Header Ads

  • Breaking News

    Làm công ăn lương tại TP HCM cày chăm chỉ suốt đời vẫn nghèo

    Thân Thành Vũ

    0/4/2026

    “...Phải khai thác tiềm năng 100tr dân chứ ko thể lệ thuộc vào FDI bên ngoài hay vài tập đoàn quốc doanh, tập đoàn chủ đạo. Nếu ko thì 10,20 năm tới sẽ thêm hàng chục triệu người già yếu, mà việc làm, thu nhập, nhà cửa lại ko có. Rồi 30,40,50 năm nữa đất nước sẽ ra sao ? 

    Hôm nay ra chính sách này, mai chính sách kia mà ko chạm hơi thở cuộc sống thì càng gây khổ hơn.

    Giới trẻ ngày nay ngại lập gia đình và ngại đẻ. Tre già đi mà măng ko mọc”.


    Đây là nói TpHCM trung tâm kinh tế cả nước và có nhiều cơ hội việc làm. Đi các tỉnh, về nông thôn thì khác xa nữa. 

    Sinh viên tốt nghiệp khá giỏi, làm tại ngân hàng lớn hay tập đoàn tại TP.HCM, lương khởi điểm cũng chỉ quanh quẩn mức 5-10 tr. Để lên được mức 20tr - 30tr, rồi 50tr mất bao lâu? Có khi chưa tới 20tr đã mất việc, rồi già yếu mà vẫn chưa leo lên tới 40tr. Số người khoe lương 200tr thì đếm trên đầu ngón tay trong gần 20tr dân Saigon. Qua 35 tuổi là bắt đầu khó xin việc. 

    Giả sử 2 vợ chồng + 1 con nhỏ, tổng thu nhập 50tr - mức khá ở đất Sài Gòn, chi tiêu tằn tiện:

    • Thuê nhà + Điện nước, đt, internet: 8tr

    • Xăng xe, trả góp xe: 2tr 

    • Con cái học hành, bỉm sữa: 7tr 

    • Ăn uống, sinh hoạt: 12tr

    • Đối nội, đối ngoại, y tế, …: 5tr

    Dư ra: 16 triệu/tháng.

    Giấc mơ căn hộ 50m2 vùng ven:

    Một căn hộ "bèo" nhất hiện nay giá cũng 40tr/m2. Căn 50m2 = 2 tỷ.

    • Với số tiền dư 16tr/tháng, mất bao năm (tính luôn lạm phát) mới tiết kiệm đủ tiền trả trước 30%? 

    • 70% còn lại vay ngân hàng 15 năm, mỗi tháng thu nhập còn lại ko đủ trả cả gốc lẫn lãi. 

    Tôi tìm hiểu thì nay 2vc trẻ nhận lương trừ chi tiêu để dư 16tr / tháng là rất hiếm. 

    Nếu chỉ trông chờ vào lương, sẽ cày suốt đời kiếm cơm qua ngày. Muốn bứt phá, bắt buộc phải Startup. 

    Nhưng để dân dám Startup, môi trường cần phải thay đổi:

    Pháp luật phải minh bạch.

    Thủ tục phải thuận lợi, nhanh chóng.

    Loại bỏ tình trạng cán bộ sách nhiễu, gây khó dễ.

    Khi chi phí "ngầm" giảm đi, cơ hội cho người trẻ và Startup mới thực sự mở ra. Dân giàu thì nước mạnh, thu ngân sách nhiều hơn. 

    Phải khai thác tiềm năng 100tr dân chứ ko thể lệ thuộc vào FDI bên ngoài hay vài tập đoàn quốc doanh, tập đoàn chủ đạo. Nếu ko thì 10,20 năm tới sẽ thêm hàng chục triệu người già yếu, mà việc làm, thu nhập, nhà cửa lại ko có. Rồi 30,40,50 năm nữa đất nước sẽ ra sao ? 

    Hôm nay ra chính sách này, mai chính sách kia mà ko chạm hơi thở cuộc sống thì càng gây khổ hơn.

    Giới trẻ ngày nay ngại lập gia đình và ngại đẻ. Tre già đi mà măng ko mọc. 

    Thân Thành Vũ


    Không có nhận xét nào