Header Ads

  • Breaking News

    Dân Quyền Tự Do là điều kiện cần thiết để đưa đất nước tiến lên

    https://vietquoc.org

    27/8/2025


    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczM3mdDOn-oocn23Mt-bS-jzgaFO3TRuJ2SdjvdnJ8LydpV8xO9vgz2MXEJzQSz5_QVzo39_IA6E8I9b4g5TV8CQ43N8Ot4NErVekQ8afSf2YK0ZiFZyvdBMUSFdJHDpO-ENpYIKoaPQ8kJVk0PQhZKIlg=w1023-h505-s-no?authuser=0

    Người dân xuống đường chuyển động cho Dân Quyền Tự Do (Ảnh: Getty Images)

    “Dân Quyền Tự Do” là một trong ba mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Nhiều người cho rằng Việt Nam bây giờ ăn uống no đủ, những bửa ăn không còn độn như xưa thì còn phải đấu tranh gì nữa!
    Đó là một quan điểm sai lầm lớn! cần phải suy nghĩ đứng đắn rằng còn người khác với con vật, con người không phải sống để ăn. Loài động vật cho ăn no thế là đủ, vì không chúng nó không có đầu óc suy nghĩ như loài người. Con người ăn no chỉ đáp ứng bao tử, còn cái đầu là phần trí tuệ để nơi đâu?
    Muốn làm người phải có quyền làm người phải là “Dân Quyền Tự Do”. Một món quà quý giá mà thượng đế đã ban cho loài người. Không một thế lực nào cướp đoạt đi quyền thiêng liêng ấy!

    Trong một xã hội mà quốc gia nào thiếu dân quyền tự do sẽ kéo con người gần dần với đời sống của động vật. Trái lại, nước nào đầy đủ dân quyền thì đất nước phát triển một cách đáng ngưỡng mộ. Những nước thiếu “dân quyền tự do” sẽ xuất hiện trên nhiều bình diện nhiều hậu quả tồi tệ cho sự phát triển của xã hội:

    Về chính trị: người dân không có quyền ứng cử, bầu cử tự do, quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ độc quyền cai trị như tại Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Vì độc quyền cai trị nên thiếu bộ phận kiểm soát nên sinh ra lạm quyền đi đến tham nhũng thành quốc nạn vô phương cứu chữa. Việt Nam, đang ở trong tình trạng nguy hiểm này. Nhà nước CSVN cai trị dân theo thể chế chính trị phi “dân quyền tự do” mang hậu quả tham nhũng kéo dài vô không thể nào cứu vãn.

    Về tâm lý, người dân sợ bắt bớ tù đày, gọi lên đồn công an “lam việc”, bị theo dõi nên giữ sự im lặng để khỏi vạ lây không những cho bản thân mà còn đối với những người thân thuộc. Dù trong lòng không thích chế độ cai trị độc tài toàn trị CSVN nhưng không dám nói ra, trước đám đông vẫn nói theo lối nói của chế độ CSVN tuyên truyền cho được việc.

    Một nước không có “Dân Quyền Tự Do” thì người dân mất quyền bầu cử, ứng cử và quyền thự sự tham gia chính trị chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ trong đảng CSVN.

    Về mặt xã hội, khi sống trong một chế độ thiếu “Dân Quyền Tự Do” thì xã hội không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp đó là một xã hội thiếu tự do tranh luận công khai. Sẽ đưa đến quần chúng thiếu nhận thức và hiểu biết đa chiều, tổn thương sự hiểu biết…Công dân không thể bảo vệ được mình vì thiếu tòa án độc lập. Đây chính là xã hội mà 100 triệu người Việt Nam trong nước đang sống dưới chế độ CSVN. Hành Pháp, Lập Pháp và tư pháp đều thuộc về đảng pháp của đảng CSVN

    Về mặt kinh tế: Trong một xã hội thiếu Dân Quyên Tự Do, kinh tế tập trung vào “khinh tế quốc doanh”. Doanh nghiệp tư nhân lo ngại bỏ vốn ra đầu tư, đưa đến sản xuất không có cạnh tranh, do đó sản phẩm thiếu chất lượng không thể cạnh tranh với thị trường quốc tế trên thế giới đi đến trì trệ.
    Công nhân không thể đòi hỏi quyền lợi vì không có công đoàn độc lập, do đó không thể đòi hỏi chính đáng cho quyền lợi công nhân.

    Về phương diện ngoại giao quốc tế: Có dân quyền tự do thì dễ dàng bắt tay với các quốc gia tự do dân chủ, nâng uy tín cao trên chính trường quốc tế. Người dân cầm thông hành được tôn trọng khi đi ra nước ngoài. Trái lại, những nước không có “dân quyền tự do” thường hay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền, đôi khi bị trừng phạt hay cấm vận, và sự xuất ngoại của người dân bị kiểm soát nhiều hơn.

    Một sự so sánh thấy được:

    Trên thực tế chúng ta cò thể so sánh một nửa nước có “Dân Quyền Tự Do” mà một nửa thì không có như Nam Hàn và Bắc Hàn:
    Nam Hàn có “dân quyền tự do” họ được ứng cử, bầu cử tự do; báo chí tự do phát triển. Người dân có quyền biểu tình như năm 2016-2017, hàng triệu người biểu tình đưa đến tổng thống Park Geun-hye bị truất phế. Vùa qua, tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ có một chút lạm dụng quyền lực bị mất chức. Nhờ có “dân quyền tự do” mà kinh tế đã tiến lên hàng thứ 10 trên thế giới…

    Bắc Hàn không có “Dân Quyền Tự Do”: Toàn bộ quyền lực tập trung ở một lãnh tụ họ Kim Jong Un cha truyền con nối, thậm chí một đứa con gái 12 tuổi Kim ju-ae chưa biết gì cả đã chuẩn bị lên nối ngôi họ Kim. Ở Bắc Hàn người dân sống trong sợ hãi, không được ra nước ngoài. Kinh tế kiệt quệ, so với Nam Hàn cùng dân tộc thì GDP bình quân đầu người ở Bắc Han thua kém Nam Hàn đến 30 lần.

    Dân Quyền Tự Do là một trong ba mục đấu tranh của Việt Nam Quốc Dân Đảng dó là lý tưởng mà VNQDĐ đeo đuổi cho bằng được mới mong đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi vòng tăm tối và tạo cho Việt Nam một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời.

    Hoa Kỳ ngày 27 tháng 8 năm 2025

    Lê Thành Nhân

    Dân Quyền Tự Do là điều kiện cần thiết để đưa đất nước tiến lên | https://vietquoc.org


    Không có nhận xét nào