https://vietquoc.org/
07/9/2025
Bắt đầu diễn binh tại Bắc Kinh ngày 3/09/25 (Ảnh Reuters)
Nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) mở hội lớn, diễn binh linh đình ở Quảng Trường Ba Đình, ngày 2 tháng 9, gọi là ngày quốc khánh, thì tại Thiên An Môn, một ngày sau, Trung Cộng cũng có cuộc diễn binh ở Quảng Trường Bắc Kinh, mùng 3 tháng 9, để tưởng niệm chiến thắng Phát Xít Nhật và kết thúc Đệ II Thế Chiến, tôn vinh sự đóng góp của Cộng Sản đồng thời họp Hội Nghị Thượng Đỉnh SCO.
SCO (Shanghai Cooperation Organization)
Trước hết nói về SCO là một Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập từ năm 2001. Bên ngoài hô hào hợp tác thương mại, nhưng mục đích là quy tụ thành một khối chống lại NATO, Trung Cộng còn dùng SCO cho các dự án “Vành đai – Con đường” (BRI) và các sáng kiến về mở đường vận tải, đường sắt và đường ống dẫn dầu khí…
Với mưu đồ to lớn lao như vậy, nhưng rất tiếc, tổ chức SCO không lớn mạnh được mà cứ là đà như con vịt đẹt, lại còn có những thành viên xé rào muốn theo Hoa Kỳ, như vậy tổ chức SCO có vấn đề.
Sự phát triển èo ọp của SCO từ năm 2001 đến nay đã 24 năm mà chỉ có có vỏn vẹn 10 thành viên vì nó thiếu hấp dẫn và không có khả năng thuyết phục. Mười thành viên gồm Trung Cộng, Nga, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, Iran và Belarus.
Putin (trái) – Modi (giữa) và Tập Cận Bình (Phải) (ảnh: AP)
Thượng đỉnh SCO tổ chức từ ngày 31/8 – 1/9/2025 tại thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Cộng, có thủ tướng Modi của Ấn Độ đến tham dự. Tin đồn gần xa rằng Ấn Độ – Trung Cộng – Nga âm thầm cấu kết với nhau chống Mỹ. Nga và Trung Cộng hợp tác không giới hạn chống Mỹ đã có từ lâu, còn Ấn Độ do ông Trump nâng thuế thứ cấp 50% nên bất mãn muốn nhập phe với Nga và Trung Cộng để chống Mỹ nhằm dễ dàng mặc cả thuế quan thứ cấp mua dầu của Nga. Ngày 5 tháng 9, khi thấy tấm hình “tay bắt mặt mừng” tại SCO của Putin, Modi và Tập Cận Bình, ông Trump viết trên Truth Social: “Hình như chúng ta đã mất Ấn Độ và Nga vào tay đen tối của Trung Cộng. Mong họ có một tương lai lâu dài và thịnh vượng bên nhau!” (“Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together!”). Sau đó một ngày (6/09) trong một cuộc trả lời truyền thông, ông Trump nói rằng: “Tôi không nghĩ chúng ta đã mất Ấn Độ vào tay Trung Cộng. Tôi rất thất vọng khi Ấn Độ mua quá nhiều dầu từ Nga…” (I don’t think we have lost India to China. I’ve been very disappointed that India would be buying so much oil from Russia…) và rồi ông Trump khẳng định: “Tôi luôn sẽ là bạn của ông Modi… nhưng tôi không thích những gì ông ấy đang làm lúc này” (I will always be a friend of Mr. Modi… but I don’t like what he’s doing at this moment). Thủ Tướng Modi của Ấn Độ đáp lại trên mạng xã hội X: “Tôi vô cùng trân trọng và hoàn toàn đáp lại tình cảm và sự đánh giá tích cực của Tổng Thống Trump… Ấn Độ và Mỹ có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và toàn cầu rất tích cực, hướng tới tương lai”.
Ấn Độ từ xưa đến nay thường đi giữa hai thế lực tự cho mình lãnh đạo phe thứ ba, nói nôm na là muốn làm “đầu gà” chứ không chịu làm “đuôi voi”. Trong những năm qua, phe tự do dân chủ vận dụng sự tranh chấp biên giới ở dãy Hy Mã Lạp Sơn giữa Trung Công – Ấn Độ nên kéo Ấn Độ vào Bộ Tứ Kim Cương (Mỹ-Nhật-Úc-Ấn). Nhưng tình hình như thế này liệu Mỹ có giữ chân Ấn Độ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương không?
Dưới góc nhìn ngoại giao quốc tế, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã có những dấu hiệu gia tăng hợp tác chiến lược, dù không công khai tuyên bố “chống Mỹ”— nhưng thông qua một loạt hành động và thái độ có thể coi là “ngầm” phản đối trật tự quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Lễ tưởng niệm 80 năm đánh bại Nhật, kết thúc Đệ II thế chiến
Tập Cận Bình ngày 3 tháng 9 muốn phô diễn lực lượng nên lợi dụng hội nghị thượng đỉnh SCO tổ chức cùng lúc để mời nhiều nước tham dự lễ diễn binh rầm rộ, còn gọi là diễn binh Ngày Chiến Thắng của Trung Cộng (Victory Day Parade) với những mục đích đen tối, vừa cướp công các cường quốc thế giới bằng cách bẻ cong ngòi bút tự viết lại lịch sử Đệ II Thế Chiến, biến không thành có để lừa bịp thế gian. Mặt khác, về đối nội, mở một chiến dịch tuyên truyền đánh vào lòng tự hào dân tộc để quần chúng quên đi vấn nạn đang đối diện với kinh tế lao dốc thê thảm!
Diễn binh mừng ngày “chiến thắng” của Trung Cộng (ảnh: Reuters)
Bẻ cong lịch sử, đánh cắp công lao đánh bại Nhật và kết thúc Đệ II Thế Chiến! Ai cũng biết hai trái bom nguyên tử của Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, đã thôi thúc Nhật Hoàng đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện. Cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh ở bờ biển Normandy làm đầu cầu đánh bại quân Đức Quốc Xã mà Hitler thua trận tự sát kết thúc Đệ II Thế Chiến vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Lịch sử còn sờ sờ ra như vậy, mà Trung Cộng lấp liếm đánh lận con đen.
Về nội bộ Trung Hoa, những cánh quân chủ lực đánh quân Nhật ở các mặt trận lớn như Thượng Hải, Trường Sa, Bành Hồ là do Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch trách nhiệm. Quân Cộng Sản Tàu (ĐCST) do Mao cầm đầu phần đông ở những vùng nông thôn xa xôi… thế mà giờ đây Tập Cận Bình xem như công lao của quân ĐCST đánh Nhật. Tập phát biểu trong buổi lễ đã nhấn mạnh: “Quân dân Trung Cộng đã cống hiến lớn để cứu vãn nền văn minh nhân loại và bảo vệ hòa bình thế giới, đồng thời khẳng định quân đội Trung Cộng là một lực lượng đáng tin cậy tuyệt đối của Đảng và nhân dân…” Như vậy là Tập Cận Bình khẳng định vai trò lịch sử và lãnh đạo cuộc chiến là của ĐCST mà nay do Tập lãnh đạo.
Cuộc diễn binh rầm rộ nhất từ trước đến nay, trình làng nhiều loại vũ khí tối tân như hỏa tiễn siêu thanh, máy bay tàng hình, hệ thống phòng không tối tân thể hiện khả năng quốc phòng mạnh mẽ xứng đáng cầm đầu khối chống Mỹ. Qua đó cảnh cáo Hoa Kỳ coi chừng đừng đe dọa Trung Cộng sẽ biết tay!
Trung Cộng khoe khoang hỏa tiễn tầm xa trong ngày diễn binh 3/9 năm nay (Ảnh: Internet)
Cuộc diễn binh có sự tham dự của Vladimir Putin, Kim Jong Un, Alexander Lukashenko và một vài nước vệ tinh của Trung Cộng tại châu Phi. Thoạt nhìn Trung Cộng muốn kết tụ một trục chống lại quyền lực Tây phương. Đề cao vai trò của mình với những loại vũ khí cho là đủ sức mạnh cầm đầu thế giới đa cực làm cho Mỹ mất thế đơn cực lãnh đạo thế giới.
Về đối nội, phải chăng đây là cơ hội để Đảng Cộng Sản Tàu múa gậy vườn hoang, tự cho mình là “lực lượng yêu nước hàng đầu”, đánh động lòng tự hào dân tộc để tạm quên đi những lo âu kinh tế suy sụp do ĐCST lãnh đạo hiện nay. Diễn binh rầm rộ mở đầu chiến dịch giáo dục yêu nước dài hạn để nâng cao sự chính đáng lãnh đạo của ĐCST muôn năm!
Rất tiếc diễn hành rầm rộ đó chỉ có những nước ăn hại, làm loạn trật tự hòa bình trên thế giới tham gia, những nước khẩu khí gây chiến tranh như Putin, Kim Jong Un… Còn Ấn Độ và các nước khác trong SCO đều từ chối không tham dự “diễn binh”. Họ đã bỏ về sau Hội Nghị Thượng Đỉnh SCO ở Thiên Tân kết thúc.
Hải ngoại, ngày 7 tháng 9 năm 2025
Lê Thành Nhân
https://vietquoc.org/ba-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-sco-va-tuong-niem-80-nam-danh-bai-nhat-do-trung-cong-to-chuc/#more-38346
Không có nhận xét nào