Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam

    Thu hồi sữa nhìn từ hành vi người tiêu dùng?

    Vũ Kim Hạnh

    02/08/2026

    “...Thưa, sợ NĐ 46 a, 46 b, 46 c lại xuất hiện rồi lại kêu cứu và giải cứu. Bởi những điều căn gốc trong quan điểm thiết kế 46 vẫn còn nguyên: siết chặt cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm, tăng nhanh mọi thủ tục, qui định khắt khe, kiểm soát mọi thứ, mọi giá, bất chấp năng lực thực thi, thông lệ quốc tế, nhất là bất chấp chủ trương lớn của Đảng”.

    Hay là chuyện kể về Hai cuộc tất niên độc đáo.

    1/ NỖI LO CỦA CẢ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG.

    Chiều tối qua, nhóm chuyên gia thị trường của BSA mới gom được đủ mặt để họp mặt tất niên, kiểm qua tình hình năm cũ 2025. Và cùng nhau thấy, chủ đề chính sao cũng xoay quanh "An toàn thực phẩm" mà thôi.

    Năm 2025 , đầu năm, nạn sữa giả, sữa cỏ khiến NTD lo sợ hú hồn. Khi sữa cỏ vẫn là nỗi lo thường xuyên thì mới tức thì đây, sữa xịn lại có thông tin bị nhiễm bản.

    Trong khi NTD hoang mang thì doanh nghiệp đã có lúc cực kỳ lo âu thấy hàng nhập bán Tết bị tắc nghẽn, thiệt hại khó lường vì NĐ 46. Đã hoãn thi hành 46 thì doanh nghiệp sợ gì nữa? 

    Thưa, sợ NĐ 46 a, 46 b, 46 c lại xuất hiện rồi lại kêu cứu và giải cứu. Bởi những điều căn gốc trong quan điểm thiết kế 46 vẫn còn nguyên: siết chặt cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm, tăng nhanh mọi thủ tục, qui định khắt khe, kiểm soát mọi thứ, mọi giá, bất chấp năng lực thực thi, thông lệ quốc tế, nhất là bất chấp chủ trương lớn của Đảng.

    Mấy ngày này, món hàng bán chạy nhất trong những ngày chợ Tết thưa vắng vẫn là THỰC PHẨM. Mà nỗi lo của người tiêu dùng đâu có nguôi ngoai: sợ thực phẩm nhiễm bẩn, bao chứa độc tố. 

    Dịp Tết với người Việt, ý nghĩa lớn nhất là sum họp, đoàn viên. Mà nỗi quan tâm, lo âu lại dồn vào hai "thành tố" được quí trọng thương yêu nhất là CHA MẸ GIÀ và CÁC CON, CHÁU của từng gia đình.

    Vì vậy, sau khi phân tích tất cả các vấn đề vướng mắc liên quan, chúng tôi quyết định ngày mai sẽ có một bài viết thiệt là thời sự, thiệt là ĐỜI: "Thu hồi SỮA nhìn từ hành vi Người tiêu dùng"

    2/TẤT NIÊN ONLINE.

    Trưa hôm qua, đã có một cuộc Tất Niên qua mạng (uống nước suối thôi và nhậu...một núi dữ liệu) khá ly kỳ. Tất niên mà...chỉ cử đại diện vì một người đang ở đại học South Florida, hai người còn lại thì ngồi ở hội trường của BSA thôi. Là tôi và anh Văn Phượng, người nhiều năm phụ trách cuộc khảo sát định kỳ thường niên để xác lập danh sách DN HVNCLC. Sau khi công bố (Sơ Bộ) danh sách được NTD bình chọn, hiện nay là công đoạn, gửi thư xin thông tin phản hồi của các cơ quan quản lý địa phương (nơi đặt VP, nhà máy của DN được NTD bình chọn) về tình hình DN tuân thủ pháp lý kinh doanh và cũng là thời gian các DN gửi hồ sơ cập nhật thông tin về DN mình.

    Người xa xôi mà hầu như ngày nào cũng thúc hối việc thảo luận là NICK NGUYỄN (Nguyễn Lê Thanh Nguyễn) là Tiến sĩ Marketing của ĐH Miami và hiện đang làm Phó GS tại ĐH South Florida. Cơ duyên khởi đầu dự án "AI DIGITAL TWIN" giữa BSA và nhóm của TS rất trẻ Nick Nguyễn là sau khi lắng nghe doanh nhân TS Huỳnh Kỳ Trân nói rằng,anh hạn chế chi cho marketing để giảm giá thành sản phẩm, nhắm đạt được mức giá "mềm" nhất cho người nghèo, người thu nhập thấp thì Nick Nguyễn có sáng kiến tập họp một số học trò anh đang theo học ở Đại học KH tự nhiên TP cùng xây dựng dự án như sau: Phát triển nền tảng AI để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing tối ưu bằng cách sử dụng AI để mô phỏng hành vi và phản ứng của NTD Việt Nam khi triển khai chiến dịch marketing, quảng cáo trong thực tế sao cho hiệu quả nhất.

    Tôi gọi đùa với Nick Nguyễn "Bọn mình cũng đang làm tất niên online đó nha, vì bối cảnh chung quanh, các cơ quan, tổ chức đang làm tiệc tất niên đông vui, tưng bừng lắm". 

    Nick Nguyễn hưởng ứng liền, dạ vậy mình vui vẻ tranh thủ luôn buổi tất niên kế đi cô, ngày thứ sáu 13 sắp tới nè cô, ngày đó "hên " lắm, nha cô. Tôi ừ luôn. Cũng hên, thứ sáu mười ba, vì Nick Nguyễn bận rộn vậy mà tình nguyện theo nhịp nhặt vậy, sao mình nỡ từ chối. Tôi trả lời, 13/2 tốt rồi, ngày 14 cô mới về quê , mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ăn Tết !

    Vũ Kim Hạnh


    Không có nhận xét nào