Cù Tuấn biên dịch.
03/7/025
Tóm tắt: Việc thiếu thông tin chi tiết của thỏa thuận được công bố khiến các công ty tại quốc gia xuất khẩu này phải đặt ra các câu hỏi.
HÀ NỘI -- Thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam đạt được vào thứ Tư đã nhận được phản ứng trái chiều từ các công ty tại Việt Nam, do thiếu thông tin chi tiết được công bố.
Mặc dù mức thuế 20% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ -- được công bố thông qua một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump -- thấp hơn mức 46% được đề xuất trước đó, nhưng vẫn gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu của nhiều công ty Việt Nam.
Hơn nữa, mức thuế 40% được công bố đối với hàng hóa trung chuyển có thể tác động đáng kể không chỉ đến các công ty Việt Nam mà còn đến các công ty từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam kể từ cuối những năm 2010.
Dan Martin, cố vấn kinh doanh quốc tế tại Dezan Shira & Associates, nói với Nikkei Asia: "Rõ ràng đây là kết quả tốt hơn so với mức thuế cố định 46%, nhưng tình hình vẫn chưa lắng xuống đủ để xem điều này sẽ diễn ra như thế nào trên thực tế. Hàng hóa trung chuyển có thể mang lại những ý nghĩa rất khác nhau."
Ông cũng lưu ý rằng theo một góc nhìn, việc này chỉ ra việc dán nhãn lại rõ ràng nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của sản phẩm. Mặt khác, nó bao gồm toàn bộ hoạt động sản xuất hợp pháp tại Việt Nam. Nhiều công ty, đặc biệt là trong các lĩnh vực như may mặc, điện tử và giày dép, sử dụng đầu vào nước ngoài trong khi vẫn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể thông qua chế biến hoặc lắp ráp tại địa phương. Những doanh nghiệp này cũng có thể bị xác định là trung chuyển.
"Cho đến khi Mỹ nêu rõ ranh giới của mình, các công ty này vẫn đang mò mẫm trong bóng tối", ông nói thêm.
Michael Wan, một nhà kinh tế tại MUFG cho biết: "Chúng tôi cho rằng tác động có thể bị hạn chế hơn nếu mức thuế 40% này chỉ được áp dụng đối với các hành vi chuyển hướng thương mại trắng trợn nhất để tránh thuế của Mỹ. Ngược lại, nếu có sự xác định chặt chẽ hơn về trung chuyển được xác định là ngưỡng giá trị gia tăng nước ngoài nhất định, thì tác động của mức thuế 40% này có thể rất rõ rệt".
Theo nghiên cứu của Nikkei Asia, các cơ quan chức năng Việt Nam và phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về thỏa thuận nhưng vẫn chưa đề cập đến bất kỳ mức thuế cụ thể nào -- bao gồm cả mức thuế 20% hoặc 40%.
"Bộ Công thương Việt Nam đã thắt chặt các quy tắc xuất xứ trong những tháng gần đây, nhưng xét đến sự hội nhập sâu rộng của đất nước vào chuỗi sản xuất toàn cầu, thì việc kỳ vọng hàng hóa 'Made in Vietnam' không chứa đầu vào nước ngoài là không thực tế", Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, nói với Nikkei. "Bất kỳ phương pháp nào để phân biệt hàng xuất khẩu chính hãng của Việt Nam với hàng hóa trung chuyển đều sẽ là một thách thức lớn".
Trong khi đó, các công ty tại Việt Nam đang đánh giá tác động tiềm tàng của thỏa thuận.
"Điều tích cực là mức thuế được hoàn thiện ở mức vừa phải và ổn định để các doanh nghiệp, bao gồm người mua, nhà sản xuất và thị trường, có thể chấp nhận được. Nó tạo ra một môi trường ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Với tốc độ này, ngành vẫn có một mức độ cạnh tranh nhất định", Nguyễn Chánh Phương, phó chủ tịch Công ty Cổ phần Nội thất AKA và phó chủ tịch Hội Thủ công mỹ nghệ và Công nghiệp gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
"Mặt khác, thách thức nằm ở việc quản lý nguồn gốc và chuỗi cung ứng khi các điều kiện trung chuyển sẽ phức tạp. Nhu cầu từ thị trường Mỹ cũng có thể suy yếu do thuế quan cao hơn", ông Phương lưu ý.
Một người làm việc trong ngành thủy sản của Việt Nam cho biết mức thuế 20% sẽ là thách thức đối với các công ty xuất khẩu Việt Nam, do sự cạnh tranh khốc liệt từ Ecuador và Ấn Độ.
"Rõ ràng là chúng tôi mong đợi mức thuế sẽ được cắt giảm xuống 0, nhưng 10% vẫn sẽ tốt hơn", người này cho biết, đồng thời nói thêm rằng khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào mức thuế quan mà các nước khác áp dụng.
Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái, nhập khẩu từ Trung Quốc vào quốc gia Đông Nam Á này đạt 144 tỷ đô la, chiếm 38% tổng lượng nhập khẩu, trong khi xuất khẩu sang Mỹ đạt 119 tỷ đô la, chiếm 30% tổng lượng nhập khẩu. Nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng 2,9 lần kể từ năm 2015, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 3,6 lần.
Trong cuộc điện đàm với Trump hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm, đã đề xuất Mỹ nên sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với một số sản phẩm công nghệ cao.
https://www.facebook.com/cutuan4
Không có nhận xét nào