Header Ads

  • Breaking News

    Iran công bố ‘5 yêu cầu của Mỹ’ trong đề xuất hòa bình

     Chiến tranh Trung Đông

    Iran công bố ‘5 yêu cầu của Mỹ’ trong đề xuất hòa bình

    Nguyễn Tiến (TheoAFP, AP, Fars News)

    18/5/2026

    Người Iran mang theo quốc kỳ tham gia mít tinh tại thủ đô Tehran ngày 27/4. Ảnh: AP

    Mỹ đưa ra 5 yêu cầu khi phản hồi đề xuất hòa bình, trong đó Washington từ chối bồi thường và Tehran phải giao nộp uranium, theo truyền thông Iran.

    Hãng thông tấn Fars News của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.

    Mỹ cũng sẽ không trả cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%. Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực để mở đường cho đối thoại.

    “Kể cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự”, Fars News cho hay.

    Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng “Mỹ không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không làm được trong chiến sự”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.

    Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. “Nếu Iran bị tập kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn”, ông nói.

    Phó chủ tịch Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp nhằm “ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời gian dài” nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.

    Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

    Eo biển Hormuz và khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian

    Mỹ – Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để gây sức ép.

    Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.

    Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh “quyền chủ quyền” của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

    Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.

    Nguyễn Tiến (TheoAFP, AP, Fars News)

    Bế tắc tại eo biển Hormuz chưa được tháo gỡ, Mỹ cho phép 3 tàu dầu Trung Quốc đi qua

    Theo Cao Sam / Epoch Times

    18/5/2026

    Iran, ngày 7/3/2026: Trung Quốc đang đàm phán với Iran để đảm bảo việc vận chuyển an toàn các tàu chở dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau sự tham gia của Mỹ. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (15/5) đã giải thích vì sao 3 tàu chở dầu của Trung Quốc được phép đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua, trong bối cảnh thế bế tắc giữa Mỹ và Iran tại đây vẫn chưa được tháo gỡ và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tiếp tục thắt chặt.

    Tàu chở dầu Trung Quốc qua được Hormuz

    Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày thứ Sáu, ông Trump tiết lộ ba tàu chở đầy dầu thô Iran mang cờ Trung Quốc có thể đi qua eo biển Hormuz là vì “Mỹ cho phép như vậy”. Truyền hình nhà nước Iran cùng ngày cũng dẫn lời một quan chức hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói rằng kể từ tối thứ Tư (13/5) đã có hơn 30 tàu đã được phép qua eo biển.

    Ông Trump vừa trở về sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Bắc Kinh với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Cả Washington lẫn Bắc Kinh đều nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở lại cho hoạt động vận tải, song đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến cụ thể về lộ trình thực thi.

    Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói trên sóng trực tiếp của Bloomberg hôm thứ Sáu rằng phía Trung Quốc tại thượng đỉnh đã nêu rõ mong muốn thấy eo biển Hormuz “được mở lại mà không thu phí qua lại và không chịu bất kỳ sự kiểm soát quân sự nào”. Ông bày tỏ tin tưởng Bắc Kinh sẽ có các bước hạn chế sự hỗ trợ đáng kể dành cho Tehran.

    Tehran khẳng định tiếp tục “kiểm soát hiệu quả”

    Song song với đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Sáu cho biết một khi “tình trạng mất an ninh hiện nay được giải quyết”, điều kiện lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường, nhưng Iran vẫn sẽ tiếp tục “giám sát và kiểm soát một cách hiệu quả, chuyên nghiệp” khu vực này trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, song không nêu chi tiết.

    Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong chuyến thăm Ấn Độ hôm thứ Sáu nói rằng Tehran và Washington đã đạt đồng thuận tạm hoãn việc xử lý lượng uranium làm giàu cao sang giai đoạn sau của quá trình đàm phán, gọi đây là một vấn đề “vô cùng phức tạp”.

    Trên chuyến bay trở về từ Trung Quốc, ông Trump nói với các phóng viên trên Air Force One rằng ông sẵn sàng điều quân đội Mỹ vào “thời điểm thích hợp” đẻ loại bỏ kho uranium của Iran, đồng thời tiết lộ đang cân nhắc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc mua dầu Iran và sẽ “đưa ra quyết định trong vài ngày tới”.

    Thị trường năng lượng chịu sức ép kéo dài

    Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, giá dầu Brent đã tăng tổng cộng khoảng 50%, vượt ngưỡng 108 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại mới về lạm phát toàn cầu. Việc Iran đe dọa tàu bè ở vùng Vịnh đã dẫn tới một trong những đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất từ trước tới nay, khi trong điều kiện bình thường khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua eo biển Hormuz.

    Trong nỗ lực ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày thứ Bảy (16/5) đã đến Tehran nhằm thúc đẩy khả năng nối lại các cuộc hòa đàm Mỹ–Iran, trong bối cảnh Islamabad lâu nay đóng vai trò trung gian chính. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn thêm 45 ngày thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

    Giới phân tích nhận định Nhà Trắng đang chịu sức ép chồng chéo: vừa phải tìm cách khơi thông lại tuyến hàng hải chiến lược này và kéo giá năng lượng xuống, vừa chịu áp lực phải sớm chấm dứt cuộc xung đột trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

    Theo Cao Sam / Epoch Times


    Không có nhận xét nào