Nguyen Huy Vu / Phong Trào Duy Tân
05/01/2026
Sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ, Cuba còn tồn tại chủ yếu do sự hỗ trợ của Venezuela. Chế độ "xã hội chủ nghĩa" ở Venezuela đã nuôi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cuba.
Gần đây, sự suy yếu của Venezuela do Mỹ tăng cấm vận đã kéo theo sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng của Cuba. Còn giờ đây, khi Nicolas Maduro ra đi, và chế độ xã hội chủ nghĩa Venezuela không còn nữa thì Cuba coi như đang bị "ngắt ống thở".
Cuba cung cấp cố vấn và an ninh cho Nicolas Maduro để đổi lại là Nicolas Maduro hỗ trợ dầu và tài chính cho chế độ Cuba.
Hôm qua, trên chuyến bay, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, một đồng minh của TT Trump, cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã nói sơ sơ về chuyện Cuba sẽ ra đi và Mỹ sẽ không chấp nhận chuyện một nước nhỏ đối đầu ngay sau nhà của mình.
Tôi nghĩ rằng việc đưa Tây Bán Cầu trở lại vùng ảnh hưởng của mình và dẹp bớt tay chân của liên minh độc tài sẽ là di sản của TT Trump. Với sự suy yếu của Nga, khủng hoảng kinh tế ở Trung Cộng, thì đây là thời khắc vàng để biến vùng Tây Bán Cầu thành một khu vực tự do và thịnh vượng, thay cho "xã hội chủ nghĩa" và đói nghèo. Ở Tây Bán Cầu, chỗ nào dính vào "xã hội chủ nghĩa" là chỗ đó dính vào độc tài và nghèo đói.
Với chính sách thuế quan hiện tại, chính sách kinh tế dựa vào xuất khẩu của Trung Cộng trở nên khốn đốn, và họ không thể có nhiều tiềm lực để hỗ trợ hệ thống độc tài như trước. Sự khốn đốn này có lẽ sẽ kéo dài, vì cả hai đảng của Mỹ đều không muốn Trung Cộng vượt mặt.
Sự sa lầy của Nga sẽ dẫn đến sự kiệt quệ và cô lập. Cùng với sự tái đầu tư vào quốc phòng của Châu Âu, Châu Âu sẽ có nhiều đòn bẩy hơn để nói chuyện với Nga.
Mới có một năm cầm quyền mà tay chân của liên minh độc tài đã rụng rơi liên tục. Ở Trung Đông, Hezbollah, Hamas đã không còn có thể gây rối. Chế độ độc tài Syria đã ra đi. Chế độ thần quyền Iran đang chuẩn bị sụp đổ sau khi bị Israel và Mỹ tấn công. Sau một thời gian dài hỗn loạn bởi xung đột và khủng bố, Trung Đông bỗng ngày càng trở nên yên bình.
Ở Tây Bán Cầu, Venezuela đang chuyển mình sang một nền dân chủ. Và những ngày tới đây sẽ là Cuba.
Liên minh độc tài "xã hội chủ nghĩa" sẽ tiếp tục được cầm đầu bởi Nga và Trung Cộng, nhưng dưới trướng còn những ai? Triều Tiên và Việt Nam?
Tôi nghĩ các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đến lúc nghĩ về một cuộc cải cách chính trị một cách chủ động, và thiết lập một mối quan hệ chủ động với Hoa Kỳ, thay vì phải bị dồn đến đường cùng để rồi mất đi "các con bài" mà mình có thể sử dụng.
Nguyễn Huy Vũ
5/1/2025
Không có nhận xét nào