03/3/2025
Phiên họp giữa phái đoàn Alliance for Vietnam’s Democracy và World League for Freedom and Democracy (gồm có nguyên Phó Thủ Tướng, Tổng Thư Ký Trung Hoa Quốc Dân Đảng, và Phát Ngôn Nhân Tổng Thống)
Giữa bối cảnh căng thẳng của Chiến tranh Lạnh, khi thế giới bị phân chia bởi hai ý thức hệ đối lập – tự do dân chủ và cộng sản, những tổ chức quốc tế đã ra đời để tập hợp lực lượng chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Trong số đó, World League for Freedom and Democracy (WLFD) là một tổ chức có vai trò quan trọng. Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), với lập trường kiên định chống cộng sản và sự hậu thuẫn từ các đồng minh phương Tây, đã xây dựng mối quan hệ, trao đổi tư tưởng với tổ chức này nhằm khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia cắt. Trong khi miền Bắc đi theo chủ nghĩa cộng sản, miền Nam dưới sự lãnh đạo của VNCH đã chọn con đường tự do, dân chủ, từng bước xây dựng một xã hội tiến bộ. Nhưng VNCH không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tự do trong lãnh thổ của mình, mà còn chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế để khẳng định lập trường chống cộng và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng thế giới.
Cùng lúc đó, World League for Freedom and Democracy ra đời với sứ mệnh quy tụ các nhà hoạt động, chính trị gia và quốc gia có chung chí hướng để tạo nên một mặt trận toàn cầu đối phó với chủ nghĩa cộng sản. Các giá trị mà WLFD đề cao – tự do cá nhân, chính trị dân chủ và nhân quyền – cũng chính là những gì VNCH theo đuổi trong công cuộc xây dựng một quốc gia tự do giữa làn sóng cộng sản đang dâng cao.
Nguyên Phó Phủ Tướng Yung-Chuan Tseng tiếp nhận quà tưởng niệm 50 năm Quốc Hận
Các hội nghị của WLFD có sự góp mặt của nhiều chính trị gia và nhà hoạt động từ các quốc gia chống cộng, bao gồm cả những nhân vật tầm vóc như Tưởng Giới Thạch. Những sự kiện này giúp hình thành một mạng lưới đoàn kết, nơi VNCH có thể hợp tác với các quốc gia đồng minh để đối phó với thách thức từ các chế độ cộng sản.
Các sáng lập viên của WLFD gồm có Tưởng Giới Thạch (Tổng Thống của Trung Hoa Dân Quốc), Elpidio Quirino (Tổng Thống của Philippines) và Syngman Rhee (Tổng Thống của Hàn Quốc). Ngay từ năm 1954, VNCH đã cử đại diện tham gia hội nghị toàn cầu đầu tiên của WLFD tại Jinhae, Hàn Quốc.
Vai trò của VNCH trong WLFD không chỉ dừng lại ở việc tham gia các hội nghị quốc tế. Sài Gòn đã từng là một căn cứ quan trọng của tổ chức này. Năm 1957, văn phòng WLFD được thành lập tại Sài Gòn, sau đó chuyển đến Manila vào năm 1964, nhưng đến năm 1967, lại được đưa trở lại Sài Gòn, hoạt động tại đây cho đến khi miền Nam bị cưỡng chiếm vào năm 1975. Sau đó, văn phòng WLFD được chuyển đến Đài Bắc, Đài Loan, nơi tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động đến ngày hôm nay.
Sự tham gia tích cực của VNCH vào các tổ chức quốc tế như WLFD không chỉ giúp miền Nam Việt Nam có thêm tiếng nói và đồng minh, mà còn góp phần vào cuộc đấu tranh chung của thế giới tự do chống lại chủ nghĩa cộng sản. Sau năm 1975, những di sản ngoại giao, tinh thần tự do và những giá trị mà VNCH theo đuổi vẫn còn tồn tại.
Ngày nay, trước sự trỗi dậy của các chế độ độc tài như CSVN và CSTQ, việc duy trì và tái lập quan hệ với WLFD trở nên cấp thiết hơn. Trong cuộc chiến vì tự do, dân chủ và nhân quyền, mỗi sự kết nối quốc tế đều có thể trở thành một mục tiêu đấu tranh, mở ra những cơ hội mới để chống lại áp bức và giành lại công lý cho dân tộc.
Trên tinh thần đó, Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam đã có một buổi gặp gỡ các lãnh đạo của WLFD để thảo luận về việc tái hợp tác. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp.
Không có nhận xét nào