https://vietquoc.org/
Published 17/08/2025
Sau hội nghị thượng đỉnh với Putin tại Alaska, Trên đường bay về Washington DC trên máy bay Air Force One, TT Trump điện thoại cho tổng thống Ukraine Zelensky và các lãnh đạo các nước châu Âu (Đức, Ý , Anh, Pháp , TTK NATO Mark Routte và bà chủ tịch EU) . TT Trump cũng mời TT Ukraine Zelensky đến Tào Bạch Ốc để tham khảo ý kiến và tiến hành hòa bình tại Ukraine. Trong cuộc công du Hoa Kỳ của Ukraine, các thành viên lãnh đạo khối châu Âu cũng muốn tham gia váo buổi họp này. Bản tin cùa AP lên báo ngày chủ nhật (17/8) được phiên dịch:
Source: https://apnews.com/article/european-leaders-white-house-meeting-zelenskyy-trump-d7b082bae4136ef8932e16ac2d166303
Phiên dịch: Hoàng Long
Tổng Thống Ukraine, Zelensky có mặt tại Washington DC ngày 17/08 để thảo luận hầu thống nhất lập trường trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt chiến tranh của Nga và Ukraine và củng cố các bảo đảm về an ninh của Hoa Kỳ hiện đang được đặt trên bàn đàm phán.
Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ý và Phần Lan đang ủng hộ tổng thống Ukraine sau khi Zelensky không được dự Hội Nghị Thượng Đỉnh của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/08. Cam kết của lãnh đạo các nước châu Âu sẽ sát cánh với Zelensky tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai (18/8) là một nỗ lực nhằm bảo đảm cuộc gặp diễn ra tốt đẹp hơn so với cuộc gặp gần nhất vào tháng Hai (28/02/2025), khi Trump chỉ trích Zelensky trong một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu Dục ở Washington DC.
Tướng Pháp đã nghỉ hưu Dominique Trinquand, cựu lãnh đạo phái bộ quân sự của Pháp tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng: “Lãnh đạo các nước châu Âu rất lo ngại cảnh tượng Phòng Bầu Dục sẽ lặp lại và vì vậy họ muốn ủng hộ ông Zelensky hết mình”, “Đó cũng là giành một vị thế mạnh mẽ có thể có hiệu quả với T63ng Thống Trump”.
Đây “là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy người Nga đồng ý với điều đó”, Witkoff nói và gọi đó là “một bước ngoặt”.
Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn châu Âu sẽ đề nghị Trump ủng hộ các kế hoạch mà họ soạn thảo nhằm tăng cường cho quân đội của Ukraine – vốn đã là lực lượng lớn nhất ở châu Âu bên ngoài nước Nga – bằng cách đào tạo và trang bị nhiều hơn để bảo đảm hòa bình cho đất nước này.
“Chúng ta cần một định dạng đáng tin cậy cho quân đội Ukraine, đó là điểm đầu tiên, và hãy nói – chúng ta, những người châu Âu và Mỹ – về cách chúng ta sẽ huấn luyện, trang bị và tài trợ cho nỗ lực này trong dài hạn”, Tổng Thống Pháp phát biểu.
Các kế hoạch do châu Âu soạn thảo cũng hình dung một lực lượng đồng minh ở Ukraine, tách biệt khỏi tiền tuyến để trấn an Ukraine rằng hòa bình sẽ được duy trì qua việc ngăn chặn một cuộc xâm lược khác của Nga, Tổng Thống Macron nói. Ông phát biểu sau cuộc gọi video gần hai giờ vào Chủ Nhật với các quốc gia ở châu Âu và xa hơn nữa – bao gồm Canada, Úc và Nhật Bản – tham gia vào “liên minh của những người sẵn sàng”.
“Đây là điều chúng ta phải thảo luận với người Mỹ: Ai sẵn sàng làm gì?” Macron nói. “Nếu không, tôi nghĩ người Ukraine đơn giản là không thể chấp nhận những cam kết chỉ mang tính lý thuyết”.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen trước đó đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels với Zelensky rằng “chúng tôi hoan nghênh sự sẵn lòng của Tổng thống Trump trong việc đóng góp vào các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 cho Ukraine. Và “liên minh những người sẵn sàng” – bao gồm Liên minh Châu Âu – sẵn sàng đóng góp phần của mình.”
Ông Macron cho biết bản chất của các bảo đảm an ninh sẽ quan trọng hơn việc được gắn nhãn kiểu Điều 5 của NATO hay không.
“Một điều khoản lý thuyết là chưa đủ, vấn đề là thật chất của chúng,” ông nói. “Chúng ta phải bắt đầu bằng cách nói rằng bảo đảm an ninh đầu tiên cho Ukraine là một quân đội Ukraine hùng mạnh”.
Cùng với bà Von Der Leyen và ông Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng Thống Phần Lan Alexander Stubb cũng cho biết họ sẽ tham gia các cuộc đàm phán vào thứ Hai (18/08) cùng với Tổng Thư Ký NATO, Mark Rutte.
Sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Âu có thể giúp xoa dịu lo ngại ở Ukraine và các nước châu Âu khác rằng Ukraine có nguy cơ bị ép buộc phải ký kết một thỏa thuận hòa bình.
Tiến Sĩ Neil Melvin, giám đốc an ninh quốc tế tại Viện Royal United Services Institution (RUSI) có trụ sở tại London, cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng “định hình chương trình nghị sự đang phát triển nhanh chóng này”. Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, ý tưởng về một lệnh ngừng bắn dường như đã bị bỏ rơi hoàn toàn, với câu chuyện chuyển sang chương trình nghị sự của Putin nhằm bảo đảm Ukraine không gia nhập NATO hay thậm chí là EU.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC hôm Chủ Nhật (17/08) rằng một lệnh ngừng bắn khả thi “vẫn có thể xảy ra” nhưng cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh sẽ là thông qua một “thỏa thuận hòa bình toàn diện”. Putin đã ngụ ý rằng ông coi châu Âu là một trở ngại cho các cuộc đàm phán. Ông cũng phản đối việc gặp trực tiếp Zelensky, nói rằng một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra sau khi nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình đã được cân nhắc.
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Trump, nhà lãnh đạo Nga đã nêu ý tưởng rằng Ukraine và các nước châu Âu khác có thể “tạo ra những trở ngại” để làm chệch hướng bằng những “âm mưu hậu trường”.
Hiện tại, Zelensky đang cung cấp cho châu Âu “cách duy nhất” để tham gia vào các cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine và an ninh châu Âu, Tiến Sĩ Melvin của RUSI cho biết.
Giám đốc Melvin nói tiếp: Số lượng lớn các nhà lãnh đạo châu Âu có tham dự đồng nghĩa với việc nhóm này sẽ phải “cẩn thận” để không đưa ra những thông điệp “mâu thuẫn”. “Rủi ro là họ sẽ tỏ ra độc đoán và đang liên kết với nhau để chống lại Trump”, ông nói thêm. “Trump sẽ không muốn bị dồn vào chân tường”.
Mặc dù vẫn còn mơ hồ về những bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 từ Hoa Kỳ và Châu Âu dành cho Ukraine, nhưng điều này có thể tương tự như các điều khoản của thành viên NATO, trong đó một cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh được coi là một cuộc tấn công vào tất cả.
Zelensky tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của Hoa Kỳ và Châu Âu vào bất kỳ cuộc đàm phán nào.
“Một bảo đảm an ninh là một đội quân hùng mạnh. Chỉ có Ukraine mới có thể cung cấp điều đó. Chỉ có Châu Âu mới có thể tài trợ cho đội quân này, và vũ khí cho đội quân này có thể được sản xuất trong nước Châu Âu. Nhưng có một số vu khí thứ đang khan hiếm và chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ”, ông phát biểu tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật cùng với bà Von Der Leyen.
Zelensky cũng phản bác lại khẳng định của Trump – điều này phù hợp với mong muốn của Putin – rằng hai bên nên đàm phán để chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, thay vì bảo đảm một lệnh ngừng bắn. Zelensky cho biết một lệnh ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để xem xét các yêu cầu của Putin.
“Không thể làm điều này dưới áp lực của vũ khí”, ông nói. “Putin không muốn ngăn chặn việc giết chóc, nhưng ông ta phải làm vậy”.
— Leicester đưa tin từ Le Pecq, Pháp. Các phóng viên Pan Pylas của Associated Press tại London và Katie Marie Davies tại Manchester, tại Anh, đã đóng góp cho bài viết này.
https://vietquoc.org/lanh-dao-cac-nuoc-chau-au-se-tham-gia-cung-zelensky-de-gap-tong-thong-trump-nag2y-18-08-2025/#more-38312
Không có nhận xét nào