Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước ngày 01 tháng 12 năm 2025

    Việt Nam ký loạt hợp đồng 5G với HUAWEI & ZTE sau động thái áp thuế của Mỹ -Quan hệ Hà Nội- Bắc Kinh ấm lên rõ rệt.

    Vietnam Economy

    30/11/2025

    ".. Việt Nam đang thể hiện sự linh hoạt chiến lược, mở đường cho công nghệ Trung Quốc trong khi đối mặt với cạnh tranh Mỹ – Trung. Các hợp đồng 5G của Huawei và ZTE tuy không lớn, nhưng đủ để đánh dấu sự dịch chuyển địa chính trị quan trọng và gây lo ngại sâu sắc ở phương Tây — nơi vốn xem hai tập đoàn này là rủi ro an ninh nghiêm trọng".

    Nguồn: Reuters


    1) Việt Nam chuyển hướng, đón công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh căng với Mỹ

    Sau nhiều năm dè dặt với công nghệ Trung Quốc trong hạ tầng nhạy cảm, Việt Nam bất ngờ mở cửa hơn cho các tập đoàn lớn như Huawei và ZTE.

    Động thái diễn ra khi quan hệ Việt – Mỹ nguội lạnh vì thuế áp lên hàng Việt Nam, trong khi quan hệ với Trung Quốc lại cải thiện.

    2) Huawei & ZTE thắng hàng loạt gói thầu 5G

    Huawei tham gia liên danh trúng gói thầu 23 triệu USD thiết bị 5G vào tháng 4 — chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng công bố đánh thuế hàng Việt.

    ZTE thắng ít nhất hai hợp đồng, tổng giá trị hơn 20 triệu USD cho hệ thống ăng-ten 5G, trong đó một hợp đồng được công bố tuần trước.

    Đây là những thương vụ chưa từng được báo chí công bố trước đó.

    3) Ai kiểm soát phần “lõi” mạng 5G?

    Dù Huawei và ZTE thắng gói thầu, phần hạ tầng lõi vẫn do:

    Ericsson

    Nokia

    Qualcomm cung cấp thiết bị

    Các hợp đồng mà doanh nghiệp Trung Quốc nhận chủ yếu là phần nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để gây lo ngại.

    4) Vì sao Trung Quốc “tiến gần hơn” lúc này?

    Chuyên gia Nguyễn Hùng (RMIT Vietnam) nhận định:

    Việt Nam từng “đứng quan sát” trước công nghệ Trung Quốc vì sức ép phương Tây.

    Giờ đây, Hà Nội ưu tiên lợi ích riêng, đặc biệt khi công nghệ Trung Quốc rẻ hơn, theo nguồn tin từ Viettel.

    Hai nước cũng đang hợp tác mạnh hơn ở các dự án nhạy cảm:

    Đường sắt xuyên biên giới

    🏭Khu kinh tế gần biên giới

    Trước đây từng bị xem là rủi ro an ninh.

    5) Phương Tây lo ngại sâu sắc

    Các hợp đồng 5G của Huawei và ZTE đã được thảo luận trong ít nhất hai cuộc họp giữa các quan chức phương Tây tại Hà Nội.

    Quan chức Mỹ cảnh báo:

    Công nghệ Trung Quốc có thể làm suy yếu lòng tin vào hạ tầng số của Việt Nam.

    Việc này có thể ảnh hưởng đến quyền tiếp cận công nghệ cao của Mỹ.

    Một giải pháp đang được bàn: tách biệt hoàn toàn vùng mạng sử dụng thiết bị Trung Quốc để tránh lộ dữ liệu — nhưng các chuyên gia cho rằng điều này khó khả thi vì nhà cung cấp thiết bị vẫn có thể “nhìn thấy” dữ liệu mạng.

    6) Huawei vẫn kiên trì “bám rễ”

    Dù thua nhiều gói thầu 5G trong năm, Huawei vẫn duy trì hợp tác kỹ thuật và ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ 5G với Viettel vào tháng 6.

    Đây là hợp tác được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố — cho thấy mức độ nhạy cảm và tầm quan trọng của dự án.

    Nhìn chung:

    Việt Nam đang thể hiện sự linh hoạt chiến lược, mở đường cho công nghệ Trung Quốc trong khi đối mặt với cạnh tranh Mỹ – Trung. Các hợp đồng 5G của Huawei và ZTE tuy không lớn, nhưng đủ để đánh dấu sự dịch chuyển địa chính trị quan trọng và gây lo ngại sâu sắc ở phương Tây — nơi vốn xem hai tập đoàn này là rủi ro an ninh nghiêm trọng.

    https://www.facebook.com/share/17bPKQJmgs/

    Nguồn: Reuters


    Việt Nam trở thành siêu cường thương mại mới 

    Chí Nhân - chinhancn2@gmail.com 

    01/12/2025 

    Việt Nam trở thành siêu cường thương mại mới- Ảnh 1.

    Kim ngạch thương mại VN bứt phá ngoạn mục trong năm 2025

    Ảnh: Đào Ngọc Thạch

    Lần đầu tiên, Việt Nam có thể vượt cột mốc 900 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2025 và 1.000 tỉ USD vào năm 2026. 

    Vào top 15 siêu cường thương mại toàn cầu

    Theo Cục Hải quan, tính đến ngày 15.11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 801 tỉ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng gần 120 tỉ USD) so cùng kỳ năm 2024. Với con số này, VN chính thức vào top 15 siêu cường thương mại toàn cầu. Và nếu giữ đà tăng trưởng hiện nay, dự báo tổng kim ngạch thương mại cả năm 2025 có thể đạt từ 900-920 tỉ USD, một cột mốc kỷ lục.

    Những con số này hoàn toàn vượt xa so với dự báo trước đó của chính chúng ta. Tháng 9.2025, Bộ Công thương dự báo tổng kim ngạch thương mại cả năm chỉ 800 tỉ USD nhưng chỉ đến giữa tháng 11, VN đã vượt qua con số này.

    Nhìn vào bản đồ xuất khẩu có thể thấy, chế biến và xuất khẩu thủy sản là "chiến binh" mạnh của VN. Ngay từ đầu năm 2025, ngành này đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ thị trường Mỹ như thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp (DN) khi đó đều thừa nhận "không thở nổi", thậm chí "muốn buông xuôi". Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cũng lo ngại chỉ riêng với thuế đối ứng của Mỹ nếu duy trì mức trên 10% thì xuất khẩu của ngành trong cả năm 2025 chỉ đạt 9 tỉ USD, thậm chí thấp hơn. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả tháng 10.2025, ngành thủy sản đã mang về 9,5 tỉ USD, tăng đến 15% so với cùng kỳ năm 2024. Và với đà tăng trưởng hiện nay, ước tính con số cả năm 2025 lên đến 11 tỉ USD.

    Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký VASEP, cho hay trong bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là cú sốc chính sách từ thị trường Mỹ, với tinh thần "không bỏ cuộc", các DN đã kịp thời vực dậy tìm hướng đi mới. Thứ nhất là chuyển hướng thị trường, đặc biệt là Trung Quốc, và thời gian qua khai thác rất tốt. Tính đến hết tháng 10, thị trường Trung Quốc tăng đến 32% và đạt kim ngạch 2 tỉ USD - trở thành nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của VN. Thứ 2 là khai thác tối đa lợi thế về chế biến sâu ở tất cả các ngành hàng, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng và các sản phẩm mới như surimi, mực, bạch tuộc, cua ghẹ, cá rô phi... Nhờ vậy, thủy sản VN không chỉ giữ ổn định mà còn tăng trưởng tốt ở các thị trường quan trọng như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc và các thị trường mà chúng ta có ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA). "Những kết quả đó cho thấy bản lĩnh và sự năng động của cộng đồng DN", ông Nam nhấn mạnh.

    Một điển hình khác là xuất khẩu rau quả cũng đối mặt với kim ngạch sụt giảm mạnh liên tục trong 6 tháng đầu năm 2025; nhưng sau đó đã bứt phá thần tốc, lập kỷ lục mới 7,8 tỉ USD sau 11 tháng và vượt 600 triệu USD so với cả năm 2024. "Ngoài thị trường chính là Trung Quốc, rau quả VN tăng trưởng mạnh ở nhiều thị trường quan trọng khác như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và cả các nước ASEAN. Dự báo cả năm 2025 sẽ đạt khoảng 8,5 tỉ USD, tăng đến 1,3 tỉ USD so với năm 2024. Ngành đang hướng đến cột mốc 10 tỉ USD trong năm 2026", ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả VN (VINAFRUIT), lạc quan.

    Củng cố vị thế siêu cường thương mại

    Để tiếp tục tiến lên những nấc cao hơn trong top siêu cường thương mại đòi hỏi từng ngành hàng phải có chiến lược cụ thể. Với ngành rau quả, theo ông Đặng Phúc Nguyên, giai đoạn tới phải tập trung vào chất lượng và độ đồng đều, xây dựng thương hiệu cho trái cây VN, đặc biệt là sầu riêng. Bên cạnh đó, phải tìm thêm những động lực mới như dừa tươi, bưởi và các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm sầu riêng đông lạnh. Tận dụng ưu đãi thuế quan thông qua các FTA để mở rộng thị trường, đẩy mạnh nhóm hàng chế biến, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu tươi.

    Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Hoài Nam bởi ngành thủy sản sẽ đối mặt với nhiều thách thức như sự kéo dài thuế đối ứng của Mỹ, nguy cơ tác động từ chính sách bảo vệ động vật biển có vú - MMPA, thẻ vàng IUU… Tình thế này đòi hỏi DN phải chủ động tái cơ cấu thị trường, phát triển mạnh sản phẩm giá trị gia tăng, đầu tư công nghệ chế biến và tăng tiêu chuẩn bền vững để duy trì tăng trưởng dài hạn.

    GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh (ĐH Kinh tế TP.HCM) thừa nhận: Dù rất vui mừng với những con số kỷ lục mà VN đạt được nhưng có 2 vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất là thuế đối ứng của Mỹ tác động nhiều đến thương mại toàn cầu theo hướng các DN tăng mua tăng bán, tăng dự trữ hàng để tránh các biến động không mong muốn. Đây là một yếu tố góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại 2 chiều của VN tăng vọt trong năm 2025. Thứ hai, xu hướng đó có thể dẫn đến rủi ro khi lượng hàng tồn kho tăng. Bởi trong khi kinh tế thế giới phát triển chậm chạp, thu nhập người tiêu dùng không được cải thiện thì sức mua sẽ bị ảnh hưởng. Điều này có thể kiểm chứng trong mùa mua sắm cuối năm đang đến ở thị trường Âu - Mỹ. Nếu sức mua đợt này không tăng và hàng tồn nhiều thì có nguy cơ tái lập kịch bản hậu Covid-19 cách đây mấy năm và thách thức với VN trong năm 2026 là không hề nhỏ.

    GS Vinh phân tích thêm: Thứ nhất, để kim ngạch thương mại tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới thì điều quan trọng đầu tiên là Chính phủ phải đạt được kết quả đàm phán thuế đối ứng với Mỹ ở mức tốt hơn - dù hiện nay kết quả là rất tích cực. Đẩy nhanh việc ký kết các FTA còn đang đàm phán để giúp DN mở rộng thị trường xuất khẩu. Thứ 2, xu hướng thị trường hiện nay đang chuyển đổi sang các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, đòi hỏi DN VN phải chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đây là những vấn đề cần có nguồn lực tài chính lớn. "Do vậy, Nhà nước cần thiết kế các chính sách giúp các DN, đặc biệt là những DN nhỏ và vừa nhỏ tiếp cận vốn, công nghệ hiện đại tốt nhất", GS Vinh khuyến nghị. 


    https://share.google/0R5zsWLYwqyRIHReC


    Việt Nam với Venezuela có duyên phận đầu tư đấy chứ.

    Rùa Tiên Sinh

    01/12/2025

    A poster with several images of men

AI-generated content may be incorrect.

    Nói ra lại bảo xxx, không biết cái vụ PVN đầu từ gần 2 tỷ USD vào venezuela thua lỗ nặng rồi mất trắng, VN đã lấy lại được tý tiền hơi nào chưa, vượt mặt quốc hội, đưa hàng tỷ ra ngoài đầu tư, khi thua lỗ thì nhà nước mới biết, đến chịu.

    Venezuela chắc chắn sẽ bị Trump cho ăn Tomahawk trong thời gian ngắn tới, nhưng đó là chuyện của Trump, Việt Nam với Venezuela có duyên phận đầu tư đấy chứ.

    Dự án Junin-2 mà PVN đầu tư ở Venezuela đã để lại vết thương chảy máu dai dẳng về sau cho chính phủ ta, nó mở đầu cho làm sóng tăng giá năng lượng từ điện đến bình ổn giá xăng, dầu trong nước, thiệt hại này chúng ta phải khắc phục mấy năm trời đến giờ chưa biết đã ổn chưa.

    Dự án được triển khai thông qua liên doanh PetroMacareo giữa PVN (qua công ty con PetroVietnam Exploration and Production Corporation – PVEP) và công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA. 

    Giá trị đầu tư mà PVEP đổ vào Junin-2 khoảng 1.825 – 1.83 tỉ USD, số tiền này có lẽ chưa tính cả phí hoa hồng cửa sau. Một hợp đồng mà theo các chuyên gia kinh tế nói là " đắt một cách kỳ lạ ".

    Khi dự án đã tạm ngừng, chính phủ Việt Nam không muốn rót vốn vào dự án, PVN vẫn tự nhiên bơm tiền như không có việc gì, vấn đề nghiêm trọng khuất tất là mức phí PVN/PVEP đã trả cho phía Venezuela để có quyền tham gia khai thác là khoảng 584 triệu USD. Tiền ném đi không hề tiếc. Đây được xem như phí bôi trơn để dành quyền khai thác, mặc dù không hề có báo cáo thực tế đúng đắn, tin cậy, kèm rủi ro về khả năng thu hồi vốn, khai thác có lời.

    Hậu quả là thua lỗ đến mức phải nói là mất trắng .PVN trong nhiều năm qua vươn ra ngoài khu vực, đầu tư nhiều dự án ở nước ngoài, nhưng khoản lỗ thì liên tục tăng. 

    Dự án thua lỗ và bê bối ở Junin-2- Venezuela chỉ là một phần nhỏ của nhiều canh bạc đầu tư của PVN.

    PVN/PVEP từng mua cổ phần tại công ty khai thác dầu khí ở Peru, với số vốn lớn ( gần 1 tỷ USD) . Tuy nhiên báo cáo của cơ quan quản lý đánh giá các dự án này nguy cơ không thu hồi vốn, ít nhất có 2 dự án của PVN ở Peru phải bán đi bất chấp lỗ để thu hồi vốn, đến giờ nó đã bặt vô âm tín. 

    Dự án SK-305 tại Malaysia, đây là dự án khai thác dầu khí mà PVN tham gia, nhưng sau đó bị dừng lại do hiệu quả kém và lại thua lỗ.

    Dự án tại Myanmar. PVN từng có dự án dầu khí ở Myanmar nhưng dự án này cũng bị ngừng vào năm 2017 vì tiếp tục thua lỗ.

    Dự án tại Iran (dự án Danan)PVN có dự án dầu khí ở Iran, nhưng dự án đã bị tạm ngừng/đình trệ từ khoảng 2018 do hiệu quả thấp, năng suất kém, môi trường rủi ro quá cao. Tiếp tục lỗ.

    Có tổng cộng 24 dự án dầu khí của PVN ở nước ngoài bị coi là thất bại, đã hoặc đang hoàn tất thủ tục chấm dứt, với tổng chi phí bỏ ra khoảng 773 triệu USD. 

    Trong 13 dự án quốc tế do PVEP/PVN triển khai, chỉ 2 dự án được đánh giá có hiệu quả, phần lớn còn lại, tức 11 dự án gặp khó khăn, thua lỗ, hoặc nguy cơ mất vốn. 

    Vụ đầu tư ở Venezuela của PVN có thể nói là 1 đại án kinh tế, vốn thất thoát quá nhiều bởi thực tế dự án này đã sụp đổ và Việt Nam mất trắng toàn bộ số tiền bỏ ra. Quy mô tỷ đô + thất bại + nghi vấn tham nhũng thì quả thật là hiếm có vụ nào có cả 3 yếu tố như trên đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

    Đây có thể nói là một bi kịch đầu tư.

    Bi kịch đầu tư thì rõ , nhưng bi kịch về quốc phòng đặc biệt trong các gói mua, Nhập khẩu vũ khí của Việt Nam và Israel cũng lớn không kém và các gói thầu vũ khí khác từ Nga cũng đầy rẫy các vấn đề.

    Nguyễn Thị Thanh Nhàn, từng bị cáo buộc dùng các thủ đoạn tham nhũng để thông thầu, lũng đoạn đấu thầu thiết bị y tế thì ai cũng biết , nhưng chính bà ta cũng bị chỉ đích danh là môi giới chủ chốt các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam. ăn chênh lệch phí hoa hồng rất lớn.

    Xuất khẩu vũ khí và thiết bị an ninh từ Israel sang Việt Nam đã tăng mạnh trong nhiều năm, hợp đồng mà Việt Nam đã mua đã lên đến hàng 100 triệu USD.Sự việc vỡ lỡ và Israel đã phải ngừng một số hợp đồng xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam vì sợ rủi ro về pháp lý. Có tiếc không ? Một số người thấy rất tiếc đấy.

    Cuối tuần lại say rồi.


    Không có nhận xét nào