Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam Quốc Dân Đảng : Bài nói chuyện ở Oslo, Nauy ngày 21 tháng 6 năm 2025

    https://vietquoc.org/

    05/7/2025


    Kính thưa quý vị quan khách
    Thưa quý anh chị em VNQDĐ

    Lời đầu tiên, xin thay mặt VNQDĐ kính chúc quý vị và gia đình được bình an, sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trên con đường đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà.

    Kính thưa toàn thể quý vị,

    Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và những anh hùng dân tộc mà chúng ta vừa tưởng niệm là những người đã dâng hiến mạng sống của mình cho nền độc lập Dân Tộc không một chút hối hận, không một mảy may tính toán. Họ ra đi đã để lại tấm gương sáng cho hậu thế noi theo.

    Thời ông Nguyễn Thái Học đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập là vào năm 1930,

    – Đó là là thời kỳ thế giới dưới chế độ Thực Dân của các nước châu Âu.
    – Chế độ Thực Dân chấm dứt sau Đệ II Thế Chiến vào năm 1945, nhường chỗ cho thế giới Chiến Tranh Lạnh, chia làm 2 khối Cộng Sản và Tự Do cầm đầu bởi Liên Xô và Hoa Kỳ chống nhau quyết liệt.
    – Vào thập niên 1990, thành trì Cộng Sản ở Liên Xô sụp đổ, Chiến Tranh Lạnh nhường chỗ thế giới Toàn Cầu Hóa do Mỹ dẫn đầu.
    – Ngày nay, một lần nữa thế giới sửa soạn rời Toàn Cầu Hóa để bắt đầu một trật tự mới mà ở đó những giá trị chiến lược gần một thế kỷ qua như khối quân sự NATO bị xem nhẹ, đồng minh truyền thống giữa hai bờ Đại Tây Dương bị xem thường. Chủ nghĩa quyền lợi quốc gia được lên ngôi…

    Từ Chiến Tranh Lạnh cho đến nay Hoa Kỳ là nước chủ động đề xuất mọi sự chuyển đổi. Thật ra, không phải người Mỹ tài giỏi, mà do nước Mỹ hơn hẳn về kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật nên có điều kiện đề xuất và thực hiện những thay đổi trên thế giới qua từng chặn đường lịch sử. Hoa Kỳ cũng cần thay đổi để củng cố vị thế siêu cường của mình bị lung lay sau mỗi thời kỳ lịch sử đầy biến động!

    Đối với Việt Nam chúng ta thì sao?

    Đối với Việt Nam, dù thế giới chuyển biến qua giai đoạn lịch sử nào thì Việt Nam đều là nạn nhân của giai đoạn đó.
    – Thời Thực Dân,  Việt Nam bị nô lệ bởi Thực Dân Pháp gần 100 năm,
    – Thời Chiến Tranh Lạnh thì ở Việt Nam là chiến tranh máu lửa, bom đạn cày nát quê hương với hàng triệu con người nằm xuống.
    – Thời Toàn Cầu Hóa đề cao sự thịnh vượng kinh tế do World Trade Organization (WTO) làm trung tâm thì Việt Nam nằm trong trong danh sách “xóa đói giảm nghèo”.
    –  Ngày nay, thế giới đang chuyển mình thì Việt Nam vẫn khư khư ôm lấy chủ thuyết Cộng Sản lỗi thời đã bị nhân loại đào thải từ nhiều năm  qua.

    Tại sao?

    Tại vì sự sự hiểu biết của lãnh đạo CSVN quá thấp kém chỉ biết bám chặt quyền lực cai trị để tham nhũng. Giới lãnh đạo CSVN đã không bắt kịp với trào lưu thời đại đưa đất nước đi sau thế giới hằng nửa thế kỷ, luôn luôn có tên trong danh sách các nước kém phát triển.

    Vừa qua, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Tô Lâm tuyên bố thể chế Cộng Sản là “điểm nghẽn”, như thế là họ mặc nhiên thừa nhận thể chế cộng sản bị bế tắc không lối thoát, thế mà họ không dám từ bỏ chế độ độc tài Cộng Sản để khai thông cho dân tộc, mà cố sửa chữa thể chế độc tài nguy hại ấy để tiếp tục cai trị người dân một cách tàn bạo… CSVN đang sửa chữa thể chế ấy với sự đề phòng các thế lực thù địch cao độ, ở điểm này Tô Lâm đã tuyên bố trước Quốc Hội CSVN gần đây rằng: “các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng quá trình sửa đổi xây dựng hoàn thiện thể chế để tác động, hướng lái, cho rằng đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chuyển đổi chính trị tại Việt Nam”. 

    Trong suốt 80 năm nắm quyền cai trị từ miền Bắc rồi đến cả nước, CSVN thường rêu rao là ổn định chính trị và phát triển kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa. Những lời rêu rao đó chỉ là sáo ngữ dùng để lừa bịp đồng bào và phỉnh gạt quốc tế. Ai cũng biết kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế gia công cho những công ty nước ngoài, từ hàng may mặc, giày da đến lắp ráp những máy móc điện tử đều là hàng gia công rồi đóng nhãn “Made in Vietnam” để bán ra nước ngoài kiếm lời.

    Sự thật phủ phàng, khi CSVN thống nhất đất nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ đã để lại những di họa khôn lường cho dân tộc như:  
    CSVN luôn tuyên truyền sai sự thật về lịch sử, giáo dục, tôn giáo nhằm gây chia rẽ trong hàng ngũ dân tộc với chủ trương “chia để trị”.
    CSVN làm mất chủ quyền đất nước: CSVN để mất Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông vào tay Trung Cộng mà không dám thẳng thắn lên tiếng phản đối, họ lại nhường đất cho Tàu Cộng để thiết lập nhiều khu tự trị từ Nam ra Bắc, nằm ở những vị trí chiến lược quan trọng nguy hại đến an ninh quốc gia.
    – CSVN nối giáo cho giặc: CSVN dựa thế lực Bắc Kinh để giữ độc quyền lực cai trị tại Việt Nam nên đã làm thừa sai dùng Việt Nam làm nơi  trung chuyển bán hàng của Trung Cộng sang Hoa Kỳ để trốn thuế, bị Mỹ trừng phạt đến 46% thuế quan, làm cho đời sống người dân vốn khó khăn nay thêm khốn khổ.
    CSVN lừa dối về phát triển: Trước ngày 30/04/1975 Miền Nam Việt Nam tiến bộ hơn Nam Hàn, Mã Lai, Singapore về mọi mặt, nhưng ngày nay dân Việt Nam đều làm gia công cho những công ty đầu tư từ các nước đó. Vậy mà CSVN hô hào phát triển ở chỗ nào?
    CSVN đàn áp người dân: Tiếp tục bắt bớ, quy chụp những tội danh mơ hồ “lợi dụng dân chủ tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam”  đối với những ai đòi công lý hoặc cưỡng lại sự bất minh trong xã hội đầy bất công và đầy  tham nhũng. 

    Là một người Việt Nam, đặc biệt ở hải ngoại, còn chút lương tri thử hỏi có ai có thể thể ngồi chung với một bạo quyền gian manh, tham nhũng, dâng biển hiến đất cho ngoại bang Trung Cộng  không? Nếu có, thì những người đó phải tự xem liêm sỉ của mình còn hay đã mất?

    Kính thưa quý vị:

    CSVN không những lừa bịp đồng bào trong nước mà còn nối dài bàn tay lông lá ra Hải Ngoại để quấy phá cộng đồng người Việt tị nạn:
    Vào tháng 9 năm 2023 khi có bang giao “đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ”, Tổng Thống Mỹ  Joe Biden đến thăm Việt Nam đi theo có một phái đoàn Giám Đốc hơn 30 công ty, họ đã tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh Đổi Mới và Đầu Tư ở Hà Nội để tiến hành hợp tác Mỹ-Việt trong các lĩnh vực trí tuệ thông minh AI, sản xuất chip bán dẫn semiconductor. CSVN cho đó là miếng mồi ngon nên vội vàng chụp lấy.
    Nhưng “thiên bất dung gian”,
    Khi nhìn lại thấy khả năng khoa học kỹ thuật của mình không đủ trình độ để đảm nhận công việc, nên bộ Chính Trị CSVN đẻ ra QĐ1334 với hai âm mưu thâm độc đối với người Việt hải ngoại.

    Thứ nhất: Chiêu dụ những chuyên viên người Việt tại Hải Ngoại có trình độ khoa học kỹ thuật chip bán dẫn semiconductor và AI thuộc thế hệ con em của người Việt tị nạn nước ngoài trở về Việt Nam làm việc nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho đạo luật CHIPS của Mỹ, và làm mồi thu hút các công ty điện tử Hoa Kỳ vào đầu tư tại Việt Nam. Mục đích để tiếp sức cho sự tồn tại chế độ độc tài CSVN tiếp tục cai trị và đàn áp đồng bào Việt Nam.
    Thứ hai: CSVN dốc toàn lực xóa sạch hậu phương đấu tranh chống Cộng của người Việt tại Hải Ngoại, mà 50 năm qua họ xem như cái gai trong mắt nhưng chưa xóa được. Mục đích làm tê liệt sức chống đối CSVN ở Hải Ngoại để họ tư do điều khiển cộng đồng người Việt tị nạn Hải Ngoại làm theo ý muốn của CSVN.

    Để thực hiện mục đích thứ nhất, CSVN ra lệnh từ địa phương đến trung ương, các cơ quan, các bộ, các ngành, Mặt Trận Tổ Quốc trong nước tạo sức thu hút với tuổi trẻ hải ngoại trở về Việt Nam vui chơi, thụ hưởng, như tổ chức hội xuân quê hương; Tham gia trại hè thanh niên ở các nơi thắng cảnh nổi tiếng tại Việt Nam; Mở những khóa thi tuyển chọn nhân tài người Việt nước ngoài; Mở các cuộc hội thảo mời chuyên viên nước ngoài về thuyết trình và hướng dẫn, v.v… Tất cả đó là “những thủ đoạn dùng vui chơi và đề cao cá nhân vốn rất hợp với giới trẻ tại hải ngoại”. Qua đó, CSVN cho cán bộ tiếp xúc với những kỹ thuật gia người Việt nước ngoài và chiêu dụ trở về Việt Nam làm việc.

    Đối với cộng đồng người Việt Hải ngoại: Đột nhiên xuất hiện những tổ chức ca nhạc vui chơi đình đám thu hút người tham gia, tổ chức các hội sinh viên mới ở trường đại học mở ra các cuộc hội thảo về nguồn… Cán bộ CSVN lợi dụng “đối tác chiến lược toàn diện” xem như là “kim bài miễn tử” để công khai ra mặt trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại, với sự cung cấp tài lực và nhân lực của CSVN nằm vùng từng bước lấn sân để làm lu mờ và xóa đi với những tổ chức người Việt chống cộng quốc gia tị nạn ở Hải Ngoại.

    Nếu chúng ta thất bại trong việc chống lại QĐ1334, thì CSVN sẽ vô hiệu hoá cộng đồng và các tổ chức chống cộng Người Việt tại hải ngoại và CSVN sẽ kiểm soát lượng kiều hối nhiều hơn, chiêu dụ con em chúng ta về Việt Nam làm việc đông hơn… đều này chẳng khác gì tiếp sức nuôi sống chế độ CSVN cai trị lâu dài.
    Ngươc lại, nếu chúng ta thành công chống lại QĐ1334, thì Người Việt hải ngoại sẽ là một hậu phương chống Cộng rộng lớn để nguy hại đến sư cai trị độc tài của chế độ CSVN.
    Vì tầm quan trọng đó, các đảng chính trị, các cộng đồng tị nạn cần cố gắng hết sức chống lại những âm mưu QĐ1334.
    Trước hết là bậc phụ huynh đã dày công nuôi nấng, dạy dỗ, cung cấp tài chánh cho con ăn học thành người, không lẽ giờ đây để con em chúng ta về làm tay sai cho CSVN hay sao? Vì thế, bậc phụ huynh cần ôn tồn giải thích, kiên nhẫn thuyết phục con cái mình không nghe lời dụ dỗ của CSVN để về nước làm việc, vì nơi đó đầy cạm bẫy và không có tương lai! Với Cộng đồng và các tổ chức chính trị nên mở những cuộc hội thảo, nói về âm mưu QĐ1334 của CSVN để mọi người hiểu biết mà đề phòng.

    Gần dầy trong những bài diễn văn của lãnh đạo CSVN trong nước còn kêu gọi người Việt Hải Ngoại Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN để xây dựng đất nước.  

    Xin nói thật với quý vị rằng CSVN không thực tâm hòa hợp hòa giải dân tộc. Sự hô hào đó chẳng mới lạ gì! Từ năm 1945 Hồ Chí Minh đã giở thủ đoạn hòa hợp hòa giải dân tộc để đoàn kết toàn dân chống Pháp giành độc lập. Sau khi chống Pháp thành công, thì CSVN giết hết những đảng chính trị đối lập để độc quyền cai trị. Hòa hợp hòa giải của CSVN chỉ là lợi dụng để vượt qua những khó khăn về kinh tế và để che dấu những xấu xa của chế độ độc tài toàn trị. HHHG là chiêu bài lừa bịp của CSVN nhằm thủ tiêu những thành phần đối lập chính trị.

    Chúng ta thử hỏi nhà cầm quyền CSVN rằng:

    – Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là con đẻ làm bình phong để CSVN xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 30/04/1975, chiến tranh chấm dứt tại sao họ không hòa hợp hòa giải, mà còn tiêu diệt Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam không sót một ai!
    – Đối với người Việt Nam trong nước, nếu CSVN thực tâm kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc thì tại sao không tỏ thiện chí với những người bất đồng chính kiến mà vẫn tiếp tục khủng bố, bắt giữ và bỏ tù họ.
    – Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN là đồng nghĩa với tự sát!

    Kính thưa toàn thể quý vị,

    Tôi vừa trình bày với quý vị về thời sự thế giới, thực trạng Việt Nam và âm mưu của CSVN hiện nay. Trước khi dứt lời, một lần nữa kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và có một buổi hội luận vui vẻ cùng VNQDĐ chúng tôi hôm nay.

    Trân trọng kính chào quý vị

    Lê Thành Nhân

    https://vietquoc.org/bai-noi-chuyen-o-oslo-nauy-ngay-21-thang-6-nam-2025/#more-38208


    Không có nhận xét nào