TS. Phạm Đình Bá
05/3/2025
Theo các báo lề đảng như tờ Nhân dân, Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra lộ trình rõ ràng nhằm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định sự phát triển của các quốc gia.
Nghị quyết nầy đặt các mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo; và đến năm 2045, VN trở thành một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực, với năng lực cạnh tranh số thuộc nhóm hàng đầu thế giới.
Đặc biệt nghị quyết nầy đề xuất rằng đến năm 2030, Việt Nam sẽ thuộc top 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển máy trí tuệ (AI).
Nghị quyết chỉ đạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI; thúc đẩy ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực để nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế; và khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ và khởi nghiệp, tập trung nguồn lực vào phát triển AI và các công nghệ số tiên tiến.
Thế thì trên thực tế cách làm việc bằng nghị quyết của đảng có hiệu quả không?
Để trả lời câu hỏi nầy, tôi dùng máy trí tuệ để tóm tắt mức phát triển AI ở bên nhà và Thái Lan.
Việt Nam
Năm 2025, thị trường AI của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 753 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 28% từ năm 2024 đến 2030. Chính phủ đã thực hiện các chiến lược chủ động để thiết lập khung pháp lý hỗ trợ cho sự phát triển AI, bao gồm dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số, cung cấp các ưu đãi đầu tư cho các dự án AI.
Các công ty công nghệ quốc tế lớn đang đầu tư vào hệ sinh thái AI của Việt Nam. NVIDIA đang thành lập một trong ba trung tâm nghiên cứu AI toàn cầu lớn của họ tại Việt Nam, cùng với việc hợp tác với Viettel để xây dựng một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Các công ty khác như Qualcomm và Samsung cũng đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Việt Nam.
Các công ty công nghệ Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển AI. Số lượng khởi nghiệp AI ở Việt Nam đã tăng từ 60 vào năm 2021 lên 278 vào năm 2024. Các doanh nghiệp trong nước đang đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.
Thái Lan
Vào năm 2025, Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) đã phê duyệt các khoản đầu tư trị giá 5 tỷ đô Mỹ, bao gồm một dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lớn của TikTok. Ngoài ra, Siam AI Corporation đã nhận được phê duyệt cho khoản đầu tư 3,25 tỷ baht (khoảng 96 triệu đô Mỹ) vào dịch vụ đám mây tập trung vào các ứng dụng AI.
Chính phủ Thái Lan đã công bố chiến lược đầu tư đầy tham vọng cho năm 2025, với AI là trọng tâm chính. Các công ty công nghệ lớn như Huawei và Microsoft đang đóng góp vào việc phát triển nhân tài, nhằm mục tiêu đào tạo hàng nghìn chuyên gia AI mỗi năm.
Siam.AI Cloud, một nhà cung cấp đám mây AI có trụ sở tại Bangkok, dự định đầu tư 70 tỷ baht (khoảng 2,06 tỉ đô Mỹ) vào năm 2025 để mở rộng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho AI của Thái Lan. Công ty đã đầu tư 10 tỷ baht (khoảng 294 triệu đô Mỹ), bao gồm 7 tỷ baht (khoảng 206 triệu đô Mỹ) vào một mô hình siêu máy tính Nvidia GB200 NVL72.
Cơ quan Đổi mới Quốc gia Thái Lan (NIA) đang thúc đẩy sáng kiến Co-Maker Space để tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp của đất nước, với trọng tâm là các công ty khởi nghiệp về AI. Chính phủ đặt mục tiêu tăng số lượng công ty AI địa phương lên 1.000 vào năm 2028.
So sánh
Năm 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của AI tại Việt Nam và Thái Lan, với cả hai quốc gia đều có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ sinh thái AI. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt đáng chú ý:
Quy mô thị trường và tăng trưởng
- Việt Nam: Thị trường AI dự kiến đạt 753 triệu đô Mỹ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 28% từ 2024-2030.
- Thái Lan: Chưa có số liệu cụ thể về quy mô thị trường, nhưng có các khoản đầu tư lớn được phê duyệt, bao gồm 5 tỷ đô Mỹ cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và 96 triệu đô Mỹ cho dịch vụ đám mây AI.
Chính sách và khung pháp lý
- Việt Nam: Đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, bao gồm dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số và các ưu đãi đầu tư cho dự án AI.
- Thái Lan: Công bố chiến lược đầu tư tập trung vào AI, với sự hỗ trợ từ các công ty công nghệ lớn như Huawei và Microsoft trong việc phát triển nhân tài.
Đầu tư nước ngoài
- Việt Nam: NVIDIA đang thành lập một trong ba trung tâm nghiên cứu AI toàn cầu, Qualcomm và Samsung cũng đã thiết lập các trung tâm R&D.
- Thái Lan: TikTok đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lớn, Huawei và Microsoft tham gia vào việc đào tạo chuyên gia AI.
Phát triển doanh nghiệp trong nước
- Việt Nam: Số lượng khởi nghiệp AI tăng từ 60 (2021) lên 278 (2024). Các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.
- Thái Lan: Siam.AI Cloud đầu tư 2,06 tỷ đô Mỹ vào năm 2025 để mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Chính phủ đặt mục tiêu tăng số lượng công ty AI địa phương lên 1.000 vào năm 2028.
Nhìn chung, cả Việt Nam và Thái Lan đều đang tích cực đầu tư vào AI, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và sự tham gia của các công ty công nghệ quốc tế. Tuy nhiên, các dự án đang triển khai ở Thái Lan đều có ngân sách cam kết và đang tiến triển. Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang triển khai các dự án với các chi tiết có vẻ vẫn đang được sắp xếp.
Để tạm kết, đảng nên đầu tư cụ thể vào các dự án, dùng tiền thuế của dân để huy động vốn nước ngoài và vốn tư nhân để mỗi đồng tiền thuế của dân sẽ được khoách đại bởi nhiều đồng tiền (ví dụ như 10 đồng) từ các nguồn khác. Dân muốn đảng nhớ là tiền thuế của dân không phải là tiền chùa, phải cẩn trọng tiền thuế của dân.
Một điều đáng kể nữa là đảng nên “tinh gọn” và bớt “nổ” trong các nghị quyết, làm nghị quyết gọn lại cho dễ đọc và dễ hiểu. Không phải dân ai cũng có giờ đọc nghị quyết. Đảng nên nói ít lại và làm nhiều hơn.
Không có nhận xét nào