Ánh Nguyệt /Người Quan sát
11/04/2026
Mỹ tiếp tục khởi xướng điều tra đối với thuế chống trợ cấp (CTC) áp dụng với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam
Thực phẩm Sao Ta (FMC) và Thủy sản Sóc Trăng là 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc trong đợt rà soát thuế chống trợ cấp của Mỹ. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 9/2026.
Ngày 31/3/2026, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) ban hành văn bản cập nhật thông tin liên quan đến việc Hoa Kỳ tiến hành rà soát hành chính lần thứ nhất đối với thuế chống trợ cấp (CTC) áp dụng với sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.
Trước đó, ngày 20/2/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức khởi xướng cuộc rà soát hành chính nói trên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ điều tra CTC trước đó đã khép lại với kết luận cuối cùng được DOC công bố vào ngày 22/10/2024, sau khi khởi xướng từ ngày 21/11/2023 với thời kỳ điều tra là năm 2022.
Theo kết luận trước đó, mức biên độ trợ cấp được xác định là 2,84% đối với CTCP Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) - doanh nghiệp bị đơn bắt buộc duy nhất tham gia đầy đủ quá trình điều tra. Trong khi đó, Công ty Thông Thuận - doanh nghiệp được lựa chọn nhưng từ chối hợp tác bị áp mức thuế lên tới 221,82%. Các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam chịu mức chung 2,84%.
Đáng chú ý, trong tổng số 50 chương trình được xem xét, DOC xác định có 26 chương trình là trợ cấp bị đối kháng và 10 chương trình không bị đối kháng. Tuy nhiên, vẫn còn 5 chương trình chưa được đưa ra kết luận cuối cùng, bao gồm: cơ chế khấu hao nhanh và tăng chi phí được khấu trừ; hoạt động bao thanh toán xuất khẩu từ các ngân hàng có vốn Nhà nước; bảo lãnh xuất khẩu; các khoản vay ưu đãi cho nhà xuất khẩu và chương trình hỗ trợ vay vốn cho các dự án nông nghiệp hữu cơ từ Agribank. Những nội dung này sẽ tiếp tục được xem xét trong đợt rà soát hành chính lần này.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, bên yêu cầu rà soát gồm các tổ chức đại diện ngành tôm Hoa Kỳ như Hiệp hội Chế biến Tôm Mỹ (ASPA), Hiệp hội Tôm Mỹ (ASA), Liên minh Ngư dân Tôm Hoa Kỳ (USSC) và Ủy ban Hành động Thương mại Tôm Lâm thời (AHSTAC). Giai đoạn rà soát kéo dài từ ngày 1/4/2024 đến 31/12/2024.
Trong đợt rà soát này, DOC đã lựa chọn 2 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, gồm CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) và CTCP Thủy sản Sóc Trăng.
Ngày 20/3/2026, DOC đã ban hành bản câu hỏi rà soát ban đầu gửi tới Chính phủ và các doanh nghiệp liên quan, với thời hạn trả lời đối với phía Chính phủ là ngày 27/4/2026. Trên cơ sở các thông tin phản hồi, cơ quan này có thể tiếp tục đưa ra các yêu cầu bổ sung trong quá trình rà soát.
Tương tự như vụ điều tra ban đầu năm 2023, quá trình rà soát lần này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc trả lời đầy đủ các câu hỏi cũng như phục vụ công tác thẩm tra tại chỗ của DOC. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì kết quả tích cực cho ngành tôm Việt Nam, đồng thời thể hiện mức độ hợp tác của Chính phủ trong các vụ việc phòng vệ thương mại.
Đánh giá về diễn biến tiếp theo, Chứng khoán Bảo Việt dự báo kết quả sơ bộ của đợt rà soát có thể được công bố vào tháng 9/2026, trong khi kết luận cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong năm 2027.
Năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam thiết lập kỷ lục mới khi đạt 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong ngành thủy sản. Riêng thị trường Mỹ mang về 796 triệu USD, tăng 5,4% và chiếm khoảng 17,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tuy nhiên, bước sang năm 2026, ngành tôm được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu ngày càng khắt khe. Đáng chú ý, rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là thuế chống bán phá giá từ Mỹ, có thể gây áp lực đáng kể lên kim ngạch xuất khẩu trong những tháng đầu năm.
Trong khi đó, các thị trường như Trung Quốc, EU và khối CPTPP được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng. Dù vậy, triển vọng tại các khu vực này vẫn tiềm ẩn biến động ngắn hạn do ảnh hưởng của chu kỳ tiêu dùng và diễn biến giá.
Người Quan Sát
Không có nhận xét nào