https://vietquoc.org/
04/7/2025
"... Vấn đề hiện nay là hàng nào tại Việt Nam được cho là hàng trung chuyển của Trung Cộng, nó dựa trên tỷ lệ nguyên vật liệu đầu vào bao nhiêu phần trăm hay công đoạn sản xuất, hay phụ thuộc vào yếu tố nào khác? Hơn thế nữa, sự truy cập xuất xứ rất phức tạp và khó kiểm soát, khả năng qua mặt rất cao mà chưa có biện pháp nào ngăn chặn một cách khoa học".
Thuế Trump tuyên bố đánh thuế vào hàng xuất khẩu của Việt Nam ngày 2 tháng 7 năm 2025
Hôm mồng 2 tháng 7 năm 2025, Tổng Thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố đồng ý thuế đánh vào Việt Nam gồm hai loại 20% cho những mặt hàng xuất xứ từ Việt Nam và 40% các mặt hàng trung chuyển (transshipping) từ Việt Nam vào Hoa Kỳ.
Chỉ có Việt Nam là quốc gia đặc biệt chịu hai loại thuế lạ lùng khi giao thương với Hoa Kỳ.
Cách hoạt động của mức thuế 40 % cho hàng “transshipping” (trung chuyển) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là gì? Nhiều báo Mỹ nói rõ đó là hàng của Trung Cộng chuyển qua Việt Nam để bán trốn thuế. Như vậy là Hoa Kỳ mặc nhiên cho Việt Nam bán hàng của Trung Cộng chuyển sang Việt Nam với thuế 40%? Trước đây vào hai ngày 9-10/06/2025 tại cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung ở Luân Đôn, Trung Cộng chấp nhận thuế 55% đối với những mặt hàng xuất khẩu từ Trung Công đến Hoa Kỳ. Như thế, hàng của Trung Cộng trung chuyển qua Việt Nam để bán đến Mỹ sẽ được lời 15% (55-40) thuế quan. Đó là những hàng hóa lộ thiên chở từ Trung Cộng cập cảng Việt Nam rồi đến Mỹ.
Vấn đề hiện nay là hàng nào tại Việt Nam được cho là hàng trung chuyển của Trung Cộng, nó dựa trên tỷ lệ nguyên vật liệu đầu vào bao nhiêu phần trăm hay công đoạn sản xuất, hay phụ thuộc vào yếu tố nào khác? Hơn thế nữa, sự truy cập xuất xứ rất phức tạp và khó kiểm soát, khả năng qua mặt rất cao mà chưa có biện pháp nào ngăn chặn một cách khoa học.
Còn nhiều đều mập mờ trong việc đánh thuế của Hoa Kỳ vào Việt Nam đối với hàng trung chuyển. Hình như sự thỏa thuận thuế quan 40% giữa hai nước là động lực chính trị của Tổng Thống Trump để ông hối thúc những người dưới quyền của ông phải tất bật với thời gian để hoàn tất các thỏa thuận đối với Việt Nam gần hết hạn thời gian vào ngày 9 tháng 7 tới.
Tờ Washington Post thì nói rõ hơn: “Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam, ở đó có những mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và quân sự xen kẻ vào nhau càng ngày càng phát triển giữa giữa 2 nước để phòng ngừa Trung Cộng, kẻ thù lớn nhất của Washington hiện nay.
Còn ông Dan Martin, cố vấn kinh doanh tại Dezan Shira & Associates (công ty chuyên nghiệp có trụ sở tại Châu Á, cung cấp cho khách hàng các công việc doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và những công nghệ thiết yếu để điều hướng trong môi trường pháp lý phức tạp của Châu Á) thì cho rằng danh từ “Trung chuyển (transshipping) là một thuật ngữ mơ hồ và thường được chính trị hóa trong việc thực thi thương mại” và “Cách định nghĩa áp dụng thuật ngữ này trên thực tế sẽ định hình tương lai của quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Việt Nam”.
Mỹ dùng Transshiping đối với Việt Nam mục đích gì?
40% có khỏa lấp gian lận xuất xứ từ Trung Cộng không? Không! nó chỉ hạn chế chiến thuật “China-plus-one”. Hoa kỳ biết rằng không có cách gì cắt đứt hàng hóa của Trung Cộng tuồng sang Việt Nam. CSVN có trăm phương ngàn kế gian xảo để tim cách tuồng hàng của Trung Cộng đến Việt Nam rồi bán đến Mỹ. Mỹ cũng không thể cắt đứt giao thương với Việt Nam, một nước địa chính trị quan trọng với chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ.
Việc dùng thuế quan 40% là vũ khí trong cuộc đấu cân não. Một một loại thuế lơ lững được áp dụng như thế nào tùy vào thái độ của CSVN trong tương lai. Có phải đây là trò chơi chính trị!
Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 2025
Lê Thành Nhân
https://vietquoc.org/tai-sao-my-danh-thue-trung-chuyen-40-doi-voi-viet-nam/
Không có nhận xét nào