Trần Nguyên Thao
Vận Hội Mới Blog
Hơn hai tháng trước ngày khai diễn đại hội đảng csVN thứ 14, Ba Đình đang có khuynh hướng đặt các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu sự kiểm soát của Bộ Công An. Rào cản mới nhằm thắt chặt hơn nữa trong kinh tế chỉ huy để bảo đảm “sự lãnh đạo tuyệt đối” của csVN.
Mục tiêu trước mặt của Ba Đình là chỉ thị mọi ngành “sắp hàng mà chạy” để GDP năm 2025 phải đạt từ 8,3% tới 8,5% “lấy đà” đẩy GDP tăng lên hai chữ số (10% trở lên) cho các năm kế tiếp.
Thủ Tướng Pham minh Chính đưa ra quyết tâm chính trị: “không bàn lùi, chỉ bàn làm,” để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và 2 con số ở những năm tiếp theo điểm tô cho “kỷ nguyên vươn mình” nhằm đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển vào năm 2045, đưa thu nhập bình quân đầu người Việt Nam từ 5000 Mỹ kim mỗi năm như hiện nay lên 20.000 ngàn Mỹ kim vào năm 2045. [1]
Ngân hàng Phát triển Châu Á, Asian Development Bank (ADB) từng hợp tác lâu dài với csVN, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng, và ứng phó thiên tai. ADB đã cam kết 458 khoản vay, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam với tổng giá trị khoảng 16,5 tỷ Mỹ kim. Đầu tháng 10 năm 2025, ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nâng lên mức 6,7% cho năm 2025 và điều chỉnh giảm còn 6,0% cho năm 2026.
Dưới đây là bảng so sánh dự đoán tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 của một số định chế tiêu biểu:
Là nền kinh tế phụ thuộc trên 70% vào xuất cảng và đầu tư nước ngoài, Foreign Direct Investment (FDI). Nguồn lợi lớn nhất của ngành xuất cảng Việt Nam dựa vào thị trường Mỹ, trong khi mức thuế đối ứng của Mỹ đánh trên hàng hóa Việt Nam là 20% và 40% trên hàng trung chuyển, phần lớn chế xuất từ vật liệu mua của Tầu cộng . . . Ngoài ra, Việt nam còn phải chịu một loạt thuế suất mới của Mỹ từ mùng 01 tháng 10 đối với các loại thuốc có bằng sáng chế với mức thuế 100%; đồ gỗ nội thất 50%; xe tải 25%. . . Các yếu tố này phủ một tảng mây đen trên quyết tâm chính trị của Ba-Đình.
Kinh tế gia trưởng của Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhận định, do Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, “thời gian qua, kim ngạch xuất cảng sang Hoa Kỳ giảm hơn 25 tỷ Mỹ kim, tương đương gần 20% tổng kim ngạch xuất cảng hàng năm của Việt Nam”. Thực tế này ảnh hưởng đáng kể trên số liệu tăng trưởng GDP của Việt Nam.
Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 9 năm 2025 do S&P theo dõi vẫn ở mức 50,4 điểm, không thay đổi so với tháng 8 trước đó. Điều này chứng tỏ năng lực sản xuất và sức tiêu thụ của Việt Nam vẫn đứng tại chỗ. Đó là lý do tại sao trong 9 tháng qua có khoảng 242,9 ngàn doanh nghiệp, phần lớn là ngành dịch vụ và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) rời khỏi thị trường, do khó tiếp cận vốn và ảnh hưởng từ môi trường kinh tế toàn cầu. [2]
Tính đến đầu năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,9 triệu người, trong đó 68,2% có việc làm. Theo số liệu này, thì số người trong độ tuổi lao động không làm việc khoảng gần 17 triệu!
“Rút ruột” công trình
Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, tỷ lệ thất nghiệp năm 2024 chỉ khoảng 2,3%, tức khoảng 1,2 triệu người trong lực lượng lao động. Phần lớn còn lại là giới không tham gia thị trường lao động vì lý do cá nhân, học tập, hoặc giới sống trưởng giả nơi biệt phủ sang trọng, ngày ngày yến tiệc linh đình có người hầu hạ! Nếu trong số 17 triệu người ở độ tuổi lao động, mà có giới tinh hoa không cần làm việc vẫn sống huy hoàng thì chắc chắn phúc lợi từ 17 Hiệp Định Thương Mại Tự Do, Free Trade Agreement (FTA) mang lại hàng chục năm qua đã nguồn nuôi dưỡng đám người tinh hoa đỏ!
Đầu tư công là lãnh vực kỳ vọng nhất, trong 9 tháng qua, cũng chỉ gải ngân được 50%. Thời gian còn 3 tháng mong manh như tơ trời trong gió, làm sao đạt mức giải ngân 100% như mong đợi? . . . [3]
Tính đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã trên 17,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 13,37% so với cuối năm 2024. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng đã cho vay thêm ra nền kinh tế gần 2,1 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng bình quân 232.000 tỷ đồng mỗi tháng. Đây là mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. [4]
GDP danh nghĩa của Việt Nam khoảng 430–450 tỷ Mỹ kim, tương đương 11 triệu tỷ đồng, tùy vào biến động của tỷ giá. Dư nợ tín dụng của cả nước là 17,7 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 161% GDP danh nghĩa của Việt Nam. WB và IMF khuyến cáo các nước đang phát triển chỉ nên đưa tín dụng vào khu vực sản xuất với mức an toàn từ 100–120% trên GDP.
Cho đến cuối tháng 7 năm nay, tín dụng chảy vào khu vực Bất Động Sản (BĐS) đã lên đến 4,1 triệu tỷ đồng, bằng khỏang 24% tổng dư nợ của nền kinh tế; thị trường Chứng Khoán chiếm 265,5 ngàn tỷ đồng. Các khoản tiến này hoàn toàn nằm ngoài khu vực sản xuất. Do vậy trong 10 năm qua, giá nhà tại Việt Nam đắt gấp 3 lần, khiến cho giới lãnh đồng lương cố định làm việc cả đời cũng khó mà mua được một nơi vừa đủ chui ra chui vào! Sự thể này đưa đến hiện tượng “Cầu vượt cung → đẩy giá BĐS và hàng hóa, dịch vụ tăng lên”.
Nếu các dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng GDP vẫn như thượng dẫn, thì lời cổ võ và quyết tâm chính trị làm cho kinh tế năm 2025 của Nội Các Pham minh Chính không đạt được kỳ tích, vậy đây có phải là “cái bẫy” đã cài đặt để nội bộ cộng đảng có cớ “loại trừ nhau” trong đại hội 14 sắp diễn ra ?
Theo Reuters, nhằm bảo đảm “sự lãnh đạo tuyệt đối” của csVN dưới quyền tể trị của Tổng Bí Thư Tô Lâm cả trong lãnh vự đầu tư, kinh tế, một dự thảo nghị đinh “kết hợp an ninh với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với an ninh” dành quyền cho Bộ Công An thẩm định và phê duyệt hay bác bỏ các dự án năng lượng, viễn thông, xây dựng và nhiều lãnh vực khác. . . đang chờ ban hành chính thức, để dẫn đến mục đích: “không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi lợi ích quốc gia, dân tộc”.
Trong cách phát ngôn chính thức của Ba Đình luôn đề cao môi trường chính trị ổn định và đoàn kết. Nhưng phía quần chúng vẫn rộ lên những tin đồn cho thấy quá trình sắp xếp nhân sự chiến lược 5 năm (2026-2030) đang diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh nội bộ rất gay gắt.
Phe Công An đang ra sức củng cố quyền lực, kể cả chỉ huy kinh tế nhằm tiếp tục nắm ngôi tể trị nhiệm kỳ 5 năm đến 2030. Nhưng những “hạt giống đỏ” có chiều hướng bị cho “rơi rụng” cũng đang “quần hùng hội tụ” để tôn minh chủ mới, thay vì đương kim TBT, Đai Tướng Công An Tô Lâm.
Do vậy, GDP được Ba Đình đẩy cao bằng mọi giá chỉ mang ý nghĩa như “số liệu vẽ vời” – là tấm “huân chương hai mặt” để các nhóm lợi ích có chính danh mà chia chác lợi quyền.
Trần nguyên Thao
[1] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cwyq5g6x13wo
[2] https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2025/10/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-9-thang-nam-2025-thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-doanh-nghiep/
[3] https://baodautu.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-tich-cuc-9-thang-uoc-dat-50-ke-hoach-thu-tuong-giao-d402640.html
[4]https://soha.vn/ngan-hang-bom-them-gan-21-trieu-ty-dong-ra-nen-kinh-te-tang-truong-tin-dung-9-thang-cao-nhat-15-nam-qua-19825100814562215.htm
Không có nhận xét nào