Header Ads

  • Breaking News

    TT Trump ký sắc lệnh đổi tên bọi Quốc phòng thành BỘ CHIẾN TRANH

     


    Ngày 5/9/2025, Nhà Trắng công bố Sắc lệnh mang tên Khôi phục Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (“Restoring the United States Department of War”), cho phép sử dụng danh xưng “Bộ Chiến tranh” (“Department of War”) và “Bộ trưởng Chiến tranh” (“Secretary of War”) như tên gọi thứ cấp trong nhánh hành pháp. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng được giao nhiệm vụ đề xuất các bước tiến hành đổi tên chính thức. Văn bản nhấn mạnh mục tiêu “hòa bình thông qua sức mạnh” và đưa ra hướng dẫn triển khai cụ thể.

    NỘI DUNG SẮC LỆNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN

    Sắc lệnh quy định Bộ trưởng Quốc phòng và các chức danh cấp dưới có thể sử dụng danh xưng “Bộ trưởng Chiến tranh” (“Secretary of War”), “Bộ Chiến tranh” (“Department of War”) hoặc “Thứ trưởng Chiến tranh” (“Deputy Secretary of War”) trong thư từ, nghi lễ và tài liệu hành chính. Đây là bước nhằm bảo đảm sự thống nhất tên gọi trong các hoạt động của Chính phủ.

    Theo lộ trình, trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký, Bộ trưởng phải gửi thông báo tới Nhà Trắng để chuyển đến Quốc hội về những đơn vị bắt đầu sử dụng danh xưng mới. Trong vòng 60 ngày, Bộ trưởng cần trình khuyến nghị về các hành động lập pháp và hành pháp nhằm chính thức đổi tên “Bộ Quốc phòng” (“Department of Defense”) thành “Bộ Chiến tranh” (“Department of War”).

    PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ HIỆU LỰC PHÁP LÝ

    Sắc lệnh yêu cầu tất cả các bộ và cơ quan liên bang công nhận và thực hiện việc dùng danh xưng mới trong trao đổi nội bộ cũng như đối ngoại, miễn là không gây nhầm lẫn đối với nghĩa vụ pháp lý hoặc quốc tế. Điều này mở rộng phạm vi triển khai ra ngoài Bộ Quốc phòng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống hành chính.

    Đồng thời, sắc lệnh khẳng định mọi viện dẫn theo luật đến “Bộ Quốc phòng” (“Department of Defense”) và “Bộ trưởng Quốc phòng” (“Secretary of Defense”) vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đến khi Quốc hội có thay đổi. Việc thi hành được yêu cầu phù hợp với pháp luật hiện hành, phụ thuộc ngân sách đã phân bổ, và không tạo thêm quyền lợi pháp lý mới cho bất kỳ bên nào. Đây là biện pháp bảo đảm tính ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

    BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ THÔNG ĐIỆP CHÍNH SÁCH

    Sắc lệnh nhắc lại mốc ngày 7/8/1789, khi Tổng thống George Washington ký luật thành lập Bộ Chiến tranh (“Department of War”) để giám sát quân đội và hải quân. Trong suốt giai đoạn mang tên này, Hoa Kỳ đã giành thắng lợi trong Chiến tranh 1812, Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Theo lập luận chính thức, việc phục hồi tên gọi lịch sử thể hiện sức mạnh và quyết tâm, qua đó củng cố khả năng răn đe.

    Thông điệp kèm theo nhấn mạnh khẩu hiệu “hòa bình thông qua sức mạnh” (“peace through strength”), coi việc sử dụng lại danh xưng cũ là biểu hiện của “chiến khí” (“warrior ethos”) và sự sẵn sàng giành thắng lợi khi cần thiết. Trước mắt, danh xưng “Bộ Chiến tranh” (“Department of War”) được áp dụng như tên gọi thứ cấp, còn việc đổi tên chính thức sẽ do quy trình lập pháp quyết định dựa trên khuyến nghị trong vòng 60 ngày.

    Nhìn tổng thể, Sắc lệnh ngày 5/9/2025 thiết lập khuôn khổ hành chính và pháp lý cho việc sử dụng danh xưng “Bộ Chiến tranh” (“Department of War”), đồng thời đưa ra mốc thời hạn 30 và 60 ngày để định hình lộ trình đổi tên chính thức theo quy định của pháp luật.

    Nguồn: The White House, Politico, CNN

    Không có nhận xét nào