Header Ads

  • Breaking News

    Tập Cận Bình sẽ bị hạ bệ…

    https://vietquoc.org/

    02/7/2025


    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNIL9G1CZ7AI-Fxw8-OW-Csyh3irIboArIV5r-QWl8CCR47oYraN0LEOR8ewGeXeoMxYf4--J3u7QqHr5SsuIMJr5O7YpTuDWSkiVFROKXxUAnuUHrTiPifQexPLmOqdFNHj3iYxDFMQSNuupvJpWSTjA=w774-h519-s-no?authuser=0

    Tập Cận Bình có vẻ mệt mỏi, không tập trung và không khỏe trong một cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào đầu tháng 6. (Ảnh: Văn Phòng Báo Chí của tổng thống Belarus qua Getty Images)

    Từ lâu những tin đồn trên các trang mạng xã hội là Tập Cận Bình sẽ bị hạ bệ với những dấu hiệu trong nội bộ tại Bắc Kinh đáng nghi ngờ. Giờ đây, tin đến từ một bài báo trên tờ New York Post của ông Gregory Slayton là cựu Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Bermuda thuộc Anh và của cựu Trung Tướng Michael Flynn, người thân cận với TT Trump. Nội dung bài báo dưới đây viết từ 2 nguồn trên:

    Tướng Trương Hữu Hiệp, người mà Tập Cận Bình đã có sự xích mích lớn sau khi giúp Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, hiện là người lãnh đạo quân đội Trung Cộng trên thực tế, Tập Cận Bình dù là Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, nhưng không còn thực quyền.

    Việc “bỏ tên” lăng mộ của người cha Tập Cận Bình là Tập Cận Huân vào tháng trước đây là chuyện chưa từng có và không thể xảy ra khi Tập Cận Bình còn ở đỉnh cao quyền lực. Một lăng mộ mà Tập Cận Bình xây dựng để vinh danh người cha quá cố của mình còn lớn hơn lăng mộ của Mao Trạch Đông hoặc Đặng Tiểu Bình.
    Cùng lúc, lực lượng bảo vệ an ninh của Tập Cận Bình gần đây đã giảm hầu hết. Thử hỏi có nhà lãnh đạo nào cắt giảm an ninh cá nhân của chính mình chẳng khác gì tự chặt tay chân?

    Thật ngạc nhiên khi không có lời giải thích nào cho sự biến mất của Tập Cận Bình trong gần hai tuần vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2025, trong khi các chức sắc nước ngoài được các lãnh đạo khác của Đảng Cộng Sản Tàu (ĐCST) tiếp đón tại Bắc Kinh. Tập Cận Bình cũng đã vắng mặt một cách đáng chú ý trên các trang báo chính thức của Đảng cầm đầu và điều hướng như Nhân Dân Nhật Báo là cơ quan truyền thông của ĐCST, hàng ngày đăng những chuyện mang nội dung nịnh hót Tập Cận Bình trên trang nhất, nay biến mất không một lời từ giã.

    Chỉ một lần hiếm hoi Tập xuất hiện để giữ niềm tin cho Putin, Tập Cận Bình tái xuất để tiếp đón nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko (một con rối của Putin) vào đầu tháng 6/2025. Với dáng điệu trông mệt mỏi, không hứng thú tiếp khách nếu không muốn nói là bị thất sủng.

    Địa điểm tiếp Lukashenko là là một khu nhà theo phong cách gia đình giản dị của đảng ĐCST ở Trung Nam Hải tại Bắc Kinh, vị trí này chưa từng tổ chức đón tiếp một chính khách cấp quốc gia nào. Không còn xa hoa và nghi lễ đình đám thường đi kèm với mọi cuộc họp báo của Tập Cận Bình trước đây, toàn bộ đoàn tùy tùng chỉ còn lại một vài người. Không có phiên dịch viên riêng hay phụ tá cao cấp nào của Tập Cận Bình đi theo chứng tỏ ngày tàn của một Tập sắp đến!

    So với các chuyến thăm cấp quốc gia gần đây do các nhà lãnh đạo ĐCST khác tổ chức; các sự kiện xa hoa tại các hội trường uy tín của ĐCST tại Bắc Kinh.

    Tập Cận Bình  có tiếp xúc một cuộc gọi gần đây với Tổng thống Trump thì các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Cộng, bao gồm cả truyền hình nhà nước, đã nhắc đến tên Tập Cận Bình một cách trống rỗng mà không có chức danh chính thức nào đi kèm theo. Điều này chưa từng xảy ra đối với lãnh tụ ĐCST!

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOa82St8quUZKVqzZciCWdyZPY8G_eRnxRhCynj0IRqCTDNX0Lqz5i1ZykDPRpf7P8ql2-lHERJ9VPJ2PhjD1WSZxsKcpVBQbFTg7BxfObI6KY7Bt8xnRaU3sm8UN5QBSqoGPWifDVG9jS9NA9nzcoy3A=w754-h563-s-no?authuser=0

    Uông Dương, người như được bổ nhiệm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được nhắc đến như là người kế nhiệm Tập Cận Bình, các báo cáo đưa tin (ảnh: Getty Images)

    Mặc dù sau đó đã được sửa một phần, nhưng không thể tưởng tượng được rằng một sự sa sút rõ ràng có chủ ý như vậy như thấy một tai nạn to lớn cho Tập Cận Bình.
    Gần đây, các giáo sư tại một số trường đại học danh tiếng nhất của Trung Cộng đã công khai đăng các bài lên báo chỉ trích trực tiếp Tập Cận Bình, điều mà trước đây không ai dám làm và không bao giờ nghĩ tới nếu không muốn nói là đi tù hàng thập niên hoặc vĩnh viễn không còn trên trần thế.

    Đây chỉ là một vài trong số nhiều dấu hiệu bất thường ở Bắc Kinh báo hiệu những thay đổi lớn trong cơ chế quyền lực của ĐCST. Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng hình như Trương Hữu Hiệp và các lão thành của ĐCST đã chọn Uông Dương, người mà Đặng Tiểu Bình đã đưa ra ánh sáng được cho là một nhà kỹ trị thành công cho đến khi Tập Cận Bình ép buộc phải nghỉ hưu vào năm 2023 để tiếp tục làm Tổng Bí Thư ĐCST nhiệm kỳ 3.

    Uông Dương được mô tả là một người ăn nói nhẹ nhàng có đầu óc cải cách, ủng hộ thị trường tự do, ít ra quyết định tập trung và ít đối đầu với chính sách đối ngoại.

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNp0OpGwQukxtMTk6uALZULRi7oo4rHjInhWUVNNK6r_avv17GI7pACjqVCfhrAG__sOow-k9xDo6gtC5ydgSrBLJkeSZRgy7Vx0dkpMc6nY8v7cxMz232uOXKFeUHgzOfet6uRLGEkTZzNk4ebuR0cHw=w789-h540-s-no?authuser=0

    Những ngôi nhà trống nằm dọc một con phố vắng vẻ ở Trung Cộng (ảnh: REUTERS)

    Theo lời cựu thủ tướng Anh Winston Churchill, Trung Cộng là một câu đố được bọc trong những điều bí ẩn. Vì vậy, tuyệt đối không ai có thể biết bất cứ điều gì thật sự chắc chắn xẩy ra.  Nhưng xét đến những hậu quả thảm khốc của chế độ độc tài của Tập Cận Bình, việc chế độ bị lật đổ sẽ không có gì là đáng ngạc nhiên.

    Hiện Trung Cộng với tổng nợ quốc gia hơn 50.000 tỉ USD (nợ quốc gia, địa phương và khu vực tư nhân với tổng số tiền lớn hơn nền kinh tế của Hoa Kỳ và EU cộng lại), hơn 50 triệu căn nhà (gần bằng toàn bộ số nhà nước Đức) bỏ trống đều do các chính sách sai lầm của Tập Cận Bình, những người Trung Cộng giàu có di cư ra nước ngoài hàng loạt đem theo tài sản kếch sù của họ và tỉ lệ thất nghiệp quá cao. Với những điều trên chẳng có gì ngạc nhiên khi các cuộc bạo loạn đốt phá nhà máy và các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát trên khắp lục địa Trung Cộng.

    Những người lão thành của ĐCST hiểu rằng Trung Cộng cần một nhà lãnh đạo thực dụng mới để có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi thảm họa đang diễn ra của Trung Cộng hiện nay.

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP_-eww6lBmmWnkGdy2pFUJtrSVEHIYBI0NAOqzA297vzKoqy-Jf94mvx-cEX_CIvuUHI8iwzp9ltoOYg477MFKlPTqqDYq1V-xKGQ1DCWT3oKpQuGDbPISYk3cZWOD9blQ5TsTI-35SlhipYcEChF4jQ=w576-h671-s-no?authuser=0

    Tác giả Portraits of Ukraine a Nation at War – Gregory Slayton cựu Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Bermuda Anh Quốc. 

    Một sự thay đổi như vậy sẽ có những tác động tích cực to lớn đối với Hoa Kỳ và các nước dân chủ nếu được xử sự đúng cách. Tổng Thống Trump có thể giành chiến thắng trong Chiến Tranh Lạnh đối với Trung Cộng mà không cần nổ súng. Dẫn theo Nga, Bắc Hàn và Iran có thể bị suy tàn bởi sự thay đổi quan trọng này tại Trung Cộng.

    Trên thực tế, thất bại nhanh chóng của Iran đối với sự tấn công Do Thái và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh sự yếu kém trong chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình. Một cựu lãnh đạo ĐCST gần đây đã than thở về sự cô lập hoàn toàn của Trung Cộng trên chính trường quốc tế dưới thời Tập Cận Bình, ngoại trừ một ít quốc gia mà nhìn ra những nước ấy chẳng có ích gì.

    Vladimir Putin, hãy lưu ý: Ông đã mất Syria vào năm ngoái, ông đang trên bờ vực mất Iran và ông có thể sớm mất Trung Cộng. Tin tuyệt vời cho tất cả các nền dân chủ, và đặc biệt là đối với Israel, Hoa Kỳ và những người dân dũng cảm của Ukraine.

    Tập Cận Bình một lần nữa chứng minh câu nói “quyền lực làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối”. Mong rằng người thay thế ông sẽ học từ thành công của phương Tây toàn cầu, chớ dẫn dắt đất nước của mình đi vào con đường độc tài hỗn loạn. Hữu ích nhất là thị trường tự do, con người tự do, nền dân chủ và pháp trị…

    Hồng Kông (trước khi ĐCST tiếp quản) đã có hàng chục triệu người Trung Hoa thành đạt bên ngoài Trung Cộng đã chứng minh hùng hồn rằng đây là con đường tốt nhất và thực sự là con đường bền vững duy nhất cho Trung Cộng đi theo.

    Thứ hai:

    Trung Tướng hồi hưu Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đã đăng trên mạng xã hội X rằng: “Chú ý! Một sự thay đổi quyền lực rõ ràng đang diễn ra ở Trung Cộng”!
    Tướng Flynn cảnh báo rằng các thành viên cốt cán của nhà nước Trung Cộng và các bộ phận an ninh quốc gia phải được theo dõi chặt chẽ và nói rằng “hậu quả của sự thay đổi này là rất lớn”!

    Kèm theo bài viết của Michael Flynn đăng thêm bức ảnh của 3 người trên mạng xã hội X là Đinh Tiết Tường Ủy Viên Bộ Chính Trị ĐCST kiêm Phó thủ tướng, Trương Hữu Hiệp Ủy Viên Bộ Chính Trị ĐCST kiêm Phó Bí Thư Quân Ủy Trung Ương và Trần Cẩm Ninh, Ủy Viên Bộ Chính Trị ĐCST kiêm Bí Thư Thành Phố Thượng Hải! Với ngụ ý là ba người này sẽ là thành phần quan trọng của Trung Cộng trong tương lai.

    Tổng hợp Lê Thành Nhân

    Ngày 2 tháng 7 năm 2025

    https://vietquoc.org/tap-can-binh-se-bi-ha-be/#more-38195


    Không có nhận xét nào