Trịnh Hữu Long
16/12/2025
Ông Tô Lâm phát biểu tại Hà Nội, ngày 15/12/2025. Ảnh: VTV / Chụp màn hình.
Giữa bão tin đồn trên mạng xã hội về nhân sự Đại hội 14, vị trưởng đảng Tô Lâm xác nhận việc có người “trong nội bộ” tuồn tin ra bên ngoài.
Theo dòng sự kiện: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm – hiện là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hà Nội – nói như trên trong cuộc gặp với cử tri Hà Nội vào sáng ngày 15/12. Đoạn video phát biểu của ông được đăng trên website của Đài Truyền hình Việt Nam, dường như đã được phát trong chương trình Thời sự 19:00 cùng ngày.
Nhắc đến trang tin nổi tiếng “Quan Làm Báo” – được cho là tiết lộ các thông tin và tài liệu nội bộ của Đảng Cộng sản hồi năm 2012, ông Lâm cho biết “bây giờ lại xuất hiện thêm mấy cái ông mới, vừa qua cũng phải xử lý, cũng phải cảnh cáo”.
“Thậm chí phải xử lý cả những đối tượng ngay trong nội bộ, cung cấp tin giả, cung cấp tin nuôi sống các đối tượng nước ngoài”, ông Lâm nói.
“Cử tri của mình, nếu ai mà cứ vào cái đó là nộp tiền cho nó. Nó sống bằng cái nghề cứ đi đưa những cái tin giật gân, những cái tin đó để hoang mang. Mọi người cứ tin vào nó, cứ theo nó, mỗi một lần vào mạng là nộp cho nó một ít tiền”, ông cảnh báo.
Không nói gì?
Vị đại tướng công an từng dành cả sự nghiệp để bảo vệ chế độ không nói rõ những đối tượng trong nội bộ và nước ngoài này là ai.
Không rõ ông Lâm dựa trên cơ sở nào để nói cứ vào mạng là “nộp cho nó một ít tiền”.
Quan trọng: Hiện nay, mạng xã hội và một số trang tin đang lan truyền nhiều tin đồn khác nhau về việc sắp xếp nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới.
Ông Tô Lâm được cho là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng bí thư mà ông đang nắm giữ.
Ông sinh năm 1957, năm nay 68 tuổi, quá ba tuổi để được tái cử vào Bộ Chính trị theo quy định của đảng.
Ông chỉ có thể được tái cử nếu rơi vào “trường hợp đặc biệt” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào sự kiện mang tính quyết định – Hội nghị Trung ương 15 – sẽ diễn ra, trong khi ngày khai mạc Đại hội Đảng đã được ấn định là 19/1/2026.
Bối cảnh: Cùng thời điểm sáng ngày 15/12, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cũng có một phát ngôn tương tự ông Tô Lâm.
Trong một bài viết được đăng trên báo điện tử Chính phủ, ông Quang cho biết trong năm 2025, ngành công an đã “quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng ‘cộm cán’, chống phá trọng điểm là nguồn tán phát tin sai sự thật, kể cả từ ngoài biên giới lãnh thổ, từ sâu trong nội bộ”.
Bộ Công an mới đây đã khởi tố, phát lệnh truy nã và chuẩn bị đưa ra xét xử ông Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài vào ngày 31/12 với cùng tội danh “tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Ông Khoa, chủ bút tờ Thoibao.de ở Berlin (Đức), được cho là đã đăng tải nhiều “nguồn tin nội bộ miêu tả các tranh chấp, thanh trừng” trong Đảng Cộng sản.
Ông Phạm Quang Thiện, nguyên giám đốc của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện, thuộc Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, cũng bị khởi tố và ra lệnh bắt với cùng tội danh. Ông Thiện được xác định là “đồng phạm” với ông Lê Trung Khoa.
Hiện không có nguồn nào xác nhận ông Thiện là nguồn tin của ông Khoa.
Ông Khoa và ông Đài đều đang ở Đức. Hiện Luật Khoa chưa xác minh được ông Thiện đã bị bắt hay chưa.
Không có nhận xét nào