Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước

    Vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, niềm tin nhà đầu tư được khẳng định

    Anh Nhi/ Nhịp sống kinh tế

    06/8/2025

    Việt Nam tiếp tục chứng tỏ sức hút trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký và vốn giải ngân 7 tháng đều tăng so với cùng kỳ…

    Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 7 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

    Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 7 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

    Báo cáo được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/8 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều xáo trộn như hiện nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt được trong 7 tháng  là một điểm sáng nổi bật.

    Con số 24,09 tỷ USD đến từ ba cấu phần chính: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh, và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

    Phân tích sâu hơn cho thấy, dù số vốn đăng ký cấp mới có sự sụt giảm nhẹ, nhưng số lượng dự án mới lại tăng lên đáng kể. Cụ thể, đã có 2.254 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 10,03 tỷ USD. So với cùng kỳ, số lượng dự án tăng 15,2%, tuy nhiên số vốn đăng ký lại giảm 11,1%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư mới vẫn liên tục tìm đến Việt Nam, dù quy mô các dự án có phần khiêm tốn hơn.

    Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành hút vốn mạnh nhất khi chiếm tới 55,9% (5,61 tỷ USD) tổng vốn đăng ký cấp mới, theo sau là hoạt động kinh doanh bất động sản với 23,5% (2,36 tỷ USD).

    Về đối tác, Singapore dẫn đầu trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 2,84 tỷ USD, chiếm 28,3%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Trung Quốc (2,27 tỷ USD), Thụy Điển (1,0 tỷ USD), và các nhà đầu tư truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Công (Trung Quốc).

    Điểm sáng ấn tượng và có ý nghĩa trong bức tranh thu hút vốn đầu tư 7 tháng đầu năm chính là sự tăng trưởng đột biến của dòng vốn điều chỉnh. Đã có 920 lượt dự án hiện hữu đăng ký tăng thêm vốn với tổng giá trị lên tới 9,99 tỷ USD, tăng vọt 95,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Điều này cho thấy nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam đánh giá cao môi trường kinh doanh và triển vọng của nền kinh tế. Đồng thời, việc các tập đoàn lớn quyết định “bơm” thêm hàng tỷ USD để mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ cho thấy họ đang hoạt động rất hiệu quả và nhìn thấy một tương lai phát triển bền vững tại Việt Nam.

    Nếu tính cả vốn mới và vốn tăng thêm của nhà đầu tư nước ngoài, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 12,12 tỷ USD, chiếm 60,6% tổng vốn. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 4,95 tỷ USD (chiếm 24,7%).

    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng các năm 2021-2025 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

    Tương tự, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Với 1.982 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần, tổng giá trị góp vốn đạt 4,07 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Dòng vốn này chủ yếu chảy vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (39,3%) và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (20,3%), cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài không chỉ dừng ở việc xây dựng nhà máy mà còn muốn tham gia sâu hơn vào các hoạt động đòi hỏi hàm lượng chất xám cao.

    Một chỉ số quan trọng khác là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện. Trong 7 tháng, Việt Nam đã giải ngân được khoảng 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ và là con số cao nhất của 7 tháng trong vòng 5 năm qua. Điều này chứng tỏ các cam kết đầu tư đang nhanh chóng được chuyển hóa thành hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, tạo ra công ăn việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

    Cùng với việc thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ bên ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang ngày càng tự tin vươn ra thị trường quốc tế. Bảy tháng đầu năm 2025, dòng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài ghi nhận mức tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước (398,9 triệu USD).

    Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh, đạt 528,5 triệu USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Các lĩnh vực đầu tư chính của doanh nghiệp Việt bao gồm sản xuất, phân phối điện, khí đốt (21%), vận tải kho bãi (20,6%), và bán buôn, bán lẻ (14,8%).

    Về điểm đến, Lào tiếp tục là thị trường dẫn đầu, thu hút 150,3 triệu USD (chiếm 28,4%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam. Các quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines và Indonesia cũng là những điểm đến hấp dẫn, cho thấy xu hướng tập trung đầu tư vào các thị trường có nhiều tiềm năng trong khu vực.

    Vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, niềm tin nhà đầu tư được khẳng định - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

    Hàng giả đội lốt hàng hiệu vẫn bán tràn lan trên mạng

    NHÓM PV/ Báo Lao Động

     Thứ tư, 06/08/2025 

    Dù bị truy quét liên tục, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng vẫn tràn lan trên sàn thương mại điện tử, núp bóng hàng “chuẩn 1:1” để thu hút người mua và mang lại lợi nhuận lớn cho chủ shop.

    Hàng giả đội lốt hàng hiệu vẫn bán tràn lan trên mạng

    Cận cảnh hàng thời trang nhái trong một kho hàng được PV ghi nhận tại Hà Nội.Ảnh: Nhóm PV

    Chỉ bán online không cho khách đến xem hàng

    Giày áo, phụ kiện thời trang của các thương hiệu lớn luôn là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, giá thành cao, khiến không ít người tìm mua qua các sàn thương mại điện tử để tiết kiệm chi phí. Lợi dụng tâm lý này, nhiều chủ shop rao bán sản phẩm “chuẩn 1:1” nhưng thực chất là hàng giả kém chất lượng.

    Trong vai khách hàng, phóng viên liên hệ với một tài khoản bán giày thương hiệu Nike trên Shopee, giá chỉ 350.000 - 450.000 đồng/đôi, trong khi hàng chính hãng tại cửa hàng có giá từ 3,5 - 4,5 triệu đồng. Khi hỏi nguồn gốc, chủ shop chỉ trả lời “hàng order, chuẩn 1:1”. Ngỏ ý có cỡ chân đặc biệt, muốn đến shop thử trực tiếp, chủ cửa hàng từ chối cung cấp địa chỉ cho phóng viên và không cho đến xem hàng trực tiếp.

    Chị Phan Ánh Tuyết (23 tuổi, Phú Thọ) cho biết, chị mua một chiếc túi thương hiệu “LV” trên Shopee với giá gần 1,2 triệu đồng, được cam kết là hàng xách tay. “Khi nhận, túi có mùi nhựa nồng, đường chỉ lệch, logo in mờ. Tôi khiếu nại thì shop bảo do ánh sáng chụp khác nhau rồi chặn tài khoản của tôi” - chị Tuyết bức xúc.

    Không chỉ một vài trường hợp, chỉ cần gõ các từ khóa như “túi LV”, “giày Nike 1:1” hay “dép Gucci super fake” trên Shopee, hàng trăm kết quả hiện ra với giá rẻ chỉ bằng 1/5 hàng thật.

    Thử đặt mua một sản phẩm thương hiệu Nike với quảng cáo “Nike AF1” của shop với giá 280.000 đồng, trên trang Shopee có hơn 2.000 lượt bán và 4,9 sao đánh giá. Tuy nhiên, sản phẩm phóng viên nhận được không hộp, không tem, thậm chí in sai tên thương hiệu trên lót giày.

    Một phiên livetream hàng hiệu fake, nhái các thương hiệu lớn. Ảnh: Nhóm PV

    Một phiên livetream hàng hiệu fake, nhái các thương hiệu lớn. Ảnh: Nhóm PV

    Shop được đánh giá nhiều sao bán hàng kém chất lượng

    Nhiều người tiêu dùng tin rằng, những shop có hàng nghìn lượt bán và điểm đánh giá cao trên các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee) là đáng tin cậy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trong số đó bán các sản phẩm giả, nhái thương hiệu nổi tiếng.

    Khi tìm kiếm các từ khóa như “váy Zara 1:1”, “váy Dior super fake” hay “váy Gucci SF”, phóng viên ghi nhận hàng loạt shop đạt 4,8 - 4,9 sao, với hàng nghìn đơn đã bán, nhưng giá chỉ bằng 1/5 hàng chính hãng.

    Chị Bùi Thị Lê (phường Từ Liêm, Hà Nội) kể: “Tôi thấy shop có hơn 3.000 lượt bán, gần 5 sao nên yên tâm đặt mua váy hàng xách tay. Nhưng khi nhận, váy có mùi hắc của thuốc nhuộm, chất liệu nóng và dễ xù lông. Tôi nhắn phản hồi thì bị shop bỏ qua, sau đó bình luận của tôi cũng biến mất”.

    Thực tế, hệ thống đánh giá trên sàn có thể bị thao túng bằng đơn ảo hoặc ưu đãi đổi lấy đánh giá 5 sao. Vì vậy, điểm số chỉ nên mang tính tham khảo, người mua cần kiểm tra kỹ phản hồi chi tiết và so sánh giá để tránh “tiền mất, tật mang”.

    Hàng giả đội lốt hàng hiệu vẫn bán tràn lan trên mạng

    Lo lương vừa tăng đã bị nhảy bậc đóng thuế

    Phương Dung - Quỳnh Trang/Báo VnExpress Kinh doanh

    06/8/2025

    Bậc thuế

    Hiện hành

    Phương án 1

    Phương án 2


    Thu nhập tính thuế (triệu đồng/tháng)

    Thuế suất (%)

    Thu nhập tính thuế (triệu đồng/tháng)

    Thuế suất (%)

    Thu nhập tính thuế (triệu đồng/tháng)

    Thuế suất (%)

    1

    đến 5

    5

    đến 10

    5

    đến 10

    5

    2

    > 5-10

    10

    > 10-30

    15

    > 10-30

    15

    3

    > 10-18

    15

    > 30-50

    25

    > 30-60

    25

    4

    > 18-32

    20

    > 50-80

    30

    > 60-100

    30

    5

    > 32-52

    25

    trên 80

    35

    trên 100

    35

    6

    > 52-80

    30





    7

    trên 80

    35






    Lương được tăng 2 triệu đồng, nhưng chị Thu Hương (Hà Nội) lo lắng vì chạm ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

    Làm việc tại một cơ quan Nhà nước, chị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) trước đây nhận lương cơ bản theo hệ số khoảng 6 triệu đồng một tháng, cộng thêm khoản khoán theo sản phẩm gần 4 triệu. Mức hơn 10 triệu đồng một tháng của chị đủ lo chi phí sinh hoạt, chưa chạm ngưỡng phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

    Tuy nhiên, từ tháng 7/2024 chính sách tiền lương mới áp dụng, lương cứng của chị tăng thêm hơn 30%, lên gần 8 triệu đồng một tháng. Khi cộng thêm 4 triệu tiền lương khoán, thu nhập mỗi tháng của chị là gần 12 triệu đồng, tăng 2 triệu so với trước. Với mức này, chị Hương phải đóng thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1, thuế suất 5%.

    "Tôi mừng vì lương tăng, nhưng thực tế lại lo vì chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Lương nhận về chưa được bao lâu thì tôi đã phải trừ ra một phần đóng thuế", chị chia sẻ.

    Hiện biểu thuế lũy tiến từng phần với người làm công ăn lương như chị Hương gồm 7 bậc, thuế suất từ 5% đến 35%. Song theo PGS.TS. Trần Văn Tùng, Trưởng Khoa Tài chính - thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), các bậc thuế quá gần nhau ở mức thu nhập thấp và trung bình, khiến người lao động nhanh chóng bị "nhảy" sang chịu thuế suất cao hơn khi "vừa được tăng lương một chút".

    Để sửa bất cập này, tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới nhất, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án biểu thuế lũy tiến theo 5 bậc. Ở cả hai phương án, thuế suất tối thiểu 5% tương ứng thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, các chi phí tính thuế khác). Mức tối đa là 35%, với thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng (phương án 1) và 100 triệu đồng trở lên (phương án 2).

    Hai phương án đề xuất điều chỉnh bậc thuế của Bộ Tài chính:

    Góp ý về dự thảo này, nhiều chuyên gia cho rằng việc đưa biểu thuế về còn 5 bậc giúp hệ thống quản lý đơn giản, công bằng hơn nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu hợp lý cho ngân sách.

    Song theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, khoảng cách bậc thuế trong hai phương án đều tăng nhanh, từ 5% lên 15%, ở các ngưỡng đầu tiên. Điều này sẽ tạo gánh nặng nghĩa vụ thuế cho những người có thu nhập trung bình trong xã hội. Do đó, ông cho rằng cơ quan soạn thảo nên cân nhắc giữ thuế suất 10% để việc điều chỉnh khoảng cách những bậc thuế đầu tiên ít hơn.

    Tương tự, PGS.TS. Trần Văn Tùng cũng kiến nghị không bỏ bậc thuế 10% và áp dụng mức này cho khoản thu nhập 15-30 triệu đồng một tháng. Thu nhập 30-50 triệu đồng sẽ chịu thuế 15%, mức 50-80 triệu đồng là 20% và trên 80 triệu đồng chịu 25-30%.

    Chính sách thuế cần điều chỉnh để không tạo thêm gánh nặng cho nhóm có thu nhập trung bình cũng được TS Âu Thị Nguyệt Liên, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đề cập. Bà Nguyệt Liên phân tích người có thu nhập 30-32 triệu đồng một tháng hiện phải đóng thuế 25%. Nếu dự thảo giữ nguyên bậc thuế suất này cho nhóm thu nhập 30-50 triệu đồng, họ sẽ chịu thuế cao hơn 5% so với hiện nay.

    Vì vậy, bà Liên đề nghị điều chỉnh ngưỡng chịu thuế 15% thành 10-40 triệu đồng một tháng và nhóm 40-60 triệu đồng giữ nguyên thuế suất 25%.

    Người dân đi chợ, siêu thị mua nhu yếu phẩm, tháng 9/2024. Ảnh: Hoàng Phương

    Ngoài các bước thuế thấp, giới phân tích cũng cho rằng Việt Nam không nên duy trì mức thuế suất tối đa lên tới 35%, khi thu nhập bình quân không cao, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư. Thay vào đó, thuế suất chỉ nên tối đa 20-25%, tương đồng với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

    Theo ông Trần Văn Tùng, các nước Đông Nam Á như Malaysia áp thuế suất cao nhất 30%, Philippines là 35%, Thái Lan 35%. Tuy nhiên, ngưỡng thu nhập chịu thuế suất tối đa của họ rất cao. Theo đó, ông đề xuất cơ quan soạn thảo giảm thuế suất tối đa xuống còn 30% (thay vì 35%) để tăng tính cạnh tranh trong thu hút nhân tài, chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao so với các nước trong khu vực.

    Phân tích cụ thể hơn, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc, Trưởng bộ phận tư vấn thuế thu nhập cá nhân, KPMG Việt Nam, cho rằng phương án 1 vẫn giữ ngưỡng trên 80 triệu đồng một tháng chịu thuế suất tối đa 35%. Quy định này đã được áp dụng từ 2009 - thời điểm mức thu nhập này được coi là rất cao trong xã hội. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, thu nhập bình quân của người lao động đã tăng đáng kể và cấu trúc cũng thay đổi rõ rệt.

    Phương án 2 cho thấy bước tiến rõ ràng khi kéo ngưỡng chịu thuế suất cao nhất 35% lên mức 100 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, bà Dương nhìn nhận bậc thuế 35% cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines dao động từ 24% đến 30% cho cùng khoản thu nhập.

    Vì vậy, bà đề xuất lựa chọn ngưỡng chịu thuế cao nhất theo phương án 2 (100 triệu đồng) nhưng điều chỉnh thuế suất cao nhất từ 35% xuống 30%. Việc này giúp chính sách hợp lý hơn về mặt kinh tế, tiệm cận thông lệ quốc tế và tạo lợi thế cạnh tranh.

    Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo các mức lũy tiến từng phần là chính sách phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, giúp đảm bảo tính công bằng. Tức là, số thuế phải trả tăng theo sự gia tăng của thu nhập. Hiện một số nước châu Á có mức cao nhất lên tới 45% gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hoặc 30% (Malaysia) và 35% (Philippines, Indonesia). Trong khi mức thấp nhất cũng rất đa dạng, có nơi duy trì 0-5% nhưng cũng có nước áp dụng mức tối thiểu 20-24%.

    Bậc thuế cũng được các quốc gia thiết kế khác nhau, như các nước châu Á dao động 5-13 bậc. Singapore là quốc gia có số bậc thuế nhiều nhất, với 13 bậc. Các nước tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc phần lớn áp dụng 5-6 bậc thuế. Riêng Mỹ có 7 bậc thuế, còn Albania là nước có số bậc ít nhất (2 bậc).

    TS. Lê Khánh Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Bộ phận Thuế và tư vấn của RSM Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đảm bảo chính sách thuế công bằng, phù hợp thực tế và hội nhập quốc tế.

    Tuy nhiên, ông lưu ý nguyên tắc thiết kế chính sách thuế thu nhập cá nhân là cần đảm bảo người có thu nhập cao phải đóng thuế nhiều hơn, còn cùng mức thu nhập thì chịu thuế như nhau. Đồng thời, chính sách cũng phải khuyến khích lao động, đầu tư, tiết kiệm, bảo vệ nhóm yếu thế và thúc đẩy phát triển kinh tế.

    Lo lương vừa tăng đã bị nhảy bậc đóng thuế - Báo VnExpress Kinh doanh


    Không có nhận xét nào