Header Ads

  • Breaking News

    TT Mỹ ra sắc lệnh mới áp thuế 10 % với hàng nhập khẩu

     TT Mỹ ra sắc lệnh mới áp thuế 10 % với hàng nhập khẩu, ngay sau khi Tòa Án Tối Cao bác "thuế đối ứng"

    Chi Phương/RFI

    02/21/2026

    Tòa Án Tối Cao Mỹ hôm qua, 20/02/2026, đã công bố phán quyết, bác bỏ phần lớn các mức thuế đối ứng « mang tính trừng phạt » đánh vào hàng nhập khẩu từ nhiều nước mà tổng thống Donald Trump đưa ra, cho rằng lãnh đạo Mỹ lạm quyền. Tổng thống Trump ngay lập tức đã chỉ trích quyết định này, và đáp trả bằng việc ký sắc lệnh mới, áp thuế 10 % đối với hàng hóa toàn cầu nhập vào Hoa Kỳ trong thời hạn tối đa 150 ngày.

    TT Mỹ ra sắc lệnh mới áp thuế 10 % với hàng nhập khẩu, ngay sau khi Tòa Án Tối Cao bác "thuế đối ứng"

    Theo phán quyết của Tòa Án Tối Cao, tổng thống Trump đã vượt quá quyền hạn khi áp đặt thuế quan, và không thể biện minh cho chính sách này bằng « tình trạng khẩn cấp quốc gia » về kinh tế, khi sử dụng một văn bản luật năm 1977 (IEEPA - International Emergency Economic Powers Ac), cho phép chính phủ hành động nhanh chóng không cần thông qua Quốc Hội. Chánh án John Roberts nói rõ là tổng thống cần phải « chứng minh được là có sự đồng thuận rõ ràng của Quốc Hội ».

    Ngay sau quyết định này, tổng thống Donald Trump đã tổ chức họp báo, chỉ trích gay gắt sáu thẩm phán của Tòa án Tối cao, trong đó có ba thuộc phe Cộng Hòa, đã tạo thành một đa số bất thường chống lại ông. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường trình:

    Tổng thống Donald Trump nhận định, trước các máy quay, rằng « thật đáng xấu hổ, thật điên rồ ». Ngay sau quyết định của Tòa Án Tối Cao, đưa ra một cảnh cáo nghiêm khắc đối với ông, tổng thống Mỹ đã tổ chức họp báo, lên án các thẩm phán, cho rằng ông đã lạm quyền để áp đặt thuế quan.

    Nguyên thủ Mỹ nói : « Tòa đã nói rằng tôi không có quyền đánh thuế dù chỉ một đô la !Thật là nực cười ! Tôi có quyền ra lệnh cấm vận, nói với các nước rằng Washington không muốn làm ăn với họ trên đất Mỹ, nhưng tôi lại không có quyền bắt họ trả 10 đô la ». 

    Tổng thống cùng các cộng sự đã lường trước quyết định của Tòa án, và ngay lập tức thông báo sẽ viện đến những luật khác để thay thế cho văn bản luật vừa bị các thẩm phán bác bỏ. Ông Trump nói thêm : « Hôm nay, tôi sẽ ký một sắc lệnh để áp thuế đối với hàng hóa toàn cầu nhập vào Hoa Kỳ, bổ sung vào các mức thuế hiện đang được áp ụng ».

    Các mức thuế dự trù có hiệu lực trong 3 ngày tới (24/02), nhưng về mặt pháp ký, chỉ có thể được duy trì tối đa trong 150 ngày. Donald Trump đã giải thích rằng từ nay đến lúc đó, chính quyền của ông sẽ nghiên cứu các công cụ pháp lý khác. »

    Phán quyết của Tòa Án Tối Cao không đề cập đến việc chính phủ Hoa Kỳ có phải hoàn trả thuế cho những doanh nghiệp đã nộp các khoản thuế do ông Trump áp đặt hay không. Hãng tin AP cho biết kể từ tháng 12, bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã thu hơn 133 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu. Phòng thương mại Hoa Kỳ đã khẳng định rằng Tòa đã đưa ra quyết định đúng đắn, có lợi cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

    Phản ứng quốc tế

    Nhiều quốc gia và định chế trên thế giới cũng ngay lập tức ra phản ứng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng quyết định này sẽ giúp các nước bớt phải suy nghĩ, « thật tuyệt vì có những cơ chế kiểm soát và đối trọng trong các nền dân chủ ».

    Lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Đức cho rằng Tòa Án Tối Cao của Mỹ đã « gửi một tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ trật tự thương mại dựa trên luật lệ hơn là các biện pháp đơn phương ». Bộ trưởng kinh tế Mêhicô thì tỏ ra thận trọng, kiên nhẫn « chờ đợi những biện pháp của Mỹ », trong hiện tại 85 % hàng hóa của nước này xuất sang Hoa Kỳ không phải chịu thuế nhờ hiệp định thương mại tự do.

    RFI


    Không có nhận xét nào