'Việt Nam mỗi năm thu 4,5 tỷ USD từ xuất khẩu gạo nhưng tiêu tốn 12 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi'
Hành lang mở
24/08/2025
Doanh nhân trẻ chỉ ra việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng.
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Chiều ngày 23/8 đã diễn ra Phiên đối thoại địa phương thứ mười trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025). Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh (mới) đăng cai tổ chức.
Chia sẻ tại phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh, Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết Tây Ninh và cả vùng Nam Bộ rộng lớn đang đứng trước những vận hội phát triển chưa từng có. Từ kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo đến du lịch và dịch vụ logistics, tiềm năng là vô cùng to lớn.
Nhưng theo ông Hồng Anh, để biến tiềm năng thành tài sản, biến cơ hội thành kết quả cụ thể, chúng ta cần một môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, một bộ máy hành chính kiến tạo và liêm chính, một hệ thống pháp luật ổn định và tiên liệu được để mỗi quyết sách ban hành đều khơi thông nguồn lực thay vì tạo ra rào cản.
Ông Nguyễn Tấn Thụ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, cho biết dù Tây Ninh đã thực hiện công nghiệp hóa khá tốt nhưng một số vùng vẫn còn tư duy kinh tế nông nghiệp truyền thống, vẫn loay hoay với bài toán "nuôi còn gì, trồng cây gì". Một số doanh nghiệp mặc dù đã quan tâm đến việc tìm đường xuất khẩu, nhưng đa phần vẫn quên mất thị trường trong nước hơn 100 triệu dân - thị trường đang bị những tập đoàn của Thái Lan, Hà Lan, Mỹ hay doanh nghiệp một số nước châu Âu khác chiếm lĩnh.
"Thị trường thức ăn chăn nuôi hiện nay gần như 80-90% doanh thu đến từ các nước như Thái Lan, Mỹ hay Trung Quốc. Trong khi doanh nghiệp trong nước thất thế hoàn toàn. Chúng ta xuất khẩu gạo lớn nhiều nhất thế giới, mỗi năm xuất khẩu khoảng 4,5 tỷ USD nhưng mất 12 tỷ USD để mua ngô, đậu nành… về sản xuất thức ăn chăn nuôi", ông Thụ nói.
Ông cho biết một khó khăn nữa là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh thì đất phải đủ điều kiện là đất sản xuất kinh doanh. Khi đó mới làm được hồ sơ về môi trường, phòng cháy chữa cháy… để đủ điều kiện sản xuất. Nhưng hiện nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải họp HĐND tỉnh, liên quan đến quy hoạch… kéo dài thời gian và khó khăn.
Ngoài ra, nhiều khu công nghiệp hiện chưa xứng tầm với doanh nghiệp trong nước, chủ yếu ưu đãi cho doanh nghiệp FDI. Ví dụ đất công nghiệp thuê 50 năm, 1m2 giá thuê khoảng 100 USD (2,6 triệu đồng). Nhưng những khu công nghiệp lớn họ yêu cầu thuê 50.000m2, như vậy doanh nghiệp phải bỏ ra trên 100 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn.
"Nếu bỏ ra 100 tỷ đồng thuê đất thì tiền đâu làm xưởng, hoàn thiện phòng cháy chữa cháy và đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng ta nên có những khu công nghiệp trong nước chỉ khoảng 10.000 -20.000 m2 để cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê", ông Thụ đề xuất.
Ông Đặng Khánh Duy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, cũng cho rằng cần hướng tới việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng AI, công nghệ chính xác giúp tăng năng suất nhiều hơn so với phương pháp truyền thống, giảm chi phí lao động và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế như Global GAP, FSSC 22000.
Trong đó, ông Duy cho rằng chương trình OCOP nếu tiếp tục phát triển hiệu quả sẽ là cầu nối đưa sản phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng thông qua xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Sự kết hợp này không chỉ hiện đại hóa nông nghiệp mà còn thúc đẩy được phát triển kinh tế nông thôn bền vững, nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường toàn cầu.
Ông Duy đề xuất hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để doanh nghiệp ứng dụng AI, Big Data vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức các chương trình đào tạo miễn phí về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Xây dựng quỹ tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt với các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trong lĩnh vực OCOP. Khuyến khích các kênh huy động vốn mới như quỹ đầu tư mạo hiểm.
Ngoài ra, cần phát triển hạ tầng logistics, đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối các tỉnh thành phố để giảm chi phí logistics, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại để hỗ trợ xuất khẩu.
https://cafebiz.vn/viet-nam-moi-nam-thu-45-ty-usd-tu-xuat-khau-gao-nhung-tieu-ton-12-ty-usd-nhap-khau-thuc-an-chan-nuoi-176250824173935614.chn
Sếp doanh nghiệp nhỏ và vừa kêu khó, muốn tăng cường tiếp xúc cán bộ thuế
Khổng Chiêm
Thứ bảy, 23/08/2025
Đại diện doanh nghiệp SME nêu nhiều khó khăn liên quan thuế, tài chính (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).
(Dân trí) - Đại diện doanh nghiệp đề nghị tăng cường các buổi tiếp xúc cán bộ thuế, tư vấn thuế để làm rõ vấn đề, trong bối cảnh "mù mờ" về chính sách thuế.
Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 diễn ra chiều 22/8 - Vòng địa phương cụm Đông Nam Bộ, nhiều đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bày tỏ ý kiến, kiến nghị.
Ông Trần Văn Dân - Giám đốc Công ty TNHH GTP - nêu 6 khó khăn, kiến nghị đối với doanh nghiệp SME. Thứ nhất là cần hỗ trợ chính sách thuê mặt bằng, cụm kho vận. Ông Dân nêu đề xuất làm sao quy hoạch doanh nghiệp SME vào một khu vực, một ngành nghề, tạo tính liên kết lớn hơn, tiết kiệm chi phí logistics tốt hơn.
Thứ 2 là doanh nghiệp SME mù mờ về chính sách thuế. Chủ doanh nghiệp không có chuyên môn thuế, hầu hết phải tự mày mò, thông tin không chuẩn xác. Ông đề nghị cần tăng cường các buổi tiếp xúc cán bộ thuế, tư vấn thuế để làm rõ vấn đề.
Thứ 3 là tài chính, doanh nghiệp SME có chính sách tài chính hạn hẹp, hạn mức ngân hàng cũng nhỏ. Để nuôi dưỡng kinh tế tư nhân phát triển, ông Dân cho rằng cần có nguồn lực "nuôi" doanh nghiệp SME lớn lên. Ông đề xuất Chính phủ cần có gói tài chính ưu đãi cho doanh nghiệp SME.
Thứ 4 là nghiên cứu các nền tảng thương mại nội địa. Chuyển đổi số được nhắc đến nhiều nhưng đang mơ hồ, chưa chi tiết. Ông cho rằng cần nghiên cứu thêm các nền tảng đi vào thực chất.
Thứ 5 là kiểm soát hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, một phần khiến chi phí của doanh nghiệp ngày càng đội lên
Cuối cùng, ông Dân đề nghị tăng cường các cuộc thi đua thực chất, tăng cường giao lưu, học hỏi, tạo nguồn lực, nội lực.
Cũng nêu ý kiến, ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Sài Gòn - nêu Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đề cập vấn đề không hình sự hóa quan hệ kinh tế. Nhưng điều này mới dừng lại ở chủ trương. Ông kiến nghị nhanh chóng điều chỉnh các quy định pháp luật khác để các cơ quan thấp hơn thực thi, tránh vênh nhau.
Vấn đề khác ông Nghĩa nhắc đến là chủ trương giảm thủ tục hành chính của Nghị quyết 68. Ông đề nghị bỏ các thủ tục cần thiết chứ không phải giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính. Ngoài ra, ông cũng đặt các câu hỏi ngỏ về việc chuyển đổi số như thế nào cho hiệu quả, khi công ty ông đã 3 lần thực hiện chuyển đổi số, tốn kém nhưng kết quả chưa thực sự như kỳ vọng.
Trao đổi ý kiến, bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 - cho rằng chuyển đổi số không phải điều gì xa vời, to tát. Doanh nghiệp hãy bắt đầu chuyển đổi số từ ý tưởng, quan niệm ban đầu, thực thi từ những điều nhỏ nhất. Nó là quá trình và không có điểm dừng, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp.
Đối với 6 kiến nghị cho doanh nghiệp SME, bà Huệ đồng tình với ý kiến nêu khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng. Tuy nhiên, bà cho rằng Chính phủ cũng đã chú trọng gỡ nút thắt, Nghị quyết 68 có đưa ra phương án giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Về vấn đề tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp SME, bà Huệ nêu Nghị quyết 68 đã đưa ra chủ trương được thế chấp tài sản hình thành trong tương lai hợp pháp. Điều này tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.
Bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn – cho biết, sau 7 phiên đối thoại và một phiên chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vòng đối thoại địa phương đã ghi nhận hơn 2.100 lượt doanh nhân tham dự, trên 200 ý kiến trực tiếp tại hội trường và gần 1.450 kiến nghị gửi về trực tuyến.
Theo bà Huệ, mỗi con số không chỉ là dữ liệu mà là những trăn trở, khát vọng và niềm tin gửi gắm. Những kiến nghị đó đã làm sáng rõ một thực tế: Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn còn, nhưng khát vọng vươn lên của khối doanh nghiệp tư nhân là bất tận.
Ban tổ chức cho biết, các ý kiến, sáng kiến và hiến kế tại phiên đối thoại cụm Đông Nam Bộ sẽ được tổng hợp cùng với kết quả từ các cụm địa phương khác để hình thành báo cáo kiến nghị chính sách, trình tại phiên đối thoại cấp Bộ và phiên cấp cao diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 15-16/9.
https://dantri.com.vn/kinh-doanh/sep-doanh-nghiep-nho-va-vua-keu-kho-muon-tang-cuong-tiep-xuc-can-bo-thue-20250822184008881.htm
Không có nhận xét nào