BBC News
03/01/2026
Mỹ đã tấn công Venezuela. Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Mỹ Delta Force đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông này cùng vợ ra khỏi Venezuela.
Trực tiếp
6 phút trướcÔng Trump nói ‘chúng tôi sẽ phải xem xét’ việc ủng hộ bà Machado lãnh đạo Venezuela
Nguồn hình ảnh, get
Chụp lại hình ảnh, Bà Maria Corina Machado, người được trao giải Nobel Hòa bình, chào những người ủng hộ từ ban công khách sạn Grand ở Oslo, Na Uy, vào rạng sáng ngày 11/12/2025
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado – người hiện đang ở Na Uy – tiếp quản vai trò lãnh đạo Venezuela hay không, ông Donald Trump nói với Fox News rằng: “Chúng tôi sẽ phải xem xét điều đó ngay lúc này.”
“Họ [Venezuela] có một phó tổng thống, như các bạn biết,” ông nói. “Tôi không biết đó là kiểu bầu cử gì, nhưng sự thắng cử của Maduro là một điều ô nhục.”
Ông Trump cũng cho rằng việc bắt giữ ông Maduro “gửi đi một tín hiệu rằng chúng tôi sẽ không còn bị o ép nữa”.
Ông cáo buộc rằng Mỹ đang mất hàng trăm ngàn người mỗi năm do ma túy, và nói thêm: “Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn.”
13 phút trướcÔng Trump nói ông Maduro và vợ đang được đưa tới New York
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia Flores, tham dự một cuộc họp báo tại khách sạn Meliá Caracas vào ngày 1/9/2025, tại Caracas, Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đang được đưa tới New York sau khi bị Mỹ bắt giữ.
Ông Trump cho biết thêm rằng hai người đã bị truy tố tại New York và sẽ được đưa tới bang này bằng trực thăng và tàu biển.
“Họ đã giết rất nhiều người, trong đó có nhiều người Mỹ, thậm chí cả người dân trong chính đất nước của họ,” ông Trump nói.
19 phút trướcÔng Trump nói ông Maduro bị bắt tại một địa điểm ‘giống pháo đài hơn là một ngôi nhà’
Phát biểu với Fox News, ông Donald Trump cho biết Mỹ “đã định tiến hành việc này cách đây bốn ngày nhưng thời tiết không thuận lợi”.
“Thời tiết phải hoàn hảo… rồi đột nhiên mọi thứ mở ra và chúng tôi nói: triển khai,” ông nói.
Ông Trump cho biết thêm, khi lực lượng Mỹ bắt giữ Maduro, ông này đang ở “trong một ngôi nhà giống như một pháo đài hơn là một ngôi nhà”, với “thép đặc bao quanh”.
Nhắc lại thông tin ông chia sẻ trước đó rằng không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, Trump nói thêm: “Có một vài người bị trúng đạn, nhưng họ đã trở về và được cho là đang trong tình trạng khá tốt.”
23 phút trướcÔng Trump nói đã yêu cầu ông Maduro ‘đầu hàng’ một tuần trước cuộc tấn công
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tiếp tục những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên kênh Fox News.
Ông Trump cho biết Mỹ sẽ “tham gia mạnh mẽ” vào ngành dầu mỏ của Venezuela trong thời gian tới.
Ông nói thêm rằng đã nói chuyện với ông Maduro “cách đây một tuần” và đã nói với ông này rằng: “Ông phải từ bỏ, ông phải đầu hàng.”
“Chúng tôi buộc phải làm điều gì đó chính xác hơn, mạnh mẽ hơn nhiều,” ông Trump nói.
27 phút trướcÔng Trump nói ‘chỉ có một vài người bị thương nhưng không có ai thiệt mạng phía chúng tôi’
Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phát biểu trên kênh Fox News.
Ông cho biết trong các cuộc không kích nhằm vào Venezuela, phía Mỹ “có một vài người bị thương nhưng không có trường hợp tử vong nào”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những phát biểu của ông trong ít phút tới.
36 phút trướcBBC Verify xác định bốn địa điểm bị tấn công
Nhóm BBC Verify đã phân tích nhiều video ghi lại các vụ nổ, đám cháy và khói bốc lên tại nhiều địa điểm khác nhau quanh Caracas nhằm xác định những mục tiêu đã bị tấn công.
Cho đến nay, chúng tôi đã xác định bốn địa điểm:
Căn cứ Không quân Generalissimo Francisco de Miranda (còn gọi là La Carlota): Video quay từ xa cho thấy hai cột khói và một vụ nổ xảy ra gần sân bay quân sự này ở Caracas.
Cảng La Guaira: Tuyến kết nối chính của Caracas ra biển Caribe, nằm ở bang Miranda. Video quay gần hiện trường cho thấy nhiều cột khói bốc lên không trung và ít nhất một đám cháy đang bùng phát.
Sân bay Higuerote: Cũng thuộc bang Miranda, nằm ngay phía đông Caracas. Video quay từ hai góc độ cho thấy lửa và các tia chớp lóe lặp đi lặp lại trên mặt đất, có thể là dấu hiệu của các vụ nổ thứ cấp.
Fuerte Tiuna: Hãng Getty Images đã công bố các hình ảnh cho thấy lửa cháy theo hướng của cơ sở quân sự trọng yếu này ở Caracas, cùng với thiệt hại đối với các phương tiện. Các vệ tinh của NASA cũng phát hiện tín hiệu nhiệt trong khu vực vào khoảng thời gian các cuộc không kích của Mỹ diễn ra.
một giờ trướcTổng thống Maduro tiếp phái đoàn Trung Quốc vài tiếng trước khi Caracas bị tấn công
Nguồn hình ảnh, Văn phòng Tổng thống Venezuela/Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) tiếp ông Khâu Tiểu Kỳ, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Caracas, Venezuela, vào ngày 2/1
Vào hôm 2/1/2026, Tổng thống Maduro đã tiếp phái đoàn Trung Quốc do ông Khâu Tiểu Kỳ dẫn đầu. Họ Khâu là đặc phái viên về các vấn đề Mỹ Latinh của Chính phủ Trung Quốc.
Tới đêm 2/1 rạng sáng 3/1, Caracas bị Mỹ tấn công và Tổng thống Trump tuyên bố đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ được ông Maduro.
Hiện ông Maduro đã bị truy tố tại New York với các cáo buộc liên quan tới vũ khí và ma túy.
một giờ trướcBBC Verify xác định các địa điểm bị không kích ở Caracas
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Một điểm bị không kích tại Caracas
Từ sáng sớm hôm nay 3/1, nhóm BBC Verify đã phân tích một loạt video ghi lại các vụ nổ, cháy và khói bốc lên tại nhiều khu vực khác nhau quanh thủ đô Caracas, nhằm xác định những địa điểm đã bị tấn công.
Cho đến nay, chúng tôi đã xác nhận được ba địa điểm:
Căn cứ Không quân Generalissimo Francisco de Miranda (còn gọi là La Carlota): Đoạn phim quay từ xa cho thấy hai cột khói và một vụ nổ xảy ra gần sân bay quân sự này ở Caracas.
Cảng La Guaira: Tuyến giao thương chính của Caracas ra biển Caribe, nằm ở bang Miranda. Video quay gần hiện trường cho thấy nhiều cột khói bốc lên không trung và ít nhất một đám cháy đang bùng phát.
Sân bay Higuerote: Cũng thuộc bang Miranda, nằm về phía đông Caracas. Video quay từ hai góc độ cho thấy lửa và các tia sáng lóe lên lặp đi lặp lại trên mặt đất, có thể là dấu hiệu của các vụ nổ thứ cấp.
Chúng tôi đang tiếp tục xác minh thêm các địa điểm khác.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Khói bốc lên từ Cảng La Guaira sau các vụ nổ và tiếng máy bay bay thấp được nghe thấy vào ngày 3/1/2026 tại Caracas, Venezuela
một giờ trước‘Vô cùng đáng lo ngại’ và ‘một cuộc tấn công mang tính tội phạm’ – phản ứng trước các cuộc oanh kích ở Venezuela
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tin tưởng vào các lãnh đạo của đất nước cũng như quân đội. Hãng tin Reuters dẫn lời ông nói: “Thế giới cần phải lên tiếng về cuộc tấn công này.”
Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết quân đội đang được triển khai tới biên giới với Venezuela, đồng thời kêu gọi Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc “triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức”.
Tổng thống Chile Gabriel Boric bày tỏ “mối quan ngại và sự lên án của đất nước ông đối với các hành động quân sự của Hoa Kỳ”.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nói rằng nước ông “lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng trước cuộc tấn công mang tính tội phạm của Mỹ nhằm vào Venezuela”.
Thủ tướng Trinidad và Tobago Kamla Persad-Bissessar cho biết: “Trinidad và Tobago tiếp tục duy trì quan hệ hòa bình với nhân dân Venezuela.”
2 giờ trướcÔng Maduro bị truy tố tại New York với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, nắm tay nhau sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện Lập pháp Liên bang vào ngày 10/1/2025 tại Caracas, Venezuela
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bên cạnh vợ ông, bà Cilia Flores.
Chúng tôi vừa có thể cập nhật một số phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, trong đó bà cho biết ông Maduro và vợ ông đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Khu vực phía Nam của bang New York.
Theo bà Bondi, ông Maduro bị cáo buộc các tội danh gồm: “Âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt, và âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt nhằm vào Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.
“Họ sẽ sớm phải đối mặt với toàn bộ sự nghiêm khắc của công lý Mỹ trên lãnh thổ Mỹ, tại các tòa án Mỹ,” bà Bondi nói thêm, nhưng không nêu rõ vợ ông Maduro bị cáo buộc những tội danh gì.
Bà cũng nói: “Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quân nhân dũng cảm của chúng ta, những người đã tiến hành nhiệm vụ phi thường và vô cùng thành công để bắt giữ hai đối tượng bị cáo buộc là các trùm buôn ma túy quốc tế này.”
2 giờ trướcÔng Maduro từng hứa tới thăm Việt Nam
Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela từng thông báo sẽ tới thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vào tháng 10/2024, Phó Tổng thống thường trực Delcy Rodríguez Gómez đã tới thăm Việt Nam. Bà đã có các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Nhân dịp này, ông Tô Lâm đã gửi lời mời Tổng thống Maduro tới thăm Việt Nam.
Phát biểu trên Đài Truyền hình Quốc gia Venezuela vào cuối tháng 10/2024, Tổng thống Maduro cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như đáp lại tình cảm của các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, ông sẽ sớm thăm lại Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ.
Ông Maduro đánh giá cao thành công của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Phó Tổng thống thường trực Delcy Rodríguez Gómez. Tổng thống Nicolas Maduro đã “gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia”.
Tuy nhiên, với việc Mỹ tuyên bố đã bắt giữ ông Maduro thì có lẽ chuyến thăm của ông tới Việt Nam trong tư cách nguyên thủ quốc gia như dự kiến sẽ không thể thực hiện.
Năm 2015, Tổng thống Maduro từng tới thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Maduro vào ngày 31/8/2015 tại Hà Nội
2 giờ trướcVenezuela là 'bạn bè truyền thống' của Việt Nam
Nguồn hình ảnh, VGP
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chào mừng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới thăm Venezuela năm 2024
Việt Nam từ lâu giữ một mối quan hệ “bạn bè” với Venezuela. Mối quan hệ này bắt nguồn từ thời Chiến tranh Việt Nam.
Cho tới nay, sách báo Việt Nam vẫn còn nhắc tới việc nhóm du lích cộng sản FALN của Venezuela bắt cóc Trung tá Michael Smolen của Mỹ để đổi lấy sự tự do cho Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện đặt mìn ở cầu Công Lý vào năm 1964 trong vụ ám sát bất thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, nhưng sau đó Smolen lại được trả tự do còn Nguyễn Văn Trỗi thì bị xử bắn tại Sài Gòn.
Thời ông Đinh La Thăng là chủ tịch PetroVietnam, hai nước có các dự án hợp tác dầu khí, về sau việc hợp tác bị “sa lầy” và ông Thăng đi tù một phần cũng do vụ này.
Vào năm 2013, khi ông Maduro lần đầu đắc cử tổng thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng.
Vào năm 2015, Tổng thống Nicolás Maduro đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/8-1/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tháng 5/2018, sau khi ông Maduro đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gửi điện mừng.
Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đã bày tỏ mong muốn “không ngừng mở rộng và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela”.
Vào tháng 4/2024, khi thăm Venezuela, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định “Việt Nam luôn coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh”.
Vào tháng 10/2024, Phó Tổng thống thường trực Delcy Rodríguez Gómez đã tới thăm Việt Nam, có các cuộc hội kiến, hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Nhân dịp này, ông Tô Lâm đã gửi lời mời Tổng thống Maduro. Vào cuối tháng 10 cùng năm, Tổng thống Maduro đã thông báo ông sẽ đến thăm Việt Nam "nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ".
Hồi tháng 4/2025, một đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tới thăm Venezuela và có dịp gặp ông Maduro.
Trong cuộc gặp, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela “luôn nỗ lực phấn đấu, không phụ mong mỏi của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước Việt Nam-Venezuela”.
Ông Lâm nói “tổ chức đoàn của thanh niên hai nước đã thống nhất, đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tổ chức đoàn, trong đó ưu tiên việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đoàn cũng như các nhiệm vụ khác được hai đảng giao phó”.
Nguồn hình ảnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela
Chụp lại hình ảnh, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
3 giờ trướcĐây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong thời hiện đại
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Joe Inwood
Phóng viên các vấn đề thế giới
Nếu đúng như tuyên bố rằng Mỹ đã điều lực lượng Delta Force xâm nhập vào trung tâm thủ đô Venezuela và đưa đương kim tổng thống, cùng với vợ ông ta, ra ngoài, thì đây là điều chưa từng thấy trước đây.
Sự việc trong quá khứ gần giống nhất với sự kiện lần này là vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Panama Manuel Noriega, cũng do lực lượng đặc nhiệm thực hiện, vào năm 1989.
Cả hai người đều vừa tuyên bố chiến thắng trong các cuộc bầu cử gây tranh cãi, đều bị Mỹ cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, và cả hai trường hợp đều diễn ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự đáng kể.
Tuy nhiên, việc bắt giữ Noriega diễn ra sau một cuộc chiến ngắn nhưng mang tính quyết định giữa hai nước, trong đó quân Panama nhanh chóng bị áp đảo.
Ông Noriega đã trú ẩn tại Đại sứ quán Vatican, nơi ông ở lại trong 11 ngày.
Cuối cùng, Noriega đã bị thuyết phục rời đi sau khi Mỹ sử dụng “chiến tranh tâm lý” – cụ thể là liên tục phát nhạc rock với âm lượng lớn, bao gồm nhạc của các nghệ sĩ như The Clash, Van Halen và U2.
Ông được đưa về Mỹ, nơi ông bị kết án về các tội danh liên quan đến ma túy.
Chi tiết về chiến dịch bắt giữ Nicolás Maduro vẫn chưa được công bố, nhưng có vẻ đây là một chiến dịch còn tham vọng hơn về quy mô – thành công trong việc đưa Tổng thống và vợ ông ta ra ngoài mà không cần sử dụng lực lượng bộ binh thông thường.
Số phận của ông ta hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều khả năng sẽ kết thúc trong một nhà tù tại Mỹ.
3 giờ trước'Ông Marco Rubio dự báo sẽ không có hành động tiếp theo ở Venezuela'
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio
Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Lee nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự báo sẽ không có hành động tiếp theo nhằm vào Venezuela sau khi ông Nicolás Maduro bị bắt.
Ông Mike Lee cho biết đã xác nhận việc Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt sau một cuộc gọi điện thoại với Rubio.
“Ông ấy [Rubio] dự báo sẽ không có hành động nào thêm ở Venezuela khi Maduro đã nằm trong sự kiểm soát của Mỹ,” Thượng nghị sĩ Lee cho biết.
Ông Lee bổ sung rằng các cuộc tấn công của Mỹ “được triển khai nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người thực hiện lệnh bắt giữ”.
Trước đó, ông Lee viết trên mạng xã hội X: “Tôi mong chờ được tìm hiểu xem điều gì, nếu có, có thể hợp hiến để biện minh cho hành động này trong trường hợp không có tuyên bố chiến tranh hay sự ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự.”
3 giờ trướcDelta Force là lực lượng nào?
Giới chức Mỹ nói rằng lực lượng Delta Force đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Vậy Delta Force là lực lượng nào?
Biệt đội Tác chiến Lực lượng Đặc biệt số 1 – Delta, thường gọi là Delta Force, là một trong những đơn vị đặc nhiệm (Special Mission Units) nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm thuộc Lục quân Mỹ.
Lực lượng này được thành lập năm 1977. Quy mô của Delta Force được giữ bí mật.
Delta Force từng tham gia chiến dịch mang tên Móng vuốt Đại bàng (Operation Eagle Claw) nhằm giải cứu 52 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Tehran bị quân cách mạng Hồi giáo Iran cầm giữ vào năm 1980. Chiến dịch này thất bại, khi một trực thăng và một máy bay vận tải bị phá hủy, 5 trực thăng bị thu giữ, 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Delta Force từng được triển khai trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc vào năm 1990-1991 tại Vùng Vịnh.
Năm 1993, Delta Force triển khai Chiến dịch Rắn Gothic tại Mogadishu, Somalia với mục tiêu bắt sống tướng Mohamed Farrah Aidid của Liên minh Dân tộc Somalia. Trong chiến dịch này, hai trực thăng Black Hawk của Mỹ bị rơi. Sự kiện này được mô tả trong sách Black Hawk Down, sau đó được dựng thành phim.
Từ khi ra đời đến nay, Delta Force từng tham gia hàng chục chiến dịch tại Afghanistan, Iraq, Bắc Phi, Trung Đông, Trung Mỹ…
Abu Sayyaf, một trong các thủ lĩnh của IS, bị tiêu diệt trong một chiến dịch của Delta Force vào năm 2015.
4 giờ trướcNếu Mỹ thực sự đã bắt ông Maduro, tiếp theo có thể là gì?
Mỹ chưa từng thực hiện một can thiệp trực tiếp như vậy ở Mỹ Latinh kể từ khi nước này xâm lược Panama năm 1989 để lật đổ nhà lãnh đạo quân sự lúc bấy giờ là Manuel Noriega.
Nếu ông Maduro thực sự bị loại bỏ khỏi chính trường Venezuela như ông Trump nói, điều này sẽ được xem là một thắng lợi lớn đối với một số nhân vật diều hâu trong chính quyền Mỹ – những người trong số đó từng công khai ủng hộ thay đổi chế độ.
Mỹ đã cáo buộc ông Maduro đứng đầu một tổ chức tội phạm buôn lậu ma túy, điều mà ông phủ nhận. Mỹ cũng không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Venezuela sau cuộc bầu cử năm 2024, vốn chủ yếu bị đánh giá là không tự do và không công bằng.
Trong khi đó, Venezuela đã cáo buộc Mỹ muốn chiếm đoạt các mỏ dầu béo bở của họ – vốn được cho là lớn nhất thế giới.
Điều thực sự chưa rõ là chuyện gì sẽ xảy ra ở chính Venezuela nếu Maduro thực sự đã bị loại bỏ.
Những người ủng hộ can thiệp của Mỹ cho rằng điều này sẽ mở đường cho phe đối lập Venezuela nắm quyền, do nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado hoặc ứng viên đối lập từ cuộc bầu cử 2024 Edmundo Gonzalez dẫn dắt.
Tuy nhiên, những người khác tin rằng tình hình sẽ không hề đơn giản như vậy.
Quân đội và lực lượng bán quân sự ở Venezuela vẫn trung thành với ông Maduro, và thậm chí một số người chỉ trích ông cũng lo ngại rằng can thiệp trực tiếp của Mỹ có thể khiến Venezuela càng thêm bất ổn.
Chắc chắn sẽ còn những đồng minh thân cận khác của ông lo sợ cho tương lai của chính họ sau khi có tin về việc ông Maduro bị bắt.
4 giờ trướcBộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố sẽ triển khai toàn bộ lực lượng vũ trang
Nguồn hình ảnh, Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã thông báo việc triển khai ngay lập tức các lực lượng quân sự trên toàn quốc.
Trong một video phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, ông Vladimir Padrino López kêu gọi một mặt trận đoàn kết để kháng cự trước “cuộc xâm lược tồi tệ nhất” từng xảy ra đối với Venezuela, đồng thời cho biết Venezuela đang thực hiện “theo lệnh của Maduro” rằng tất cả lực lượng vũ trang sẽ được triển khai.
“Họ đã tấn công chúng ta nhưng sẽ không khuất phục được chúng ta,” ông nói.
4 giờ trướcVenezuela yêu cung cấp cầu bằng chứng Tổng thống Maduro vẫn còn sống
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh ông Maduro còn sống, trong bối cảnh không có thông tin về hành tung của ông, theo thông tin BBC vừa nhận được.
Bà Rodríguez cho biết chính phủ hiện không biết Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu.
Bà cũng cho biết chính phủ đã yêu cầu “chứng minh ngay lập tức” rằng cả hai người còn sống.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt được tổng thống Venezuela cùng với vợ của ông này.
CBS dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ cho biết Delta Force, đơn vị chống khủng bố của Mỹ, đã bắt giữ vợ chồng ông Maduro.
4 giờ trướcNgười dân dường như đang rất hoảng loạn
Theo phóng viên phụ trách Trung Mỹ và Cuba Will Grant của BBC, người dân dường như đang rất hoảng loạn.
"Tôi đã trao đổi với một số nhà báo Venezuela, họ đang lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình.
"Tôi nói chuyện với một đồng nghiệp qua video; cô ấy tắt hết đèn. Cô ấy sống khá gần La Carlota, một sân bay quân sự nằm ngay trung tâm Caracas. Từ cửa sổ nhà mình, cô ấy có thể chứng kiến những gì đang diễn ra.
"Trong lúc cập nhật tình hình cho tôi, cô ấy đồng thời nhận được những hình ảnh tương tự từ bạn bè, người thân và trên mạng xã hội, xác nhận những gì cô ấy đang nhìn thấy, nhưng ở các khu vực khác của thành phố.
"Cảm giác về một sự kiện được phối hợp đồng loạt là rất rõ rệt. Có thể hình dung điều đó đáng sợ đến mức nào đối với người dân bình thường – bất kể họ ủng hộ hay phản đối ông Maduro," phóng viên này cho biết.
Nguồn: BBC News
Không có nhận xét nào