Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước

    12/8/2025

    Ba giám đốc công ty dược bị khởi tố vì sản xuất thực phẩm chức năng giả

    Thế Kha/Dân Trí

    Thứ hai, 11/08/2025 

    Ba giám đốc công ty dược bị khởi tố vì sản xuất thực phẩm chức năng giả - 1

    Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai của đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

     (Dân trí) - Ba giám đốc công ty dược vừa bị công an khởi tố vì liên quan đến tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Sáng 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan đến Công ty Cổ phần dược phẩm Santex (Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, Hà Nội).

    Đến nay, 6 bị can, trong đó có Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPHAR Việt, đã bị khởi tố.

    Công an thu giữ số lượng hàng giả là trên 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

    Bước đầu, công an xác định từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

    Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH dược phẩm FUSI.

    Từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định cho thấy 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị trên 875 triệu đồng.

    Cơ quan CSĐT xác định Công ty TNHH dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị 137 tỷ đồng.

    Giữa tháng 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 3 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

    31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng trên 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, trên 31.700g dạng bột bị tạm giữ.

    Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố bị can đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm FUSI về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

    Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

    https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-giam-doc-cong-ty-duoc-bi-khoi-to-vi-san-xuat-thuc-pham-chuc-nang-gia-20250811125734370.htm

    Tràn lan yến sào làm từ bột rau câu, lòng trắng trứng

    Nguyễn Hải/Người Lao Động

    11/08/2025  

    (NLĐO) - Một số loại nước yến đóng lon, đóng lọ sao chép trắng trợn mẫu mã và tên gọi của các thương hiệu lớn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. 

    Ngày 11-8, tại TP HCM, Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Công ty Vina CHG tổ chức hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín", thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành thực phẩm bổ sung.

    Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết sự phát triển nhanh của thị trường yến sào đang đi kèm thách thức lớn. 

    Theo ông Hải, thị trường tràn lan sản phẩm gắn mác "yến sào" nhưng thực chất được làm từ nguyên liệu rẻ tiền như bột rau câu, lòng trắng trứng, gelatin hoặc các chất phụ gia không đạt chuẩn. Đáng lo ngại, một số loại nước yến đóng lon, đóng lọ còn sao chép trắng trợn mẫu mã và tên gọi của các thương hiệu lớn như Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

    Theo ông Hải, chỉ từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã phát hiện hơn 30 đơn vị sử dụng trái phép tên gọi, thành phần, hình ảnh sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa. Nhiều website giả mạo với cụm từ "yensaokhanhhoa" vẫn ngang nhiên hoạt động, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của khách hàng.

    Hàng giả yến sào tràn lan - Ảnh 1.

    Hàng giả được trưng bày tại hội thảo "Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín"

    Các đối tượng làm hàng giả tận dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream để đưa sản phẩm ra thị trường ồ ạt mà không chịu sự kiểm soát. Bao bì thường thiếu thông tin minh bạch, hàm lượng yến công bố tùy tiện, không có kiểm định hay chứng nhận của cơ quan chức năng.

    Đáng chú ý, nhiều sản phẩm yến lọ được rao bán với giá chỉ 9.000 – 15.000 đồng/lọ, mức hoàn toàn phi lý so với giá trị thật của tổ yến. Thành phần thay thế gồm đường hóa học, hương liệu tổng hợp, phụ gia giá rẻ… tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

    Một số cơ sở gia công hiện cho phép đối tác tùy ý đặt tên, công bố hàm lượng yến cao dù thực tế không hề chứa yến. Các bước quan trọng như kiểm định nguyên liệu, xác thực thành phần hay công bố chất lượng bị bỏ qua. Không ít trường hợp còn tự thiết kế nhãn mác, in thông tin sản phẩm theo ý muốn. Dù vi phạm nghiêm trọng, các sản phẩm này vẫn lưu hành công khai mà không bị kiểm tra, xử lý.

    Ông Hải cảnh báo ngành thực phẩm bổ sung tại Việt Nam đang tăng trưởng trên 10% mỗi năm, trong đó sản phẩm từ yến chiếm tỉ trọng ngày càng lớn. Tốc độ phát triển quá nhanh, cộng với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực kiểm soát chất lượng, đang khiến thị trường trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho hàng giả, hàng nhái hoành hành.

    https://nld.com.vn/tran-lan-yen-sao-lam-tu-bot-rau-cau-long-trang-trung-196250811140350647.htm

    Mỹ vừa chốt đơn hơn 2 tỷ USD một 'mỏ vàng' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, nước ta là ông trùm đứng thứ 3 thế giới

    Khánh Vy/Soha

    11/8/2025


    Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng cực quan trọng này. 

    Mỹ vừa chốt đơn hơn 2 tỷ USD một 'mỏ vàng' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, nước ta là ông trùm đứng thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

    Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng ô tô của Việt Nam vừa thu về hơn 1,68 tỷ USD trong tháng 6, tăng 15,5% so với tháng trước. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 9,9 tỷ USD, tăng 13,5%. Đây là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ 6 của nước ta.

    Các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam đều tăng trưởng tích cực, là các quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức…

    Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng này, với hơn 2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, nước này cũng nhập khẩu 343 triệu USD tiền hàng, tăng gần 4% so với tháng trước.

    Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 nhóm hàng này của Việt Nam với hơn 1,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 1 tỷ USD, tăng 14%.

    Thống kê của Cục Hải quan chỉ ra rằng kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô của Việt Nam đã duy trì nhịp độ tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây. Lý giải cho điều này, các chuyên gia nhận định đây là kết quả của quá trình chuyển dịch sản xuất từ các thị trường lớn như Trung Quốc sang các thị trường tiềm năng hơn tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

    Các doanh nghiệp Việt cũng đã và đang bắt nhịp tốt với nhu cầu sản xuất quy mô lớn và ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

    Hiện Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất linh kiện, tạo việc làm cho hơn 600.000 người, trong đó khoảng 300 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỷ lệ thu mua linh kiện của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng từ 28% lên 37% trong 10 năm qua.

    Đặc biệt, theo chuyên gia của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), các doanh nghiệp Việt Nam sở hữu thế mạnh lớn trong sản xuất dây điện cho ô tô. Thực tế, Việt Nam hiện đang là quốc gia xuất khẩu mặt hàng này đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Các trung tâm ô tô lớn như Nhật Bản, Mỹ, EU và ngay cả Thái Lan cũng đang nhập khẩu dây cáp điện ô tô từ Việt Nam, điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vật tư lắp ráp ô tô toàn cầu.

    Từ ngày 3/5/2025, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã chính thức áp dụng mức thuế 25% đối với 332 mặt hàng phụ tùng ô tô nhập khẩu từ các bộ phận cơ khí, điện tử, truyền động đến hệ thống điều khiển. Đây là một biện pháp tiếp nối nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô nội địa và giảm thâm hụt thương mại.

    Bộ Công Thương cũng đã đưa ra hoạch định đầy tham vọng: đến năm 2045, ngành này sẽ tập trung vào sản xuất xe điện, xe hybrid, xe sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu xanh. Mục tiêu cụ thể là đạt khoảng 14 tỷ USD xuất khẩu phương tiện và phụ tùng vào năm 2030, và con số này sẽ tăng lên 36 tỷ USD vào năm 2045.

    https://soha.vn/my-vua-chot-don-hon-2-ty-usd-mot-mo-vang-cua-viet-nam-thue-nhap-khau-25-nuoc-ta-la-ong-trum-dung-thu-3-the-gioi-198250811110245155.htm

    Trớ trêu

    Phạm Xuân Trường

    12/8/2025


    MXH đang xôn xao bài viết của Nv Thái Hạo về việc anh nông dân ở Nghệ An . Nuôi gà Lôi trắng nhân giống mang ra Thái Bình bán kiếm lời .

    Bị bắt giữ và phạt tù sáu năm . Lý do là gà Lôi đã liệt vào sách đỏ . Làm sao mà người dân ở vùng sâu , vùng xa được tuyên truyền , phổ biến gà Lôi liệt vào hàng cấm nuôi , nhốt , buôn bán . 

    Họa chăng người dân có biết . Thì cũng chỉ biết vài loài mà truyền hình thường nhắc đến như Voi rừng , Bò tót Tê giác , Hổ , Báo . Đã được ghi tên vào sách đỏ . 

    Loại sách đỏ ấy có tàn phá nương , rẫy của người dân đến như thế nào đi chăng nữa . Dân chỉ được phép xua đuổi hoặc báo nhà chức trách tìm giải pháp ngăn chăn. Nếu giết chết loài sách đỏ ấy . Người dân phải nghiến răng và : vào tù . Án tù cho người không biết gà Lôi trắng đã ghi tên vào sách đỏ cần xem lại 

    Bài thơ dưới đây được ra đời , khi bản tin thời sự VTV 1 đưa tin . Tòa án phạt tù một ông Giám đốc ở Sài gòn đi săn trên Tây Nguyên. Đã bắn chết một con Bò Tót chỉ cốt để lấy bộ sừng về chơi !

    SÁCH ĐỎ

    Những con Bò Tót , Voi rừng , Tê Giác

    Chúng nó được ghi tên vào SÁCH ĐỎ của quốc gia

    Vì như thế 

    Chúng tự tung , tự tác

    Húc chết Bò dân và tàn phá cửa nhà

    Nếu giết nó thì dân mang tội

    Thương Mế , thương em , thương những Cựu Binh già

    Súng kíp trong tay mà lòng luống xót xa

    Nhìn cái ÁC nhởn nhơ mà uất hận

    Nhìn cái ÁC nhởn nhơ mà bất lực

    Vì : 

    Lũ súc vật này đã được ghi tên vào SÁCH ĐỎ của quốc gia 

    2017

    Phạm xuân Trường 

    P/S Bài thơ Đã in trong " Ở trọ hồn làng " . nxbhnv 2017 .

    Ảnh 2 ảnh Gà Lôi trắng . Đẹp lộng lẫy phải không mọi người . Nhân giống ra làm thương mại thì người chăn nuôi hẳn sẽ bớt khổ !

    https://www.facebook.com/truong.phamxuan.96155


    Không có nhận xét nào