Header Ads

  • Breaking News

    Tổng Thống Trump viếng thăm các nước Đông Nam Á với mục đích gì?

    https://vietquoc.org/

     31/10/2025


    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMPsRybX0VEl-aaRKOdwRFZNPtjRin9RduKPw79XpqLZRX2jKDioJiUiHvebiQfLmXt64MkkqBR7MWLMSDcNldo3nYb7MjGlziDAh3CzRUJZ1g_AJf6rKyyWKRJpAoHYEPVQKlRxVXWDIaq5RgAcf1ltA=w346-h196-s-no?authuser=0

    Trump cùng nhảy múa với giới trẻ ra đón chào tại phi trường Kuala Lumpur, Malaysia

    Bước chân xuống phi trường Kuala Lumpur ở Malaysia, Tổng Thống Trump được thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ra tận cầu thang máy bay Airforce One đón tiếp và các người trẻ cầm cờ Malaysia chào mừng với bài hát và điệu nhảy cổ truyền chào đón, trước không khí vui nhộn ấy TT Trump cùng nhảy với lớp trẻ… đây là màn ngoại giao nhân dân hoà đồng với lớp trẻ nhảy múa nói lên sự hoà nhịp của một vị tổng thống 79 tuổi hoà mình với giới trẻ.

    Mục đích chuyến đi Đông Nam Á và dự hội nghị ASEAN của Tổng Thống Trump không chỉ đơn giản là “ngoại giao” mà rõ ràng mang nhiều mục đích chiến lược: Thứ nhất khẳng định hiện diện Mỹ ở khu vực này, thứ hai ký kết kinh tế chiến lược, lấy “hòa bình” làm biểu tượng quyền lực, và tạo ảnh hưởng trước Trung Cộng. Như vậy, có thể nói ông Trump đã “gài” khu vực này vào những cấu trúc mà Mỹ mong muốn như cung cấp chuỗi cung ứng, đầu tư chiến lược, hợp tác kinh tế, bảo vệ an ninh và giải quyết với Trung Cộng thương chiến đang căng thẳng.

    TT Trump đã đạt được gì cho nước Mỹ trong chuyến công du này?

    Tại Malaysia ông Trump đã chứng tỏ khả năng đi tìm hòa bình cho Campuchia và Thái Lan gọi là “Kuala Lumpur Peace Accord”. Đây là dấu ấn ngoại giao to lớn với hình ảnh của một vị tổng thống siêu cường đang đi kiến tạo hoà bình. Về kinh tế, ở Malaysia ông đã ký kết các hoạt động thương mại mở rộng với hàng hoá Malaysia xuất khẩu sang Mỹ nhằm đáp ứng với sức tiêu thụ của ngươi dân Mỹ và giải quyết chuỗi cung ứng bị tập trung vào hàng xuất khẩu Trung Cộng.

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOeO4mXixoi2P5oUm2E08bygC0xnKZdDaO70YB06XYdTkGt2K4uScp-z9hnITWpVwRvjgMrg2-Kgyv60zEjDJeC95Ks7gcJvszxBXbwjaWu7BTuev3A5NG58_oxTk4G4PbKW73SHagFpz7KSYbxt8FdeQ=w256-h186-s-no?authuser=0

    Trump gặp bà thủ tướng Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2025: TT Trump (trái) Nữ Thủ Tướng Nhật Sanae Takaichi (phải)

    Ông Trump viếng thăm Malaysia 2 ngày, từ 26 và 27/10 năm 2025, ông rời Malaysia ngày 27 đến thăm Nhật Bản, một đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á. Theo hãng tin Reuters và AP tường thuật, TT Trump được Nhật Hoàng đón tiếp chừng 35 phút tại Cung Điện Hoàng Gia Tokyo. Sau đó bàn chuyện quốc sự với bà tân Thủ Tướng Nhật Sanae Takaichi, bà này một phiên bản của cố thủ tướng Shinzo Abe. Ông Trump không tiếc lời ngợi khen bà Tân Thủ Tướng Nhật khi bà đã đồng thuận đẩy nhanh tăng cường ngân sách quốc phòng lên 2% GDP, đồng thời ký kết các thỏa thuận về thương mại và đất hiếm mà Trung Cộng đang dùng làm yêu sách với Hoa Kỳ. Bà Tân Thủ Tướng Nhật không ngừng nhắc đến di sản của cố thủ tướng Shinzo Abe như củng cố liên minh quân sự với Mỹ và Abeconomic (kinh tế Nhật Bản theo cách Abe) v.v.

    Đặc biệt trong lần gặp gỡ này, ông Trump đã thành công thực hiện chính sách “American first” từ chính phủ Nhật là các công ty Nhật Bản đang xem xét đầu tư tới 400 tỷ đô la vào Hoa Kỳ, bên cạnh đó Chính Phủ Nhật Bản còn cam kết cung cấp 550 tỷ đô la đầu tư chiến lược, các khoản vay và bảo lãnh cho Mỹ vào đầu năm nay như một phần của thỏa thuận để tránh khỏi thuế nhập khẩu trừng phạt của ông Trump. Đầu tư vào nước Mỹ nhiều bao nhiêu thì người dân Mỹ có công ăn việc làm nhiều bấy nhiêu, hạ thấp lượng nhân công thất nghiệp tại Hoa Kỳ.

    Trump cũng dành thì giờ ghé thăm những binh sĩ Hoa Kỳ phục vụ tại Nhật tại Hàng Không Mẫu Hạm George Washington neo đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo để cổ động tinh thần binh sĩ.

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNDPfR8tnFVqhZ0Eg_codhL7jZLd8P8RZ1kjaSaprN55xYOE7-ial_hkd51Lwc7qdn2B7n4tJYLUWgqLRSavOJQ5_uCRiOP3CVuW4ScEYw6ACQBgE2iS1bYy-z9_SXjDSrCsiYQfmX3XlBV8G_Fd2KyOA=w250-h187-s-no?authuser=0

    Ông Trump đến Nam Hàn vào thứ Tư (28/10) để gặp Tổng thống Lee Jae Myung của Nam Hàn trước hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm. Tổng Thống Nam Hàn đón tiếp Trump như một nhân vật quan trọng nhất hành tinh: Ông Trump được Tổng Thống Nam Hàn trao huân chương cao quý nhất của quốc gia và tặng một vương miện bằng vàng cho TT Trump. Nam Hàn cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào nền kinh tế Hoa Kỳ,  đồng thời hai bên tiến tới một thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu xe hơi từ Nam Hàn vào Mỹ, trong khi Nam Hàn sẽ thực hiện các khoản đầu tư lớn tại Mỹ.

    Đây rõ ràng là một thắng lợi ngoại giao-kinh tế: Trump có thể khẳng định “đem về” những thỏa thuận lớn cho Mỹ, đồng thời củng cố mối quan hệ với Nam Hàn như một đồng minh chiến lược.

    Gặp Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình

    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOtSaDqH7QMWkxq_DR6u0R2H6jkKrcZNklsDoVESCejUNkGBlu_pkNU9Gpk-SxehCuDg1ZCJP1A417NQwEbIXP276FWxAK2JtLmd3whRkrZ18ZcxGxRhm-syOIKTtM9GeL4hDzhk9f4SbY4l6gSN2ddYg=w294-h185-s-no?authuser=0

    Gặp Tập cận Bình tại Nam Hàn ngày 30/10/2025

    Trung Cộng và Hoa Kỳ như hai kẻ đối đầu nhau trong thế kỷ 21, hai bên đã bước vào thương chiến từ lâu và ngày càng trở nên căng thẳng, nhất là việc Trung Cộng hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến Ukraine để thắt chặt đồng minh chống lại Mỹ.

    Cuộc gặp giữa hai phái đoàn Mỹ-Trung, tại một căn cứ không quân của Nam Hàn bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi. Kết quả cuộc họp với Tập đi đến:

    – Giảm thuế: Giảm mức thuế trung bình đối với hàng hóa Trung Cộng từ khoảng 57% xuống khoảng 47%. Trong đó, mức thuế bổ sung (ví dụ liên quan đến chất fentanyl) sẽ được hạ từ khoảng 20% về 10%. 

    – Trung Cộng cam kết mua đậu nành của Mỹ:  khoảng 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tới. 

    – Về đất hiếm: Trung Cộng sẽ đình chỉ việc ngưng xuất khẩu tới Mỹ ít nhất 1 năm. 

    – Trung Cộng đồng ý hợp tác nhiều hơn trong việc ngăn xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Mỹ.

    Những sự trì hoãn căng thẳng chỉ tạm ngưng là  mở đường cho đàm phán sâu hơn về sau.
    Như vậy,  cuộc gặp giữa Trump-Tập tạo nên tình trạng “án binh bất động” tạm thời giữa hai nước, tránh leo thang thuế quan và những mặt hàng xuất khẩu chiến lược.

    Cả hai bên nói sẽ tiếp tục đàm phán sâu rộng hơn: Trump dự kiến sang thăm Trung Cộng vào khoảng tháng 4/2026; Tập cũng có thể tới thăm Mỹ.

    Tổng Thống Trump trở về Hoa Kỳ trong ngày 30 tháng 10 năm 2025, trên Airforce One ông tuyên bố một chuyến đi tuyệt vời trong khi lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ Mỹ than phiền: “Khi chúng ta bước vào ngày thứ 29 của thời gian chính phủ đóng cửa, Donald Trump đang ở đâu? Ông ta đang rong ruổi khắp châu Á, nhảy múa ở Malaysia. Giờ đây, ông ta đang chuẩn bị gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để đạt được một thỏa thuận thương mại sẽ bán đứng người dân Mỹ, từ bỏ các công cụ an ninh quốc gia quan trọng, chỉ để đổi lấy một bức ảnh đẹp”. (As we enter the 29th day of the government shutdown, where is Donald Trump? He is gallivanting in Asia, dancing in Malaysia. He is preparing now to meet with President Xi of China to strike a trade deal that will sell out the American people, give away vital national security tools, in exchange for little more than a photo).

    Hãy nhìn sự việc thực tế để đánh giá một vị tổng thống đi đến đâu thi hoà bình đến đó. Từ giải quyết Hoà Bình ở dải Gaza của Trung Đông, đến Đông Nam Á, chứng tò ông là sứ giả của Hoà Bình. 

    Hoa Kỳ, ngày 31/10/2025

    Lê Hoành Sơn

    https://vietquoc.org/tong-thong-trump-vieng-tham-cac-nuoc-dong-nam-a/


    Không có nhận xét nào