Goc Nhin Alan
07/5/2026
Tôi từng đọc một bài phỏng vấn các du khách vừa trở về từ Việt Nam. Họ hỏi điều gì làm ông hay bà ấn tượng nhất sau khi thăm Việt Nam. Câu trả lời không phải là Vịnh Hạ Long hay những bờ biển Nha Trang, Đà Nẵng. Câu trả lời được 72% du khách cho là ấn tượng nhất: những con đường tràn ngập xe máy ở Sài Gòn và Hà Nội.
Một hệ thống giao thông thật hỗn loạn, tự phát và không kiểm soát. Điều làm mọi người kinh ngạc là khả năng luồn lách của các tài xế. Một bà Mỹ nói thật là một phép mầu, khi không có tai nạn nào xảy ra trong những ngày bà thăm viếng và dòng xe lại chuyển động khá êm ả, dù rằng rất chậm.
Giao thông ở đây có những luật lệ trên giấy tờ hoàn toàn khác với hành xử thực tại. Nhưng sự hỗn loạn đó lại có một trật tự vô hình, được mọi tài xế trên đường chấp nhận một cách vô thức.
Thực ra, nếu so sánh nền kinh tế Việt Nam với hệ thống giao thông ở trên, ta sẽ khám phá ra rất nhiều điểm tương đồng.
Nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam chứa đầy những nghịch lý không sao hiểu nổi bởi các chuyên gia Tây phương. Lãi suất ngân hàng cao ngất nhưng lạm phát và tỷ giá vẫn không giảm. Các doanh nghiệp nhà nước là thành phần lãnh đạo kinh tế, nhưng những đại gia giàu nhất Việt Nam xuất thân từ nền kinh tế tư nhân. Y tế môi trường là những vấn nạn thường trực của người dân nhưng rượu và thuốc lá là hai món hàng thông dụng và có giá rẻ nhất thế giới.
Nhưng các doanh nhân cùng người dân sẽ tìm ra phương thức để tránh bão và đi tới. Những trận mưa lớn vẫn làm ngập lụt đường phố, nhưng cuối cùng rồi ai cũng về nhà, dù ướt át và chậm trễ. Tôi kết luận là khi nào các bạn hiểu được cái kỳ diệu dù nghịch lý của hệ thống giao thông ở Việt Nam, các bạn sẽ hiểu về tổng quan của kinh tế và xã hội của xứ này.
Giữa muôn vàn nghịch lý, bạn có đang "luồn lách" thành công trên con đường sự nghiệp của mình như cách chúng ta đi xe máy mỗi ngày không?
Nguồn: Tổng hợp nội dung từ cuốn sách "Những bài chưa xuất bản"
Góc nhìn của Alan
~ Một tư duy khác về kinh tế
Search:
Tiểu sử Alan
TIỂU SỬ CỦA ALAN PHAN
Tiến sĩ Alan Phan la doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, Tập Đoàn Harcourt của ông đạt mức thị giá 670 triệu USD, hiện tách thành 5 công ty (HRCT, SRRY, ETLK, ENVI va SPXP) và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online bên Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Wall Street. Hiện nay, Tiến sĩ Alan Phan đang là Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA (quỹ riêng của gia đình), và là chuyên gia tư vấn về Emerging Markets cho nhiều tập đoàn đa quốc gia. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Phan du học Mỹ từ năm 1963. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân tại Penn State (USA), MBA tại American Intercontinental (USA), Ph.D tại Sussex (UK) và DBA tại Southern Cross (Australia). Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại các Đại học Mỹ (Colorado, Columbia, Cal State) và Trung Quốc (Fudan, TongJi). Giáo sư tại Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ.( Phu Tho Polytech University, Saigon, Viet Nam.)
BACKGROUND
Dr. Alan Phan was the first Vietnamese-American who listed his private company on US stock exchange in 1987. The Hartcourt Group was valued at US$670 million in 1999 and subsequently spun off into 5 companies (HRCT, SRRY, ETLK, ENVI and SPXP) which are still listed.
Dr. Phan was also the first to introduce online stock trading and distance learning to China in 1997. Previously, he was working for many multi-nationals and investment banking firms on Wall Street. Presently, he is Chairman of Viasa Fund (a private family fund) and a consultant on emerging markets for some multi-nationals.
Dr. Phan went to the US in 1963 as a student. He obtained his BS in Engineering at Penn State (USA), his MBA at American Intercontinental (USA), his Ph.D. at Sussex (UK) and his DBA (Doctor of Business Administration) at Southern Cross (Australia). He was Guest Lecturer at some American universities (Colorado, Columbia, Cal State) and Chinese universities (Fudan, TongJi).
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN (BOOKS PUBLISHED)
Hedge Funds and China’s Stock Market (2007), Lambert Academic Publishing, Koln, Germany.
Sách có bán tại : Available on www.amazon.com. Link:
Niem Yet San My (2008), Nha Xuat Ban Phu Nu, HCM city, Viet Nam.
Chien Thuat Tim Von Cho Doanh Nghiep Nho (2006), Nha Xuat Ban Phu Nu, HCM city, Viet Nam.
Going Public In The US (2002), Vanguard Publishing, Los Alamitos, CA, USA.
Entrepreneurship in New China (1999), Tongji U Publisher, Shanghai, China
Water Supply and Waste Management (1972), Phu Tho Polytech University, Saigon, Viet Nam.
Không có nhận xét nào