https://vietquoc.org
Published 16/08/2025
Hai phái đoàn Nga-Mỹ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Alaska:
Hàng bên phải: TT Trump, thông dịch viên, Ngoại Trưởng Rubio và ĐPV Witkoff.
Hàng bên phải Putin, thông dịch viện, Ngoại Trưởng Nga Lavrov Cố vần đối ngoại
Ushakov
Tại phòng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, trong một phút ồn ào
hỗn loạn của các phóng viên báo chí không biết họ đã tự ùa vào phòng lúc nào. Cả
hai TT Trump và Putin từ chối trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, trong
đó có câu hỏi cho Putin: “Ông có đồng ý ngừng bắn không?” và “Ông có
cam kết không giết thêm thường dân không?”. Putin rất hiếm khi bị các
phóng viên nước ngoài loạn xạ đặt câu hỏi thẳng vào mình (vì ở Nga chưa
bao giờ thấy cảnh báo chí tự do như vậy) nên cho là khó chịu với tiếng ồn
“đinh tai nhức óc” chăng?
Trong phòng họp thượng đỉnh nhận thấy:
Bên phải, cùng hàng với Tổng Thống Trump có một phiên dịch
viên ngồi cạnh tay trái ông Trump, đến ngoại trưởng Macro Rubio và ngoài cùng
ông Witkoff đặc phái viên của TT Trump.
Bên trái, một phiên dịch viên ngồi bên tay phải ông Putin, đến Ngoại trưởng Nga
Sergey Lavrov và ngoài cùng là cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov.
Thời lượng buổi họp?
Dài hay ngắn sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các cuộc họp và
mức độ tiến triển mà hai bên đạt được. Phía Putin có một danh sách dài với các
mục tiêu chương trình nghị sự trước mắt. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry
Peskov dự đoán trước đó rằng cuộc đàm phán có thể kéo dài 6 hoặc 7 giờ đồng hồ.
Hội Nghị Thượng Đỉnh Nga-Mỹ được tiếp nối bằng một cuộc họp ăn trưa với sự tham
gia của nhiều giới chức hơn, bao gồm Bộ Trưởng Tài Chánh Scott Bessent, Bộ Trưởng
Thương Mại Howard Lutnick, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Chánh Văn Phòng
Tòa Bạch Ốc bà Susie Wiles. Một cuộc họp báo chung của TT Trump và Putin dự kiến
sẽ diễn ra ngay sau Hội Nghị Thượng Đỉnh Nga-Mỹ.
Về thời biểu phía Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống Trump dự định rời Alaska lúc
5:45PM (giờ Alaska) tức 9:45 PM (giờ Washington DC). Theo chường trình này, TT
Trump sẽ trở về đến Washington lúc 4:30 sáng hôm 16/08.
Tại đây, ông John Sullivan cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga lại bày
tỏ cảm tưởng của mình: “ông thừa nhận rằng ông Trump có thể cố gắng tâng bốc
Putin như một nghệ thuật đàm phán”. Ông nói thay cho Tổng Thống Trump: “Này,
tôi muốn gây ấn tượng với Putin. Tôi muốn mang lại kết quả nhiều nhất cho Hoa Kỳ.
Vâng, tất nhiên tôi sẽ đối xử với ông ấy theo cách này. Các ông chỉ trích tôi
vì các nhà lãnh đạo khác cố gắng tâng bốc tôi, vì tôi đang tâng bốc Putin, vì
tôi muốn một điều gì đó từ ông ấy, đó là hòa bình ở Ukraine”.
Khoảng non một giờ sau, bà Hilary Clinton lên tiếng: Bà sẽ đề
cử Trump nhận giải Giải Nobel Hòa bình nếu ông chấm dứt chiến tranh Ukraine mà
không nhượng lãnh thổ Ukraine cho Nga. Bà Clinton nói thêm rằng: “Thành
thật mà nói, nếu ông Trump có thể chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này, nơi
Putin là kẻ xâm lược, cố gắng mở rộng biên giới nước Nga. Nếu ông Trump có thể
chấm dứt mà không đẩy Ukraine vào tình thế phải nhượng bộ lãnh thổ cho kẻ xâm
lược, thì theo một cách nào đó, phải xác nhận tầm nhìn của Putin về một nước
Nga vĩ đại hơn, nhưng thay vào đó, thực sự có thể đứng lên chống lại Putin, điều
mà chúng ta chưa từng thấy, nhưng có lẽ đây là cơ hội”.
Đến 1:36 phút (giờ Alaska) tức 5:36 phút (giờ Washington DC)
cuộc họp được giữ kín, phòng đóng cửa then gài có lính gác, giới truyền thông
không được vào lấy tin, ăn trưa vẫn chưa thấy bắt đầu. Sau đó thì có yêu cầu
các nhân viên của nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc, những người đi cùng Tổng Thống
Trump và Putin tập trung tại phòng họp báo của Trump và Putin.
Phòng họp báo, trên có hai bục phát biểu được đặt trên sân
khấu trước phông nền chỉ có khẩu hiệu lớn nhỏ “Theo đuổi Hòa bình” (Pursuing
Peace).
Hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần ba giờ. Cuộc họp bắt đầu
vào khoảng 11:30 sáng (giờ Alaska), và Điện Kremlin cho biết thực sự cuộc họp kết
thúc vào khoảng 2:15 PM (giờ Alaska) kéo dài chừng 2:45 phút. Cuộc họp bỏ
qua buổi ăn trưa được dự tính mở rộng với nhiều quan chức hơn, nhưng ông Trump
và Putin dường như vẫn tiếp tục cuộc họp báo.
Họp báo nói gì?
Nghịch lý cho phòng họp báo với dòng chữ to tướng Pursuing
Peace (Theo Đuổi Hòa Bình), hãy nghe ông Trump và ông Putin bước lên bục phát
biểu không nói một chữ hòa bình ở UKraine. Ông Trump để Putin bắt đầu.
Quang cảnh họp báo sau hội nghị Thượng Đỉnh Alaska của
Nga-Mỹ ngày 15 tháng 8 năm 2025
Trong gần 9 phút, với những trang giấy soạn sẵn. Qua thông dịch
viên, ông Putin cho biết họ đã có những cuộc đàm phán “kỹ lưỡng” và khá “hữu
ích”.
Ông Putin nói: “Các cuộc đàm phán của chúng tôi đã diễn ra trong bầu không khí
xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”. Putin nhấn mạnh Alaska và Nga rất gần nhau, và
cho biết ông đã gọi ông Trump là “hàng xóm” khi ông Trump đến. Putin hy vọng
“các thỏa thuận” là “điểm khởi đầu” cho “giải pháp cho vấn đề
Ukraine”. Trong bài phát biểu của mình, Putin ám chỉ rằng hai bên đã đạt
được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán, nhưng không nêu rõ những thỏa thuận đó
là gì? Putin cho biết quan hệ Mỹ-Nga đã “rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến
Tranh Lạnh (Cold War)”. Putin cho biết ông Trump muốn đi vào “điểm mấu chốt” của
cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng Putin cho biết “tình hình ở Ukraine liên quan đến
các mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng ta”. Ông tin rằng để đạt được bất
kỳ giải pháp lâu dài nào “chúng ta cần loại bỏ tất cả các gốc rễ, nguyên nhân
chính của cuộc xung đột đó”. Putin cũng ám chỉ rằng ông muốn bình thường hóa
quan hệ với Hoa Kỳ. Putin nói trong bài diễn văn: “Tôi hy vọng rằng
các thỏa thuận hôm nay sẽ là điểm khởi đầu không chỉ cho giải pháp cho vấn đề
Ukraine mà còn giúp chúng ta khôi phục mối quan hệ thực tế và mang tính kinh
doanh giữa Nga và Mỹ”.
Đến phiên ông Trump phát biểu bằng cách ứng khẩu không
có bài soạn trước:
Trump nói rằng họ [Trump & Putin] đã đạt được “một số tiến
bộ lớn” nhưng “sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có thỏa thuận”. Hai nhà
lãnh đạo đã có một cuộc họp “rất sâu sắc” và “cực kỳ hiệu quả” (extremely
productive). “Nhiều điểm đã được thống nhất”, ông Trump nói, ông và Putin đã đồng
ý về “hầu hết các điểm”.
Ông Trump nói: “Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã
đồng ý, tôi cho là hầu hết trong đó”, “Một vài điểm lớn mà chúng tôi chưa đạt
được nhưng chúng tôi đã đạt được một số tiến triển. Vì vậy, sẽ không có thỏa
thuận nào cho đến khi có thỏa thuận. Chút nữa tôi sẽ điện thoại cho các nước
NATO [ở châu Âu] và cho những người mà tôi cho là phù hợp. Tất nhiên, tôi sẽ gọi
cho Tổng Thống Zelensky và báo cáo với ông ấy về kết quả cuộc họp hôm nay”.
Ông Trump nhắc lại quan điểm của mình về các cuộc đàm phán
sau đó trong tuyên bố: “Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều
điểm đã được thống nhất. Chỉ còn lại một số rất ít điểm. Một số không quá quan
trọng. Một điểm có lẽ là quan trọng nhất, nhưng chúng tôi có cơ hội rất tốt để
đạt được điều đó. Chúng tôi đã không đạt được điều đó, nhưng chúng tôi có cơ hội
rất tốt để đạt được điều đó”.
“Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. Hôm nay chúng
tôi thực sự đã đạt được một số tiến triển lớn”. Khi tổng thống Trump kết thúc
bài phát biểu ngắn gọn, Putin mời Trump đến Moscow cho cuộc trò chuyện tiếp
theo, bằng tiếng Anh: “Lần tới ở Moscow”.
Ông Trump đáp lại: “Ồ, đó là một lời mời thú vị”. “Tôi không biết nữa. Tôi sẽ bị
chỉ trích một chút về điều đó. Nhưng tôi thấy điều đó có thể xảy ra”.
Cả ông Trump và Putin đều cảm ơn các phóng viên trước khi rời
khỏi sân khấu, cả hai từ chối những câu hỏi dồn dập từ các phóng viên.
Theo đuổi hòa bình cho Ukraine! đến bao giờ!
Buổi họp kín và họp báo của Trump và Putin chấm dứt chừng
3:15 PM (giờ Alaska) tức 7:15 PM (giờ Washington DC)
Các cuộc đàm phán 2 nguyên thủ quốc gia ở Alaska dường như
đã kết thúc mà không có bữa trưa nào giữa các quan chức Mỹ và Nga. Điện
Kremlin đã đăng một đoạn video ghi lại Putin bắt tay ông Trump và cho biết cuộc
đàm phán đã kết thúc. Đoàn xe của Putin sau đó được nhìn thấy đang tiến đến máy
bay đưa ông về Moscow.
Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump hiện đang trả lời phỏng vấn
nhà truyền thông kỳ cựu bênh vực cho ông Trump từ khi ứng cử và cả nhiệm kỳ đầu
là phóng viên Sean Hannity của đài Fox News.
Sean Hannity hỏi ông Trump về lời cảnh báo của tổng thống hồi
đầu tuần về những hậu quả “nghiêm trọng” đối với Putin, ám chỉ rằng đối với
Putin, những hậu quả nghiêm trọng đối với Nga đồng nghĩa với việc các nước lớn
khác cũng sẽ bị trừng phạt thứ cấp vì mua dầu của Nga. Trước đó, ông Trump đã
đe dọa sẽ có những hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với Nga nếu nước này không
đồng ý thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc họp ở Alaska.
Trump nói: “chúng ta không cần phải nghĩ đến” những hậu quả nghiêm trọng đối với
Putin ngay lúc này. “Vì những gì đã xảy ra hôm nay, tôi nghĩ tôi không cần
phải nghĩ đến điều đó”.
“Giờ đây, tôi có thể phải nghĩ về điều đó trong hai hoặc ba tuần nữa. Nhưng
chúng ta không cần phải nghĩ đến điều đó hôm nay. Tôi nghĩ cuộc họp đã diễn ra
rất tốt đẹp”.
Sau cuộc gặp với Putin, trong một cuộc phỏng vấn được ghi
hình tại Alaska, ông Trump nói với Sean Hannity của Fox News rằng “Giờ đây, việc
thực hiện thỏa thuận thực sự phụ thuộc vào Tổng Thống Zelensky”, và “Tôi cũng
muốn nói rằng các quốc gia châu Âu, họ phải tham gia một chút. Nhưng điều đó phụ
thuộc vào Tổng Thống Zelensky. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tham gia buổi họp, nếu họ
muốn, tôi sẽ tham dự cuộc họp tiếp theo”.
Zelensky đã ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn để gặp gỡ và thảo luận về một thỏa
thuận hòa bình, nhưng Moscow đã bác bỏ ý tưởng này.
Ông Trump cho biết ông và Putin đã đồng ý về hầu hết mọi vấn đề, nhưng vẫn còn
một hoặc hai vấn đề mà họ bất đồng. Khi được hỏi liệu ông có nói rõ những bất đồng
đó là gì không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không muốn nói”.
Ông Trump cho biết ông tin tưởng Putin muốn chiến tranh kết thúc, bất chấp những
bằng chứng Putin lảm cho thấy điều ấy ngược lại.
“Vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết cả”, ông Trump nói. “Và Ukraine phải đồng
ý. Tổng Thống Zelensky cũng phải đồng ý.”
Khi Hannity hỏi ông Trump về thông điệp của ông gửi tới Zelensky, tổng thống trả
lời: “Hãy ký một thỏa thuận”.
Ông Trump cho biết ông nghĩ Putin muốn ký một thỏa thuận, và nói rằng ông nghĩ
họ đã gần đạt được một thỏa thuận, nhưng không nói rõ thỏa thuận đó sẽ như thế
nào?
“Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần với một thỏa thuận rồi”, ông tiếp “Nghe này,
Ukraine phải đồng ý. Có thể họ sẽ nói không”.
Ông Trump lên Air Force One trở về Washington DC lúc 4:00 PM
(Giờ Alaska) tức 8PM (giờ Washington DC) ông sẽ trở về Tòa Bạch Ô`1c luc 21:00
giờ sáng ngay 16/05/2025.
Tổng Thống Trump đã về đến Washington DC
TT Trump chia Tay với Putin tại Alaska
Để kết luận Hội Nghị Thượng Đỉnh nga-Mỹ ngày 15/08/2025:
– Trong một hội nghị thượng đỉnh quan trọng về chấm dứt chiến
tranh ở Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán đã không đạt được lệnh ngừng bắn mà
ông Trump mong muốn. Tiếng súng, hỏ tiễn và UAV của hai bên vẫn gầm rú trên
chiên trường Ukraine với cường độ ác liệt hơn.
– Hai nhà lãnh đạo, cùng với hai phụ tá hàng đầu của mỗi bên, đã gặp nhau gần
ba giờ tại Căn Cứ Liên Hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska sau một buổi
chào đón Putin được sắp xếp chu đáo, bao gồm thảm đỏ, màn trình diễn máy bay hộ
tống trên không và ngồi chung thân mật cùng Quái Thú về địa điểm họp Thượng Đỉnh.
– Trong những phát biểu ngắn gọn sau đó, Putin ám chỉ đến những “thỏa thuận”
không được nêu rõ, trong khi ông Trump gọi cuộc gặp là “cực kỳ hiệu quả”. Tuy
nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều không đề cập đến việc ngừng giao tranh ở
Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc sớm mà không có cuộc họp dự kiến giữa
những giới chức lớn của hai bên.
– Qua phong cách phát biểu nhận TT Trump và Putin cô gắng phá vỡ tảng băng ngoại
giao đông cứng gữa Nga-Mỹ, nhưng cốt lõi bên trong là cuộc chiến Ukraine
vẫn còn nguyên chưa giải quyết được gì.
Chiến tranh Ukriane vẫn còn đó, Zelenky hãy lo đi
Những nhận định quốc tế về kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ ở
Alaska?
– Kết quả của hội nghị không đạt được thỏa thuận chấm dứt
chiến tranh ở Ukraine, tức là không có lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình chính thức
nào được ký kết. Trump tuyên bố không có “deal” nào được hoàn tất, và ông cho rằng
“bây giờ trách nhiệm thuộc về Tổng Thống Ukraine, Zelensky ”
– Hai lãnh đạo không công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về việc ngừng bắn
hay kết thúc chiến tranh ở Ukraine.
– TT Trump và Putin đều đồng ý rằng con đường phù hợp để chấm dứt xung đột là
ngay lập tức thực hiện một thỏa thuận hòa bình (“peace Agreement”), thay vì chỉ
một lệnh ngừng bắn (“ceasefire”) (1)
– Hội nghị được đánh giá là mang lại lợi thế ngoại giao lớn cho Putin giúp ông
phá vỡ sự thế cô lập quốc tế kể từ khi mở chiến dịch xâm lược Ukraine vào
2/2022 (2)
– Giới phân tích cho rằng hội nghị không phải là thất bại toàn diện, nhưng là một
thất bại ngoại giao của Mỹ, vì Putin có nhiều lợi ích hơn từ cuộc gặp gỡ
Trump (3).
– Chủ đề chủ quyền lãnh thổ Ukraine, bao gồm vùng Donetsk và Luhansk, vẫn là điểm
bất đồng lớn. Putin từng đề xuất kiểm soát hai vùng này là “điều kiện gốc rễ” để
chấm dứt xung đột, nhưng Ukraina từ chối mọi thỏa hiệp lãnh thổ (4)
– Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi đảm bảo rằng Tổng Thống Zelensky phải được mời
tham gia đàm phán tiếp theo và nhấn mạnh rằng biên giới quốc tế không
thể thay đổi bằng vũ lực (5).
Hoa kỳ ngày 16 tháng 8 năm 2025
Lê Thành Nhân
Viết theo tin tức Fox News, CBS New, CNN, openAI , Reuter, AP
Chú thích:
(1)
https://www.reuters.com/world/europe/trump-told-zelenskiy-after-summit-that-putin-wants-more-ukraine-source-says-2025-08-16/?utm_source=chatgpt.com
(2)
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-putin-trump-alaska-7f46fb427a771f0965171da867f947f7
(3)
https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/08/16/putin-trump-alaska-summit/?utm_source=chatgpt.com
(4)
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/vladimir-putin-demanded-this-for-ukraine-peace-zelenskyy-rejected-it-report-reveals-new-details-on-alaska-summit-with-donald-trump/articleshow/123335961.cms?utm_source=chatgpt.com
(5)
https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/13/europe-trump-putin-alaska-summit/?utm_source=chatgpt.com
Không có nhận xét nào