Header Ads

  • Breaking News

    Thư trao đổi nội bộ. Năm 1993 Mỹ quyết định dùng cộng sản Việt Nam để chống lại cộng sản Trung Quốc

    Bùi Anh Trinh 

    01/3/2017

    Dũng thân mến,

    Rồi đây, một ngày nào đó, sẽ có một nhân vật ảo khác sẽ lật tẩy Vũ Quang Thuận để trở thành một siêu nhân mới xuất hiện. Nhân vật siêu nhân mới đó xanh hay đỏ, tròn hay méo là tùy thuộc những tay phù thủy chuyên tuyên truyền bằng media. *[ Dĩ nhiên những tay phù thủy này là người của NSA ( “National Security Agency”, thường được dịch là “Cơ quan mật vụ chính trị Hoa Kỳ” ) ].

    Trong hơn 20 năm qua các nhà phù thủy chính trị Mỹ dần dần bắt ép CSVN đi vào quỹ đạo chính trị , kinh tế của Mỹ nhưng không muốn hủy bỏ chế độ Cộng sản tại VN. Lý do là sau khi thế giới Cộng sản sụp đổ thì Mỹ phát hiện ra rằng trong 70 năm qua các nước Cộng sản không ngóc đầu lên nổi là vì sự bất hợp lý của chế độ CS. ( Cha chung chẳng ai khóc, của chung tha hồ đục khoét ).

    Vì vậy sau khi Liên Xô sụp đổ thì kẻ thù duy nhất còn lại của Mỹ là Trung Cộng. Nhưng nếu Trung Cộng trở thành tư bản thì 45 tỉnh hiện nay của Trung Cộng sẽ trở thành 45 Hồng Kông, hay 45 Đài Loan, 45 Singapor…thì lúc đó kinh tế thương mãi của người Tàu sẽ đè bẹp kinh tế Mỹ là cái chắc.

    Cho nên các nhà phù thủy chính trị Mỹ chủ trương tiếp tục ép cho TC mãi mãi ở trong chế độ Cộng sản như từ trước tới giờ, ngoài ra họ cũng muốn các nước kẻ thù của Mỹ như CSVN, Bắc Triều Tiên, Cuba cũng tiếp tục ở trong chế độ Cộng sản để cho họ mãi mãi nghèo đói so với các nước theo chế độ tư bản.

    Tuy nhiên trước đó, vào năm 1976 Mỹ đã phạm sai lầm lớn là mở cửa cho TC trở lại hội nhập với quốc tế, và sau đó cho TC vay để xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế *( Nhằm mục đích phân hóa thế giới Cộng sản, cùng nhau chống Liên Xô ). Nhưng điều này đã trở thành mối nguy cho Mỹ 20 năm sau đó. Năm 1996 TC thoát nghèo đói và bắt đầu phát triển. Và chỉ cần thêm 12 năm nữa, năm 2008, TC đảo ngược trở lại thành ông chủ nợ của chính phủ Mỹ.

    Vì vậy mà năm 1993 các chính trị gia Mỹ đã nghĩ ra cách dùng Cộng sản Việt Nam để chống lại Cọng sản Trung Quốc. Họ nhắm vào truyền thống chống Tàu của VN có từ lâu đời và nhắm vào cuộc chiến tranh giữa CSVN và CSTQ vào năm 1979.

    Trước tiên vào năm 1993 Mỹ bắt CSVN chấp nhận phải trả món nợ 187 triệu USD mà CSVN vay của Mỹ ( Vay của IMF vào năm 1978 nhưng không trả nổi nợ nên đành ì ra từ năm 1986). Sau đó họ cũng bắt CSVN phải nhận trả món nợ chiến phí mà VNCH đã vay của Mỹ thời trước 1975. Sau khi CSVN chấp nhận thì Mỹ ( Clinton ) mới cho CSVN hoãn trả nợ cũ và được vay nợ mới là 2 tỉ USD cho chương trình xóa đói giảm nghèo.

    Năm 1994 Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận đối với CSVN. Năm 1995 Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với CSVN. Năm 2002 Mỹ ( Wold Bank ) bắt đầu cho CSVN vay để phát triển kinh tế.

    Từ đó cho đến nay CSVN luôn luôn đi trong quỹ đạo của ông chủ nợ Mỹ nhưng ông chủ Mỹ cũng giống như bất cứ ông chủ nợ nào khác, họ tính toán làm sao cho con nợ luôn luôn mạnh khỏe để trả vừa vốn vừa lãi cho mình, họ không ngu gì làm cho cho con nợ của mình bị sụp đổ. Nhưng chưa trả hết nợ này thì họ cho vay nợ khác to lớn hơn để cho con nợ mãi mãi làm việc trả nợ cho họ.

    Chính vì không muốn cho CSVN sụp đổ cho nên Mỹ không bao giờ nghĩ tới chuyện lật đổ CSVN. Đây là một điều mà người bình dân Việt Nam không hề nghĩ tới, và những nhà quan sát chính trị VN tầm cỡ thế giới cũng không hề dám lên tiếng lật tẩy của Mỹ. Họ chỉ làm như người đứng ngoài xem đánh cờ tướng, không được phép nói lên nước cờ còn trong đầu của các đấu thủ.

    Trong khi đó thì người trong nước có tâm lý mong chờ Mỹ sẽ giúp dân tộc VN lật đổ chế độ CS chứ họ không bao giờ nghĩ tới chuyện chính người Việt Nam đứng lên lật đổ Cọng sản. Cho nên họ cứ nhìn Việt Tân, Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh… như là những cứu tinh do Mỹ phái về. Còn những người như Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Quang A, Huy Đức, Phạm Chí Dũng …là tay trong của Mỹ tại VN.

    BÙI ANH TRINH 

    Ghi chú : Bài này được đưa lên net ngày 1-3-2017 dưới tựa đề “Thư trao đổi nội bộ đã được phép đăng”. Thư này nhằm mục đích dội nước lạnh vào đầu những người trong nước đang hau háu trông chờ Mỹ lật đổ CSVN trong khi có tin Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi người dân biểu tình trường kỳ. Và Lisa Phạm loan tin Đảo Minh Quân sẽ đưa quân về giải phóng Việt Nam …

    *Giờ đây những chiêm tinh gia nào muốn đoán quẻ xem ai sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng thì hãy nghiên cứu kỹ loạt bài này. ( Đặc biệt nhắn riêng cho người anh em NXC ).

    Lâu nay lãnh đạo CSVN ba hoa với dân chúng rằng “Mỹ vô cùng cần chúng ta” nhưng sự thực trái lại : CSVN đang vộ cùng cần Mỹ một khi xảy ra chiến tranh lạnh giữa Mỹ và TC… CSVN không thể một mình chống TC, cũng không thể theo TC để chết chùm với TC.

    Vậy nếu muốn đoán ai sẽ thay thế ông Trọng thì hãy tìm hiểu xem ai là nhân vật có thể thỏa hiệp được với Mỹ. Xin trích một đoạn trong bài “Ông Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ để làm gì ?” :

    Ngày 26-5-2017, VOA đưa ra bài viết “Ông Trump có thực sự coi Việt Nam là đối tác quan trọng?”. Trong đó dẫn lời của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng :

    "​Ông Trump thích ngoại giao cá nhân," … "Ông ấy hành động theo cảm tính nhiều lắm. Vấn đề là liệu ông Phúc có đặt một cái tương quan cá nhân nào tốt đẹp với ông Trump hay không thì nó sẽ thành công rất nhiều."

    Vậy vấn đề còn lại là liệu ông Phúc có một “tương quan cá nhân” nào với ông Trump như giáo sư đã nói hay không? Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng tới thông tin trước đây do trang mạng Chân Dung Quyền Lực đưa ra : Đó là ông Phúc đã âm thầm mua 2 nhà tại Mỹ, cho con du học tại Mỹ.

    Không biết vô tình hay cố ý, giáo sư đã làm cho thiên hạ giật mình. Nếu ông Phúc đã có một “tương quan cá nhân” ( Quan hệ đặc biệt ngoài công vụ ) với ông Trump thì quả là chuyện động trời !!

    Bùi Anh Trinh


    Không có nhận xét nào