Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc hôm nay 23/9/2025 và các trích đoạn quan trọng về tình trạng đàn áp Kitô giáo.
Uyên Vũ
23/9/2025
Hình 2: "Danh sách Đỏ Cứu giúp Kitô giáo Toàn cầu" nêu đích danh và xếp hạng các quốc gia thù địch với Kitô giáo.
Bài phát biểu kéo dài khoảng 45 phút, bắt đầu lúc 10:00 AM tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Trump tại UNGA trong nhiệm kỳ thứ hai, tập trung vào các chủ đề như thành tựu ngoại giao, phê phán "thế giới toàn cầu hóa", chỉ trích các đồng minh châu Âu, và kêu gọi bảo vệ tự do ngôn luận, tôn giáo. TT Trump cũng nhắc đến các vấn đề như chiến tranh Gaza, Ukraine, và biến đổi khí hậu...
"Thưa Tổng Thư ký Guterres, thưa các vị đại sứ, thưa các vị lãnh đạo thế giới, và thưa các đại biểu từ mọi quốc gia trên Trái Đất, cảm ơn quý vị đã có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm nay. Đây là vinh dự lớn lao của tôi khi được phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80, đại diện cho hơn 330 triệu người dân tuyệt vời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, và chúng tôi tự hào về những đóng góp của mình cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, chúng tôi đã giải quyết bảy xung đột lớn trên thế giới, một thành tựu mà không ai có thể phủ nhận. Chúng tôi đã mang lại hòa bình cho Trung Đông, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, và xây dựng các liên minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và hôm nay, tôi ở đây để nhắc nhở các vị rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép các tổ chức toàn cầu hóa làm suy yếu chủ quyền của chúng tôi."
"Liên Hợp Quốc có tiềm năng lớn lao, nhưng nó không đạt được. Quá nhiều quốc gia ở đây không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản – tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và quyền của các quốc gia độc lập. Tôi nhìn vào London, nơi quý vị có một thị trưởng khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, và thành phố đang trượt dốc về phía luật Sharia. Đó là điều không thể chấp nhận được. Các quốc gia đồng minh của chúng tôi ở châu Âu đang tự hủy hoại bằng cách mở cửa cho di cư không kiểm soát và các chính sách năng lượng ngu ngốc. Họ đang phá hủy nền kinh tế của mình và làm suy yếu an ninh của mình."
"Biến đổi khí hậu là trò lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới. Các quốc gia như Trung Quốc không xây dựng các trang trại gió trên lãnh thổ của họ, nhưng lại ép buộc các nước khác làm vậy. Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào các thỏa thuận toàn cầu hóa làm suy yếu nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thuế quan để bảo vệ công nhân Mỹ và đảm bảo hệ thống hoạt động cho mọi người. Thuế quan là cơ chế bảo vệ dưới thời chính quyền Trump."
"Các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền của nhau và bảo vệ các quyền cơ bản như tự do ngôn luận và tôn giáo. Hoa Kỳ sẽ không cho phép các tổ chức toàn cầu hóa làm suy yếu chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn dắt bằng sức mạnh và giá trị, không phải bằng sự yếu đuối. Cảm ơn quý vị, và Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia tự do trên thế giới."
*Bài phát biểu có một đoạn ngắn nhưng mạnh mẽ về bảo vệ tự do tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo bị đàn áp. Đoạn này nằm ở phần giữa bài phát biểu, khi ông Trump chuyển từ phê phán toàn cầu hóa sang kêu gọi các quốc gia bảo vệ quyền cơ bản.
"Hãy cùng nhau bảo vệ tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Hãy bảo vệ tự do tôn giáo, bao gồm cả tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên hành tinh này ngày nay. Đó là Kitô giáo. Kitô giáo đang bị tấn công ở khắp nơi: từ Trung Đông, châu Phi, đến châu Á. Các quốc gia đồng minh của chúng tôi ở châu Âu đang bỏ qua điều này, để các phần tử cực đoan lấp đầy khoảng trống. Chúng tôi ở Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên. Chúng tôi sẽ đứng lên vì các giá trị của mình, vì tự do tôn giáo là nền tảng của mọi xã hội tự do. LHQ phải làm tốt hơn trong việc bảo vệ những quyền này, thay vì để các tổ chức toàn cầu hóa làm suy yếu chúng."
Ông Trump nhấn mạnh Kitô giáo là "tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất" (most persecuted religion), nghe có vẻ 'cường điệu', nhưng sự thật thì dựa trên báo cáo Pew Research Center (2025), cho biết 79% Kitô hữu ở 198 quốc gia bị hạn chế tự do tôn giáo.
Ông chỉ trích châu Âu vì "bỏ qua" vấn đề này do di cư và "cực đoan", ngụ ý các nhóm Hồi giáo cực đoan. Đoạn này nhận tiếng vỗ tay từ một số đại biểu từ Israel, Ba Lan, Hungary, nhưng các đại biểu Ả Rập và châu Phi và vài nước châu Á, châu Âu cánh tả im lặng, ngụ ý chống đối (tôi không biết đại diện VN ở LHQ vỗ tay hay im lặng).
Phụ chú: Tổ chức theo dõi đàn áp Kitô giáo Open Doors báo cáo rằng 4.476 Kitô hữu đã bị sát hại vì lý do liên quan đến đức tin trong giai đoạn báo cáo năm 2024.
Trong Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2025, tổ chức này lưu ý rằng hơn 380 triệu Kitô hữu phải đối mặt với mức độ đàn áp và phân biệt đối xử cao trên toàn thế giới.
Nigeria vẫn là quốc gia nguy hiểm nhất đối với Kitô hữu hiện nay, chiếm khoảng 70% số ca tử vong của Kitô hữu trong các báo cáo.
https://www.facebook.com/uyen.vu2106
Không có nhận xét nào