Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước

    Đời sống chính trị Việt Nam

    Bầu cử xứ thiên đường! Người dân có nên diễn vai quần chúng nữa không!

    15/3/2026


    Ở mọi quốc gia, bầu cử luôn được quảng bá như biểu tượng của dân chủ. Đó là khoảnh khắc người dân bước vào phòng phiếu, cầm trên tay lá phiếu và quyết định ai sẽ thay mình quản lý đất nước. Nhưng giữa các quốc gia dân chủ và các quốc gia độc tài, hai chữ “bầu cử” có thể mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

    Trong các quốc gia dân chủ, bầu cử là một cuộc cạnh tranh thực sự. Nhiều đảng phái khác nhau tham gia tranh cử, mỗi đảng đưa ra chương trình, chính sách và tầm nhìn của mình. Người dân được quyền nghe, so sánh, tranh luận và cuối cùng lựa chọn. Nếu chính quyền làm không tốt, họ có thể bị thay thế ở kỳ bầu cử tiếp theo. Lá phiếu của người dân vì thế mang một giá trị rất cụ thể: nó có thể làm thay đổi quyền lực.

    Chính vì vậy, ở những xã hội dân chủ, chính trị gia luôn phải lắng nghe dân. Họ biết rằng nếu làm sai, tham nhũng hoặc không giữ lời hứa, cử tri sẽ loại họ khỏi quyền lực. Lá phiếu trở thành một công cụ kiểm soát quyền lực.

    Nhưng trong các chế độ độc tài, bầu cử thường mang một hình thức khác: đảng chọn trước, dân chỉ bỏ phiếu sau.

    Danh sách ứng cử viên đã được sàng lọc từ trước. Những người không cùng hệ thống quyền lực gần như không có cơ hội xuất hiện trên lá phiếu. Số ghế trong quốc hội hay hội đồng nhân dân đã được phân bổ sẵn cho từng tổ chức, từng cơ cấu. Khi người dân bước vào phòng phiếu, lựa chọn thực sự gần như không tồn tại.

    Trong trường hợp đó, bầu cử không còn là cạnh tranh chính trị. Nó trở thành một nghi thức hợp thức hóa quyền lực.

    Người dân vẫn đi bầu, vẫn bỏ phiếu, vẫn có thùng phiếu và kiểm phiếu. Nhưng kết quả gần như không thể thay đổi. Những người trúng cử không phải vì họ được người dân lựa chọn trong một cuộc cạnh tranh công bằng, mà vì họ đã được hệ thống quyền lực lựa chọn từ trước.

    Điều này dẫn đến một hậu quả rất lớn: chính quyền không thực sự chịu trách nhiệm trước người dân.

    Khi lá phiếu không thể thay đổi quyền lực, người cầm quyền cũng không có động lực mạnh để lắng nghe cử tri. Quốc hội trở thành nơi thông qua các quyết định đã được định sẵn, thay vì là nơi đại diện cho ý chí đa dạng của xã hội.

    Trong khi đó, ở những nền dân chủ thực sự, một lá phiếu có thể lật đổ cả một chính phủ. Lịch sử thế giới đã nhiều lần chứng minh điều đó.

    Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải là “có bầu cử hay không”, mà là “bầu cử đó có thật sự cho phép người dân lựa chọn quyền lực hay không”.

    Một cuộc bầu cử thực sự phải có ba yếu tố cơ bản:

    • tự do ứng cử,

    • cạnh tranh giữa các lực lượng chính trị,

    • kết quả phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri.

    Nếu thiếu những yếu tố này, bầu cử chỉ còn lại hình thức.

    Khi người dân chỉ được mời đi bỏ phiếu cho những lựa chọn đã được sắp đặt, họ không còn là người quyết định quyền lực. Họ chỉ đang tham gia vào một kịch bản đã được viết sẵn.

    Và khi đó, câu hỏi mỗi công dân cần tự đặt ra là:

    Lá phiếu của mình có thực sự quyết định tương lai đất nước, hay chỉ là một tờ giấy được bỏ vào thùng phiếu để hoàn thành một nghi thức?

    Bởi vì trong một xã hội tự do, lá phiếu là quyền lực của nhân dân.

    Nhưng trong một hệ thống không có cạnh tranh chính trị, lá phiếu đôi khi chỉ là một vai diễn trong một vở kịch mang tên bầu cử.

    Doanh nghiệp FDI treo thưởng 23 triệu đồng để tuyển dụng lao động

    QUANG ĐẠI

    Thứ tư, 18/03/2026 

    Nghệ An - Doanh nghiệp đưa ra mức thưởng cao để thu hút lao động, trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh khi mở rộng sản xuất.

    Doanh nghiệp FDI treo thưởng 23 triệu đồng để tuyển dụng lao động

    Công nhân làm việc trong Nhà máy Luxshare – ICT Nghệ An (doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An). Ảnh: Ngọc Anh

    Doanh nghiệp treo thưởng lớn để tuyển dụng

    Ngày 18.3, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, Công ty Luxshare ICT Nghệ An vừa có thông báo tuyển dụng số lượng lớn công nhân, kèm theo nhiều chính sách thưởng hấp dẫn.

    Theo đó, từ ngày 12.3 đến hết 31.3.2026, doanh nghiệp áp dụng chương trình thưởng giới thiệu và giữ chân người lao động với tổng mức lên tới 23 triệu đồng/người.

    Thông báo tuyển dụng của Công ty Luxshare ICT Nghệ An, với chương trình thưởng giới thiệu và giữ chân người lao động hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Anh

    Thông báo tuyển dụng của Công ty Luxshare ICT Nghệ An, với chương trình thưởng giới thiệu và giữ chân người lao động hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Anh

    Theo chính sách này, người giới thiệu có thể nhận ngay 6 triệu đồng nếu người được giới thiệu đi làm đủ các mốc 26, 52 và 78 ngày công. Ngoài ra, công nhân mới còn được hưởng khoản thưởng giữ chân lên tới 12 triệu đồng, chia theo các mốc ngày công thực tế. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình “chuyên gia giới thiệu nội bộ” với mức thưởng cao nhất 5 triệu đồng nhằm khuyến khích người lao động tham gia tuyển dụng.

    Hiện Luxshare ICT Nghệ An có khoảng 30.000 lao động. Trong năm 2026, khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, doanh nghiệp dự kiến nâng quy mô lên tới 60.000 lao động.

    Theo ghi nhận, chỉ trong hai ngày đi làm trở lại sau Tết, mỗi ngày công ty đã tiếp nhận hàng trăm lao động mới và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng theo từng ngày để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

    Được biết, người lao động khi vào làm việc được hưởng mức lương cơ bản 5,4 triệu đồng/tháng, cùng nhiều khoản phụ cấp.

    Cụ thể, phụ cấp nhà ở 500 nghìn đồng, phụ cấp thâm niên từ 200 - 600 nghìn đồng, phụ cấp xăng xe 300 nghìn đồng, thưởng chuyên cần 300 nghìn đồng; phụ cấp tiền ăn từ 676 nghìn đồng đến 1,17 triệu đồng; phụ cấp chức vụ lên đến 1 triệu đồng.

    Tổng thu nhập của người lao động, bao gồm lương, thưởng, phụ cấp và làm thêm giờ, dao động khoảng 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, thu nhập có thể tăng thêm nếu người lao động tham gia giới thiệu thêm nhân sự mới vào làm việc.

    Để thu hút và giữ chân lao động, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các khu ký túc xá với phòng ở tiện nghi, trang bị điều hòa, nước nóng lạnh, cùng các sân tập thể thao phục vụ sinh hoạt của công nhân.

    Công đoàn theo dõi, kết nối cung - cầu lao động

    Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị luôn nắm sát tình hình nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tham gia kết nối cung - cầu lao động.

    Cùng với đó, tổ chức Công đoàn cũng tập trung hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

    Việc doanh nghiệp đưa ra mức thưởng cao cho thấy nhu cầu tuyển dụng lớn trong giai đoạn mở rộng sản xuất, song cũng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, đảm bảo minh bạch trong hoạt động tuyển dụng và quyền lợi của người lao động.

    'Đại bàng' ngoại ồ ạt làm tổ, vì sao nhà đầu tư Việt bỏ trống sân nhà?

    Duy Quang

    TPO - Dòng vốn ngoại đang quay lại mạnh mẽ, các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản liên tiếp được kích hoạt. Do đó, nhà đầu tư trong nước nếu chần chừ vì lo ngại lãi suất cao trong ngắn hạn sẽ bỏ lỡ cơ hội.

    Vốn ngoại giữ nhịp

    Theo báo cáo của JLL Việt Nam, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều hoạt động M&A nhất trong năm qua với tổng giá trị giao dịch năm 2025 ước đạt khoảng 2,4 tỷ USD, thậm chí cao hơn nếu tính cả các thương vụ chưa công bố.

    Bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam - cho biết, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò quan trọng trên đường đua M&A bất động sản nhưng chiến lược của họ ngày càng chọn lọc và dài hạn hơn. Các quỹ ngoại tập trung vào những dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược, gắn với phát triển đô thị, khu công nghiệp hoặc các thành phố cảng, trung tâm logistics.

    1.jpg

    UOA nắm quyền phát triển khu đất rộng hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Ảnh: Fili.

    Gần đây nhất, thị trường bất động sản TPHCM xuất hiện thêm một thương vụ SkyWorld Development Berhad - nhà phát triển đô thị đến từ Malaysia - thông qua công ty con SkyWorld Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Vina An Thuận Phát, hướng tới việc thâu tóm khu đất gần 1 ha tại phường Lái Thiêu, TPHCM. Theo thỏa thuận, SkyWorld dự kiến mua lại toàn bộ vốn điều lệ của Vina An Thuận Phát cùng các quyền lợi liên quan. Khu đất được quy hoạch phát triển dự án tháp căn hộ cao tối đa 40 tầng với 1.241 căn hộ.

    Tương tự, UOA Group - một tập đoàn địa ốc lớn của Malaysia - thông qua công ty con UOA Việt Nam đã chi khoảng 68 triệu USD (tương đương gần 1.700 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần Công ty CP VIAS Hồng Ngọc Bảo. Thương vụ này giúp UOA nắm quyền phát triển khu đất rộng hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định - một trong những khu đất hiếm hoi còn lại tại lõi trung tâm TPHCM. Gamuda Land cũng hoàn tất thương vụ thâu tóm quỹ đất quy mô hơn 1,1 ha tại Hải Phòng với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng để phát triển dự án chung cư cao cấp.

    Theo các chuyên gia, trong bối cảnh địa chính trị thế giới bất ổn, bất động sản Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Do đó, nhà đầu tư trong nước nếu chần chừ vì lo ngại lãi suất cao trong ngắn hạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Khi dòng tiền rẻ quay trở lại, thị trường bất động sản sẽ tăng tốc. Từ tháng 9/2025, sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh.

    Hiện, sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán và bất động sản đều tăng, đặc biệt gia tăng ở nhóm đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Theo quan sát của JLL Việt Nam, có 3 yếu tố đang nâng đỡ dòng vốn M&A gồm nhu cầu tiếp tục tăng từ thương mại điện tử và ngành phân phối, chi phí đất tại các khu công nghiệp hình thành lâu năm tăng, tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao về công nghệ, tự động hóa và thực hành ESG.

    anh-2-giai-doan-2-se-xay-dung-ifc-o-thu-thiem.jpg

    Bất động sản Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại. Ảnh: Phạm Nguyễn.

    Ông Tạ Mỹ Bách - Giám đốc Thị trường vốn JLL Việt Nam - dự báo, giai đoạn tháng 8-9/2026 có thể là khoảng thời gian sôi động đối với M&A khi doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực, điều kiện khảo sát thực địa thuận lợi và tiến độ giải ngân cuối năm được đẩy nhanh. Tâm lý thị trường cũng có thể nhận hỗ trợ từ đợt đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell dự kiến trong quý III năm nay.

    Giai đoạn 2026-2030, thị trường được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ. M&A nhiều khả năng duy trì vai trò tích cực trong tái cấu trúc danh mục và nâng cao chất lượng nguồn cung.

    Lãi lớn nhờ ngược dòng

    Hiện nay, lãi vay tăng mạnh đã tạo rào cản tâm lý ngắn hạn khiến nhà đầu tư chần chừ, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc.

    Giai đoạn 2011-2012, khi lãi suất tăng đáng kể và nhà đầu tư trong nước ngần ngại xuống tiền, dòng vốn ngoại đua nhau thâu tóm quỹ đất, đến nay đã lãi cả chục lần.

    Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong giai đoạn 2015-2025, giá bất động sản trung tâm TPHCM tăng mạnh trên tất cả các phân khúc. Trong đó, đất nền dẫn đầu với mức tăng 384% (25 triệu lên 121 triệu đồng/m2), tiếp theo là chung cư tăng 197% (31 triệu lên 92 triệu đồng/m2), nhà riêng tăng 168% (56 triệu lên 150 triệu đồng/m2), nhà mặt phố tăng 134% (92 triệu lên 215 triệu đồng/m2).

    Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra, từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản từng bước phục hồi, với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc. Lượng giao dịch đạt 537.000-785.000 mỗi năm.

    tp-5.jpg

    Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang trong ngưỡng tiềm năng lớn.

    Vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân khoảng 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo từng năm nhưng mức tăng bình quân chỉ 5-10% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với đà đi lên của giá nhà, đất ở. Riêng ở TPHCM, giai đoạn 2018-2024, giá căn hộ tăng từ 35 triệu lên hơn 91 triệu đồng/m2. Thậm chí, nhiều dự án ở khu trung tâm chạm ngưỡng 120-150 triệu đồng/m2.

    Theo các chuyên gia, thông thường khi lãi suất trong nước cao hơn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư mạnh vào Việt Nam hơn vì đây là lúc lợi suất của họ cao hơn.

    Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho biết, khi thu nhập bình quân đầu người còn dưới mức 7.000 USD thì thị trường bất động sản vẫn có tốc độ phát triển cao và tỷ suất sinh lời cũng khá cao. Vì vậy, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang trong ngưỡng tiềm năng lớn. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải ưu tiên chọn các dự án có kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tích hợp các hình thức giao thông TOD, đầy đủ dịch vụ tiện ích, chủ đầu tư uy tín…

    Tiếp nhận 344 công dân Việt Nam từ phía Campuchia bàn giao

    Hoàng Giáp- Hinhduongduc@gmail.com

    17/03/2026 

    344 công dân Việt Nam được phía Campuchia bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, để đưa về nước.

    Chiều 17.3, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 344 công dân Việt Nam cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai).

    Theo cơ quan chức năng, nhóm công dân này do lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp tội phạm trong thời gian qua.

    Tại buổi tiếp nhận, các công dân Việt Nam sau khi được bàn giao từ phía Campuchia đã được hướng dẫn di chuyển vào khu vực kiểm tra, xác minh nhân thân; quá trình cư trú, lao động của công dân tại Campuchia.

    - Ảnh 1.

    344 công dân Việt Nam được bàn giao từ phía Campuchia

    ẢNH: H.G

    Song song đó, lực lượng y tế cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe ban đầu, đảm bảo công dân đủ điều kiện nhập cảnh và không có dấu hiệu mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với những trường hợp đặc biệt như người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục.

    Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cũng đã phối hợp với phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Nai triển khai các bước điều tra, xử lý ban đầu và tiến hành bàn giao một số đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng hai nước tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Campuchia để đưa về nước

    `ẢNH: H.G

    Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết nhiều công dân trở về lần này là lao động tự do, sang Campuchia tìm kiếm việc làm nhưng không ổn định; một số người không có giấy tờ hợp lệ, phải thực hiện các thủ tục xác minh bổ sung trước khi hoàn tất việc tiếp nhận...

    - Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam

    ẢNH: H.G

    Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, phân loại, các công dân được hướng dẫn liên hệ với gia đình hoặc chính quyền địa phương để trở về, sớm ổn định cuộc sống. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm và phương tiện di chuyển ban đầu.

    Trong quá trình tiếp nhận và sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện 4 nghi phạm nằm trong diện bị truy nã theo quyết định của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

    Ngay sau khi xác định danh tính, những người này đã được tách riêng, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho cơ quan công an có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuất cảnh lao động hoặc tìm việc làm ở nước ngoài.

    Mỗi người dân cần tìm hiểu nắm rõ pháp luật, những khuyến cáo của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

    Chuyển điều tra vụ sản xuất gần 90 tấn phân bón giả ở Đắk Lắk

    Thứ Hai 16/03/2026

    VOV.VN - Tối 16/3, ông Vương Minh Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk (Sở Công Thương Đắk Lắk) xác nhận, chi cục vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan công an điều tra vụ việc sản xuất gần 90 tấn phân bón giả.

    Trước đó, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Súp và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Cư M’gar tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

    Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn phân bón các loại đang được tập kết tại cơ sở này nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tổng khối lượng phân bón các loại khoảng 90 tấn, xác định trị giá ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng.

    chuyen dieu tra vu san xuat gan 90 tan phan bon gia o Dak lak hinh anh 1

    Kho hàng chứa 90 tấn phân bón các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

    Quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trên nhãn,  bao bì hàng hóa có  ghi các thông tin giả về địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố. Thông tin về xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa không rõ ràng.

    Từ kết quả xác minh ban đầu, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ tài liệu vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

    16 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

    18/03/2026

    Kinh tế vĩ mô

    Cục Thuế vừa công khai danh sách 16 chủ hộ kinh doanh cùng 2 người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế.

    16 Chủ hộ kinh doanh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế năm 2026 - Ảnh 1.

    Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về các giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh. Thông báo không chỉ ra số tiền nợ thuế của các cá nhân, tổ chức.

    Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

    16 Chủ hộ kinh doanh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế năm 2026 - Ảnh 2.

    Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định chi tiết về việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

    - Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

    - Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

    - Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

    Nghị định 49 cũng quy định trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.

    Phan Trang


    Không có nhận xét nào