Header Ads

  • Breaking News

    "Đế quốc Mỹ" và các cuộc đảo chánh ở các quốc gia khác trên thế giới

    Giao Thanh Pham

    02/09/2026

    (Bài viết là chính kiến cá nhân kèm với sự thật của lịch sủ)

    Vào năm 1954, theo Hiệp Định Geneva, nước Việt Nam bị chia ra thành 2 miền Nam và Bắc tại vĩ tuyến thứ 17 sau khi Pháp thất bại trong Cuộc Chiến Đông Dương. Hiệp Đinh Geneva thành hình sau khi chủ trương tổ chức một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc không thực hiện được, dẫn đến sự hình thành của miền Bắc theo chủ thuyết Cộng Sản dưới sự hậu thuẫn của Trung Cộng và Liên Xô, trong khi miền Nam ngả về Mỹ.

    Cố tổng thống Ngô Đình Diệm trở thành vị tổng thống đầu tiên của Nam Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 1955 thành lập nước Cộng Hòa Việt Nam, trước đó, ông từng giữ chức Thủ Tướng vào năm 1954.

    Trong con mắt của chính quyền Mỹ, thì sau 9 năm tổng thống Diệm cầm quyền, Washington bắt đầu mất lòng tin vào người lãnh đạo miền Nam này. họ cho rằng, ông ta đang mất dần quyền kiểm soát đất nước, và chính quyền Mỹ của John F. Kennedy lo sợ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, thì chủ nghĩa cộng sản sẽ chiếm toàn bộ Việt Nam và các quốc gia Đông Dương. Thế là, cơ quan gián điệp CIA xắn tay áo lên, nhảy vào can thiệp, đã đến lúc … bày ra một cuộc đảo chánh. 

    Qua tay Lucien Conein, liên lạc viên của CIA, đóng vai trò là người trung gian giữa Đại Sứ Mỹ Henry Cabot Lodge Jr. và viên đại tướng phản bội Dương Văn Minh, họ xúi giục ông tướng này nhận lời đứng ra làm tay sai theo lệnh của CIA, kéo bè kết đảng trong quân đội nhằm thực hiện âm mưu đảo chánh.

    Sau khi nhận được tín hiệu, tướng DVM chỉ đạo quân đội của mình chiếm giữ phi trường Tân Sơn Nhất và các đài phát thanh, rồi phong tỏa các tuyến đường chính dẫn vào Sài Gòn. Họ kéo quân đến phủ tổng thống, một cuộc chiến đấu đẫm máu diễn ra, nhưng tổng thống Diệm cùng với người em trai của mình thoát được. Ông Diệm biết rằng, tình hình không thể cứu vãn được, nên đã đồng ý sắp xếp một cuộc gặp gỡ với phe đảo chánh để đầu hàng. 

    Ngày 2 tháng 11 năm 1963, hai bên hẹn gặp nhau tại nhà thờ Cha Tam, với hi vọng, cuộc gặp gỡ này có thể sẽ có cái kết êm đẹp đưa anh em tổng thống Diệm và gia đình ra sống lưu vong ở nước ngoài. Thế nhưng khi các tướng lãnh của phe đảo chánh đến nơi, họ đã giết 2 anh em ông Diệm ngay tại chỗ, với chủ trương đã định trước: "Diệt cỏ phải nhổ tận gốc." Có nghĩa là, để giải quyết vấn đề cho nhanh gọn, anh em ông Diệm phải chết. Lưu đày là không đủ. Phải chăng, đúng theo định luật tự nhiên, hễ gieo gió thì sẽ gặt bão, vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, tổng thống John F. Kennedy, người đã ra lệnh cho cuộc đảo chánh ở miền Nam Việt Nam 20 ngày trước, bị ám sát chết ở Dallas thuộc tiểu bang Texas?

    Hầu hết các sử gia sau này đều đồng ý ở một điểm, là cuộc đảo chánh và vụ ám sát tổng thống Diệm thực sự có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử nước Mỹ, vì nó đã đẩy Mỹ vào cuộc chiến kéo dài hơn một chục năm ở Việt Nam. Một cuộc chiến tranh dài đăng đẳng mà không một chính trị gia hay quân sự gia nào tiên đoán trước được. Cũng không ai có thể ngờ là cuộc chiến Việt Nam lại kết thúc bằng một thất bại ê chề với hơn 58 ngàn người Mỹ bỏ mạng, sau khi người Mỹ cuối cùng theo lệnh rút lui ra khỏi Việt Nam vào tháng 4 năm 1975.

    **********

    Đây chính là loại vũ khí mà đế chế Hoa Kỳ luôn xử dụng để loại bỏ những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác, những lãnh đạo không chịu làm phận con rối cho họ giựt giây và sai bảo, để thực hiện những gì họ muốn. Nó được gọi là “Sắp Đặt và Thúc Đẩy cho những cuộc Đảo Chánh”. Đơn giản là, chính quyền Mỹ sẵn sàng xử dụng vũ lực để can thiệp vào chính trường của một quốc gia khác, qua việc lật đổ chính phủ đương nhiệm khỏi quyền lực ở quốc gia đó và đưa vào thay thế bằng những người đã được họ sắp đặt sẵn. Không cần có bầu cử, không cần có quy trình, chỉ đơn giản là cưỡng đoạt quyền lực, chỉ đơn giản là một người bị tước đoạt quyền hành và một người khác, thực chất chỉ là một con rối đã được Mỹ tuyển chọn đưa lên thay thế. 

    Các cuộc “Sắp Đặt và Thúc Đẩy cho những cuộc Đảo Chánh” kiểu này diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, đã được Hoa Kỳ thực sự xử dụng khá thường xuyên như những công cụ để đạt được những gì họ muốn trên chính trường quốc tế. 

    **********

    Cuộc đảo chánh đầu tiên dưới tay đế chế Hoa Kỳ được thực hiện vào ngày 17 tháng 1 năm 1893 với quần đảo có tên là Hawaii dưới quyền của Nữ Hoàng Liliʻuokalani, vì ảnh hưởng của Đường Mía sản xuất tại đây đã đè bẹp Đường Mía sản xuất ở nội địa Hoa Kỳ thời đó. Chưa đầy 1 tháng sau, ngoại trưởng John W. Foster của tổng thống William Henry Harrison hoàn tất kế hoạch, xóa sổ quần đảo này và cho sát nhập thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. 

    Sau thời điểm cưỡng chiếm và cướp được Hawaii, đế chế Hoa Kỳ bắt đầu cho công việc “mở mang bờ cõi và gìn giữ hòa bình cho thế giới” tiến về phía Nam của Châu Mỹ. Việc dễ nhất là bắt đầu xua quân đi xâm chiếm những quốc gia đang nằm dưới sự đô hộ của đế chế Tây Ban Nha, khi đế chế này đang trên đường suy thoái vào thời điểm cuối thế kỷ thứ 19 bao gồm:

    • Columbia (1903): Tiếp tay Manuel Amador Guerrero lật đổ chính quyền đương thời để lên làm tổng thống.

    • Honduras (1903-1925): Tiếp tay những lãnh đạo thân Mỹ lật đổ chính quyền đang được Tây Ban Nha đỡ đầu, để chiếm đất trồng chuối mang về Mỹ. Nó còn được gọi là Cuộc Chiến Chuối “the Banana War.”

    • Cuba (1906-1909): Tiếp tay đảo chánh hất cẳng Tây Ban Nha để lũng đoạn chính quyền. 

    • Nicaragua (1909-1910 và 1912-1933): Tiếp tay quân phản loạn Juan José Estrada lật đổ tổng thống José Santos Zelaya.

    • Haiti (1915-1934): Dùng vũ lực tiếp trợ cho “quân kháng chiến” cưỡng chiếm hòn đảo này và được biết đến với tên “the Caco War.”

    • Dominican Republic - Đợt 1 qua những năm (1916-1924): Mang quân đội đến quốc gia này cưỡng ép tổng thống Juan Isidro Jimenes từ chức và thay thế lãnh đạo bằng các giới chức trong quân đội của nước này. Đợt 2 qua những năm (1961, 1963, and 1965): Tham gia vào vụ ám sát Trujillo (1961), lật đổ Bosch (1963) và can thiệp quân sự (1965).

    • Guatemala (1954): CIA dàn dựng Chiến Dịch PBSuccess, lật đổ tổng thống Jacobo Árbenz.

    • Chile (1973): Ủng hộ cuộc đảo chánh quân sự chống lại Tổng thống Salvador Allende.

    • Brazil (1964): Ủng hộ cuộc đảo chánh quân sự chống lại tổng thống João Goulart.

    • Bolivia (1964, 1971): Ủng hộ các cuộc đảo chánh quân sự gây ra rối loạn trật tự ở quốc gia này.

    • Argentina (1976): Ủng hộ chính quyền quân sự.

    • Uruguay (1973): Ủng hộ và tiếp tay cho cuộc đảo chánh ở đây.

    • Panama (1989): Xâm lược để lật đổ Manuel Noriega.

    • Venezuela (2025): Đưa quân sang bắt cóc tổng thống đường thời ông Nicolás Maduro về Mỹ để xử … tội liên quan đến ... việc cướp dầu hỏa của Mỹ cách đó hơn 3 ngàn dặm …

    Từ những vùng đất hàng xóm ở miền Nam Châu Mỹ, đế chế Hoa Kỳ tiến quân đi xa hơn, chiếm đoạt những vùng đất bị Tây Ban Nha đô hộ trước đây như Guam và Phi Luật Tân. Chắc chắn bài viết này còn nhiều thiếu sót nhưng nhiêu đây cũng đủ hiểu rồi.

    Tóm lại: Chính quyền Mỹ từ hơn 200 năm qua, đã và đang lợi dụng các "phong trào giành độc lập" của một quốc gia khác để tiến hành nhiều cuộc đảo chánh ở những quốc gia này. Nhờ đó, họ có thể thiết lập “các nhà lãnh đạo thân Mỹ” nói trắng ra là các con rối được Mỹ giựt giây. Có những quốc gia đã “được sát nhập” và trở thành một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ như Puerto Rico và Guam.

    Đây chính là THỨ VŨ KHÍ LỢI HẠI NHẤT ĐƯỢC HOA KỲ XỬ DỤNG TRONG VIỆC ... GÌN GIỮ HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI … 

    Trung Quốc chả là cái đinh gì!

    Phạm Thanh Giao


    Không có nhận xét nào