vũ khí “vì mục tiêu bảo vệ

    Không có nhận xét nào