Hòa OC/Nam Hàn
04/6/2026
Chiến tranh ở Đông Âu giữa Nga và Ukraina bước sang năm thứ 5. Chiến tranh Vùng Vịnh giữa Do Thái, Mỹ và Ba Tư thì đang diễn ra trước mắt.
Có một xung đột không hề nhỏ, có thể leo thang thành chiến tranh biên giới mà thế giới ít để ý tới. Đó là chiến tranh biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt.
Tại sao mâu thuẫn biên giới giữa Thái Lan và Cam Bốt lại xảy ra vào lúc này. Và nó có dính dáng gì tới Việt Nam ?
Các bạn có nhớ trận Rạch Gầm-Xoài Mút giữa quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ và quân Xiêm không ?
Có ai thắc mắc rằng Rạch Gầm-Xoài Mút nằm ở đâu ? và Tại sao Việt Nam lại đánh xáp lá cà với quân Xiêm dù hiện tại 2 nước không hề có chung đường biên giới trên bộ ?
Tôi dám chắc là sách giáo khoa lịch sử viết sau năm 1975 sẽ không nhắc tới những điều tôi sắp nói. Nói chung là học sinh Việt Nam mù lịch sử ở mảng này tới 100%.
Để có tính chính danh, đảng cộng sản Việt Nam đã cắt xén đi phần lịch sử của nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc, thành ra nó tạo ra lỗ hổng về kiến thức lịch sử to lớn trong đầu mỗi học sinh Việt.
Khi xâm lược và kiểm soát 3 nước Việt-Miên-Lào, Pháp thành lập quốc gia Đông Dương, gọi theo tiếng Pháp là Union Indochinoise, tức Liên Bang Đông Dương, có thủ phủ là Sài Gòn.
Giờ chắc các bạn miền Bắc đã hiểu tại sao Sài Gòn từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông rồi chứ. Sài Gòn lúc đó như là một Paris ở Phương Đông.
Năm 1907 xảy ra cuộc chiến tranh giữa Liên Bang Đông Dương và Vương Quốc Xiêm La (Siam), khi đó chưa có tên Thái Lan. Pháp thắng trận nên vẽ lại bản đồ. Vì là kẻ thắng trận nên Pháp không theo luật bản đồ theo quy ước thế giới, tức dùng đỉnh của dãy núi và giữa lòng con sông để chia ranh giới. Pháp vẽ đường biên giới có lợi cho liên bang Đông Dương của mình. Chính vì lẽ đó là Campuchia có thêm nhiều đất của Thái Lan. Vì Xiêm La quá yếu nên họ không dám phản kháng. Sau này khi đổi tên thành Thái Lan, chính quyền quân chủ lập hiến của Thái Lan mới đề cập vấn đề lãnh thổ đã mất với hoàng gia Cam Bốt. Năm 1962, Sihanouk đưa ra toà công lý quốc tế ở Hà Lan nhờ phân xử chủ quyền cái đến Preah Vihear nằm bên phía Cam Bốt theo bản đồ của Pháp năm 1907. Kết quả là Cam Bốt thắng kiện vì Thái Lan, tức Xiêm La trước đây, chưa từng kiện Pháp về cái bản đồ này.
Nay Thái Lan mạnh hơn, là đồng minh quân sự của Mỹ nên họ mới đòi giành lại biên giới trên bộ đã mất vào tay Pháp, trong đó có 2 khu đền cổ.
Xin nói thêm là vì Pháp thắng Xiêm La nên phần đất mà ngày xưa Xiêm La có được giáp với Đại Việt của nhà Tây Sơn nay đã thuộc về Cam Bốt.
Tóm lại, Cam Bốt có được rất nhiều đất đai nhờ là thuộc địa của Pháp, tức thuộc Liên Bang Đông Dương xưa.
Đồng thời Cam Bốt cũng mất đất vào tay Nam Kỳ, khi đó là thuộc địa của Pháp với tên gọi là Cochinchine sau khi Pháp trả tự do lại cho Cam Bốt dưới thời quốc vương Sihanouk.
Sẵn đây xin nói thêm là sách giáo khoa của Việt Nam nói Pháp chia Việt Nam thành 3 kỳ để trị là chưa chính xác. Nam Kỳ luôn là thuộc địa (colony) của Pháp, trong khi đó Trung Kỳ, còn được gọi là An Nam, và Bắc Kỳ, còn được gọi là Tonkin là 2 xứ bảo hộ của Pháp, tiếng Anh gọi là Protectorate, vì Pháp vẫn để nhà Nguyễn làm chính phủ bù nhìn.
Xin nói thêm, Tonkin là cách viết chính tả kiểu La Mã từ phiên âm của tiếng Hán dành cho Đông Kinh, tức Dongking. Khi đó Bắc Kinh được phiên âm là Peking. Bắc Kỳ được ví như Bắc Bộ Phủ của Tàu là vậy. Phía Bắc có Bắc Kinh, phía Đông Nam có Đông Kinh.
Chuyện biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Cam Bốt chưa giải quyết xong, tạm thời có thoả thuận ngừng bắn (ceasefire), nay lại có nguy cơ tranh chấp lãnh hải ở Vịnh Thái Lan. Mà tranh chấp này cũng phát xuất từ bản đồ Liên Bang Đông Dương mà Pháp vẽ ra năm 1907 nhờ thắng trận trước Vương Quốc Xiêm La.
Chuyện Việt Nam có bị dính miểng chiến tranh trên biển giữa Thái Lan và Cam Bốt, hay chuyện Cam Bốt có đòi lại đất bị mất do Pháp vẽ lại bản đồ Nam Kỳ hay không… hạ hồi phân giải.
Hoa OC
Không có nhận xét nào