Header Ads

  • Breaking News

    Tin tức tổng hợp về chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam

    Tổng thống Biden đến Hà Nội : Trung Quốc, mối « quan ngại chung » của Việt Nam và Hoa Kỳ/RFI

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam /VOA

    Tổng thống Biden đến Hà Nội / Báo VNCS

    CNN: Tổng thống Biden sẽ rất thận trọng khi gặp 'những người bạn VN'/BBC News

    Tổng thống Mỹ Joe Biden tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 10/09/2023, bắt đầu chuyến công du Việt Nam 2 ngày.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 10/09/2023, bắt đầu chuyến công du Việt Nam 2 ngày. AP - Evan Vucci 

    Thanh Hà /RFI

    10/9/2023

    Sau New Delhi, tổng thống Mỹ Joe Biden lên đường đến Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Việt Nam trong hai ngày 10 và 11/09/2023. Trên nguyên tắc, đôi bên nâng cấp quan hệ lên cấp cao nhất là « đối tác chiến lược toàn diện ». 

    Theo chương trình nghị sự, trong ngày hôm nay tổng thống Joe Biden hội kiến tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam và tổ chức họp báo sau đó tại Hà Nội. Ngày mai nguyên thủ Mỹ sẽ có những buổi làm việc với chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, và thủ tướng Phạm Minh Chính.

    Điểm nổi bật trong chuyến công du Việt Nam của lãnh đạo Nhà Trắng lần này rất có thể sẽ là lễ ký kết nâng quan hệ song phương lên mức « đối tác toàn diện ». Hãng tin Pháp ghi nhận trong trường hợp này, Mỹ sẽ là quốc gia thứ 5 có mức quan hệ cao nhất đối với Việt Nam, sau Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

    Trung Quốc là một trọng tâm chuyến công du Việt Nam lần này của tổng thống Hoa Kỳ. Còn về phía Hà Nội, chuyên gia Greg Poling thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế -CSIS giải thích Việt Nam cần tìm kiếm những điểm tựa trước « mối đe dọa Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông »:

    « Việt Nam trên tuyến đầu trước các hành xử cưỡng bức từ phía Trung Quốc. Cho dù là Việt Nam không đề cập đến nhiều như là phía Philippines, nhưng quốc gia này cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn tương tự. Việt Nam xem Trung Quốc là một mối đe dọa, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông.

    Hà Nội mong muốn được các nước ở bên ngoài hỗ trợ, kể cả Hoa Kỳ để đối phó với những động thái hăm dọa của Bắc Kinh. Dù vậy Việt Nam không muốn liên kết, không muốn đứng về phía Mỹ. Hà Nội không quan tâm đến chuyện đó. Về phía Washington, chính quyền Biden xem Việt Nam là một đối tác quan trọng hơn, nhưng Việt Nam cũng không phải là một đồng minh của Mỹ như Philippines hay Nhật Bản. Việt Nam không đồng quan điểm với Hoa Kỳ về nhiều mặt.

    Riêng liên quan đến Trung Quốc thì Việt Nam có cùng quan điểm với Hoa Kỳ và Việt Nam xem Trung Quốc là một mối đe dọa hiểu theo nghĩa Trung Quốc là một cường quốc đang muốn xét lại trật tự quốc tế. Về kinh tế, tất cả các doanh nghiệp trên thế giới đang muốn di dời cơ sở khỏi Hoa Lục, nên họ chú ý trước hết đến Việt Nam. Như vậy nhìn chung, Việt Nam là một đối tác then chốt trong mắt Hoa Kỳ ». 

    https://www.rfi.fr/vi

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam 

    10/9/2023 

    VOA Tiếng Việt 

    Ông Biden đặt chân tới Việt Nam chiều 10/9.

    Ông Biden đặt chân tới Việt Nam chiều 10/9. 

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chiều 10/9 đã đặt chân tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 11/9.

    Theo thông từ Cổng thông tin chính phủ (VGP News), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chào đón ông Biden tại Phủ Chủ tịch với sự xuất hiện của các em thiếu nhi Việt Nam, đoàn quân nhạc và đội danh dự.

    VGP News cho biết rằng ông Trọng và Tổng thống Biden đã duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tin cho hay, “hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón”.

    Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Theo tin từ nhóm phóng viên Hoa Kỳ đưa tin về Nhà Trắng và hiện tháp tùng ông Biden tới Hà Nội, nhiều quan chức Mỹ cùng ông Biden tham dự, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đặc sứ của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink, người cũng từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

    Trong khi đó, phía Việt Nam cũng có nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng như Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.

    Theo nhóm phóng viên Mỹ tháp tùng ông Biden, thông qua một người phiên dịch, ông Trọng đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Biden và chúc chuyến thăm Việt Nam của ông “thành công tốt đẹp”. Ông Trọng cũng đề cập rằng trong một lá thư gửi hồi tháng Sáu, Tổng thống Biden đã mời ông đến thăm Hoa Kỳ và đã nói lời cảm ơn.

    Về phần mình, theo các phóng viên Mỹ, ông Biden nói ông nghĩ rằng “chúng ta có một cơ hội to lớn”. Ông nói thêm: “Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng vào thời điểm mà tôi cho là rất quan trọng. Tôi nói điều đó không phải vì phép lịch sự. Tôi nói điều đó từ tận đáy lòng mình”.

    Ông Biden còn đề cập đến chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu, đồng thời nói về “khát vọng về một tương lai hòa bình hơn, an ninh tốt hơn và thịnh vượng hơn”.

    Ông nói thêm rằng “tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nó” và rằng “đây có thể là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên hợp tác lớn hơn nữa”.

    Trước đó, trên Facebook chính thức, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam viết “nồng nhiệt chào đón Tổng thống Joe Biden”.

    Cơ quan ngoại giao của Mỹ viết thêm rằng chuyến công du của ông Biden tới Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện “thể hiện cam kết chung đối với việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, phát triển, giáo dục, chăm sóc y tế, năng lượng, quan hệ nhân dân và nhiều lĩnh vực khác”.

    https://www.voatiengviet.com/a/7261859.html

    Tổng thống Biden đến Hà Nội

    Theo VnExpress ( Báo VNCS)

    10/9/2023

    Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp sân bay Nội Bài lúc 16h hôm nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 10-11/9.

    Tổng thống Mỹ rời chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài chiều 10/9. Ảnh: Ngọc Thành

    Tổng thống Mỹ rời chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài chiều 10/9. Ảnh: Ngọc Thành

    Sau khi chuyên cơ hạ cánh, Tổng thống Biden trong trang phục vest xanh đen, đeo kính đen bước xuống sân bay Nội Bài. Dừng lại một vài giây chào những người đến đón phía dưới, ông sau đó lên xe rời sân đến Phủ chủ tịch.

    Ra đón Tổng thống Joe Biden và Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Việt Dũng.

    Sau các nghi lễ và trao đổi với Đại sứ Marc E. Knapper tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ cùng đoàn tùy tùng lên xe đến dự lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch. Dự kiến, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Biden tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

    https://ads.stickyadstv.com/auto-user-sync?_fw_gdpr=0&_fw_gdpr_consent=https://ads.stickyadstv.com/user-matching?id=2545&_fw_gdpr=0&_fw_gdpr_consent=

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden. Trong không khí trang nghiêm, đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Vũ Anh

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Joe Biden. Trong không khí trang nghiêm, đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Vũ Anh

    Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021. Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

    Tháp tùng Tổng thống Biden có các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry và Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink.

    Trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Hai nước sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện và đề ra định hướng cho thời gian tới.

    Ngày 11/9, Tổng thống Biden sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Biden dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về Đổi mới sáng tạo và đầu tư. Trưa 11/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tiếp và chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Theo VnExpress

    CNN: Tổng thống Biden sẽ rất thận trọng khi gặp 'những người bạn VN'

    Getty Images

    Nguồn hình ảnh, Getty Images

    Trang web của đài CNN (10/09) cho rằng Tổng thống Biden sẽ rất thận trọng khi gặp "những người bạn Việt Nam", theo lời một quan chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với đài này.

    Phía Hoa Kỳ hiểu rằng việc nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác chiến lược toàn diện' sẽ mở ra một loạt chủ đề giữa hai nước.

    "Việc nâng cấp này sẽ đặt Hoa Kỳ ngang hàng với các đối tác ở cấp cao nhất (highest tier of partners), gồm Trung Quốc, mà VN đang có."

    Đây là bước đi trong chiến lược xây dựng mạng lưới đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong vùng, quan chức kia nói với CNN.

    "Điều này sẽ không dễ cho VN vì họ chịu sứp ép lớn từ TQ,"

    "Chúng tôi hiểu về tầm quan trọng của vấn đề và Tổng thống sẽ rất thận trọng khi giao tiếp với các người bạn Việt Nam (nguyên văn: The President is going to be very careful how he engages with Vietnamese friends), ý kiến của quan chức "nắm được vấn đề" chia sẻ với CNN.

    Bài của CNN cũng mô tả chuyện TT Biden đón Thủ tướng Ấn Độ long trọng ở Washington D.C. và Hoa Kỳ liên kết với Philippines ra sao trong việc thiết kế mạng lưới các đồng minh và đối tác ở châu Á-TBD. 

    Tuy thế, Hoa Kỳ cũng tiếp tục theo đuổi chính sách cải thiện đối thoại với Bắc Kinh như một mặt của chiến lược này. 

    Một loạt thành viên Nội các Hoa Kỳ đã thăm TQ mấy tháng qua.

    Điều Hoa Kỳ muốn là "mối bang giao ổn định" với Trung Quốc.

    Cùng lúc, sự kiện Chủ tịch Tập Cận Bình không sang Dehni dự họp G20 khiến TT Biden mất cơ hội gặp ông, theo các báo quốc tế. 

    Al Jazeera thì đăng bài của Kevin Doyle và Sen Nguyễn trước chuyến thăm, trích lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói đây là "bước đi nổi bật nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao song phương" và "phản ánh vai trò lãnh đạo (leading role) mà Việt Nam sẽ nắm trong mạng lưới các đối tác đang tăng lên của chúng tôi ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

    Bài báo hôm 09/09 cũng trích lời một số nhà quan sát VN ở nước ngoài như TS Lê Hồng Hiệp, TS Nguyễn Khắc Giang nói về quan hệ Mỹ-Việt trong bối cảnh cần tính đến vai trò của Trung Quốc. 

    BBC News Tiếng Việt cũng phỏng vấn hai nhà nghiên cứu này trong các bài mới đăng. 

    Trang Wall Street Journal chạy tựa đề nói tới mục tiêu của ông Bden là tìm kiếm một quan hệ Mỹ-Việt mạnh hơn nhằm chống lại Trung Quốc (Biden Seeks Stronger Vietnam Ties in Bid to Counter China).

    Đây là cách nhìn mà đài báo chính thống ở VN không chia sẻ, và một số nhà quan sát người VN ở nước ngoài có vẻ không đồng ý.

    Một cựu quan chức VN, ông Nguyễn Quốc Cường, được đài Pháp France24 trích lời nói rằng Việt Nam "sẽ không muốn đóng vai trò trong việc cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh".

    Bài hôm 08/09 của đài Pháp, bản tiếng Anh tường thuật lời ông Cường, cựu Đại sứ VN tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng "Việt Nam có một chính sách rõ rệt là làm bạn với tất cả (befriending all)" và không chọn bên, không chọn Hoa Kỳ chống lại TQ, và Hoa Kỳ hoàn toàn hiểu rõ điều đó".

    Các học giả VN, gồm cả TS Đinh Hoàng Thắng, nhấn mạnh với BBC về nhu cầu và động lực nâng cấp nền kinh tế và các lĩnh mực công nghệ của VN nhân quan hệ mới hơn, toàn diện hơn với Hoa Kỳ.

    Tờ Nikei Asia Review cùng ngày 10/09 thì có bài của Liên Hoàng nhắc rằng TT Biden đã bỏ không dự thượng định ASEAN gần đây ở Jakarta mà nay tới thăm nước thành viên là Việt Nam.

    Điều này cho thấy vị thế của HN trong con mắt Washington như thế nào, theo tờ báo Nhật.

    https://www.bbc.com


    Không có nhận xét nào